CHƯƠNG 42: ĐÚNG VẬY, CHTOI CHỈ LÀ BẠN CÙNG PHÒNG

Đúng như lời bác sĩ Mao đã nói, chập tối hôm đó, Từ Nam Tiêu quả thực đã tỉnh lại. +
Ngoại trừ một cơn đau đầu khó chịu cùng với một ngón tay bị gãy ra, trên người anh chỉ có một vài vết trầy xước nhẹ, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Mới qua vài ngày, anh đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Đến cả bác sĩ Mao cũng phải lẩm nhẩm thầm thán phục trong lòng: Đúng không hổ danh là võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp, trâu bò thật đấy. +
Cái thứ thực sự được coi là rắc rối, chính là mấy món canh tẩm bổ mà ngày nào Ứng Vũ Sinh cũng mang đến cho anh. +
Ngày đầu tiên là canh thịt dê đương quy gừng tươi, ngày thứ hai là canh gà hầm nhân sâm, ngày thứ ba là canh thập toàn đại bổ, ngày thứ tư là canh sườn heo bong bóng cá sò điệp, ngày thứ năm là canh chim bồ câu hoàng kỳ kỷ tử… +
Uống đến mức Từ Nam Tiêu toàn thân rực lửa, muốn hộc máu mũi đến nơi. +
Cô y tá nhỏ tiêm cho anh không kìm được mà trêu chọc: “Chồng em đối xử với em còn chẳng tốt được đến mức như thế đâu.” +
Từ Nam Tiêu lập tức xù lông lên: “Nói linh tinh cái gì đấy?” Thế nhưng gương mặt anh lại đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, hoàn toàn chẳng có chút lực uy hiếp nào, ngược lại càng làm cho mấy cô y tá càng trêu chọc thêm. +
Đến khi Ứng Vũ Sinh lại bưng bát canh cười tủm tỉm bước vào phòng bệnh, Từ Nam Tiêu rốt cuộc giận quá hóa liều, quyết không chịu nhượng bộ nữa. +
“Cho dù ông đây có yếu sinh lý đi chăng nữa, thì cũng không có cái kiểu tống vào họng người ta như anh đâu.” +
“Tôi chỉ muốn cậu bổ sung thêm chút đạm thôi mà.” Ứng Vũ Sinh cười híp mắt nói, “Nào, ăn miếng thịt bò đi.” +
Từ Nam Tiêu im lặng mất hai giây, thế nhưng vẫn há miệng ngậm lấy đôi đũa mà Ứng Vũ Sinh đưa tới. +
Mấy ngày nay Ứng Vũ Sinh hầu như dính chặt lấy anh như hình với bóng. Theo như chính lời Ứng Vũ Sinh nói, hắn đã xin nghỉ phép ở trường để đến chăm sóc người bệnh. +
Từ Nam Tiêu cảm thấy đối phương đã chuyện bé xé ra to. Bản thân anh vốn chẳng làm sao, đáng lý ra đã có thể làm thủ tục xuất viện từ lâu rồi, thế mà Ứng Vũ Sinh lại nhất quyết ép anh phải ở lại đây nằm đủ một tháng mới chịu. +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại cố chấp nói: “Không phải chuyện nhỏ đâu, cậu suýt chút nữa là mất mạng rồi đấy, cậu có biết tôi lo lắng đến nhường nào không?” +
Lúc này Từ Nam Tiêu mới muộn màng nhận ra: Đúng nhỉ, hình như anh vừa suýt chút nữa là bay mất cái mạng nhỏ này thật. +
Chỉ cần thời điểm và góc độ chệch đi dù chỉ một chút thôi, thì sau khi đâm lệch xe của Ứng Vũ Sinh ra, chính anh sẽ là người tông thẳng vào chiếc xe tải lớn đó. Cho dù nữ thần may mắn đã cực kỳ ưu ái anh, anh vẫn va vào cản sau của chiếc xe tải, thế nên mới dẫn đến việc chiếc xe bị mất lái xoay vòng rồi cuối cùng đâm sầm vào cây lớn bên lề đường. +
