Skip to main content

Chương 41: Sang tên

dathaiPiter

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không ngoài dự đoán, Nguỵ Xuyên đã bị cảm. Giữa mùa đông lại ngủ ngoài phòng khách cả đêm, vừa mở mắt anh đã cảm thấy cổ họng ngứa rát khó chịu. +

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, hít sâu một hơi rồi đưa tay che mặt, thật sự cảm thấy bản thân mình cũng điên rồi. +

Thế nhưng khi nghe Văn Trạch nhắc đến chuyện căn nhà vào tối qua, anh quả thực có chút bất ngờ. Dù biết loại người như Văn Lệ chắc chắn sẽ chừa đường lui cho mình, nhưng anh không ngờ căn nhà này lại hoàn toàn đứng tên một mình Văn Trạch. Không biết có phải để lách hay né tránh trường hợp nào đó nên mới làm vậy hay không. +

Dù sao thì chuyện đó cũng không liên quan đến anh. Căn nhà hoàn toàn thuộc về Văn Trạch thì càng tốt chứ sao. +

Nguỵ Xuyên khó nhọc nuốt nước bọt, đưa tay lấy điện thoại xem giờ, lúc này mới phát hiện mình đã ngủ một mạch tới tận trưa. +

Anh vừa chống người ngồi dậy thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, ngay sau đó cửa được mở ra. +

“Em cứ thế mà đi vào à?” Nguỵ Xuyên vừa cất lời liền nhận ra giọng mình đã khàn đặc. +

“Bọn họ đều ra ngoài giải quyết công việc rồi.” Văn Trạch đặt bát canh lê còn ấm lên bàn, đưa tay khẽ chạm vào trán anh: “Hình như anh không sốt.” +

Đêm qua đầu óc tuy tỉnh táo, nhưng có vài chuyện do bầu không khí đưa đẩy mà thuận nước đẩy thuyền. Nguỵ Xuyên vẫn phải mất một lúc để làm công tác tư tưởng, anh hơi mất tự nhiên khẽ nghiêng đầu tránh đi. +

“Tối qua anh tắm xong người cứ hầm hầm, em tưởng anh bị sốt nên sáng nay không gọi anh dậy.” +

Nguỵ Xuyên vén chăn lên, thản nhiên mặc quần ngay trước mặt cậu: “Ngày nào anh cũng tập luyện, đâu có dễ sốt thế được.” +

“Anh uống chút đi đã, chắc là bị nhiễm lạnh nên cổ họng mới khó chịu.” Văn Trạch đưa bát canh cho anh: “Lát nữa em hâm lại đồ ăn. Hôm nay họ không về ăn cơm đâu” +

Nguỵ Xuyên uống cạn bát canh lê. Vốn dĩ anh định nhắc đến chuyện căn nhà nhưng lại lo đối phương chỉ nhất thời xúc động, còn đang phân vân không biết mở lời thế nào thì không ngờ Văn Trạch lại chủ động nói trước. +

“Chuyện sang tên nhà em đã tìm hiểu rồi. Chúng ta là quan hệ huyết thống giả định, nếu làm theo diện tặng cho người thân thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nhưng nếu đi theo đường mua bán thì thuế trước bạ có thể giảm xuống mức thấp nhất. Lát nữa em đi tìm giấy tờ, đợi cơ quan chức năng làm việc lại là chúng ta đi làm thủ tục luôn.” +

“Tại sao lại cho anh mà không đứng tên chung?” +

Nguỵ Xuyên không thể hiểu nổi một người thông minh như Văn Trạch sao lại có lúc ngu ngốc đến vậy. +

“Tại vì…” Văn Trạch cụp mắt xuống, không nhìn ra được đang nghĩ gì, chỉ đưa tay cầm lấy bát canh đã uống cạn của Nguỵ Xuyên: “Chẳng phải anh từng nói là anh muốn sao.” +

Chỉ vì một câu nói này của Văn Trạch mà Nguỵ Xuyên đã bấm bụng xin nghỉ thêm một ngày, đổi vé máy bay để chờ các cơ quan chức năng làm việc trở lại sau Tết. +

Lúc theo Văn Trạch vào phòng ngủ của Nguỵ Đông Vĩ để tìm giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu, tim anh bất giác đập nhanh hơn. Cảm giác hai người họ đang lén lút trộm đống giấy tờ này để làm chuyện gì mờ ám vậy. +

