Chương 43: Sập bẫy

“Văn Trạch? Con đang làm gì thế?” +
Văn Trạch quay đầu nhìn Văn Lệ một cái, rồi hạ thấp giọng nói vào điện thoại: “Sắp được gặp nhau rồi anh.” +
Sau khi cúp máy, cậu vốn nghĩ rằng tâm trạng bất an của mình lẽ ra phải được xoa dịu. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn không nhịn được mà nghi ngờ xem lúc này Nguỵ Xuyên có phải lại đang ở nhà của một Vương Dương, Lý Dương hay Trương Dương nào đó không. +
Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới lóe lên, như thể biết cậu đang nghĩ gì, Nguỵ Xuyên đã gửi sang một đoạn video. +
[Chịu thật, điều hòa trong phòng ngủ hỏng rồi.] +
Trái tim Văn Trạch lập tức rơi trở lại lồng ngực, bức tường phía sau lưng dường như cũng trở nên vững chãi hơn một chút. +
[Đột nhiên hỏng sao? Đợi em về xem cho nha.] +
“Văn Trạch.” Văn Lệ lại gọi cậu từ phía sau. +
Văn Trạch quay đầu nhìn bà một cái, rất nhanh lại khoác lên gương mặt xã giao hoàn hảo. Cậu bước tới, nở nụ cười áy náy rồi khẽ gật đầu với những người còn lại. +
“Xin lỗi, để mọi người phải chờ rồi.” +
Đến khi tàn tiệc thì đã hơn mười giờ đêm. Hai người ngồi trên xe đi về nhà, tài xế phía trước đang oang oang nói điện thoại, Văn Lệ ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt không còn rạng rỡ như trên bàn tiệc +
“Văn Trạch, mẹ bảo con chủ động một chút thôi mà khó thế à? Người ta là con gái còn chủ động hơn cả con đấy.” +
“Chủ động thế nào mẹ, con không có hứng thú.” +
Giọng Văn Trạch vẫn rất bình thản, nhưng Văn Lệ có thể cảm nhận được sự phản kháng của cậu gần đây càng lúc càng rõ ràng hơn. Trước kia cậu còn che giấu không để lộ ra, nhưng bây giờ, bất kể làm gì cũng đều mang vẻ mất kiên nhẫn, tâm trí cũng chẳng còn đặt ở đây nữa. +
“Con đã hai mươi tuổi rồi! Ngoại hình không tệ, thành tích lại tốt, biết bao nhiêu đứa con gái có hảo cảm với con. Những người mẹ giới thiệu cho con đều là người xuất sắc cả. Mẹ chỉ muốn hỏi con, rốt cuộc con hứng thú với cái gì?” +
Văn Trạch không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. So với việc không muốn cãi vã, cậu gần như là lười phải đôi co. +
Khoảng thời gian này, Văn Lệ luôn sống trong trạng thái bất an. Nỗi bất an ấy không phải mới xuất hiện mà đã âm ỉ tích tụ kể từ ngày Nguỵ Đông Vĩ khăng khăng đòi gọi Nguỵ Xuyên về nhà. +
Sự nghiệp của Nguỵ Đông Vĩ hiện tại mông lung, tính cách lại cực kỳ cố chấp. Ông nhất quyết muốn vay vốn để tiếp tục mở rộng đầu tư, cũng không chịu ly hôn giả để bảo toàn tài sản. Vì thế, mọi hy vọng của Văn Lệ đều đặt cả lên con đường phía trước của Văn Trạch. +
Từng bước đi của Văn Trạch đều rất thuận lợi. Thành tích xuất sắc, thi đỗ trường danh tiếng, chọn ngành có tỷ lệ việc làm cao, tuổi còn rất trẻ đã gia nhập đội ngũ khởi nghiệp đầy hứa hẹn. Mọi thứ đều đang đi đúng quỹ đạo. +
Nhưng bà biết, chừng đó vẫn chưa đủ. +
