Skip to main content

CHƯƠNG 41: BƯỚC NGOẶT

dathaiPiter

“Nam Tiêu, đừng động đậy.” +

Trong lúc đang gặm bánh mì, Từ Nam Tiêu nghe thấy Ứng Vũ Sinh nói như vậy. Ngay sau đó, khuôn mặt của đối phương đã áp sát lại gần, bóng tối theo đó đổ ập xuống. +

Từ Nam Tiêu giật nảy mình, theo bản năng nhắm nghiền mắt lại rồi rụt người ra sau. +

Thế nhưng cái ôm hay cái hôn trong dự tính đã không tới, thay vào đó là một đầu ngón tay lướt nhanh qua gò má anh. +

“Cậu ăn vội quá, trên mặt dính đồ ăn rồi kìa.” Nói rồi, Ứng Vũ Sinh rút một tờ khăn giấy, giúp Từ Nam Tiêu lau lau khóe miệng. +

Từ Nam Tiêu ngớ người ra tại chỗ, để mặc cho Ứng Vũ Sinh hành động. Đến khi anh kịp phản ứng lại, sắc mặt liền chuyển từ trắng sang xanh rồi lại sang tím ngắt. +

Ứng Vũ Sinh lau sạch ngón tay, ngước mắt lên, vờ như lúc này mới nhận ra sự bất thường của anh, mỉm cười hỏi: “Sao thế? Tưởng tôi định hôn cậu à?” +

Từ Nam Tiêu không khách khí chút nào: “Cút mẹ anh đi!” +

Nhìn thấy Từ Nam Tiêu vừa chửi bới lầm bầm vừa đùng đùng bỏ đi, Ứng Vũ Sinh vẫn tủm tỉm cười. +

Sự thay đổi của Từ Nam Tiêu, cho dù là người mù thì cũng có thể nhìn ra được. +

Cười cho đã đời, Ứng Vũ Sinh nhìn theo bóng lưng của Từ Nam Tiêu mà suy ngẫm, tuy rằng một Từ Nam Tiêu luôn ép buộc bản thân phải cam chịu có một hương vị rất riêng, thế nhưng một Từ Nam Tiêu biết ỷ lại, dựa dẫm vào hắn xem chừng cũng không tệ. +

Như vậy sẽ bớt đi được rất nhiều rắc rối, Ứng Vũ Sinh chẳng muốn sau này mỗi lần thân mật với nhau đều phải bày ra cái bộ dạng như đang đi đánh trận thế kia. +

Hắn vốn coi thường những thứ như cưỡng ép hay bạo lực, trông rất chật vật và thấp kém, hắn thích giải quyết mọi chuyện một cách đầy thể diện và nhã nhặn hơn. +

Còn về bản thân việc “Từ Nam Tiêu thích hắn”, nếu bảo là có gì bất ngờ hay vui sướng tột cùng hay không thì thực ra cũng chẳng đến mức đó. +

Tất cả mọi chuyện chẳng qua là đang phát triển một cách vô cùng tự nhiên theo đúng cái kết cục mà Ứng Vũ Sinh đã vạch sẵn ra mà thôi. Nó cũng giống như tất cả những việc trước đây hắn từng làm, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. +

Trong suốt khoảng thời gian này, Ứng Bạch Anh đã đến trường học tìm Ứng Vũ Sinh rất nhiều lần. +

Kiêng dè lời cảnh cáo của Ứng Vũ Sinh cũng như số cổ phần công ty mà hắn đang nắm giữ trong tay, Ứng Bạch Anh không trực tiếp xuất hiện trước mặt Từ Nam Tiêu. Bà chỉ có thể dùng đủ mọi cách uy hiếp lẫn dụ dỗ Ứng Vũ Sinh, bắt hắn phải nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ biến thái, lệch lạc này. +

Thế nhưng, nếu như dễ dàng bị lung lay bởi lời nói của kẻ khác thì đã chẳng phải là Ứng Vũ Sinh. +

Chính vì vậy, Ứng Bạch Anh phát hiện ra thằng con trai lớn của mình vẫn cứ làm theo ý mình như cũ, thậm chí mối quan hệ giữa nó và Từ Nam Tiêu còn trở nên khăng khít, thân mật hơn cả trước đây. +

