Skip to main content

CHƯƠNG 43: CHÚNG TA CÙNG CƯỢC MỘT TRẬN ĐI

dathaiPiter

Trên đường trở về, áp lực không khí xung quanh Ứng Vũ Sinh rõ ràng là rất không ổn. +

Không hiểu vì sao mà mí mắt bên phải của Từ Nam Tiêu cứ giật liên hồi. Chẳng lẽ anh đang sợ Ứng Vũ Sinh sao? Nực cười, làm sao mà có chuyện đó được chứ. +

Những ngón tay thon dài của Ứng Vũ Sinh đặt trên vô lăng, khớp ngón tay vì hơi dùng lực mà trắng bệch ra. Tốc độ xe chạy rất ổn định, chuyển làn, rẽ ngoặt, tất cả đều chấp hành đúng quy tắc giao thông, không tài nào bới ra nổi nửa điểm sai sót. Thế nhưng chính cái sự “bình thường” đến mức vô cùng cứng nhắc này lại khiến cho Từ Nam Tiêu đến cả hít thở cũng không tự chủ được mà nhẹ đi đôi phần. +

Anh gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như đánh trống,vang vọng vào màng nhĩ trong khoang xe yên tĩnh. Cái cảm giác hoảng hốt, bất an vô cớ mỗi khi đối mặt với Ứng Vũ Sinh vào lúc này lại trỗi dậy mãnh liệt hơn hẳn. +

Đợi đến khi hai người bước xuống xe, Từ Nam Tiêu không thể nào nhẫn nại thêm được nữa, cố tỏ ra hờ hững không thèm để ý mà hỏi Ứng Vũ Sinh: “Này, anh giận đấy à?” +

“Không, tôi bình thường.” Ứng Vũ Sinh chớp chớp mắt, thản nhiên đáp. +

Bọn họ bước vào thang máy, nhấn nút tầng. +

Sự phủ nhận lại càng khiến cho người ta hoảng loạn hơn cả việc thừa nhận. +

Từ Nam Tiêu liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh giả vờ cái gì chứ, anh rõ ràng là đang giận rồi.” +

“Tại sao tôi phải giận?” Ứng Vũ Sinh đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Từ Nam Tiêu một cái, “Chẳng lẽ cậu đã làm ra chuyện gì đó khiến tôi phải tức giận sao?” +

Từ Nam Tiêu cảm thấy cổ họng như bị một chiếc xương cá mắc kẹt lại, hoàn toàn không sao trả lời nổi. +

Cả hai không còn gì để nói thêm nữa, chỉ biết chằm chằm nhìn theo những con số trên màn hình hiển thị nhích lên từng tầng từng tầng một, cho đến khi cửa thang máy tầng riêng trượt mở, bọn họ im lặng bước tới trước cửa nhà. Nhân lúc Ứng Vũ Sinh đang quét vân tay mở khóa, Từ Nam Tiêu đột nhiên đứng ở phía sau hắn nhỏ giọng lên tiếng: “Anh làm sao thế chứ, chẳng lẽ không phải lần nào tôi cũng giới thiệu như thế sao? Trước đây vẫn bình thường đấy thôi, làm sao lần này lại sầm nét mặt xuống như thế.” +

Động tác kéo cửa của Ứng Vũ Sinh đột ngột khựng lại. +

Đúng vậy. Hắn tự hỏi chính mình, tại sao bản thân lại vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà cảm thấy không vui chứ? +

Rõ ràng trước đây đều là như vậy, rõ ràng trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy không vui vì chuyện này cả. +

Hơn nữa, một tên đàn ông coi trọng thể diện như Từ Nam Tiêu, sao có thể trước mặt bạn gái cũ mà nói ra mối quan hệ thực sự giữa hai người họ cơ chứ? +

Từ Nam Tiêu thực ra chẳng làm sai điều gì cả, anh vẫn luôn không hề thay đổi, vậy rốt cuộc là ai đã thay đổi? +

Thấy Ứng Vũ Sinh không có phản ứng gì, trong lòng Từ Nam Tiêu càng thêm hoảng loạn, tiếp tục viện cớ cho bản thân: “Hơn nữa, không nói là bạn cùng phòng thì nói cái gì chứ? Chẳng lẽ lại bảo là bạn giường chắc?” +