Chẳng lẽ trong lòng anh, cái mạng của Ứng Vũ Sinh lại quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình sao? +
Không, chẳng có cái vẹo gì quan trọng hơn tính mạng của bản thân cả. Người chết như đèn tắt, một khi đã chết thì mọi thứ đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa. +
Thế nên đối với sự bốc đồng của chính mình, Từ Nam Tiêu lại bỗng dưng bực dọc một cách vô cớ. Anh dỗi vặt không chịu uống canh nữa, hất tay Ứng Vũ Sinh ra. +
Ứng Vũ Sinh đặt chiếc bát sứ trắng xuống, rồi lại giơ tay lên sờ nhẹ vào cổ Từ Nam Tiêu. +
Vết thương trên cổ đã được tháo băng gạc, chỉ còn lại một vệt sẹo sâu. Nếu như đâm vào thêm một chút nữa thôi, thì đã cắt đứt cả cuống họng rồi. +
“Sẽ để lại sẹo đấy.” Ứng Vũ Sinh lẩm bẩm một mình. +
Từ Nam Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Tôi có phải con gái, để lại sẹo thì làm sao? Hồi đánh giải quyền anh trước đây, cũng đâu phải là chưa từng để lại sẹo bao giờ.” +
“Nhưng mà hồi đó tôi chưa quen biết cậu.” +
Ứng Vũ Sinh vuốt ve từ đầu này đến đầu kia của vết sẹo, đầu ngón tay lướt nhẹ qua phần thịt non màu hồng cùng lớp vảy chưa bong hết. Cái vuốt ve làm Từ Nam Tiêu thấy hơi nhột, theo bản năng thụt cổ lại. +
“Sau khi tôi quen biết cậu rồi, thì không nên để cậu phải để lại thêm vết sẹo nào nữa.” +
Ứng Vũ Sinh ghé sát người xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn vào vết sẹo của anh quá đỗi chú tâm và thâm trầm. Từ Nam Tiêu nhìn đỉnh đầu của hắn, yết hầu khẽ nuốt nước bọt một cái, không biết phải nói gì. +
Đúng vào lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. +
“Mời vào.” Ứng Vũ Sinh ngồi thẳng người dậy. +
Người đi vào là một cô y tá nhỏ, cô nói với Ứng Vũ Sinh: “Ngài Ứng, mẹ của anh tới rồi ạ, hiện tại bà ấy đang ở trong phòng tiếp tân.” +
“Anh báo chuyện tôi bị thương cho mẹ anh biết luôn đấy à?” Từ Nam Tiêu trợn tròn mắt, toàn bộ cơ thể vì gượng gạo mà căng cứng cả lên. +
“Đừng căng thẳng.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười an ủi, “Bà ấy chắc là chỉ đến tìm tôi thôi, không vào phòng bệnh đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi quay lại ngay.” +
Nói xong, hắn theo chân cô y tá nhỏ bước ra khỏi phòng. +
Đến phòng tiếp tân, Ứng Bạch Anh quả nhiên đang ngồi ở bên trong. +
Trước mặt bà bày một ấm trà Phúc Đỉnh Bạch Trà mới hái, cô lễ tân còn rót đầy cho bà một chén. Thế nhưng bà lại chẳng nhấp lấy một ngụm, rõ ràng là hoàn toàn không có tâm trạng. +
Thấy Ứng Vũ Sinh đi vào, Ứng Bạch Anh đột ngột đứng phắt dậy, câu đầu tiên cất lên đã là: “Con làm đúng không?!” +
Ứng Vũ Sinh cũng chẳng thèm né tránh, thản nhiên mỉm cười đáp: “Đúng vậy, là con làm.” +
