Skip to main content

Chương 5: Gay bar

dathaiPiter

Sau khi Tề Diễn Trạch nói xong, hai cô gái đứng cạnh lập tức la lên đầy kinh ngạc, khiến người ngồi ở dãy bàn kế bên cũng phải quay đầu nhìn sang hỏi xem có chuyện gì không. Chỉ có tên trai thẳng Trần Tân Vũ là trố mắt ra nhìn, rõ ràng đã bị lời đánh giá đó làm cho sốc nặng. +

Tạ Thành Vẫn siết nhẹ tập tài liệu trong tay, lập tức quay đầu trở lại văn phòng, làm bộ như mình chưa nghe thấy gì. +

—————————– +

Đến tốt, Tạ Thành Vẫn có một cuộc hẹn. Người ban thân nhất thời cấp ba của anh là Lý Viễn Triết sắp kết hôn, hắn và vị hôn thê cùng mời anh ăn một bữa cơm. +

Đợi anh làm xong việc rồi qua đó thì đã hơi muộn so với dự kiến. Ánh đèn trong nhà hàng Tây rất tối, chỉ thấy trên bàn có một ngọn nến nhỏ đang lay động, tiếng piano du dương vọng lại từ khu trung tâm. Bạn anh và vị hôn thê đã ngồi đợi sẵn, thấy anh thì liên tục vẫy tay. +

“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.” Tạ Thành Vẫn cởi áo vest, khoác nó lên lưng ghế. +

“Không sao đâu Vincent. Đây là vợ sắp cưới của tôi, Bạch Doãn.” +

Người phụ nữ trước mặt thanh nhã xinh đẹp, mang đậm khí chất của người đọc sách. +

“Chào cô.” Tạ Thành Vẫn mỉm cười đưa tay ra: “Tôi nghe Viễn Triết nhắc đến cô mấy lần rồi, hôm nay được gặp mới thấy đúng là rạng rỡ đông lòng người.” +

“Cảm ơn.” Bạch Doãn mỉm cười bắt tay lại: “Viễn Triết cũng rất hay nhắc đến anh, nói anh học rộng hiểu nhiều, vừa hài hước lai còn đẹp trai, tuổi trẻ đã trở thành partner của Hằng Lý.” +

“Ồ, Viễn Triết lại âm thầm khen tôi như vậy à? Tôi không biết đâu đấy, bình thường chẳng thấy cậu ta nói tốt cho tôi đâu.” Tạ Thành Vẫn đùa một câu rồi ngồi xuống: “Chị dâu, hai người dự định khi nào cưới?” +

“Giữa tháng sau nữa, mẹ anh ấy chọn được ngày lành rồi.” +

“Vậy cưới xong là hai người về Canada luôn à?” +

“Đúng vậy, vì trọng tâm công việc của Viễn Triết ở bên đó nên tôi cũng định đi theo anh ấy luôn.” +

“Lúc đầu tôi cũng định ở lại làm việc trong nước. Nhưng nói sao thì đối với ngành này, làm ở bên đó vẫn thoải mái hơn, có lương cao hơn. Trước đây Bạch Doãn học ở Vancouver nên cũng không cần lo chuyện thích nghi. Giờ bọn tôi định cưới xong sẽ ở lại nước một thời gian rồi bay luôn sang đấy.” +

Tạ Thành Vẫn có chút tiếc nuối: “Tôi cứ tưởng năm ngoái cậu về nước là sẽ ổn định nhà cửa ở đây luôn, không ngờ lại là về để lừa một người đẹp đi theo mình.” +

Bạch Doãn nghe vậy thì cười khẽ hai tiếng. Lý Viễn Triết nhìn cô một cách dịu dàng, nhẹ nhàng bóp tay cô một cái rồi quay sang nói với Tạ Thành Vẫn: “Nhắc mới nhớ. Vincent, cậu vẫn chưa có ai ở bên à?” +

Tạ Thành Vẫn cười lắc đầu: “Đâu dễ tìm như vậy.” +

“Với điều kiện của luật sư Tạ, muốn tìm một người chắc chắn rất dễ, có khi là do anh không ưng thôi.” +

