Skip to main content

Chương 42: Tỉnh mộng

dathaiPiter

Vốn dĩ Nguỵ Xuyên định trả lời là đang cần tiền, nhưng nghĩ lại sợ bên môi giới sẽ nhân cơ hội đó để ép giá, anh bèn gõ: +

[Do định hướng cá nhân nên tôi không ở đây nữa.] +

[Hiện tại anh có đang ở thành phố C không?] +

[Không, nhưng sau này có thể sẽ quay lại.] +

[Vậy khi nào anh về, chúng tôi sẽ qua xem nhà.] +

Nguỵ Xuyên cúi đầu gõ chữ: [À đúng rồi, nếu đăng bán thì tôi có một yêu cầu, không biết có được không.] +

[Yêu cầu gì?] +

[Tôi không muốn công khai rao bán căn nhà này, nên tốt nhất là bên các anh tự tìm người mua phù hợp.] +

[Bên chúng tôi cũng có một số giao dịch kín vì có những người không muốn công khai. Chỉ là nếu không quảng bá rộng rãi thì quá trình bán có thể sẽ lâu hơn, nhưng cũng khó nói trước được.] +

[Hiểu rồi.] +

Nguỵ Xuyên vừa trả lời xong thì nghe thấy giọng Văn Trạch truyền đến. +

“Anh ơi, anh đang xem gì thế?” +

“Không có gì, anh trả lời tin nhắn khách hàng thôi.” +

“Giờ này sao? Muộn thế rồi mà.” +

“Ừm, em chẳng bao giờ biết được khách hàng sẽ nổi hứng muốn tư vấn vào lúc nào đâu.” Nguỵ Xuyên tắt tin nhắn đi: “Sao em còn chưa ngủ, có cần anh hát nhạc thiếu nhi dỗ em không?” +

Đầu bên kia dường như im lặng trong thoáng chốc, một lúc sau mới truyền đến một tiếng gọi nghẹn ngào: “…Anh à.” +

Nguỵ Xuyên bật cười. Anh đặt máy sấy tóc xuống, tắt đèn phòng tắm rồi quay về phòng lên giường đi ngủ. +

Không biết có phải vì đã quen ngủ cùng Văn Trạch hay không, nhưng lúc này bên cạnh trống trải khiến anh có cảm giác như quay về năm mười tám tuổi lúc vừa rời khỏi nhà. Khi ấy cũng vậy, đột nhiên bên cạnh không còn ai nữa khiến anh có chút không quen. +

Nguỵ Xuyên tựa vào thành giường châm một điếu thuốc, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn không rõ đã ngủ hay chưa trong video. Chờ đến khi hút xong điếu thuốc, anh đặt điện thoại lên chiếc gối mà Văn Trạch thường nằm, rồi tắt đèn rồi nằm xuống. +


Sáng hôm sau lúc Nguỵ Xuyên tỉnh dậy, cuộc gọi video đã bị ngắt từ lúc nào. Văn Trạch nhắn tin bảo tối qua quên sạc pin nên nửa đêm bị sập nguồn. +

Chơi bời thả ga suốt cả kỳ nghỉ Tết, giờ đột nhiên phải đi làm lại khiến Nguỵ Xuyên có chút không kịp thích ứng. +

Buổi tối, anh hẹn Lâm Thành đi ăn. Ban đầu anh định rủ cả Quý Nguyệt đi cùng, nhưng nghĩ lại thấy hai người họ cũng chẳng đi đến đâu, cứ đem nhan sắc của bạn bè ra bán đứng thì không được hay cho lắm. +

Anh đến nhà hàng sớm hơn giờ hẹn một chút. Lâm Thành là kiểu người khá truyền thống, cách nói chuyện cũng mang phong cách công việc, rất thẳng thắn và súc tích. Sau vài câu xã giao, hắn nhấp một ngụm trà rồi đi thẳng vào vấn đề. +

“Bây giờ kiểm toán rất nghiêm ngặt, cho dù là đấu thầu hạn chế* thì quy trình cũng phải hợp pháp và chính quy, nếu không thì người phụ trách dự án sẽ gánh rủi ro rất lớn. Tiểu Nguỵ à, thật ra bên phía chủ đầu tư đã có sẵn vài nhà cung cấp lớn hợp tác lâu năm ở thành phố C rồi.” +

(*) Đấu thầu hạn chế là hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó chỉ một số nhà thầu cụ thể (đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có năng lực, kinh nghiệm) được chủ đầu tư/bên mời thầu gửi thư mời tham dự thầu. +