Đứa con trai út của bà ta đã chết dưới tay Từ Nam Tiêu. Cho dù ngày trước hai mẹ con xa cách nhiều hơn gần gũi, nhưng suy cho cùng vẫn là giọt máu đào hơn ao nước lã, Ứng Bạch Anh đã phải mất rất nhiều năm mới có thể nguôi ngoai và chôn giấu mối thù hận này vào lòng. Vậy mà giờ đây, đến cả thằng con trai cả cũng bị Từ Nam Tiêu bỏ bùa mê thuốc lú, dây dưa không rõ, làm ra những chuyện ô uế trời không dung đất không tha.  +

Ứng Bạch Anh nhận ra rằng, người đàn ông tên Từ Nam Tiêu này quả thực chính là cái nghiệp chướng bám lấy cuộc đời bà. +

Bà bắt buộc phải làm điều gì đó, bằng không bà sẽ bị thằng nhãi này bức đến phát điên mất. +

Từ Nam Tiêu hoàn toàn chẳng hay biết gì về những điều đó. Mười mấy ngày sau, anh có việc phải ra ngoài để bàn bạc một mối làm ăn về thiết bị thể thao nên đã mở lời mượn xe của Ứng Vũ Sinh. +

“Mượn thì được thôi.” Ứng Vũ Sinh nói, “Nhưng chẳng phải dạo gần đây cậu mới tậu một chiếc xe mới sao, tại sao lại muốn dùng xe của tôi?” +

“Xe đó của tôi rẻ tiền quá, ra ngoài bàn chuyện làm ăn thì cũng phải cần chút thể diện để chống đỡ chứ.” +

“Trong gara của tôi vẫn còn một chiếc Aston Martin nữa đấy, hay là cậu lái chiếc đó đi?” +

“Thôi đừng, cái đó thì lại có hơi quá khoe khoang rồi.” +

“Ha ha, thật chẳng hiểu nổi cái tiêu chuẩn của cậu là gì nữa.” Ứng Vũ Sinh cúi đầu khẽ mỉm cười. +

Hiện tại mỗi lần nhìn thấy Ứng Vũ Sinh cười, tim Từ Nam Tiêu lại vô cớ đập nhanh hơn vài nhịp. Anh bỗng chốc sực tỉnh, thầm phỉ nhổ một cái ở trong lòng, tự mắng bản thân sao mà vô dụng thế không biết. +

Thế nhưng anh luôn cảm thấy, Ứng Vũ Sinh của bây giờ hình như cũng có chút khác biệt so với hồi mới quen. Nụ cười hiện tại của hắn không còn giả tạo đến thế nữa, nói thế nào nhỉ, nhìn giống một người sống, có cảm xúc hơn rồi. +

“Được thôi.” Giọng nói của Ứng Vũ Sinh kéo những suy nghĩ miên man của Từ Nam Tiêu quay trở lại, “Vậy thì ngày mai tôi sẽ lái chiếc xe kia của cậu để đến dự hội nghị thường niên của viện nghiên cứu.” +

Thế là vào ngày hôm sau, hai người bọn họ lái chiếc xe của đối phương rồi cùng nhau xuất phát. +

Vì điểm đến cùng đường, hai người bọn họ đã đi chung một đoạn đường rất dài. Ứng Vũ Sinh nhìn qua thì nho nhã, thế nhưng lúc lái xe lại phóng khoáng và táo bạo đến bất ngờ. Từ Nam Tiêu bám theo vô cùng chật vật, cũng chỉ có thể mấp mé nhìn thấy cái đuôi xe của hắn. +

Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, Từ Nam Tiêu thậm chí còn nghe nhạc rồi nghêu ngao hát theo vài câu. Thế nhưng không lâu sau khi ra khỏi thành phố, anh vô tình ngước mắt lên thì lại phát hiện chiếc xe của Ứng Vũ Sinh hình như có gì đó không ổn. +

Chiếc sedan màu bạc kia trông hệt như một kẻ say rượu, cứ chao đảo lắc lư nhè nhẹ qua lại trên làn đường. +

Từ Nam Tiêu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ tối qua Ứng Vũ Sinh có uống giọt rượu nào đâu, sao giờ đi đứng lại chẳng ngay hàng thẳng lối thế này. +