“Thật sự không phải đâu, chị dâu.” Tạ Thành Vẫn đoán Lý Viễn Triết chắc đã nói với cô về xu hướng tính dục của mình: “Vòng tròn quan hệ của tôi nhìn thì rộng nhưng thật ra lại rất hẹp, đều là khách hàng cả thôi. Lúc rảnh rỗi cũng chẳng có cơ hội làm quen ai.” +

“Tôi nhớ năm ngoái tôi về nước, tối hôm đó mấy cậu ra bar mở tiệc đón gió tẩy trần cho tôi, chẳng phải cậu đã gặp được một người bản thân khá thích à? Hình như là một stylist?” Lý Viễn Triết mơ hồ nhớ lại: “Cậu còn bảo với tôi là đang tìm hiểu thử. Lâu rồi không thấy cậu nhắc đến với tôi, sao không tiếp tục?” +

“Đối phương có người mình thích rồi. Thời điểm xuất hiện cũng quan trọng lắm đấy, đâu dễ gì gặp được một mối tình hoàn hảo.” Tạ Thành Vẫn lái chủ đề lại: “Thế nên hai người phải biết trân trọng mối quan hệ này.” +

Bạch Doãn cười gật đầu: “Tôi có một người anh họ là tiến sĩ du học về nước, cũng thích đàn ông. Hai người có muốn gặp thử không?” +

“Chị dâu bắt đầu mai mối cho tôi rồi à?” +

Bạch Doãn vừa cười vừa mở ảnh ra. Gương mặt người nọ mang đặc trưng của dân kỹ thuật, ngay thẳng thật thà, trông còn cao to hơn cả mình. Nếu không ngoài dự đoán, nhìn vóc người này đã biết chắc là công. +

“Người miền Bắc, vừa về nước, cũng chưa kết hôn vì vấn đề xu hướng tính dục. Năm nay ba mươi hai rồi. Có lẽ về ngoại hình sẽ hơi kém luật sư Tạ một chút, nhưng anh ấy rất xuất sắc.” +

Tạ Thành Vẫn hơi nheo mắt, nói khá uyển chuyển: “Tốt thì đúng là tốt, nhưng mà… Chị dâu cũng biết đấy, chúng tôi có chia trên dưới.” +

Bạch Doãn vội che miệng: “À, tôi chưa hỏi chuyện này, cũng không tiện hỏi lắm.” +

“Không sao đâu.” Trong lúc nói, Tạ Thành Vẫn đứng dậy: “Xin lỗi không nói chuyện tiếp được, tôi qua nhà vệ sinh một chút.” +

———— +

Khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, Lý Viễn Triết đã thanh toán xong và quay lại bàn, đang cười đùa với Bạch Doãn. Trong mắt hai người lộ rõ tình cảm nồng nàn, khiến anh vừa cảm thấy ấm áp vừa có phần cô đơn. +

Người đầu tiên khiến anh nhận ra xu hướng tính dục của mình chính là Lý Viễn Triết. Năm lớp mười, vì sự quan tâm và tốt bụng của đối phương, lần đầu tiên anh biết mình có tình cảm với con trai. Nhưng khi đó anh luôn chôn sâu phần tâm ý này dưới đáy lòng, không dám nói ra, sợ sẽ phá hỏng tình bạn giữa hai người. Từ lúc người tách nhau ra lên đại học đến bây giờ, Lý Viễn Triết vẫn không hề biết câu chuyện này. +

Nếu nói là ánh trăng sáng thì cũng chưa hẳn. Trong mối tình đơn phương ấy, ngoài sự chua xót ra thì thứ xuất hiện nhiều nhất chính là sự mơ hồ của tuổi dậy thì trong việc khám phá xu hướng tính dục của bản thân. Mãi đến bây giờ, khi thấy đối phương nắm tay vợ sắp cưới đến trước mặt mình, ngoài việc chân thành chúc phúc, anh cũng không khỏi tự hỏi rốt cuộc bao giờ mình mới có được một người bạn đời để ổn định. +