“Tôi hoàn toàn hiểu.” Nguỵ Xuyên gật đầu: “Thật ra lần này tôi liên hệ chủ yếu vì nhà máy trước đây cũng từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi hy vọng có cơ hội học hỏi và được tham gia đấu thầu thử sức. Cho dù thực lực chưa đủ cạnh tranh thì ít nhất cũng có thể để lãnh đạo xem qua phương án của chúng tôi.” +

Việc vào thầu để làm quân xanh* là chuyện bình thường trong ngành này. Rất nhiều công ty cũng muốn có một suất tham gia, vừa là để lấy vé vào cửa, vừa là để tích lũy hồ sơ năng lực. Lâm Thành không cảm thấy bất ngờ. +

(*) Nhà thầu “quân xanh” là nhà thầu tham gia để trượt, được cài cắm vào đấu thầu nhưng thực chất chỉ đóng kịch, cố tình bỏ giá cao cho trượt thầu để nhà thầu “quân đỏ” trúng thầu.  +

“Đương nhiên, tôi cũng hiểu rằng ở giữa còn rất nhiều vấn đề thông số kỹ thuật, tôi sẽ chuẩn bị trước đầy đủ. Nếu được thì đến lúc đó tôi có thể cùng anh bay tới thành phố C rồi đưa anh đi tham quan nhà máy.” +

“Tiểu Nguỵ này, thị trường bây giờ cậu cũng biết rồi đấy, loại dự án này mà muốn nhảy vào học hỏi thì đâu chỉ có mỗi bên cậu.” +

“Tôi biết.” Nguỵ Xuyên uống một ngụm nước: “Tôi nghe Quý Nguyệt nói rồi. Anh trai của anh Lâm đây rất xuất sắc, làm bên công ty chứng khoán, áp lực doanh số hẳn là không nhỏ. Nếu có thể, tôi muốn dùng hai suất tham dự các buổi tiệc riêng dành cho giới siêu xe và thượng lưu ở thành phố B trong vòng nửa năm tới để trao đổi với anh. Không biết anh thấy thế nào?” +

Đây gần như là một vụ trao đổi chỉ có lời chứ không lỗ. Phía Lâm Thạch không cần đảm bảo trúng thầu, chỉ cần cho bên Nguỵ Xuyên một suất tham gia vào làm quân xanh là đã có thể đổi được nguồn khách hàng có giá trị tài sản ròng cao ở thành phố B. Lâm Thành thật sự không tìm ra lý do gì để từ chối. +

Hắn nhướng mày, đưa danh thiếp sang: “Vậy phiền cậu bảo bác Nguỵ liên hệ với tôi, gửi hồ sơ năng lực và thành tích trước đây vào email này. Tôi sẽ về báo cáo lại, hai tuần nữa tôi đến thành phố C gặp các nhà cung cấp. Hội đồng thẩm định rất nghiêm ngặt, hy vọng bố cậu có thể dốc hết sức vào các chỉ tiêu bắt buộc.” +

Nguỵ Xuyên nhận lấy danh thiếp, nhếch môi cười: “Tất nhiên rồi, anh Lâm. Tôi sẽ bảo ông ấy ‘dốc hết sức’ để chuẩn bị.” +


Lúc ra khỏi nhà hàng, ngoài trời mưa phùn lất phất. Sau khi tiễn Lâm Thành đi, Nguỵ Xuyên che ô đứng dưới mưa, gọi cho Nguỵ Đông Vĩ. +

Đối phương chắc là đang ở bên ngoài, âm thanh có chút ồn ào, lúc nghe anh gọi tới thì còn lộ ra vẻ bất ngờ lẫn vui mừng: “Alo, Xuyên Nhi, thành phố B có lạnh không con?” +

Nguỵ Xuyên không đáp lại, cũng lười nói nhiều với ông ta: “Bây giờ ông đang ở một mình à?” +

“Ừ, bố đang lái xe về, có phải hơi ồn không? Để bố đóng cửa kính lại.” +

Nguỵ Xuyên nghe đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh hẳn. +

“Có chuyện gì thế, Xuyên Nhi?” +

“Đơn hàng lớn mà ông nói hồi Tết, đã lấy được chưa?” +

Nguỵ Đông Vĩ im lặng vài giây rồi cười gượng: “Vẫn đang cố gắng thôi con.” +

“Chuyện ông đề nghị tôi đã suy nghĩ rồi. Đã là kiếm tiền thì cũng chẳng có gì đáng để học hay không học. Nhưng lần trước ông nhắc đến công việc hiện tại của tôi, tôi mới nhớ ra trong số khách hàng đúng là có sẵn mối quan hệ.” Nguỵ Xuyên châm một điếu thuốc, phà ra một ngụm khói lạnh. +