Cơ thể Ứng Vũ Sinh đột ngột cứng đờ lại. +

Hắn thì thào tự nhủ: “Bạn giường… Chúng ta là bạn giường sao?” +

“Bằng không thì sao?” Từ Nam Tiêu gượng gạo nghĩ thầm, hai người họ vốn chưa hề xác lập mối quan hệ yêu đương. Đã không phải người yêu, mà lại còn hôn nhau, rồi còn giúp đỡ lẫn nhau giải tỏa nhu cầu, thế thì chẳng phải là bạn giường thì là cái gì? +

Nhưng trên thực tế, Từ Nam Tiêu cũng chưa hề sẵn sàng chuẩn bị cho việc tiến tới mối quan hệ yêu đương chính thức với một ai đó, anh chưa từng yêu đương bao giờ, điều này đối với anh là vượt quá ranh giới bản thân rồi. +

Lời còn chưa dứt, cổ áo anh đột nhiên bị Ứng Vũ Sinh lôi xềnh xệch. Một lực kéo vô cùng thô bạo lôi anh đi, khiến anh lảo đảo bước về phía phòng ngủ. +

“Khoan đã, buông tay ra! Má nó, đừng có làm rách của tôi, cái áo sơ mi này đắt tiền lắm đấy!” +

Giây tiếp theo, tầm nhìn bị đảo lộn hoàn toàn, Từ Nam Tiêu bị người ta ném tọt lên giường, ngay sau đó Ứng Vũ Sinh đã rướn người đè chèn lên. +

Kể từ sau cái ngày ở hồ bơi, Ứng Vũ Sinh lúc nào cũng quấn lấy anh để thẩm du. Kỹ thuật của Ứng Vũ Sinh cực tốt, mấy thứ đồ chơi chẳng thể nào so sánh nổi, lần nào cũng khiến Từ Nam Tiêu sướng đến mức bay lên tận chín tầng mây. +

Từ Nam Tiêu vốn dĩ đã chẳng có giới hạn gì rõ ràng, kháng cự vài lần không thành công, anh đành buông thả bản thân đắm chìm vào cái mối quan hệ kỳ quặc với người cùng giới này. +

Lần này cũng không phải ngoại lệ. +

Ngay vào lúc anh đang sướng đến mức chẳng còn biết mình tên gì nữa, Ứng Vũ Sinh đột nhiên thò tay hướng về một nơi nhạy cảm khác. Từ Nam Tiêu bị dọa cho giật thót một cái, trong phút chốc bừng tỉnh táo lại, tung một đạp hất văng Ứng Vũ Sinh ra rồi chật vật lùi rụt lại về phía đầu giường. +

“Đệt mợ, anh tính làm cái quần què gì đấy?!” Từ Nam Tiêu chưa hoàn hồn mà hỏi. +

Ứng Vũ Sinh xoa xoa lồng ngực vừa bị đạp trúng, sau đó mỉm cười nắm lấy cổ chân anh, dùng lực kéo mạnh người quay trở lại, lên tiếng với giọng điệu không cho phép tranh cãi: “Chẳng phải là bạn giường sao? Bây giờ tôi đang muốn thực hiện nghĩa vụ của bạn giường mà.” +

Từ Nam Tiêu nhìn biểu cảm của Ứng Vũ Sinh, trong lòng thầm hô không xong rồi, cha nội này là đang nghiêm túc thật đấy. +

Anh thì còn lạ gì nữa, cái thứ hàng họ to như lừa của Ứng Vũ Sinh mà thọc vào trong thì không chết cũng phải tàn phế mất thôi. +

Thấy Ứng Vũ Sinh lại áp sát tới, Từ Nam Tiêu một mặt vừa giãy giụa, một mặt vội vàng vắt óc tìm lý do để kéo dài thời gian: “Dừng dừng dừng! Dựa vào cái gì mà tôi phải ở dưới hả?!” +

Ứng Vũ Sinh vốn dĩ chưa từng nghi ngờ hay thắc mắc về chuyện này, bất giác ngẩn người ra. +