Mắt thấy đã sắp bước sang ngã rẽ cuộc đời, trước đấy người xung quanh còn liên miệng bảo chỉ thích vui chơi, không muốn kết hôn. Song đến cái ngưỡng ba mươi này cũng lần lượt bước chân vào lễ đường. Nói Tạ Thành Vẫn dự bao nhiêu lễ cưới của bạn bè thế này mà hoàn toàn không có suy nghĩ gì trong lòng thì là dối trá. +

“Ấy, về rồi à?” Lý Viễn Triết ngẩng đầu lên, thấy Tạ Thành Vẫn đang đứng ở vị trí ban đầu, tay cầm áo vest: “Có muốn đi dạo với bọn tôi không?” +

Tạ Thành Vẫn nhìn Bạch Duẫn đang khoác tay Lý Viễn Triết, lắc đầu: “Tôi về trước nhé. Vợ chồng hai người cứ ở lại chơi đi, tôi không làm phiền nữa.” +

“Giữa chúng ta thì có gì đâu mà phiền.” +

“Đúng đó, hay ở lại trò chuyện thêm một lúc đi. Tôi cũng muốn nghe chuyện hồi cấp ba của Viễn Triết.” +

Câu này nói quá thẳng thắn, Tạ Thành Vẫn nghe xong mà khó lòng từ chối. +

——————————- +

Thời tiết cuối tuần không tệ, nắng vàng rực rỡ. Tối qua, Tạ Thành Vẫn đi dạo ven sông cùng hai người họ đến khoảng tám rưỡi thì về trước. Sớm mai phải đến sân golf tiếp khách, đối phương đã hẹn anh mấy lần rồi, đôi bên dây dưa mãi đến chiều mới xong. +

Vốn định tối sẽ lái xe về nhà rồi tự nấu cơm, nào ngờ Lucas lại gọi điện hỏi có muốn ra làm vài ly rượu không. Tạ Thành Vẫn thấy đã lâu bản thân chưa thư giãn, bèn thay đồ, chỉnh trang đôi chút rồi đi đến điểm hẹn. +

Nói thẳng ra, dù làm gay lâu vậy rồi nhưng anh vẫn chưa “đạt chuẩn” lắm. Ngoài người yêu cũ ra, anh gần như chẳng quen ai trong giới. Cũng nhờ năm ngoái quen An Địch, qua vài buổi tụ tập mới kết bạn được với một số người trong giới gay. Thật ra gọi là “giới gay” cũng không đúng lắm, chỉ có thể nói là giới thời trang có nhiều gay. Lucas là đồng nghiệp cũ của An Địch ở Sensual, tính cách rất thoải mái, nói líu lo rất nhiều song vẫn khá đáng yêu. +

Đến nơi, Tạ Thành Vẫn thấy bên trong toàn là đàn ông mới nhận ra đây là một quán gay bar. +

Lucas chọn một bàn lẻ, vẫy tay với anh: “Luật sư Tạ!” +

“Sao đây lại là gay bar?” +

“Anh tưởng là một quán kiểu yên tĩnh à?” Lucas sững lại rồi vỗ vai anh cười to: “Làm ơn đi luật sư Tạ, bọn mình đều là gay, không đến gay bar thì đi đâu được.” +

Tạ Thành Vẫn nhướng mày, không mấy để ý: “Tôi tưởng cậu vừa chia tay nên muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút.” +

“Vậy anh nhầm rồi, việc đầu tiên sau khi chia tay chắc chắn là đến nơi có thể săn trai.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucas được trang điểm rất tinh xảo: “Anh không hỏi tôi sao lại chia tay à?” +

“Tại sao?” +

“Hắn chụp ảnh giường chiếu rồi quay video, lén đăng lên Twitter. May mà có mấy chị em nói cho tôi biết.” Lucas trợn mắt: “Đăng cả đống lên, lại còn ghi mấy caption tởm lợm chết đi được. Ông đây thấy tài khoản của hắn thì tức muốn chết, thằng chó đó còn dám bảo đây là tình thú, người Trung bọn mình không hiểu đâu.” +