Để một người hoàn toàn thay đổi giai cấp và bước chân vào tầng lớp thượng lưu là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy, trước khi mọi thứ sụp đổ, họ buộc phải chuẩn bị đường lui. Dù không thể vươn lên cao hơn thì bà cũng tuyệt đối không cho phép mình rơi trở lại vũng bùn. +
Chỉ là Văn Trạch đã thay đổi rồi, từ sau khi dọn đến ở cùng với Nguỵ Xuyên liền thay đổi. Giống như mục tiêu của hai mẹ con họ giờ đây không còn đồng nhất nữa. +
Bà biết ngay mà. Nguỵ Xuyên hận họ như thế, hai người lại sống dưới một mái nhà, đối phương nhất định đã nói gì đó để tẩy não Văn Trạch. +
“Văn Trạch, mẹ đi lên từ hai bàn tay trắng, lúc không có gì trong người vẫn một mình nuôi con đi đến ngày hôm nay. Con cũng biết cha ruột con là hạng người thế nào rồi mà?” +
Những lời này như vô tình khơi dậy một ký ức nào đó trong Văn Trạch, cậu nghe thấy ‘kẻ đó’ trong đầu mình sắp khóc đến nơi rồi. +
“Nhất định phải nhắc đến ông ta sao?” +
“Con cũng biết là không nên nhắc đến ông ta à?! Là mẹ, với tư cách một người mẹ, đã gánh hết tất cả những thứ đó thay con! Mẹ đã đánh đổi mọi thứ, kể cả…” +
Văn Lệ nghiến răng, đột nhiên ngừng lại như không muốn nhớ tới. Gương mặt xinh đẹp vì kích động mà trở nên méo mó, giọng nói cũng nghẹn đi: “Có như vậy con mới có được cuộc sống ngày hôm nay. Con đừng quên hồi nhỏ con ở trong cái nhà tồi tàn thế nào, còn bây giờ con đang được hưởng những gì.” +
Văn Lệ sụt sịt mũi: “Mẹ đã nói rồi, mẹ từng khổ từng nghèo là vì chẳng có ai chỉ đường cho mẹ, con đường này mẹ phải tự mình mò mẫm mà đi. Thế nên mẹ chỉ mong con trai mình không phải vất vả như vậy. Mẹ sai ở đâu? Mẹ chỉ muốn con quen biết những cô gái ưu tú thôi, rốt cuộc mẹ sai chỗ nào chứ?” +
Văn Trạch nhìn dải đèn neon lướt qua ngoài cửa kính, cơn giận trong lồng ngực càng lúc càng dâng lên. Sợi dây mang tên huyết thống này đã trói chặt cậu ngay từ khi sinh ra, ép cậu phải mãi mãi mang theo cảm giác áy náy và mắc nợ Văn Lệ. Bà không ngừng kể về những đau khổ mình trải qua, như chỉ có vậy mới có thể xoá đi những sai lầm từng có. Bởi suy cho cùng, tất cả những gì bà làm đều là “vì con”. +
Đã không biết bao nhiêu lần cậu muốn thoát khỏi chiếc lồng giam ấy, thế nhưng dưới chân như bị xích lại bởi một sợi xiềng vô hình. Mỗi khi cậu có ý định vượt ngục, những “đau khổ” của người phụ nữ kia liền bám riết lấy cậu không buông. Bởi vì “đau khổ” của bà đã tạo nên cậu, một “kẻ hưởng lợi” của ngày hôm nay. +
Thế nhưng, có lẽ vì đã có Nguỵ Xuyên, một người anh trai vừa giống Văn Lệ, lại vừa không hoàn toàn giống bà. +
Mỗi lần môi kề môi, mỗi lần ôm lấy nhau, thứ cảm giác an toàn và ấm áp đầy méo mó hỗn loạn kia đều như một chiếc chìa khóa, hết lần này đến lần khác cố gắng tháo mở chiếc xiềng xích đã khoá chặt vào chân cậu từ nhỏ đến giờ. +
Vậy nên chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút thôi. Nhẫn nhịn cho đến khi tốt nghiệp, nhẫn nhịn cho đến khi hoàn toàn độc lập về tài chính, lúc đó cậu liền có thể cùng Nguỵ Xuyên bắt đầu một cuộc sống mới rồi. +