“Tôi không muốn ở dưới, tôi không đồng ý! Làm thì được thôi, nhưng tôi phải ở trên, bằng không thì đừng làm, không được thì cút!” +

Ứng Vũ Sinh dường như chưa từng nghĩ đến việc sẽ có bất đồng về phương diện này, nhất thời rơi vào im lặng. +

“Với lại, anh làm gì có tí kinh nghiệm nào đúng không? Anh có biết làm thế nào để phụ nữ sung sướng không hả? Chẳng phải nên giao chuyện này cho một người trăm trận trăm thắng như tôi sao?” +

Ứng Vũ Sinh đột nhiên bật cười hai tiếng, tiếng cười làm lòng Từ Nam Tiêu dấy lên cảm giác rợn rợn. +

“Suýt thì quên mất.” Ứng Vũ Sinh hơi nheo mắt lại, nhắc lại từng chữ: “Cậu đúng là dày dặn kinh nghiệm thật.” +

Ôi thôi chết, Từ Nam Tiêu thầm chửi thề trong lòng, lại lỡ lời nói sai cái gì rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Ứng Vũ Sinh bị cái quái gì không biết, sao mà hẹp hòi thế, tiện miệng nói một câu thôi mà cũng sầm nét mặt ra vẻ khó chịu. +

“Đương nhiên rồi Nam Tiêu, tôi cũng đâu phải là kẻ ích kỷ vô lý đến mức đó.” Ứng Vũ Sinh ngồi thẳng người dậy, chậm rãi nói: “Hay là chúng ta cá cược một trận nhé?” +

“Cược?” +

“Ừm, cậu để tôi dùng tay thử một chút, nếu như cậu có thể chịu đựng được mười lăm phút, sau này đổi lại là tôi ở dưới. Nhưng nếu như cậu không chịu đựng nổi, thì sau này không được nhắc lại mấy chuyện đổi vị trí này nọ nữa.” +

Kèo cược này rõ ràng là quá có lợi cho Từ Nam Tiêu. +

Trước đây vì lo sợ, anh thậm chí đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu qua, đàn ông lần đầu tiên làm số 0 chắc chắn sẽ chẳng lấy làm dễ chịu gì, không đau đến mức sống dở chết dở thì đã là may mắn lắm rồi. +

Cho dù Từ Nam Tiêu vô cùng không muốn bị người ta thọc vào người, nhưng thà rằng chịu đau một lần ngắn ngủi còn hơn là chịu dằn dặt dài lâu, đành chấp nhận chịu thiệt lần này để bảo toàn sự bình an cho nửa đời sau vậy. +

Thế là Từ Nam Tiêu dứt khoát gật đầu đồng ý ngay lập tức. +

“Một lời đã định, anh mà thất hứa là làm chó đấy nhé.” +

Thực ra những hiểu biết của Từ Nam Tiêu vốn không sai, lần đầu tiên làm số 0 quả thực rất khó để tìm thấy cảm giác sung sướng. Thế nhưng tiền đề đó chỉ đúng đối với những gã đàn ông bình thường mà thôi. +

Điều mà Từ Nam Tiêu hoàn toàn không hề hay biết chính là, ngay từ lúc bị thôi miên, anh đã sớm bị Ứng Vũ Sinh khai phá và sử dụng qua không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã quen thuộc cảm giác sướng rên và biết rõ mùi vị đó rồi, căn bản không thể tính là một người đàn ông bình thường được nữa. +

Từ Nam Tiêu nằm phẳng ra giường, lấy chiếc gối úp chặt lên mặt, tâm trạng giống như chuẩn bị chịu hình phạt, cố nén lòng cắn răng để gồng gánh cho qua mười lăm phút này. +

Lúc mới bắt đầu, cảm giác chỉ là hơi trướng trướng một chút. Cũng may là không quá đau, không đến mức giằng xé như trong hình dung, vẫn nằm trong phạm vi có thể nhẫn nại được. +

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, khi một điểm lồi nhỏ bị tấn công một cách mãnh liệt, Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm thấy đại não của mình như nổ tung ra. Trước mắt anh trắng xóa một màu, một cảm giác tê dại quá đà xâm chiếm lấy từng dây thần kinh, lan tỏa đến mức mang theo cả sự đau đớn nhẹ. Toàn bộ cơ thể anh giật nảy lên, hệt như một con cá vô tình nhảy lên mặt thớt, nhưng rồi lại bị Ứng Vũ Sinh thô bạo ép chặt ngược trở lại. +