Ngay sau đó, Từ Nam Tiêu bỗng chốc nghẹt thở. Bởi vì anh phát hiện ra đèn phanh xe của Ứng Vũ Sinh vậy mà lại sáng liên tục ở một đoạn đường không hề cần giảm tốc độ, thứ ánh sáng đỏ mờ ảo và chập chờn ấy trông giống như mạch đập của một kẻ đang giãy chết. +

Trái tim Từ Nam Tiêu chùng xuống, thầm nghĩ tiêu rồi, có chuyện chẳng lành. +

Anh lập tức nhấn ga tăng tốc để áp sát, hạ cửa kính xe xuống định hét gọi đối phương. Đúng vào lúc này, một mùi khét lẹt nồng nặc thoang thoảng lẫn trong gió lùa vào trong – là mùi má phanh bị quá nhiệt. +

Hệ thống phanh có vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng! +

Luồng thông tin kích động ập đến bất thình lình khiến đại não Từ Nam Tiêu trống rỗng. Anh ngớ người ra nghĩ, không thể nào, xe này là xe anh mới mua, đăng ký biển số còn chưa đầy ba tháng. Trước giờ vẫn chạy ngon lành, sao tự dưng lúc này lại đột ngột mất phanh được chứ?! +

Còn chưa đợi anh kịp bình tĩnh lại, phía trước xuất hiện một khúc cua gấp, cả hai chiếc xe gần như vượt qua khúc ngoặt, bánh xe ma sát điên cuồng với mặt đường phát ra những tiếng rít gào chói tai đầy bi thảm! Ngay sau đó, một chiếc xe tải lớn bỗng nhiên lù lù xuất hiện ở phía trước, mà xe của Ứng Vũ Sinh thì lại chẳng có chút dấu hiệu giảm tốc nào, cứ thế lao thẳng như một mũi tên bắn về phía chiếc xe tải! +

Về phần Ứng Vũ Sinh, ban đầu hắn không hề phát hiện ra điểm gì bất thường. +

Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên sai sai kể từ khoảnh khắc hắn lái xe đi lên đoạn đường cao tốc trên cao. +

Cảm giác ở chân có vấn đề. +

Bàn đạp phanh mềm hơn hẳn so với ngày thường, hành trình đạp phanh bị kéo dài ra, mà phản hồi giảm tốc của chiếc xe thì lại ngày một yếu ớt. Tuy rằng chưa đến mức hoàn toàn mất hiệu lực, thế nhưng lực hãm phanh đang suy giảm một cách nhanh chóng. +

Sắc mặt Ứng Vũ Sinh run lên, hắn thử nhấp nhẹ thêm vài cái nữa, hoàn toàn xác định đây không phải là một sự cố cơ học thông thường. +

Hắn lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm để nhắc nhở xe phía sau, đồng thời bắt đầu suy tính đối sách. Không thể phanh gấp, nếu không chút lực hãm phanh cuối cùng kia có thể sẽ biến mất hoàn toàn; cũng không thể tắt máy, bởi vô lăng sẽ bị khóa chặt ngay lập tức… Chỉ có thể dựa vào lực hãm của phanh bằng số để kéo chậm tốc độ lại. +

Hắn nắm lấy cần số, chuyển từ số D sang chế độ số sàn, bắt đầu hạ từng số một xuống. Ánh mắt quét nhanh qua phía trước, một khu vực đang thi công ở không xa lọt vào tầm mắt, nơi đó có chất một đống cát đá lớn, miễn cưỡng có thể dùng làm một tấm đệm giảm chấn thô sơ. +

Thế nhưng khi Ứng Vũ Sinh nhìn lại con đường phía trước, một bóng đen bằng thép khổng lồ che trời lấp đất trong nháy mắt lao thẳng vào chính diện – Từ bao giờ thế này? Không kịp nữa rồi! Sắp đâm sầm vào rồi! Năm giây! Không! Ba giây! +

Đại não của hắn có thể tư duy suy nghĩ, nhưng cơ thể thì căn bản không cách nào đưa ra phản ứng kịp thời. Ngay vào lúc này, một tiếng va chạm trầm đục và kinh hoàng từ bên hông truyền đến! +

ĐOÀNG!!! +

Vô lăng mạnh mẽ dội ngược về phía lồng ngực hắn, một lực đẩy ngang cực mạnh hất văng hắn cùng chiếc xe sang bên phải! +