Tạ Thành Vẫn nhíu mày: “Bắt hắn xóa chưa?” +

“Tôi cầm dao bếp dí sát người mà hắn còn không chịu xóa, sau này An Địch biết chuyện mới giúp tôi báo cảnh sát.” Lucas giận đến mức đập bàn: “Mông tôi bị bao người nhìn thấy rồi, tức chết đi được.” +

Tạ Thành Vẫn nhìn dáng vẻ căm phẫn của cậu, khẽ bât cười: “Sau này nhớ để ý xem có camera hay không.” +

“Đang bận sung sướng, ai hơi đâu mà để ý.” Lucas vừa nói xong thì điện thoại rung lên, cậu liếc nhìn sang: “Ôi, mấy chị em của tôi đến rồi.” +

“Cậu còn gọi thêm người khác à? An Địch có đến không?” +

Lucas bĩu môi: “Tôi cũng có gọi cậu ấy đến. Nhưng tên họ Khương kia nghe bảo là ở gay bar lại còn có anh đi cùng thì làm khùng làm điên lên, bảo tôi có ý đồ xấu.” +

Cụm từ “làm khùng làm điên” chọc cho Tạ Thành Vẫn bật cười. Xem ra người trẻ tuổi thù dai thật, đến giờ Khương Dục vẫn không ưa mình. +

Hai người đang trò chuyện thì thấy ba bốn người bước đến bàn họ. Có người rất đẹp trai, cũng có người trông hơi nữ tính, nhưng tất cả đều ăn mặc rất thời thượng. Trong đó có người đẹp trai nhất nhìn hơi quen, hình như là môt hot boy mạng. +

“Ấy Lucas, cậu vừa chia tay cái là tìm được daddy mới luôn rồi à?” Một chàng trai làm dáng hoa lan chỉ, ngồi xuống cạnh Lucas mà mắt thì dính chặt vào Tạ Thành Vẫn, còn liếc mắt đưa tình với anh: “Sao cậu tốt số dữ vậy?” +

“Tôi mà tìm được daddy cỡ này thì tốt quá, tiếc là tôi với luật sư Tạ trong sạch lắm.” Lucas biết mình không với tới Tạ Thành Vẫn. +

“Chào mọi người.” +

Tạ Thành Vẫn khẽ gật đầu chào hỏi bọn họ, mấy người kia nháo nhào ôm lấy tim, bắt đầu điều tra hộ khẩu của anh. +

“Em ngồi cạnh anh được không ạ?” +

Bên cạnh vang lên tiếng của một giọng nam trong trẻo. Tạ Thành Vẫn quay đầu nhìn lại, là chàng trai đẹp nhất vừa rồi. Anh gật đầu: “Được chứ.” +

Ở phía đối diện, mấy người còn lại đang trò chuyện vụ chia tay với Lucas. Chàng trai ngồi cạnh anh lập tức giới thiệu: “Em là Alex, quen với Lucas qua một buổi after party của LV. Anh là bạn cậu ấy à?” +

“Vincent.” Tạ Thành Vẫn đã quen báo tên tiếng Anh với người trong giới thời trang: “Tôi cũng quen cậu ấy qua mấy buổi tụ tập trước.” +

“Nhìn anh không giống người trong giới lắm, chắc không phải nhà thiết kế, stylist hay chủ thương hiệu gì đâu nhỉ.” +

“Luật sư.” +

Alex hơi bất ngờ: “Lucas có cả bạn làm luật sư cơ à, em cảm thấy nghề này cách xa tụi em lắm.” +

Tạ Thành Vẫn cười gật đầu: “Đúng là vậy, nhưng trong cuộc sống thì luôn luôn cần đến pháp luật mà.” +

Anh cười nói vậy, song Alex lại đột nhiên ghé sát vào người, ánh mắt cũng không còn lạnh nhạt như lúc đầu: “Anh là top à?” +