“Khoan đã, cái gì thế này… Không được không được… Đừng đụng vào tôi! Không được!” Từ Nam Tiêu xoay người tính chạy trốn, nhưng lại bị Ứng Vũ Sinh bóp chặt lấy cổ, đè nghiến mạnh mẽ lên trên tường. +

“Đã hứa là mười lăm phút cơ mà.” Lực tay của Ứng Vũ Sinh không hề giảm bớt chút nào, thế nhưng âm thanh vang lên bên tai anh lại dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, “Bỏ chạy là phạm quy đấy nhé, hay là cậu muốn nhận thua rồi?” +

…… +

Mười lăm phút sau, Ứng Vũ Sinh cuối cùng cũng dừng tay lại. +

“Ừm, mười lăm phút, ra những ba lần.” Hắn thong thả lau sạch từng ngón tay của mình, cúi mắt nhìn một Từ Nam Tiêu đang nằm bất động, đưa ra lời tuyên án gần như là tàn nhẫn: “Đúng là con ciu vô dụng.” +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu lúc này tâm trí đã bay lên tận chín tầng mây, hoàn toàn chẳng thể nào đưa ra phản ứng để đáp lại hắn nữa. Cho dù có bị đánh mạnh vào mông một cái đau đớn, anh cũng chỉ có thể phát ra một tiếng rên hừ hừ vỡ vụn, rồi run rẩy vài cái. +

Ứng Vũ Sinh rất hài lòng với thành quả của mình, hắn nheo mắt lại, từ từ nằm đè lên lưng Từ Nam Tiêu. Mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không, hắn nhẹ nhàng vui vẻ nói: +

“Là tôi cược thắng rồi nhé, Nam Tiêu, sau này phải ngoan ngoãn cho tôi làm đấy nha.” +

… +

“Cậu thật sự không vào văn phòng Giáo sư Ứng ngồi một chút sao?”Đàn anh khóa trên hỏi Lộc Anh Kiệt đang đứng bên cạnh. +

Lộc Anh Kiệt mặt không cảm xúc lắc lắc đầu, cậu nói: “Em ở bên ngoài chờ anh.” +

“Được rồi–” Đàn anh kéo dài giọng. +

Anh ta không hiểu Lộc Anh Kiệt bị làm sao nữa, kể từ một ngày nào đó, cậu dường như đột nhiên trở nên ít nói, cũng không còn thích cười như trước đây. +

Giống như là… chỉ sau một đêm đã trưởng thành vậy. +

“Anh không biết tại sao cậu lại giận Giáo sư Ứng, thầy ấy đối xử với cậu tốt như thế cơ mà.” Đàn anh cố gắng an ủi cậu, “Bài báo trên tạp chí hàng đầu của cậu là do chính tay thầy ấy hướng dẫn từng chút một; cậu muốn đi du học, thầy ấy lại bận trước bận sau viết thư giới thiệu cho cậu. Rốt cuộc cậu còn có điểm gì không vừa lòng nữa chứ?” +

Một luồng khí u uất nghẹn lại trong cổ họng Lộc Anh Kiệt, giống như bị sợi dây thun buộc chặt lấy cuống họng. Lồng ngực cậu bắt đầu phập phồng nhẹ, nhưng cuối cùng lại bị lý trí cưỡng ép đè nén xuống. +

Kẻ mà cậu căm hận nhất, ghét bỏ nhất, trong mắt tất cả những người khác lại là một người tốt bụng vĩ đại. Mọi người đều khuyên cậu nên biết ơn hắn ta, ngoan ngoãn nghe lời hắn ta, thế nên đừng có gây sự vô lý nữa được không? +

Chẳng một ai biết được những trò bẩn thỉu, dơ dáy mà hắn ta đã làm đằng sau lưng, cho dù có nói ra thì cũng chẳng ai chịu tin. Cảm giác này còn buồn nôn hơn cả việc nuốt phải năm cân ruồi nhặng. +