Cách đây không lâu, với tư cách là cổ đông “lo lắng cho sự phát triển của công ty”, Ứng Vũ Sinh đã thông qua một bên thứ ba để gửi thư tố cáo lên cơ quan quản lý. Nội dung liên quan đến việc Tập đoàn Tài chính Khánh An gian lận tài chính, giao dịch nội bộ, giao dịch với bên liên quan và nhiều sai phạm khác. +
Đồng thời, Ứng Vũ Sinh còn khéo léo tiết lộ những thông tin này cho một số phóng viên điều tra tài chính nổi tiếng, đẩy làn sóng dư luận bùng nổ. Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch theo đó đã lập hồ sơ điều tra, dẫn đến việc giá cổ phiếu của công ty lao dốc không phanh, việc huy động vốn bị nghẽn lại, thương vụ thâu tóm đang tiến hành dạo gần đây cũng buộc phải tạm dừng. +
Mà ngay tại thời điểm giá cổ phiếu còn ở đỉnh cao, Ứng Vũ Sinh đã mượn cổ phiếu từ công ty chứng khoán để bán ra. Đợi đến khi bê bối bùng nổ khiến giá cổ phiếu giảm sâu, hắn mới mua lại cổ phiếu giá rẻ để trả nợ, không những phủi sạch tay giúp bản thân hoàn toàn đứng ngoài cuộc, mà ngược lại còn kiếm về bộn tiền. +
“Ông ngoại cho con cổ phần là để con làm mấy cái trò này đấy à?!” Ứng Bạch Anh nghiêm giọng quát lớn. +
“Con đã cảnh cáo mẹ rồi mà.” Ứng Vũ Sinh nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi nói, “Con đã bảo mẹ đừng có giở trò lên người Từ Nam Tiêu cơ mà.” +
Sắc mặt Ứng Bạch Anh tái mét, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. +
Hóa ra Ứng Vũ Sinh đã sớm nhận ra chính bà là người đã sai kẻ động tay lên chiếc xe của Từ Nam Tiêu. +
Thế nhưng rất nhanh chóng, sự tức giận lại lấn át cả niềm kinh hoàng, bà gầm lên: “Cho nên thì sao?! Con lại vì một thằng giết người mà đối xử với mẹ mình và công ty của nhà mình như thế này à?!” +
Thế còn mẹ thì sao? +
Ứng Vũ Sinh nghĩ thầm, lần này người suýt chút nữa bỏ mạng còn có cả con nữa đấy, vậy mà câu đầu tiên khi gặp mặt, mẹ hỏi con lại là cái gì chứ? +
“Công ty của nhà con? Không đúng rồi, phải là công ty của mẹ, của chồng mẹ, và của đứa con trai cưng của hai người mới phải chứ.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, sau đó bước đến trước mặt mẹ mình, từ trên cao cúi xuống nhìn bà, “Mẹ ơi, nói thật lòng nhé, hiện tại con đang vô cùng tức giận đấy. Nếu như còn có lần sau nữa, thì con sẽ không dễ nói chuyện như thế này đâu.” +
Ứng Vũ Sinh nhếch khóe miệng, thế nhưng trong đôi mắt lại chẳng hề có chút gợn sóng cảm xúc nào. +
“Con chẳng còn gì để nói thêm nữa, không tiễn mẹ nhé.” +
Một tuần sau, Từ Nam Tiêu cuối cùng cũng được xuất viện. +
Mấy ngày nay công việc ở câu lạc bộ đã chất đống như núi, anh chẳng kịp nghỉ ngơi lấy một tý đã vội vàng chạy sang đó xử lý. +
Mấy thủ tục bồi thường bảo hiểm và khiếu nại từ hãng xe đều giao cho một tay Ứng Vũ Sinh chịu trách nhiệm. Chẳng mấy lâu sau, Ứng Vũ Sinh đã đem về cho anh một khoản tiền cực kỳ lớn. +