Giống như cuộc sống hiện tại ở thành phố B vậy, chỉ có hai người bọn họ thôi. +
Ngày Văn Trạch hạ cánh xuống thành phố B, trời vừa lúc hửng nắng. Nhưng Nguỵ Xuyên không thể ra đón cậu vì bận tiếp khách, mãi đến bảy giờ rưỡi tối mới kết thúc. +
Về đến nhà, Nguỵ Xuyên vừa mở cửa liền thấy đèn trong nhà sáng trưng, còn có một bóng người đang đứng nấu cơm trong bếp. Lúc này, anh mới thật sự cảm giác mình đã hoàn toàn trở về từ thành phố C. +
“Lúc em nhắn tin cho anh, anh còn đang nghĩ em không mệt sao mà vừa xuống máy bay đã đi nấu cơm.” +
Nguỵ Xuyên luôn cảm thấy Văn Trạch có nguồn năng lượng dùng mãi không hết. Trước đây, lúc anh cắm đầu chơi game thì Văn Trạch đi học phụ đạo. Lúc anh ở nhà chép bài của bạn thì Văn Trạch tự làm bài của mình. Đến khi anh đi ngủ, Văn Trạch vẫn còn vùi đầu ôn bài cho ngày hôm sau. +
Đáng nói là chất lượng giấc ngủ ban đêm của cậu cũng chẳng tốt lắm, vậy mà sáng nào cũng đều đặn dậy sớm chạy bộ, cứ như phía sau luôn có ai đó cầm roi thúc ép cậu phải sống kỷ luật như thế. +
“Không mệt lắm. Trên máy bay em tranh thủ chợp mắt một lúc rồi, chủ yếu là em không muốn ăn ngoài.” +
Nguỵ Xuyên cởi giày, đặt ngay ngắn lên kệ rồi đi đến cạnh Văn Trạch, tựa người vào bệ bếp: “Cho nên tối nay chúng ta ăn món gì đây?” +
“Canh vịt hầm củ cải.” +
“Em đưa cái cô Vân Đào gì đó về rồi mới đi mua đồ ăn à?” +
“Cô ấy tên Doãn Đào mà.” +
“Trong điện thoại anh có nghe rõ được đâu.” +
“Em không đưa, tụi em không cùng đường.” +
“Cô ấy học trường nào ở thành phố B?” +
“Cùng trường với em.” +
Nguỵ Xuyên khựng lại một chút rồi nhanh chóng bật cười, anh đặt tay lên vai Văn Trạch: “Thế thì đúng là trùng hợp thật đấy, xinh không?” +
Văn Trạch mở nắp nồi ra, hơi nóng lập tức bốc lên nghi ngút, hun đến mức Nguỵ Xuyên phản xạ theo bản năng mà nhắm tịt mắt lại. +
“Anh, cuộc đối thoại này hình như chúng ta từng có rồi.” +
Nguỵ Xuyên vốn định nói thêm vài câu nhưng sợ lỡ miệng để lộ quá nhiều nên dứt khoát không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ giả vờ thuận miệng hỏi: “Mà này, đơn hàng của Nguỵ Đông Vĩ đã chốt được chưa?” +
“Chưa, em đã nói rồi mà, rất khó.” +
“May mà anh nghe lời em. Xem ra cứ yên ổn làm công việc của mình thì hơn.” +
“Thị trường bây giờ rất tệ.” Văn Trạch quay đầu lại nhìn Nguỵ Xuyên: “Cho nên em mới nói anh không việc gì phải dấn thân vào đấy cả.” +
“Tất nhiên rồi, chẳng phải là đang đợi em tốt nghiệp sao, nếu em ở lại thành phố B thì anh tiếp tục làm việc ở đây, còn nếu em về thành phố C thì tụi mình cùng nhau quay về lo chuyện sửa sang nhà cửa.” +
Văn Trạch bỗng hỏi: “Anh, anh còn mong muốn gì nữa không?” +
Nguỵ Xuyên ngẩn người: “Muốn gì à? Sao tự nhiên lại hỏi cái này?” +
“Chỉ là em tò mò thôi.” Văn Trạch cảm thấy rằng cậu phải luôn cho Nguỵ Xuyên những thứ mà anh muốn thì anh mới bằng lòng ở lại: “Còn điều gì nữa không anh? Chỉ có căn nhà thôi sao?” +