Lộc Anh Kiệt không phải chưa từng thử đáp trả, thời gian qua cậu quả thực cũng đã tìm được một số bằng chứng. Thế nhưng Ứng Vũ Sinh làm việc quá đỗi kín kẽ, giọt nước cũng không lọt, các loại chứng cứ ngoại phạm đan cài chặt chẽ vào nhau, rốt cuộc vẫn không thể tìm ra được một bằng chứng đanh thép mang tính quyết định. +

Cậu cũng đã từng đi tìm Từ Nam Tiêu, thế nhưng người anh trai đáng thương của cậu đã hoàn toàn bị Ứng Vũ Sinh bắt làm tù binh mất rồi. Đừng nói là tin vào những sự thật đó, thậm chí còn chẳng thể nhẫn nại nghe hết những lời cậu nói. +

Lộc Anh Kiệt thậm chí từng nghĩ tới việc hay là cứ ngọc đá cùng tan, một dao đâm chết tươi Ứng Vũ Sinh cho xong. Dùng chính cái mạng của mình để đổi lấy sự giải thoát cho Từ Nam Tiêu. +

Thế nhưng nếu làm như vậy, Từ Nam Tiêu sẽ chỉ hận cậu, rồi sau đó dùng cả phần đời còn lại để tưởng nhớ và hoài niệm về Ứng Vũ Sinh. +

Lộc Anh Kiệt không thể nào chấp nhận kết quả như thế được, cậu nhất định phải khiến cho Ứng Vũ Sinh thân bại danh liệt trong lòng Từ Nam Tiêu, vĩnh viễn không bao giờ ngẩng đầu lên nổi mới được. +

Nhìn thời gian đi du học ngày càng đến gần, cậu vẫn chưa tìm ra được điểm đột phá then chốt nhất. Mà rất nhiều cách thông thường, ví như trích xuất camera an ninh hay tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản, cho dù nhà cậu có tiền nhưng không có mối quan hệ rộng thì cũng khó lòng mà thực hiện được. +

Cậu bắt buộc phải tìm được một người có tiếng nói và quyền lực hơn để giúp đỡ. Nghĩ đến đây, tảng đá trong lòng Lộc Anh Kiệt lại càng lúc càng đè nặng. +

“Ai thế kia nhỉ? Trông không giống giáo viên trong trường cho lắm.” Lời của đàn anh đột nhiên ngắt đứt dòng suy nghĩ của Lộc Anh Kiệt. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện trước cửa văn phòng Ứng Vũ Sinh đang đứng một người phụ nữ. +

Người phụ nữ trông tầm năm mươi mấy tuổi, mái tóc ngắn ngang tai gọn gàng sắc sảo, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Phía sau bà ta có một người đàn ông trẻ tuổi đi theo xách túi giúp, chắc là thư ký hoặc trợ lý. +

“Cháu chào cô ạ.” Đàn anh tiến lên phía trước chào hỏi, “Cô đến tìm Giáo sư Ứng ạ?” +

Người phụ nữ hơi ngập ngừng một chút, rồi vẫn cất lời hỏi: “Cậu ấy… không có ở đây sao?” +

“Dạ vâng, hôm nay giáo sư có việc đi ra ngoài rồi ạ, thầy dặn bọn cháu cứ nhét tài liệu qua khe cửa vào cho thầy là được.” +

“Khi nào cậu ấy mới về?” +

“Bọn cháu cũng không rõ lắm ạ. Cô là người nhà hay quen biết thế nào với Giáo sư Ứng vậy ạ?” +

Lộc Anh Kiệt cũng nói hùa theo: “Bọn cháu có thể nhắn lại giúp cô một lời ạ.” +

Người phụ nữ im lặng trong giây lát, cuối cùng lên tiếng: “Thôi bỏ đi, để lần sau tôi lại tới vậy.” +

Nói rồi người phụ nữ bước nhanh rời đi. +

Nhìn theo bóng lưng dần xa của người phụ nữ, Lộc Anh Kiệt luôn cảm thấy dường như mình đã từng gặp bà ta ở đâu đó rồi, thế nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra nổi. +

Vừa lúc cậu nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân, thì đàn anh kia đột nhiên lên tiếng: “Người phụ nữ này nhìn quen mắt thật đấy, hình như từng thấy trên tin tức rồi thì phải.” +

