Skip to main content

Chương 5: Bắt đầu

dathaiPiter

Nguỵ Xuyên dịu ánh mắt xuống. Giống như khi ở hộp đêm bầu bạn với từng cô gái, anh vẫn luôn dịu dàng, chân thành và đầy tình ý như vậy, nhưng đồng thời cũng âm thầm quan sát từng biến đổi nhỏ trên gương mặt Văn Trạch. +

Từ vẻ kinh ngạc không giấu nổi trong mắt đối phương đến đôi môi hé mở rồi khép lại mấy lần vẫn không thốt nên lời, rồi cả yết hầu khẽ chuyển động khi nuốt nước bọt xuống. +

“Anh biết bây giờ nói những điều này có lẽ em sẽ không tin. Nhưng có những chuyện chỉ khi tự mình trải qua mới hiểu được.” +

“Vậy nên… anh chuyển tới đây là vì…” Văn Trạch cất tiếng. +

Nguỵ Xuyên đã chờ câu này từ rất lâu. Anh nhìn hàng mi đang khẽ run của Văn Trạch, rồi bật cười tự giễu. +

“Ừ, có lẽ là vì anh đã sống một mình quá lâu rồi.” +

“Có thể em không hiểu. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng một mình vẫn có thể sống rất tốt, nhưng đến những dịp lễ tết, anh vẫn sẽ nghĩ… nếu bên cạnh có người thân thì sẽ như thế nào.” +

Đường viền môi Văn Trạch khẽ mím lại, những lời định nói dường như đều bị ép trở về cổ họng. +

“Văn Trạch, anh chưa từng hận em. Nhưng em cũng biết khi đứng trên lập trường của anh, có những chuyện anh không thể tha thứ được. Chỉ là những chuyện đó vốn không phải điều một đứa trẻ như em khi ấy có thể lựa chọn. Cho nên lúc nghe nói người ở cùng anh là em…” +

Nguỵ Xuyên bỏ lửng câu nói: “Tóm lại, em là người nhà duy nhất của anh lúc này.” +

Đó là một bữa cơm khiến Nguỵ Xuyên vô cùng hài lòng. +

Không chỉ vì món ăn ngon, mà còn vì phản ứng của Văn Trạch đã khiến anh hoàn toàn yên tâm. +

Sau khi ăn, lần đầu tiên Nguỵ Xuyên chủ động đề nghị rửa bát. Khi hai người đứng trong bếp, anh thuận miệng bắt chuyện: “Mấy năm nay em có từng nhớ tới anh không?” +

Bàn tay đang lau đĩa của Văn Trạch khẽ khựng lại một chút, rồi rất nhanh lại tiếp tục: “Có.” +

“Vậy à, những lúc nào thì em nhớ đến anh?” Nguỵ Xuyên bắt đầu diễn vai người anh thâm tình. +

“Rất nhiều lần anh xuất hiện trong giấc mơ của em.” +

“Trong mơ? Mơ thấy anh cái gì?” +

“Mơ thấy anh dẫn em tới quán net anh hay đến.” +

Mí mắt Nguỵ Xuyên khẽ giật. +

“Không có gì đặc biệt cả. Anh chơi game, còn em ngồi bên cạnh làm bài tập. Xong xuôi thì chúng ta cùng về nhà.” Văn Trạch như đang hồi tưởng lại: “Vẫn là đi qua con hẻm nhỏ đó, đèn đường rất tối. Giấc mơ luôn kết thúc vào lúc này, có điều quán net và con hẻm đó bây giờ đều không còn nữa rồi.” +

“Không còn nữa sao… Thật ra anh cũng thường xuyên mơ thấy em.” Nguỵ Xuyên nói dối không chớp mắt: “Nhất là những lúc ở một mình.” +

“Nhưng giấc mơ của anh thì lung tung lắm, đủ thứ hết. Anh không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ có hai lần mơ thấy em đều là vào dịp Tết. Có lẽ vì sống một mình thật sự rất cô đơn.” +

Anh âm thầm quan sát phản ứng của Văn Trạch, tiếc là ánh đèn trong bếp quá tối, mà đối phương lại đứng nghiêng người. +

“Vậy trong mơ của em chỉ có những chuyện đó thôi sao?” +

“Ừm.” +

“Không có chuyện gì sau khi về nhà à?” +

“Không có.” +

“Vậy tức là chỉ có hai chúng ta thôi?” +

Văn Trạch gật đầu. +

Nguỵ Xuyên như vừa nghĩ tới điều gì đó, khẽ cười: “Thế chẳng phải rất tốt sao?” +