Từ Nam Tiêu nhìn số tiền vừa ting ting vào tài khoản ngân hàng, đột ngột ngước mắt lên, nghi ngờ hỏi Ứng Vũ Sinh: “Mấy cái này đều là do bên hãng xe bồi thường hết đấy à?” +
Ứng Vũ Sinh híp mắt mỉm cười đáp: “Đúng vậy.” +
Điều này quả thực chẳng giống chút nào so với hiểu biết của Từ Nam Tiêu về đám tư bản kia, bọn chúng mà lại dễ dàng bồi thường một khoản tiền lớn đến như thế này sao? Từ Nam Tiêu vốn tưởng rằng phía bên kia sẽ phải điều tra rồi thương lượng kéo dài cả một thời gian lê thê, anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc chiến trường kỳ rồi cơ đấy. +
Mà thôi, dù sao thì tiền cũng đã bồi thường rồi, người thì vẫn còn sống nhăn răng ra đó, Từ Nam Tiêu cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện này nữa, coi như cho nó lật sang trang mới luôn. Dù sao thì dân đấm bốc vốn dĩ đã là hạng người liếm máu trên lưỡi dao, chẳng coi trọng sống chết đến thế. +
Thế nhưng, sự cố lần này lại gây ra một ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với Ứng Vũ Sinh. +
Sự kiểm soát của hắn đối với Từ Nam Tiêu đã trở nên mạnh mẽ chưa từng có, thậm chí hắn không thể cho phép dù chỉ một phút giây đối phương rời khỏi tầm mắt của mình. Hắn cần Từ Nam Tiêu, tựa như một đứa trẻ sơ sinh cần đến người mẹ vậy. +
Có đôi khi Từ Nam Tiêu đang đi tiểu nửa chừng, đột nhiên phát hiện Ứng Vũ Sinh ló nửa cái đầu vào, làm anh giật bắn cả mình. +
“Đệch, anh làm cái quái gì đấy?” +
Ứng Vũ Sinh thản nhiên nói: “Thấy lâu thế không có tiếng động gì, tôi tò mò xem cậu đang ở đâu thôi.” +
“Tôi ở trong nhà chứ đi đâu được nữa?” +
“Cũng đúng, thế tôi lại ra viết tiếp luận văn đây.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại một Từ Nam Tiêu đang hoang mang. +
Lại có đôi khi Từ Nam Tiêu tan làm muộn, vừa mới đi vào khu chung cư đã nhìn thấy Ứng Vũ Sinh đang đứng dưới sảnh đợi mình. +
Từ Nam Tiêu bước xuống xe, khóa cửa lại rồi đi thẳng về phía hắn, “Thời tiết nóng nực thế này, anh không ở trong nhà đi, ra đây làm gì?” +
“Cậu muộn thế này vẫn chưa về nhà, tôi lo cho an toàn của cậu.” +
Một luồng khí lạnh chạy dọc sau lưng Từ Nam Tiêu, “Ứng Vũ Sinh, anh có còn nhớ trước đây tôi từng làm võ sĩ đấm bốc không đấy?” +
“Tôi đương nhiên biết chứ.” Ứng Vũ Sinh không giải thích thêm nhiều, đẩy sau lưng Từ Nam Tiêu đi vào thang máy, “Tôi bảo chị giúp việc nấu chè ngọt rồi, cất lạnh trong tủ lạnh rồi đấy, về nhà ăn một ít nhé.” +
…… +
Những tình huống tương tự nhiều không đếm xuể. +
Từ Nam Tiêu vì chuyện này mà khắp người bứt rứt không thoải mái, nhưng anh ngẫm lại một hồi – Ứng Vũ Sinh chẳng phải cũng bị va đập đầu trong vụ tai nạn xe đó sao, biết đâu đây chính là di chứng vẫn chưa lành hẳn đấy thôi. +
Thế nên đành mặc kệ hắn. +