Lộc Anh Kiệt trong phút chốc ngộ ra mọi chuyện – Bà ta chính là Ứng Bạch Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tài chính Khánh An. +

Ngay sau đó, một đoạn ký ức khác tựa như lưỡi dao nhọn đâm thấu vào đại não Lộc Anh Kiệt. +

[ ”Tại sao cái giải đấu thương mại đó lại không cho anh lên đài chứ?! Anh là vua quyền anh cơ mà! Trước đó đã thỏa thuận xong xuôi hết cả rồi, sao tự nhiên lại lật lọng đổi ý?!” +

Lộc Anh Kiệt tức giận thay cho Từ Nam Tiêu. +

”Đây cũng là do người trách nhiệm lén nói cho anh biết, bảo rằng phía trên có người đã cảnh cáo bọn họ.” Gạt tàn thuốc trước mặt Từ Nam Tiêu đã chất đống đầy những mẩu đầu lọc, “Ông ta bảo cái thằng tồi tàn bị đánh chết đó thực chất là con riêng của một nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Khánh An. Nếu như đây là thật, thì đừng nói là giải đấu thương mại lần này, sau này tất cả các giải đấu thương mại khác, hay các câu lạc bộ hơi lớn một chút, cũng chẳng có nơi nào dám nhận anh đâu.” +

Lộc Anh Kiệt ngẩn người. +

“Bố nó là ai ở Khánh An chứ? Cấp cao tập đoàn mà lại để cho con trai mình làm cái công việc nguy hiểm đến nhường này sao?” +

“Anh cũng thấy chắc chắn là nó đang lừa anh thôi.” Từ Nam Tiêu bực bội day day lông mày, “Nhưng mà lần này đúng là xui xẻo tận mạng, chắc là đã đắc tội với nhân vật lớn nào rồi.” ] +

Về sau, lão Lưu chủ động tìm đến Từ Nam Tiêu, Từ Nam Tiêu và Lộc Anh Kiệt mới phát hiện ra bố của Lưu Thanh Dương căn bản chẳng phải là cấp cao Khánh An gì cho cam. Thế nên cả hai mới ngỡ rằng nguồn tin kia là giả, chuyện này cứ thế mà trôi qua. +

Nhưng nếu như, nhân vật cấp cao của Khánh An căn bản không phải là bố, mà là mẹ thì sao? Ứng Bạch Anh, liệu có thể là mẹ của kẻ đã chết kia không? Ứng Bạch Anh và Ứng Vũ Sinh mang cùng một họ Ứng, giữa hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ thế nào? +

Trước đây không tính đến khả năng này, hoàn toàn không phải vì Lộc Anh Kiệt xem thường năng lực sự nghiệp của phụ nữ, mà là bởi vì chi phí sinh sản của nam giới và nữ giới hoàn toàn khác nhau. +

Người đàn ông có thể chỉ vì một người phụ nữ xinh đẹp mà dễ dàng để lại nòi giống một cách vô trách nhiệm. Thế nhưng Ứng Bạch Anh với thân phận cao quý là Chủ tịch thực tế của Khánh An, lại có chồng là CEO của Công nghệ Thiên Minh, làm sao có thể đi sinh con cho một gã võ sĩ đấm bốc vô danh như chứ? +

Càng miễn bàn đến việc toàn bộ sinh viên trong khoa đều biết bố mẹ của Giáo sư Ứng đều là trí thức cao cấp, làm sao lại có thể dây mơ rễ má với giới đại gia thương nghiệp được? Chẳng lẽ ngay cả gia cảnh thân thế của Ứng Vũ Sinh cũng là giả nốt sao? +

Không thể hiểu nổi, hoàn toàn không sao hiểu nổi. +

“Cậu làm sao thế? Sắc mặt trông kém quá đấy.” Đàn anh cẩn thận lên tiếng hỏi. +

“Xin lỗi anh nhé, đàn anh.” Lộc Anh Kiệt xoay người, dốc sức chạy biến về hướng Ứng Bạch Anh vừa rời đi, “Anh về trước đi, em có chút việc phải xử lý ngay.” +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.