Nhưng tốc độ giải quyết thủ tục lại nhanh hơn nhiều so với Nguỵ Xuyên tưởng tượng. Chỉ mất hơn nửa tiếng, quá trình sang tên đã hoàn tất. +

Lúc cầm trên tay cuốn sổ đỏ, Nguỵ Xuyên vẫn không dám tin mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. +

Bước ra khỏi cơ quan, cổ họng anh không còn ngứa rát, eo cũng chẳng còn đau nữa. +

Biểu cảm của Văn Trạch từ đầu đến cuối không có thay đổi gì quá lớn, giống như thứ cậu vừa cho đi chỉ là một món đồ chơi chứ không phải một căn nhà trị giá mấy triệu tệ. +

“Anh, anh có muốn đến xem căn đó không?” Văn Trạch cất giấy tờ đi. +

“Dĩ nhiên rồi.” +

Hai người bắt một chiếc taxi đi qua đó. +

Nguỵ Xuyên chỉ biết đại khái rằng căn nhà nằm trong khu cải tạo công nghiệp cũ thuộc vành đai 2 phía Đông, là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của thành phố C trong những năm gần đây. Văn Trạch bảo lúc mua là dự án vẫn còn trên giấy, mãi đến hơn một năm trước mới chính thức nhận nhà. Cậu đưa chìa khoá cho anh ngay trên xe. +

Khi Nguỵ Xuyên mở cửa bước vào, cửa kính sát trần của căn hộ nhìn thẳng ra cảnh quan cây xanh được quy hoạch tỉ mỉ trong khu dân cư. Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy dễ chịu. +

Chỉ cần nghĩ đến việc Nguỵ Đông Vĩ đã cung phụng những gì cho Văn Lệ và Văn Trạch, Nguỵ Xuyên liền cảm thấy tim gan như bị bóp nghẹt, khó chịu đến mức không thở nổi. +

“Căn này bàn giao đẹp đấy chứ, view bên ngoài cũng đẹp.” +

Văn Trạch gật đầu: “Hồi đó em chọn căn này cũng vì view. Trời ở thành phố C quanh năm cứ xám xịt, có cây xanh nhìn ra sẽ dễ chịu hơn.” +

Nguỵ Xuyên đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở bức tường trước mặt lẩm bẩm: “Sau này lúc em tốt nghiệp, nếu quay về thành phố C thì chỗ này có thể lắp một cái TV màn hình lớn. Bên cạnh sofa đặt thêm hai cái chiếu tatami, vậy là hai đứa mình có thể chơi game cùng nhau.” +

Văn Trạch khựng lại một chút: “Dạ.” +

Nguỵ Xuyên đi sang căn phòng bên cạnh, liếc nhìn một vòng: “Phòng này để cho em làm phòng làm việc đi. Công việc của em chắc bận hơn, nhìn cây xanh ngoài cửa sổ cũng đỡ mỏi mắt.” +

“Còn phòng này làm phòng game nha. Mặc dù giờ anh cũng không chơi game nhiều nữa.” +

“Phòng này cũng cho em luôn. Anh thấy em vừa đi học vừa đi làm, lúc nào cũng có đủ thứ linh tinh cần cất.” +

Văn Trạch lặng lẽ nhìn bóng dáng Nguỵ Xuyên đang đi khắp căn nhà. Ánh mắt anh lướt qua từng ngóc ngách, như thể thật sự đang nghiêm túc nghĩ xem sau này nên bài trí căn nhà này thế nào. +

Mùa đông ở thành phố C hiếm khi có nắng. Ánh mặt trời buổi chiều len qua những tán lá, rải xuống nền nhà những mảng sáng loang lổ, đồng thời phủ lên một bên gương mặt Nguỵ Xuyên. +

Xuyên qua khoảnh khắc hiện tại này, dường như họ thật sự sẽ có tương lai, dường như họ thật sự sẽ có một mái nhà. +

“Phòng ngủ chính này rộng quá.” Nguỵ Xuyên quay người lại: “… Hai đứa mình chắc không cần đến phòng ngủ thứ hai đâu nhỉ? Vậy em thấy phòng này nên dùng làm gì?” +

“Sao cũng được, bình thường anh hay tập thể dục mà, có thể làm phòng gym.” +

“Cũng được, để sau tính tiếp vậy, hai thằng đàn ông thì chắc cũng không cần nhiều không gian đến thế. Với lại em còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp, biết đâu lúc đó em vẫn ở thành phố B.” +