Văn Trạch ngẩng đầu lên. Nguỵ Xuyên nhìn thẳng vào cậu rồi lặp lại: “Bây giờ cũng chỉ có hai chúng ta thôi.” +


Hôm nay là một ngày khá tốt với Nguỵ Xuyên. Đổi chỗ ở mới, tối nay còn có hẹn với người yêu cũ, ngay cả đứa em trai trên danh nghĩa này dường như cũng không thay đổi bao nhiêu. +

Lúc thay đồ xong bước ra khỏi phòng, Văn Trạch đang ngồi ở phòng khách làm báo cáo. Cậu nhìn bộ quần áo trên người Nguỵ Xuyên, dường như muốn nói gì đó, môi khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. +

“Tối nay anh có việc.” Nguỵ Xuyên chủ động giải thích khi đi ngang qua. +

“Vâng.” +

“Thường thì anh về khá muộn nhưng anh sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em.” +

“Không sao, bình thường em cũng ngủ khá muộn.” +

“Học hành bận rộn lắm sao? Nhưng có khi anh còn về muộn hơn cả giờ em ngủ đấy.” +

Văn Trạch cũng không hỏi lý do: “Chắc sẽ không đánh thức em đâu.” +

Nguỵ Xuyên khá hài lòng với sự biết điều của cậu, ít nhất sau này cũng bớt được không ít phiền phức. +

“Vậy anh đi trước đây. Em nghỉ ngơi sớm nhé.” +

Dứt lời, cánh cửa liền khép lại. Trong phòng rất nhanh đã trở về trạng thái yên tĩnh, giống như vô số ngày đêm trong quá khứ. +

Đôi dép màu xám vừa thay ra được đặt ngay ngắn dưới tủ giày, góc độ hoàn toàn giống hệt những đôi dép khác. Văn Trạch nhìn chằm chằm đôi dép ấy. Dưới bóng đèn, hàng mày và đôi mắt cậu chìm trong bóng tối âm u, không nhìn rõ ánh mắt hay biểu cảm. +

Mãi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa hoàn toàn biến mất, cậu mới xoay người lại. +


Có lẽ vì chiều nay vừa mưa nên gió đêm thổi qua mang theo chút oi bức. Nguỵ Xuyên vắt chiếc áo khoác denim trên tay, đi tàu điện ngầm đến chỗ uống rượu. +

Dựa người vào cột trong toa tàu, anh không nhịn được mà tiếp tục nghiền ngẫm phản ứng của Văn Trạch vừa rồi. +

Nguỵ Xuyên từ nhỏ đã thuộc kiểu học sinh có thành tích trung bình kém. Anh thích chơi game, thích thể thao, ở lớp luôn là người có tiếng nói, hô hào một tiếng liền có người hưởng ứng. Là kiểu con trai hư hỏng điển hình thời đi học rất được lòng các bạn nữ. +

Sau đó đến tuổi dậy thì, vì gia đình xảy ra biến cố lớn nên thành tích học tập của anh càng tụt dốc không phanh. Anh chẳng còn tâm trí nào để học hành, ngày nào cũng lêu lổng bên ngoài, trở thành đồ bỏ đi trong mắt Nguỵ Đông Vĩ. +

Hoàn toàn trái ngược với đứa em trai trên danh nghĩa kia. +

Nguỵ Xuyên vốn chẳng bao giờ ưa nổi loại học sinh giỏi ngẩng đầu nhìn trời, đối với hạng người như Văn Trạch thì lại càng khinh bỉ ra mặt. +

Ở nhà, ngoại trừ những câu trao đổi cần thiết thì hai người gần như không có bất kỳ tương tác nào. Thỉnh thoảng Văn Trạch hỏi một câu bình thường cũng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng và tiếng cười chế nhạo của Nguỵ Xuyên. +

Mãi đến kỳ nghỉ hè giữa năm lớp 11 và lớp 12, Nguỵ Đông Vĩ khi ấy rất nhiệt tình vun đắp cái gọi là “tình anh em”, cứ ép anh phải dẫn Văn Trạch đi chơi cùng. Nếu không chịu dẫn theo thì ông ta sẽ nổi giận và cắt tiền sinh hoạt, khiến hai cha con mấy lần suýt đánh nhau ngay trong nhà. +