Hôm nay hai người cùng nhau đi siêu thị, trong lúc Ứng Vũ Sinh đang đợi nhân viên tách sầu riêng ra đóng gói giúp thì Từ Nam Tiêu đột nhiên thèm uống sữa chua, thế là anh một mình đi sang khu vực đồ sữa. +
Vừa hay loại sữa chua Oreo mà anh thường uống chỉ còn lại vài hũ, anh đưa tay ra lấy thì vô tình đụng trúng tay của một người phụ nữ. +
Từ Nam Tiêu vừa định chuyển sang lấy hũ bên cạnh thì nghe thấy người phụ nữ đó đột nhiên gọi tên mình: “Từ Nam Tiêu?” +
Từ Nam Tiêu quay đầu lại, phát hiện người phụ nữ trước mặt sở hữu mái tóc đen dài thẳng mượt ngang lưng, gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Trông có vẻ hơi quen quen, nhưng trong phút chốc anh lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. +
“Ai thế?” +
“Mẹ nó chứ, bạn gái cũ mà cũng không nhận ra à?” +
Từ Nam Tiêu làm gì có bạn gái cũ, chỉ có bạn giường mà thôi. Nhưng nghe đối phương nói như vậy, trong đầu anh mới lờ mờ có chút ấn tượng. +
“…… Thạch Kỳ?” +
“Cũng coi như anh còn sót lại chút lương tâm đấy.” Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. +
Từ Nam Tiêu chẳng buồn chấp nhặt với cô, tiếp tục bỏ hũ sữa chua mình muốn vào giỏ hàng. Điều này khiến Thạch Kỳ rất bất mãn, thế là cô đưa tay chộp lấy bả vai anh. +
“Tôi đang nói chuyện với anh đấy, sao thế? Thấy tội lỗi quá nên câm luôn rồi à?” +
Từ Nam Tiêu bất đắc dĩ quay đầu lại, đang định ứng phó vài câu cho xong chuyện. Đột nhiên anh phát hiện trên ngón tay đeo nhẫn của Thạch Kỳ có thứ gì đó lóe sáng lên, anh hơi nheo mắt lại, nhận ra đó là một chiếc nhẫn kim cương. +
“Cô kết hôn rồi à?” Từ Nam Tiêu cuối cùng cũng tỏ ra hơi kinh ngạc. +
Thạch Kỳ đắc ý giơ mặt trước mặt sau ngón tay thon dài trắng trẻo của mình ra khoe khoang: “Đúng rồi, cưới hồi một tháng trước đấy. Chồng tôi làm ăn bên mảng máy móc hạng nặng, một năm kiếm được mấy triệu tệ, giỏi giang gấp vạn lần cái loại như anh.” +
Từ Nam Tiêu chẳng qua chỉ là có chút ngạc nhiên thôi, chứ việc Thạch Kỳ có kết hôn hay không thực ra anh cũng chẳng hề quan tâm. Nghe thấy cô ta nói vậy, anh liền thản nhiên đáp: “Ồ, chúc mừng nhé.” +
Nhìn thấy Từ Nam Tiêu chẳng có chút gì gọi là ghen tuông hay cay cú, Thạch Kỳ lại càng không bực bội hơn. Đương nhiên, cô chẳng phải là còn vấn vương tình cũ gì với Từ Nam Tiêu, chỉ là cô luôn cảm thấy Từ Nam Tiêu chưa từng thích mình, đâm ra trong lòng vẫn luôn có chút oán giận. +
Thấy Từ Nam Tiêu quay người định bỏ đi, Thạch Kỳ liền chộp lấy cẳng tay anh: “Khoan đã, anh……” +
“Nam Tiêu.” +
Đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của Ứng Vũ Sinh vang lên ngay sau lưng hai người. +
Gần như là phản xạ điều kiện, Từ Nam Tiêu lập tức hất văng tay Thạch Kỳ ra. +
Thạch Kỳ sững người, ngẩng đầu nhìn Từ Nam Tiêu, phát hiện nét mặt đối phương hoảng hốt, ánh mắt bất an đảo quanh khắp nơi, trong lòng cô lập tức dấy lên sự kỳ quái. +