“Nếu em ở thành phố B, anh cũng sẽ ở thành phố B đúng không?” +

Nguỵ Xuyên nhướng mày: “Tất nhiên rồi. Anh phát hiện em lúc nào cũng không tin lời anh nói.” +

Văn Trạch khẽ cụp mi mắt, vừa định lên tiếng thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, là Văn Lệ gọi đến. Giọng người phụ nữ bên kia hơi chói tai: “Con đi đâu thế? Mẹ về không thấy con đâu cả.” +

“Con ra ngoài mua ít đồ.” +

“Mua cái gì?” +

“Linh kiện thiết bị.” +

Văn Lệ không hiểu mấy thứ đó nên cũng không hỏi thêm: “Nguỵ Xuyên đi đâu rồi?” +

“Con không biết.” +

“Mẹ cứ tưởng con ra ngoài với nó.” Văn Lệ như trút được gánh nặng: “Tối nay mấy giờ nó bay?” +

“Chuyến sáu giờ rưỡi.” +

Ban đầu Văn Trạch định bay về cùng với Nguỵ Xuyên, nhưng sợ Văn Lệ lại nghi ngờ rồi vặn hỏi tại sao hai đứa lại cùng nhau về sớm như thế nên cậu đành lùi lịch lại ba ngày, lấy cớ là dự án có việc cần xử lý. +

“Được rồi, vậy con về sớm chút.” +

“Vâng.” +

Văn Trạch vừa cúp điện thoại, Nguỵ Xuyên đã dựa vào khung cửa lên tiếng: “Mẹ em gọi à?” +

“Ừm, hỏi em đi đâu.” +

“Lại hỏi cả giờ bay của anh?” +

“…Dạ.” +

Nguỵ Xuyên vốn định hỏi cậu rằng, nếu Văn Lệ biết chuyện cậu sang tên căn nhà cho anh thì sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thôi. +

Dù sao nhà cũng đã sang tên xong rồi, sống chết của Văn Lị không liên quan gì đến anh. Hơn nữa bà ta chắc chắn cũng không chỉ có mỗi một căn nhà này, đây chẳng qua chỉ là tài sản duy nhất đứng tên Văn Trạch mà thôi. +

Văn Trạch đã ngu ngốc đến mức sẵn sàng tin tưởng và dâng tận tay cho anh như vậy, thì anh cứ việc nhận lấy là được. +

“Bà ấy thật sự rất quan tâm em nhỉ. Mọi lúc mọi nơi luôn.” +

Văn Trạch đút điện thoại lại vào túi: “Có lẽ thế.” +


Buổi chiều, hai người họ phải so le thời gian để về nhà. +

Nguỵ Đông Vĩ sau Tết bận tối tăm mặt mũi, đến thời gian đi tiễn Nguỵ Xuyên cũng không có. Còn Văn Lệ tuy trong lòng rất không muốn Nguỵ Xuyên nhưng ngoài mặt vẫn phải chu đáo làm màu giữ thể diện. +

Văn Trạch lái xe, Nguỵ Xuyên ngồi ở ghế phụ, Văn Lệ ngồi ở hàng ghế sau. Suốt quãng đường, bà ta không ngừng tìm chuyện để nói. +

“Văn Trạch, cô gái mà hai hôm trước mẹ giới thiệu cho con, con đã chủ động liên lạc chưa?” +

“Vẫn chưa.” +

Nguỵ Xuyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề động đậy. +

“Người ta cũng ở thành phố B đấy, sau này hai đứa có thể hẹn nhau đi chơi.” +

Văn Trạch liếc nhìn Nguỵ Xuyên một cái, thấy anh vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã thảnh thơi như hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện này. +

“Tiểu Nguỵ có người yêu chưa?” Văn Lệ lại chuyển chủ đề sang Nguỵ Xuyên. +

Nguỵ Xuyên lúc này mới như vừa nghe thấy, giọng điệu lười nhác: “Chưa.” +

“Vẫn chưa yêu ai sao? Tuổi của cháu không còn nhỏ nữa, nên tính chuyện yêu đương được rồi.” +

Nguỵ Xuyên bật cười một tiếng: “Dì à, cháu mà yêu đương là có người không vui đâu.” +

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Văn Trạch vô thức siết chặt lại. +

“Sao lại thế, ai không vui chứ? Cháu yêu đương là quyền tự do của cháu mà.” +

Khóe mắt Nguỵ Xuyên liếc sang gương mặt hơi mất tự nhiên của Văn Trạch: “Thôi bỏ đi. Cháu vẫn hy vọng người đó được vui vẻ hơn.” +