Tạ Thành Vẫn bị sự thẳng thắn của hắn ta làm khựng lại, nhưng vẫn vô thức “ừ” một tiếng. +

Trong quán bar, tiếng trống dồn dập chấn động đến ù tai, ngón tay chàng trai dần bám lên cánh tay anh, hơi thở mập mờ phả vào tai: “Vậy Vincent… anh có đang độc thân không?” +

Anh hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên lại thấy một bóng người quen thuộc ở bàn đối diện, gương mặt đẹp đẽ thuần khiết đến mức anh có muốn giả mù cũng không được. Cậu trai kia có vẻ cũng hơi bất ngờ nhìn anh, nhưng cảm xúc trong ánh mắt rất nhanh đã chuyển thành vẻ nghiền ngẫm sâu xa. Vóc người cậu ta cao lớn, chân lại dài, nên vừa đứng lên đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh trong sàn nhảy. +

Nhưng chàng trai bên cạnh vẫn giữ chặt tay anh, tiếp tục tiến lại gần, môi như sắp chạm vào tai. +

“Không độc thân cũng không sao, nếu anh không ngại thì tối nay mình chơi chung nhé.” +

———————————– +

ReK: Xin thông báo với các vị đồng râm là toai đã tìm được bộ truyện mà cặp chính của chúng ta từng làm cameo, tên tạm dịch là “Kẻ si tình tự do” nhé. Và nhân vật chính bộ này không ai khác chính là An Địch – mục tiêu trước đấy của anh Vẫn, và Khương Dục – người đã làm khùng làm điên trong chương này :)))))) +

Sẵn làm luôn phần giới thiệu cho ai cần (Không biết vì sao mà phần giới thiệu trên TB bị xóa rồi, còn tui thì không vào được web hồng, nên đây là phần giới thiệu edit từ raw lậu ;-;). +

[Kẻ si tình tự do] – Khi tôi không còn muốn yêu em nữa, em sẽ chẳng là cái thá gì. +

CP: Nhỏ tuổi hơn, sinh viên thể dục, trai thẳng x Giả vờ là S nhưng thật ra thanh thuần, stylist. +

An Địch nói nhiều, mồm miệng táo bạo, ai cũng tưởng cậu dày dạn kinh nghiệm tình trường lắm. Tiếc thay, cậu lại là kẻ FA từ trong trứng suốt hai mươi bốn năm. +

Lần đầu gặp ở quán bar, An Địch vừa nhìn đã chấm ngay Khương Dục. Xin được phương thức liên lạc xong là bật ngay chế độ simp lỏ, ngày nào cũng nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon đều đặn sáng tối. +

An Địch: +

– Anh trai ơi, có đó không? +

– Anh ơi, đang làm gì vậy? +

– Tối qua anh trai ngủ có ngon không? +

Khương Dục: – Người anh em à, tôi không phải gay. +

Là nam sinh viên đại học (cao 1m88, sinh viên thể thao có cơ bụng), cả đời chỉ thích mỗi gái xinh thanh thuần, đến giờ Khương Dục vẫn khăng khăng cho rằng chuyện mình cho gay số Wechat cá nhân chỉ là do uống say quá đà, chứ không phải vì bị gương mặt xinh đẹp đầy tính mê hoặc của An Địch làm cho lú mắt. +

Cho đến khi vì một tình huống trớ trêu mà hắn tình cờ ngủ với An Địch. +

Sau khi ngủ với nhau, Khương Dục đột nhiên nhận ra An Địch chẳng simp mình đến thế, không còn nhiệt tình nhắn tin cho mình như hồi xưa. Khương Dục thầm nghĩ: Không lẽ là do mình không đủ hấp dẫn, hay do thể lực bản thân không tốt? +

Khương Dục: – Sao hôm nay lại không nhắn chào buổi sáng với tôi? +

An Địch: – Simp là lúc thích thì simp, không thích thì thôi. +

P/s: công từ trai thẳng thành cong, thụ là simp lỏ phi điển hình. Công nhỏ tuổi hơn, thụ gọi “anh” là do thói quen của bản thân. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.