Về sau Nguỵ Xuyên cũng không phản kháng nữa, bởi vì anh đã biết phải “chơi” đứa em trai như thế nào rồi. +

Lần thứ nhất, anh dẫn Văn Trạch tới quán bar, ép cậu uống rượu cùng đám bạn xấu của mình, cười nói: “Chẳng phải chúng ta là anh em sao, đây là xã giao của anh trai.” +

Sau khi uống xong, mặt mũi Văn Trạch đỏ bừng vì say, nhưng cậu chỉ ngồi yên một chỗ không nói một lời, cũng không làm ra trò xấu mặt nào. Nhìn vậy, Nguỵ Xuyên cũng chẳng còn hứng thú chơi nữa. +

Lần thứ hai, anh dẫn Văn Trạch tới sân bóng rổ, bỏ mặc cậu coi như không khí suốt cả buổi chiều. Mãi đến lúc sắp về mới đột nhiên gọi Văn Trạch vào sân, bảo là muốn đấu riêng với cậu một trận. +

Giữa tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, Văn Trạch bước vào sân. Nguỵ Xuyên lợi dụng ưu thế về thể hình và sức mạnh của mình, trước khi Văn Trạch kịp phòng thủ ở lượt tiếp theo thì anh đã hung hăng húc thẳng vào người cậu. +

Văn Trạch bị húc ngã xuống đất, xung quanh lập tức bùng lên tiếng cười ầm ĩ. Cậu cũng không nói gì, chỉ phủi phủi đầu gối rồi đứng dậy lần nữa. +

Lần thứ ba, Nguỵ Xuyên dẫn Văn Trạch đến buổi tiệc karaoke mừng sinh nhật một người bạn, lúc đó bạn gái của anh cũng có mặt. Mượn bầu không khí mờ ảo và hơi men, anh ôm eo cô gái hôn nhau ngấu nghiến trên sofa, nhưng trong kẽ hở của sự thỏa mãn, tầm mắt anh lại hướng về phía Văn Trạch đang lẻ loi ngồi trong góc. +

Văn Trạch chỉ nhìn lại anh một giây rồi dời mắt đi. Ngay sau đó điện thoại cậu rung lên, một thông báo chuyển khoản 50 tệ. +

Nguỵ Xuyên ôm cô gái đứng trước mặt cậu: “Bắt xe cút đi, nếu không cút…” +

Anh cúi người xuống, sát vào tai Văn Trạch: “Có muốn đến khách sạn tham gia cùng bọn anh không?” +

Văn Trạch chưa từng kể với Nguỵ Đông Vĩ hay Văn Lệ bất cứ chuyện gì anh đã làm. Cho dù bị Nguỵ Xuyên đối xử như vậy, cậu vẫn luôn đi theo mỗi lần anh gọi. +

Nguỵ Xuyên hỏi cậu có phải bị hèn không, Văn Trạch chỉ nói đó là yêu cầu của bố. +

Chẳng trách cậu có thể cùng người đàn bà kia bước chân vào gia đình này độc chiếm, trên đời có ai lại không thích một con chó ngoan gọi dạ bảo vâng chứ. +

Trong ngôi nhà đó, Văn Trạch dường như chưa bao giờ nổi nóng. Có những lúc ở nhà, Nguỵ Xuyên cố ý làm rối tung những thứ cậu đã sắp xếp gọn gàng lên. Vậy mà một lúc sau, Văn Trạch lại lặng lẽ sắp xếp lại như cũ. +

Không có điểm yếu, cũng không tìm thấy niềm vui khi trêu đùa, cảm giác bất lực giống như đấm vào bông gòn khiến anh dần cảm thấy chán ngấy con người này. +

Có một thời gian Nguỵ Xuyên nghiện cày rank nên toàn cắm mặt chơi game ở quán net, tai nghe đã đeo lên thì Văn Trạch có còn là cái thá gì. Dạo ấy vì chưa đến tuổi thành niên nên anh thường đến một quán net lậu kín đáo. Trong ký ức, trần nhà của quán thấp đến mức khiến người ta ngột ngạt, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi trong không gian toàn là mùi thuốc lá. +

Văn Trạch ngồi bên cạnh làm bài tập, không ồn không náo cũng không ảnh hưởng đến việc anh chơi game, giống như một cái bóng bám riết không thể đuổi đi. +