Vừa dứt lời, Văn Trạch khẽ mím môi, vành tai đỏ ửng lên một mảng. +

Văn Lệ cũng không quan tâm Nguỵ Xuyên đang úp mở cái gì, bà chỉ là sợ bầu không khí trong xe ngột ngạt nên mới tiện miệng nói vài câu. Nghe xong cũng chỉ khách sáo dặn dò đối phương về rồi nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt, rồi cũng im lặng. +

Có điều ánh mắt của bà vẫn luôn nhìn về phía trước. Sau khi bà không nói nữa, Văn Trạch và Nguỵ Xuyên suốt cả chặng đường lại càng không có bất kỳ sự giao tiếp nào. +

Đến sân bay, Nguỵ Xuyên chào một tiếng rồi nhanh chóng đi vào bên trong, gần như không hề ngoảnh đầu lại một lần. Văn Lệ vừa diễn xong màn kịch tiễn đưa cũng lập tức quay người rời đi, Văn Trạch cũng không nán lại sân bay thêm, như thể cậu chỉ vừa mới tiễn đưa một hành khách bình thường vậy. +

Cậu cụp mắt xuống, vừa định nhắn tin cho Nguỵ Xuyên thì điện thoại đã hiện lên tin nhắn mới từ đối phương. +

[Đừng có nhớ anh quá nhé, ba ngày sau gặp lại.] +


Từ sân bay lái xe đi ăn tối, xong xuôi về đến nhà thì đã hơn hai tiếng trôi qua. Trong nhà tối om, Nguỵ Đông Vĩ vẫn chưa về. Văn Lệ bật đèn rồi đi thẳng về phòng. +

Văn Trạch cũng trở về phòng, nhưng vừa mở máy tính lên cậu bỗng cảm thấy đầu mình đau nhức âm ỉ. +

Suốt dọc đường về, Văn Lệ không ngừng càm ràm Nguỵ Đông Vĩ. Bà nói mình đã khuyên ông dừng tay rút vốn lại nhưng ông cứng đầu không nghe. Gã môi giới kia lại nói cái gì mà phía đối tác yêu cầu rất cao, khả năng nhà máy của mình không đáp ứng nổi yêu cầu. Nên bây giờ Nguỵ Đông Vĩ còn muốn chuyển hướng sang học đòi các nhà máy khác làm thương mại điện tử để kiếm mối, bà mắng ông đúng là nực cười hết nói nổi. +

Mắng nhiếc một hồi, lúc ở nhà hàng bà còn ném lại một câu: “Bố con mà cứ tiếp tục thế này thì mẹ chuẩn bị ly hôn luôn đây. Cãi nhau từ tối qua đến tận hôm nay, ông ta chẳng bằng một góc của con.” +

Suốt quá trình đó, Văn Trạch không đưa ra bình luận nào, cậu đã quá quen với thái độ này của Văn Lệ. Cậu chỉ mở game Soulslike lên, lao vào những trận chiến như một hình thức tự ngược đãi bản thân. +

(*) Souslike là game hành động nhập vai có độ khó rất cao, đòi hỏi tính kiên nhẫn và kỹ năng cao của người chơi. +

Mãi cho đến nửa đêm, nghe thấy tiếng Nguỵ Đông Vĩ uống rượu say khướt lảo đảo bò lên lầu, Văn Trạch mới đứng dậy tắm rửa. +

Căn phòng trống trải như quay ngược về những tháng năm trước đây. Không còn hình bóng và giọng nói của Nguỵ Xuyên nữa, một nỗi hoảng loạn vô cớ lại bắt đầu dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực cậu. Cậu bỗng thấy sợ hãi, sợ rằng anh vừa quay về thành phố B sẽ lại lần nữa bỏ cậu mà đi. +

Sau khi rửa mặt xong, cậu ngồi xuống ghế rồi gọi cuộc gọi video đầu tiên cho Nguỵ Xuyên. +

Bên kia không bắt máy. +

Hai phút sau, cậu gọi cuộc thứ hai. +

Vẫn không bắt máy. +

Năm phút sau nữa, cậu gọi cuộc thứ ba. +

Vẫn không có ai nghe. +

Sau đó cậu bắt đầu gọi liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác, những cuộc gọi vô vọng không có hồi đáp cứ thế kết thúc bằng tiếng bận máy đầy lạnh lùng. +