Đến khi Ứng Vũ Sinh bước tới trước mặt, cô mới nhận ra đây là một người đàn ông đẹp trai với khí chất không hề tầm thường. Nhìn một cái là biết kiểu tinh hoa xã hội, trí thức chính hiệu, hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với đám bạn bè trước đây của Từ Nam Tiêu. +
Ứng Vũ Sinh đến một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc nhìn Thạch Kỳ, thẳng tay nắm chặt lấy bàn tay của Từ Nam Tiêu: “Tôi vừa ngoảnh đầu lại một cái đã chẳng thấy cậu đâu nữa rồi, làm tôi đi tìm mất mấy vòng liền.” +
Có Thạch Kỳ ở đây, Từ Nam Tiêu lúng túng muốn rụt tay ra khỏi nắm tay của Ứng Vũ Sinh, thế nhưng đối phương siết rất chặt, hoàn toàn chẳng hề nhúc nhích. +
“Tôi chỉ đi mua hũ sữa chua thôi mà, người lớn chần chần thế này rồi còn đi lạc được chắc?” +
“Cậu có thể đợi tôi đi cùng mà, lần sau đừng có tự ý chạy lung tung nữa.” Vừa nói, bàn tay hắn vừa rất tự nhiên trượt xuống eo Từ Nam Tiêu, nhẹ nhàng ôm lấy và kéo người anh áp sát về phía mình. +
Đến lúc này Từ Nam Tiêu không thể nhẫn nại thêm được nữa, kiên quyết bẻ gãy từng ngón tay của Ứng Vũ Sinh ra. Lúc này Ứng Vũ Sinh mới chú ý tới, phía sau Từ Nam Tiêu còn có một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp. +
“Xin lỗi nhé, cô đây là…?” +
“Người qua đường…” Bị Thạch Kỳ trừng mắt nhìn dữ dội, Từ Nam Tiêu mới đành đổi giọng nói: “Bạn gái cũ.” +
“Chào anh.” Thạch Kỳ cũng lịch sự cất lời chào hỏi. +
Trong lòng cô lờ mờ cảm nhận được giữa hai người này có một luồng không khí mờ ám. Thế nhưng cô lại vô cùng chắc chắn rằng Từ Nam Tiêu là một gã trai thẳng không thể nào thẳng hơn, cho nên cuối cùng cũng chẳng thèm nghĩ theo hướng đó. +
“Tôi là bạn của Từ Nam Tiêu… Này, anh mau giới thiệu vị này chút đi chứ.” +
Không phải Từ Nam Tiêu không muốn giới thiệu, mà là vào lúc này anh lại có chút ngập ngừng, anh thực sự không biết phải miêu tả mối quan hệ giữa mình và Ứng Vũ Sinh như thế nào cho phải, hình như nói thế nào cũng thấy không đúng. +
Cuối cùng, Từ Nam Tiêu cố tỏ ra hờ hững, nói một cách nhẹ nhàng: “Ứng Vũ Sinh, bạn thuê chung nhà của tôi.” +
“……” +
Thạch Kỳ nhìn thấy Ứng Vũ Sinh ngẩn người ra trong chốc lát, sau đó từ từ nhếch khóe môi, nở một nụ cười bằng mặt mà không bằng lòng. +
Nụ cười ấy hoàn toàn không chạm tới đáy mắt. Tròng kính có lẽ che bớt đi phần nào khí lạnh, nhưng chẳng thể nào giấu nổi ánh mắt đột ngột lạnh băng xuống trong phút chốc. +
Hắn chậm rãi chớp chớp mắt, lịch sự gật đầu với Thạch Kỳ, nụ cười ôn hòa cùng giọng điệu thong thả: “Đúng vậy, chúng tôi là bạn cùng phòng.” +
Hắn cố tình nhấn nhá vào ba chữ “bạn cùng phòng”, lại khiến Từ Nam Tiêu đứng bên cạnh trong khoảnh khắc cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