Chỉ riêng việc cậu ngồi đó thôi đã đủ khiến người ta buồn nôn rồi. +

Cho đến một buổi tối nọ khi Nguỵ Xuyên đi thanh toán tiền, Văn Trạch giống như mọi khi bước ra ngoài đợi anh trước. Kết quả là không ai ngờ tới, cậu lại bị tên tóc đỏ, kẻ từng bị Nguỵ Xuyên cướp bồ, gọi một đám người đến chặn đường đánh cho một trận. +

Người của tên tóc đỏ dường như đã mai phục từ trước, biết rõ Văn Trạch là ai. +

Cũng từ sau ngày hôm đó, Văn Trạch không còn phải đi theo anh nữa. +

Sau khi Văn Lệ biết chuyện này, hành lang bệnh viện như muốn nổ tung bởi tiếng la hét suýt chút nữa đã làm rách cả cổ họng của bà ta. Văn Lệ vừa làm loạn vừa đẩy Nguỵ Xuyên ra, thét chói tai bắt anh phải tránh xa Văn Trạch. +

Nguỵ Đông Vĩ cũng nổi trận lôi đình, giơ tay tát anh một cái nổ đom đóm mắt. Cái tát đó đánh cho đầu óc anh ong lên một tiếng, cả thế giới biến thành những tạp âm mờ mịt chỉ còn lại tiếng chửi rủa thoảng qua chấn động trong không khí. +

Lúc đó Văn Trạch nằm trên giường bệnh, gương mặt toàn là những vết bầm tím xanh đen, Nguỵ Xuyên nhớ rất rõ. +

Anh cũng nhớ rõ cái tát đó của Nguỵ Đông Vĩ đã khiến mặt anh bị tụ máu suốt cả tuần trời. +

Thật ra lúc đó, Nguỵ Xuyên đã thanh toán xong tiền và bước ra ngoài từ lâu rồi. +

Anh đã sớm nhìn thấy Văn Trạch bị đám người đó vây quanh, cũng nhìn thấy từng nắm đấm và cú đá thay nhau trút xuống, nện lên cái bóng dáng gầy gò đang đeo ba lô kia. +

Nhưng Nguỵ Xuyên chỉ đứng sau cánh cửa trơ mắt nhìn, bất động một chỗ. +

Văn Trạch cũng bất động. +

Mỗi khi một cú đấm giáng xuống, cơ thể cậu khẽ run lên vài cái, sau đó liền không còn âm thanh nào nữa. Đứa nhóc năm đó cúi gục đầu, giống như bị đánh đến đứt cả dây thần kinh, đôi mắt mở to, lòng đen lòng trắng phân minh, trong con ngươi lộ ra một sự im lặng không thể bộc phát, giống như đã quá quen với bạo lực. +

Mỗi một cú đấm và cú đá đều như đâm vào ngực Nguỵ Xuyên nặng nề và tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng như đang khai thông thứ gì đó trong anh. +

Máu trong cơ thể cuộn trào, mang theo một cảm giác khoái cảm gần như bệnh hoạn. +

Anh thậm chí còn nghĩ, giá mà Nguỵ Đông Vĩ và Văn Lệ cũng ở đây thì tốt biết bao. Nếu trong tay đám người kia có dao thì càng tốt, tốt nhất là từng nhát rạch nát da thịt bọn họ. Anh thậm chí còn tưởng tượng được tiếng gào thét thê lương của bọn họ, chắc hẳn cũng thảm thiết như tiếng mẹ anh khóc lóc suy sụp trong từng cơn dày vò hằng đêm. +

Mãi đến khi có người nghe thấy động tĩnh, dường như sắp bước ra ngoài, Nguỵ Xuyên mới vội vàng ném bao thuốc lá trong tay về phía đám người đang đánh Văn Trạch. +

“Địt mẹ chúng mày, làm cái gì đấy!” Anh lớn tiếng hét vào trong: “Có người đánh nhau trong hẻm này!” +

Đám người kia còn chưa kịp quay đầu lại nhìn anh, Nguỵ Xuyên đã lao lên đấm thẳng một cú vào sống mũi tên đang túm cổ áo Văn Trạch. Tên đó ôm mũi chửi một tiếng “mẹ nó”, trong lúc giằng co liền tung một cước đá thẳng vào bụng Văn Trạch. +