Vô lăng điên cuồng giãy giụa trong tay Ứng Vũ Sinh hệt như một con ngựa hoang bị hoảng loạn. Ứng Vũ Sinh ôm chặt lấy nó, dùng toàn bộ sức lực toàn thân để chống chọi lại cái xu hướng mất kiểm soát, chân nhấp nhấp phanh để giảm bớt lực độ của cú va chạm. +

Cuối cùng, giữa một chuỗi tiếng ma sát chói tai cùng cát bụi bay mù mịt, đầu xe đâm sầm vào đống cát. Lực quán tính cực lớn bị lớp cát mềm xốp hấp thụ và làm tiêu tán. Thân xe lao mạnh về phía trước một cái, sau đó, hoàn toàn dừng lại. +

Thế giới trong phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại vài tiếng “xèo xèo” bất thường phát ra từ dưới nắp ca-pô, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của chính Ứng Vũ Sinh. +

Ứng Vũ Sinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại. Có thứ gì đó ươn ướt đang từ trên trán chảy dài xuống gò má, ngay sau đó là cảm giác đau rát nhức nhối, không cần sờ cũng biết đó là máu. +

May mắn thay, cánh cửa xe bị vặn vẹo biến dạng vẫn còn có thể mở ra được. +

Ứng Vũ Sinh lảo đảo bước xuống xe, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn hệt như bị đập nát ra rồi ghép lại vậy. Nhìn quanh bốn phía, hắn đột nhiên phát hiện chiếc xe của Từ Nam Tiêu vậy mà lại đâm sầm vào một cái cây bên lề đường một cách thê thảm. Lúc này hắn mới bừng tỉnh nhận ra, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chính là Từ Nam Tiêu đã liều chết đâm lệch chiếc xe của hắn ra. +

Đầu xe của Từ Nam Tiêu đã hoàn toàn biến dạng lõm sâu vào trong, túi khí an toàn bung ra lấp đầy cả khoảng không gian chật hẹp trong xe, chẳng nhìn thấy bóng dáng người đâu cả. +

Ứng Vũ Sinh ngơ ngác gọi một tiếng: “Nam… Tiêu?” +

Hừ… Hừ… Hừ… Hừ… +

Không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng thở dốc như sấm bên tai của chính hắn đang va đập loạn xạ trong màng nhĩ. Cuối cùng vang lên một tiếng “xoẹt”, biến thành một chuỗi âm thanh nhiễu trắng chói tai vang lên trong đại não. +

Tại bệnh viện, Ứng Vũ Sinh trước sau cứ bám sát sạt bên cạnh bác sĩ Mao. +

“Sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa? Có phải phần đầu bị chấn thương rồi không?” +

“Ngài Ứng, cậu đừng vội. Ngài Từ đã được làm kiểm tra toàn diện rồi, ngoại trừ chấn động não nhẹ ra thì không có vấn đề gì khác, hiện tại việc chúng ta có thể làm chỉ có thể là chờ đợi thôi.” +

“Nhưng mà đã một ngày trôi qua rồi, em ấy vẫn cứ hôn mê bất tỉnh.” +

“Bản thân cậu chẳng phải cũng đang bị thương sao? Tốt nhất là đừng có liên tục xuống giường đi lại như thế.” +

Ứng Vũ Sinh không tài nào kiềm chế nổi ngọn lửa giận đang bùng lên trong lòng nữa, đột ngột cao giọng quát lớn về phía bác sĩ Mao: “Ông cứ mở mồm ra là bảo không có vấn đề, không có vấn đề, thế thì tại sao đến tận bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh lại hả?!” +

Bác sĩ Mao bị dọa cho giật nảy mình, trố mắt nhìn hắn. +

Lúc này Ứng Vũ Sinh mới ý thức được bản thân mất bình tĩnh. Hắn hít sâu vào hai hơi, gượng ép đè nén mớ cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt xuống, day day tâm mi rồi nói: “Xin lỗi, tôi biết các vị đã cố gắng hết sức rồi. Rõ ràng bản thân tôi cũng được coi là nửa bác sĩ, thế mà lại…” +