Trước đây, Nguỵ Xuyên từng nghĩ lòng tham của mình là vô đáy. Nhưng khi mục tiêu sắp hoàn thành, anh lại thấy có lẽ chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ rồi. +
Nguỵ Xuyên đưa tay xoa đầu Văn Trạch, nhìn đôi mắt cậu hơi mở to vì ngạc nhiên, anh cười rồi nói: +
“Em cho anh như vậy đã là quá nhiều rồi. Bây giờ anh chỉ muốn em tốt nghiệp, sau đó tụi mình cùng lên kế hoạch cho cuộc sống sau này.” +
Theo thời gian trôi đi, cuộc sống của hai người cũng dần trở lại như trước. +
Văn Trạch nhập học trở lại. Có lẽ vì vừa bắt đầu kỳ mới nên có đủ thứ việc phải lo, lại còn thêm việc riêng ở công ty, mấy hôm nay cậu đều nhắn tin báo sẽ về rất muộn. +
Nguỵ Xuyên nhân lúc Văn Trạch đang bận rộn đã tranh thủ bay về thành phố C rồi bay lại ngay trong ngày để đưa Lâm Thành đi khảo sát nhà máy. +
Anh không về nhà, buổi sáng vừa hạ cánh liền đi bàn giao chìa khoá cho bên môi giới bất động sản rồi dẫn đối phương đi xem căn hộ. Bên môi giới chụp rất nhiều ảnh và video, nói chắc nịch rằng căn này rất dễ bán. Thứ nhất là vị trí đẹp, thứ hai là mới nhận nhà hơn một năm nên vẫn còn mới. Trong tay gã hiện tại đã có sẵn vài khách hàng tiềm năng. +
“Anh thấy khoảng bao lâu thì bán được?” +
“Mặc dù vị trí đẹp nhưng còn phải xem mức giá cậu mong muốn là bao nhiêu. Hiện trong khu này chưa có căn nào đang rao bán nên không có giá tham chiếu trực tiếp, chỉ có thể so với những khu cùng phân khúc ở gần đây. Nếu để giá thấp thì khoảng ba ngày là đẩy đi được rồi, còn giá cao quá thì có khi một năm cũng chưa thể bán. Nếu cậu cần bán gấp thì tôi khuyên nên để ở mức giá tầm trung trước, vì thực ra càng để lâu thì sau này càng phải hạ giá nhiều hơn. Khoảng giá thấp nhất cậu có thể chấp nhận là bao nhiêu?” +
“Cứ theo như anh nói đi.” Nguỵ Xuyên cũng chẳng có mức giá nào gọi là không thể chấp nhận, đằng nào bán xong cũng có lãi: “Tôi muốn bán càng sớm càng tốt, nhưng cũng không muốn thiệt quá nhiều.” +
“Được. Vậy chìa khóa cứ để chỗ tôi, có khách quan tâm tôi sẽ liên lạc.” +
“Phiền anh rồi.” Nguỵ Xuyên gật đầu: “Nhưng nhớ giúp tôi một việc, tuyệt đối đừng đăng căn này lên mạng xã hội.” +
Sau khi tiễn bên môi giới đi, buổi chiều Nguỵ Xuyên mới vội vàng chạy đến nhà máy, còn gọi điện xác nhận trước với Nguỵ Đông Vĩ để đảm bảo rằng Văn Lệ sẽ không tới. +
Lâm Thành cũng chỉ đến kiểm tra qua loa cho đúng quy trình thôi, chủ yếu xem tổng thể có đạt yêu cầu không, có thể vượt qua vòng thẩm định không. +
Có thể thấy Nguỵ Đông Vĩ đã tốn không ít chi phí để tu sửa lại. So với lần trước Nguỵ Xuyên đến thì nhà máy lúc này đã không còn vẻ âm u chết chóc nữa mà khởi sắc hơn hẳn. +