“Ưm…” +

Hơi thở của Văn Trạch gần như hỗn loạn ngay trong tích tắc. Không phải kiểu thở dốc vì đau đớn mà là tiếng thở bị cố ép xuống, đứt quãng và dồn nén, lồng ngực phập phồng một cách bất thường. Cả người cậu khom lại như muốn thu nhỏ mình hơn nữa, nhưng ngược lại càng khiến tư thế trở nên cứng nhắc hơn. +

Ông chủ và nhân viên quán net bị doạ chấn động vội vàng chạy tới. Trận đánh tiếp theo còn chưa kịp nổ ra thì đám người kia đã bỏ chạy. +

Thấy xung quanh có người, Nguỵ Xuyên lập tức giả vờ lo lắng. Anh ôm Văn Trạch vào lòng, khoác vai cậu, tay vuốt dọc theo lưng như thể vô cùng đau lòng. Anh cố tình diễn cho mọi người thấy Văn Trạch rất quan trọng với mình, nhưng trong lòng hy vọng lần sau nếu có ai trả thù thì sẽ xuống tay ác hơn nữa. +

“Em không sao chứ? Vừa rồi hắn đá vào bụng em đúng không?” +

Vừa nói, anh vừa đưa tay ấn xuống. +

Nhưng vừa mới chạm vào và ấn một cái, eo Văn Trạch đã bất giác siết chặt lại. Ngay sau đó như nhận ra điều gì, cậu đột ngột khép chặt hai chân, những ngón tay siết lấy quai cặp đến trắng bệch. +

Phản ứng đó diễn ra vô cùng ngắn ngủi, nhưng Nguỵ Xuyên vốn là cố tình dùng lực ấn cho cậu đau. Anh buông tay cúi đầu xuống, mới phát hiện Văn Trạch thế mà vẫn ôm khư khư cái balo trông chẳng khác nào một thằng ngốc. +

“Này, sao em không kêu lên?” +

Văn Trạch không trả lời, cậu vẫn khom người, đầu tựa vào ngực anh. Thân hình đang tuổi phát triển còn rất gầy gò yếu ớt, dưới đuôi tóc còn có một vết sẹo dài lồi lên, giống như những chiếc gai nhỏ sắc nhọn ẩn hiện từ dưới lớp da. +

Nguỵ Xuyên nhìn Văn Trạch, thấy cậu chỉ chăm chăm nhìn mặt đất không nói một lời. +

“Không sao, đám người đó đi cả rồi.” Nguỵ Xuyên tưởng cậu đã bị đánh đến hỏng não: “Anh đưa em đến bệnh viện.” +

“Đám khốn đó đánh cũng ác thật đấy. May mà anh nhìn thấy, nếu không có ai phát hiện thì toi rồi.” +

“Với lại em phải kêu lên chứ, không kêu có mà bị đánh chết thì làm sao.” +

Người vây xem mỗi lúc một đông, tiếng bàn tán xôn xao ù ù bên tai. +

Nguỵ Xuyên cúi đầu, tiếp tục dịu giọng “an ủi”. +

Mãi đến khi ông chủ quán net mang tới một đống băng cá nhân chẳng có tác dụng gì, người đang vùi đầu trước ngực anh mới ngẩng lên. Máu mũi đỏ tươi vẫn đang chảy dọc theo nhân trung và khóe môi, trong mắt là sự hoảng loạn và né tránh mà Nguỵ Xuyên chưa từng thấy bao giờ. +

“Em nói gì đi chứ?” +

Nguỵ Xuyên đảo mắt, ra hiệu cho đám người xung quanh giải tán rồi kéo Văn Trạch đi. +

“Em bị câm à?” +

Nhưng kể cả khi mọi người đã tản đi hết, Văn Trạch vẫn không nhúc nhích. +

Nguỵ Xuyên mất kiên nhẫn, giật mạnh quai cặp trong tay cậu định kéo người đi. Không ngờ sau trận đòn, tay Văn Trạch đã đau đến mức không còn sức, chiếc balo “bạch” một tiếng rơi xuống đất. +

Nguỵ Xuyên quay đầu lại, Văn Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ một cách vô cùng cứng nhắc và kỳ quặc, những giọt máu mũi vừa chảy xuống lần này nhỏ giọt trên mặt đất. +

Ánh mắt Nguỵ Xuyên theo đó hạ xuống, rồi dừng lại ở vị trí vốn bị chiếc balo che khuất, nơi đó có một mảng màu sẫm hơn rõ rệt. +

Anh hơi mở to mắt. +

“Mẹ kiếp.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.