Ứng Vũ Sinh là thành viên VIP lâu năm của khu phòng bệnh này, bác sĩ Mao và hắn cũng được tính là chỗ quen biết cũ. Quen nhau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một Ứng Vũ Sinh nôn nóng, bất an đến nhường này. Thời điểm đi theo xe cứu thương chạy đến đây, máu trên mặt Ứng Vũ Sinh chảy loang lổ vào tận trong mắt mà hắn còn chẳng buồn lau, bộ dạng hoàn toàn là mất hết cả hồn lẫn vía. +

Ông tuy rằng không mở miệng hỏi, nhưng trong lòng cũng tự đoán được bảy tám phần, người họ Từ này có đến chín mươi phần trăm là có mối quan hệ không hề bình thường với Ứng Vũ Sinh. +

“Không sao đâu, ngài Ứng, tôi hiểu tâm trạng của cậu mà.” Đối với một khách hàng lớn của bệnh viện, bác sĩ Mao tự nhiên là ôn tồn khuyên nhủ, “Dựa theo kinh nghiệm của tôi, cậu Từ nội trong ngày hôm nay là có thể tỉnh lại rồi.” +

Đến nước này, bác sĩ Mao cơ bản là đã bỏ qua mọi điều khoản miễn trừ trách nhiệm mà khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ứng Vũ Sinh tự nhiên không thể ép buộc ông thêm nữa, sau khi nói lời cảm ơn liền để bác sĩ Mao rời đi. +

Bác sĩ Mao đi rồi, khu nội trú lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Ứng Vũ Sinh đứng im tại chỗ ngẩn người ra vài phút, hắn không trở về phòng của mình mà bước về phía phòng của Từ Nam Tiêu. +

Phòng bệnh VIP của bệnh viện không giống với phòng bệnh thông thường, cánh cửa kép trượt mở không một tiếng động, đập vào mắt không hẳn là một phòng bệnh, mà giống một căn phòng tổng thống hướng ra hồ hơn. Không có ồn ào náo nhiệt, không có chật chội chen chúc, chỉ có ánh sáng và bóng tối đang lưu chuyển bên ngoài khung cửa sổ. +

Ứng Vũ Sinh đứng bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn Từ Nam Tiêu, nếu không phải trên đầu có quấn băng gạc, nhìn anh lúc này giống như chỉ đang ngủ say mà thôi. +

Như bị ma xui quỷ khiến, Ứng Vũ Sinh cởi bỏ áo khoác ngoài, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Từ Nam Tiêu, nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay đang buông rộng của anh, áp sát vào lồng ngực đối phương. +

Những vệt nắng vừa vặn trải dài bao phủ lấy chiếc giường, sưởi ấm toàn bộ chiếc chăn bông ấm áp, mang theo hơi nóng lan tỏa lên cả mái tóc và hàng mi của Từ Nam Tiêu. +

Ứng Vũ Sinh nhẹ nhàng vuốt phẳng vết hằn nông giữa chân mày của đối phương, thầm nghĩ tại sao ngay cả trong giấc mơ, em lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không vui vẻ như thế? +

Tại sao em cứ luôn cố tỏ ra lạnh lùng, dùng lời ác ý tổn thương người khác? +

Tại sao em lại coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì? +

Tại sao lại muốn dây dưa không rõ với đủ kiểu phụ nữ khác nhau? +

Tại sao vào thời khắc đó lại liều chết cứu tôi? +

Ứng Vũ Sinh thực ra không cần tình yêu của Từ Nam Tiêu, hắn chỉ cần đối phương không thể rời xa mình. Ngay cả khi hắn theo đuổi Từ Nam Tiêu, trao đi sự dịu dàng, chu đáo và quan tâm, đó cũng không phải vì hắn hy vọng Từ Nam Tiêu có được hạnh phúc. Hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình, và những điều này chẳng qua là phương thức “chinh phục” hiệu quả nhất mà thôi. +

Thế nhưng điều này lại không cách nào giải thích được cảm giác căng tràn, thắt lại nơi lồng ngực hắn vào lúc này từ đâu mà đến. +

Trong dạ dày hắn giống như nuốt phải một trăm con bướm, một trăm con chuồn chuồn, một trăm con chim sơn ca. Khi chúng vỗ cánh, xung quanh bỗng chốc trở nên huyên náo điên cuồng, luồng gió cuộn lên ngân vang như tiếng chuông, rung động trong từng tế bào của hắn. +

Mà Ứng Vũ Sinh vào lúc này vẫn chưa hề hay biết điều đó có nghĩa là gì. +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.