Nguỵ Đông Vĩ vừa mừng vừa sợ, không ngờ ngay sau đó Nguỵ Xuyên còn cho ông ta một bất ngờ lớn hơn. +

“Bên khu đô thị mới có một dự án tổ hợp thương mại chắc ông cũng biết. Tình cờ quản lý thu mua trực tiếp của tổng thầu bên đó có quen biết bạn tôi. Vừa rồi tôi có nói chuyện với anh ta, bên họ đồng ý cho bên mình một suất tham gia đấu thầu hạn chế.” +

Hơi thở của Nguỵ Đông Vĩ lập tức trở nên dồn dập, ông ta chưa từng dám nghĩ tới chuyện này: “Đó là dự án trọng điểm đấy, có biết bao người đang nhắm vào.” +

“Ừ.” Nguỵ Xuyên liếm liếm môi dưới, hạ thấp giọng ám chỉ: “Tôi đã làm một vài trao đổi với anh ta, biết đâu…” +

“Biết đâu… thật sự có thể giành được dự án…” +

Trái tim vốn đã nguội lạnh vì liên tiếp chịu đả kích của Nguỵ Đông Vĩ như bị treo lơ lửng trở lại. Đây lại còn là một dự án lớn đến vậy, ông ta nằm mơ cũng không ngờ cơ hội này lại do chính Nguỵ Xuyên giành về cho mình. +

“Chuyện này ông đừng nói với họ. Nếu tôi đã chấp nhận quay lại thì tình hình trong nhà sa sút tôi cũng không muốn nhìn thấy.” +

Nguỵ Đông Vĩ biết Nguỵ Xuyên đang ám chỉ ai. Đối với ông ta lúc này, việc có phải giấu Văn Lệ chuyện của Nguỵ Xuyên hay không đã chẳng còn quan trọng, chỉ cần giành được đơn hàng lớn này thì lợi nhuận thu về đã đủ cho ông ta sống khoẻ một thời gian dài. +

Huống hồ mấy hôm nay ông ta liên tục cãi nhau với Văn Lệ, bà ta cứ lải nhải đòi ly hôn giả để bảo toàn tài sản. Làm ăn thì đúng là phải tính đến việc phòng ngừa rủi ro, nhưng ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng này lại chỉ khiến ông ta càng thêm điên đầu. Ông ta hiếm hoi có chút hối hận vì đã không gọi Nguỵ Xuyên về nhà sớm hơn. +

“Bố không nhắc đâu. Bố đã nói rồi, nhà máy này là của con.” +

Nguỵ Xuyên kẹp điếu thuốc trong tay, vẻ mặt hờ hững. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi thế này, anh lại càng khẳng định Nguỵ Đông Vĩ là kẻ gió chiều nào che chiều nấy, thật sự là hám lợi đến mờ mắt. Vậy nên anh cũng chẳng bất ngờ với những gì ông ta đã làm suốt bao năm qua. Ông ta đã nói vậy chứng tỏ giai đoạn này ông ta quả thực đã lâm vào đường cùng rồi. +

“Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của quản lý Lâm cho ông. Cụ thể thế nào thì đến đó tính tiếp. Hai tuần nữa anh ta sẽ bay đến thành phố C, lúc đó tôi cũng sẽ về.” +


Nửa đêm, mưa càng lúc càng nặng hạt. +

Về đến nhà, Nguỵ Xuyên vẫn chưa quen với cảm giác mở cửa ra chỉ thấy một mảng tối om và trống trải. Dù sao cũng đã rất lâu kể từ ngày anh sống một mình ở nhà trọ hay chen chúc trong ký túc xá tập thể rồi. +

Anh bật đèn lên, mở hệ thống sưởi, sau đó tựa vào sofa, nới lỏng cúc áo rồi lướt điện thoại. Trong vòng bạn bè của anh vẫn còn rất nhiều người mẫu nữ từng kết bạn vì công việc, Nguỵ Xuyên tiện tay mở vài tấm ảnh gợi cảm mà họ đăng, lựa mấy người hợp gu rồi thả tim. +

Nghĩ lại thì, kể từ sau nụ hôn khó hiểu với Văn Trạch, anh vậy mà đã lâu thế rồi chưa chạm vào phụ nữ. +

Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút cảm giác khi ở bên họ, đang nghĩ xem có nên nhân lúc Văn Trạch chưa về mà hẹn ai đó ra ngoài uống vài ly hay không. Kết quả vừa mới nhắm mắt, hình ảnh đầu tiên hiện lên là dáng vẻ của chính mình bị đè trên giường. +