Cậu đột nhiên đứng bật dậy, tim co thắt dữ dội, cả người cáu kỉnh bất an đến mức bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Nhưng trong phòng này không có bể cá vàng, cũng không có vật tế thần nào để cậu có thể trút giận nhằm xoa dịu cơn khủng hoảng này. +

Vậy nên… quả nhiên là đang lừa cậu đúng không? +

Lại giống như trước đây… tất cả đều là lừa dối. +

Nói muốn ở cùng nhau cũng là giả, đợi cậu tốt nghiệp cũng là giả… +

Ngay khi đại não bắt đầu lao dốc về những suy nghĩ mất kiểm soát, điện thoại đột nhiên đổ chuông. +

Là Nguỵ Xuyên gọi tới. +

Cậu nhấn nhận cuộc gọi. Trong khung hình, Nguỵ Xuyên có vẻ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, những lọn tóc mềm mại rủ xuống trước trán. Trái ngược với sự bồn chồn nóng nảy của cậu, đối phương trông vẫn bình thản và thong dong như thường. +

“Sao thế em, anh mới tắm một chút mà gọi nhiều cuộc thế này, xảy ra chuyện gì sao?” +

Văn Trạch cảm thấy trái tim vừa rồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực lúc này lại được nhét ngược trở lại. +

“Không có gì đâu anh.” +

“Không có gì mà gọi nhiều thế.” +

Nguỵ Xuyên nhìn ánh mắt né tránh thiếu tự nhiên của cậu, chẳng hiểu sao lại cảm nhận được một chút tủi thân trong đó. Anh bật cười: “Nhớ anh rồi à?” +

Yết hầu Văn Trạch khẽ động, không trả lời: “Anh ăn tối chưa?” +

“Đã nửa đêm rồi mà, đương nhiên là ăn rồi, nhưng ăn trên máy bay.” Nguỵ Xuyên lại hỏi cậu: “Vừa rồi em đang làm gì thế?” +

“Chơi game.” +

“Lại cái game offline đó à?” +

“Dạ, vẫn chưa phá đảo được.” +

Trong lúc nói chuyện, Văn Trạch đeo tai nghe bluetooth lên. Cậu mở cửa phòng ra, đèn trên lầu đã tắt hoàn toàn, sau đó cậu khép cánh cửa phía sau lại, đi đến căn phòng quen thuộc ở đối diện rồi mở cửa bước vào. +

Mọi thứ bên trong vẫn vậy, chỉ là người từng nằm ở đây bây giờ đang ở trong màn hình điện thoại. Cậu không bật đèn, chỉ giống như những tháng ngày trong quá khứ, vén chăn lên rồi chui vào. Sau đó cong lưng lại, cả người lọt thỏm vào chăn. +

Nguỵ Xuyên vừa sấy tóc vừa nói, âm thanh truyền qua điện thoại nghe không quá rõ: “Em chuẩn bị đi ngủ à, sao tối thế?” +

“Dạ.” Giọng Văn Trạch có chút nghẹn ngào: “Anh có thể cứ treo máy như vậy được không?” +

Nguỵ Xuyên nhìn chính mình trong gương, nhướng mày: “Được chứ.” +

Dù sao thì cũng chẳng sao cả, trước đây yêu đương với mấy cô gái kia cũng thế, cứ nhất quyết phải treo máy ngủ cùng nhau mới chịu. +

“Anh tắm xong là ngủ luôn sao?” +

“Ừm, ngày mai phải đi làm rồi. Em tranh thủ nghỉ ngơi thêm chút đi.” +

Trong lúc trò chuyện, Nguỵ Xuyên nhìn thấy tin nhắn nhảy ra ở góc trên màn hình điện thoại. Anh không ngờ thị trường trong nước cạnh tranh đến mức nửa đêm rồi mà môi giới bất động sản vẫn còn trả lời tin nhắn. +

[Hiện tại giá giao dịch nhà cũ ở khu vực này dao động tầm khoảng bốn triệu tệ. Anh cũng biết tình hình thị trường nhà đất thứ cấp ở thành phố C dạo này rồi đấy, nhưng nếu muốn định giá chính xác hơn thì bên tôi vẫn cần đến xem trực tiếp.] +

[Xin hỏi, vì sao anh lại muốn bán căn nhà này?] +


Chú thích
(*) 4 triệu tệ: Khoảng 15 tỷ VND.
Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.