Nguỵ Xuyên lập tức đưa tay bịt miệng, cúi người ho khan một tiếng. +

“…” +

Anh khom người, hít sâu một hơi, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Đến lúc này Nguỵ Xuyên mới chợt nhớ ra, suốt cả ngày hôm nay Văn Trạch không hề nhắn tin cho anh. +

Anh cảm thấy mình nên chủ động nhắn trước, có lẽ như vậy đối phương mới tin rằng anh đã thật sự bị trói buộc. +

Nguỵ Xuyên nhắn một câu [Em đang làm gì đó], đối phương phải một lúc lâu sau mới trả lời. +

[Em đang ở ngoài. Anh, hôm nay em ở cùng với mẹ suốt.] +

Đọc xong tin nhắn, Nguỵ Xuyên một tay xoay bật lửa, tay kia đã trực tiếp bấm gọi cho Văn Trạch. +

Điện thoại đổ chuông một hồi Văn Trạch mới nhấc máy. Cậu chắc là đã đi ra một nơi tương đối yên tĩnh hơn, nhưng qua điện thoại vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn cách đó không xa xen lẫn rất nhiều tiếng cười nói của phụ nữ. +

“Em đang ở đâu đấy?” +

“Tiệc sinh nhật của một người dì, là bạn chơi mạt chược của mẹ em, cứ nhất quyết bắt em phải ra đây cùng.” +

“Chắc không chỉ đơn giản là bảo em đến cho vui đâu nhỉ.” +

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lời vừa dứt, bên kia điện thoại đã vang lên giọng một người phụ nữ khác: “Để Văn Trạch với Doãn Đào tiếp xúc nhiều hơn đi. Hai đứa còn bay cùng một chuyến nữa đấy, đúng là trùng hợp quá mà.” +

Văn Lệ cũng che miệng cười: “Đúng vậy, quá có duyên luôn. Trước đó còn định bảo hai đứa trao đổi liên lạc trước, ai ngờ giờ lại chung một chuyến máy bay. Sau này ở thành phố B còn có thể quan tâm giúp đỡ nhau.” +

Doãn Đào là con gái của lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp nhà nước. Văn Trạch hiểu rất rõ ý đồ của Văn Lệ. Từ việc tìm con cái của khách hàng lớn của Nguỵ Đông Vĩ, giờ đã chuyển sang nhắm vào đối tượng có gia cảnh ổn định và bề thế hơn. +

Giọng của Văn Trạch nghe ra vài phần mất kiên nhẫn: “Mẹ em lúc nào cũng thế. Nhưng không sao, đợi em về là được.” +

Trong lòng Nguỵ Xuyên lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Bản thân anh còn chưa ra ngoài tìm gái, vậy mà Văn Trạch ngày nào cũng được Văn Lệ dắt mối cho, gia thế cô sau lại càng khủng hơn cô trước, mặc dù anh cũng biết mục đích của loại người như Văn Lệ. +

Nhưng Nguỵ Xuyên không lập tức lên tiếng, cũng không hỏi đối phương dự định thế nào. Dù sao nhà cũng đã trao tay, tiền anh cần cũng sắp gom hết. Chỉ cần bán xong là anh sẽ có một khoản đủ để rời đi và sung sướng trong một thời gian dài. +

“Anh ơi, anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao?” Văn Trạch lại hỏi: “Em thấy thành phố B đang mưa.” +

Ở đầu dây bên kia, giọng nói chói tai của Văn Lệ vẫn không ngừng vang lên. Giống như bà ta đã cố ý hạ thấp giọng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích, còn vô tình nhắc đến việc trong nhà mình còn có một “đứa anh trai học hành chẳng ra gì” để làm phép so sánh, giống như phải như thế mới tôn lên sự xuất sắc của con trai mình. +

Nguỵ Xuyên nghiêng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính ban công. Dưới ánh đèn, hình bóng bị nhoè đi, cả đường nét lẫn ánh mắt đều trở nên mơ hồ. +

Anh khẽ liếm môi dưới: “Chưa, chẳng phải vì nhớ em nên mới gọi cho em đây sao?” +

Cái mụ đàn bà ngu ngốc Văn Lệ kia đến giờ vẫn còn đang giới thiệu bạn gái cho con trai mình. Nếu bà ta biết Văn Trạch thật sự là người như thế nào… +

Khóe môi Nguỵ Xuyên chợt nhếch lên thành một nụ cười lớn. +

Đáng tiếc, giấc mộng dựa vào Văn Trạch để tiếp tục leo lên cao đã đến lúc phải thức tỉnh rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.