Nguỵ Xuyên cả đời chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khúm núm đến mức này của Nguỵ Đông Vĩ, từng lời nói ra đều sặc mùi lấy lòng và nịnh nọt. Nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của ông ta và cái dáng vẻ vừa khoác lác vừa cố gắng gây ấn tượng ấy, trong lòng anh quả thực cũng có chút chua xót. Dù sao thì nhà máy này cũng do một tay ông ta gầy dựng lên, để kiếm tiền trên con đường này không biết đã phải hạ mình cầu xin bao nhiêu người, chắc chắn ông ta không cam tâm nhìn mấy chục năm tâm huyết của mình tan thành mây khói. +
Đáng tiếc, những năm bất động sản và xây dựng bùng nổ đã khiến ông ta nuốt quá nhiều lợi lộc rồi dần sinh ra ảo tưởng và ngạo mạn, không chỉ làm những chuyện táng tận lương tâm mà còn gián tiếp đẩy người khác vào chỗ chết. Vì thế, những gì sắp xảy ra chẳng qua chỉ là quả báo mà thôi. +
Thái độ của Lâm Thành cũng khách sáo một cách giả tạo. Ngoài mặt hắn vẫn khen ngợi để giữ thể diện cho Nguỵ Đông Vĩ, nhưng vì biết rõ thỏa thuận của Nguỵ Xuyên nên trong lòng thừa hiểu cái nhà máy này chỉ tới để làm nền mà thôi, từ đầu đã không có cơ hội thắng. +
Lúc tiễn Lâm Thành đi, Nguỵ Đông Vĩ đưa cho đối phương một điếu thuốc, ngỏ ý muốn mời hắn một bữa cơm nhưng đối phương từ chối vì đã có hẹn. +
Nguỵ Xuyên cố tình bước tới xã giao với Lâm Thành vài câu. Đợi đến khi hắn lên xe rồi đóng cửa lại, anh mới quay người đi về phía Nguỵ Đông Vĩ. +
“Quản lý Lâm nói thế nào hả con?” Nguỵ Đông Vĩ không giấu nổi vẻ phấn khích. Đơn hàng này đối với ông ta chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh, vừa rồi Lâm Thành tỏ vẻ hài lòng khiến ông ta lập tức cảm thấy có hy vọng. +
Nguỵ Xuyên thoáng lộ vẻ chần chừ, như đang cân nhắc cách từ ngữ: “Anh ta bảo tốt thì cũng tốt thật, còn tốt hơn dự tính… Chỉ là…” +
“Chỉ là cái gì?” Nguỵ Đông Vĩ lập tức truy hỏi, vẻ mặt cũng căng thẳng theo. +
“Anh Lâm bảo, tình hình nhà máy này của ông để qua được vòng thẩm định của tỉnh thì không thành vấn đề.” Nguỵ Xuyên chắp vá vài câu mà trước đó đối phương từng nói trên bàn ăn: “Nhưng cái dự án này, bên chủ đầu tư sợ nhất không phải là kỹ thuật kém mà là năng lực bàn giao không kịp tiến độ.” +
“Anh ta còn bảo, nếu lần sau đưa tổng kỹ sư đến thẩm định lại mà thấy nhà máy đã chuẩn bị xong lô nguyên vật liệu đầu tiên, đồng thời dây chuyền sản xuất tự động cũng đã đi vào vận hành thì anh ta sẽ có lý do để trực tiếp đề xuất nhà máy của ông là ‘lựa chọn tối ưu’ trong buổi họp xét thầu. Nếu được chọn làm nhà cung cấp dự phòng theo quy trình mua sắm khẩn cấp thì còn có khả năng được bỏ qua vòng báo giá thứ hai.” +
“Gấp vậy sao?” Nguỵ Đông Vĩ bắt đầu sốt ruột. Trước đó không lâu ông ta mới vay thêm một khoản để đầu tư mảng thương mại điện tử, giờ lại có thêm một khoản mới phải xoay xở: “Bên bố còn chưa chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, tiền bên lão Ngô cũng chưa được giải ngân…” +
Nguỵ Xuyên chỉ nhún vai: “Anh Lâm có hé lộ cho tôi trên máy bay, bên tổng thầu thật ra đã nhắm một nhà cung cấp ở tỉnh khác rồi, nhưng cái nhà máy đó lại không có điểm bảo hành ở thành phố C.” +
“Cho nên… họ muốn biến chúng ta thành nhà cung cấp ứng phó khẩn cấp tại địa phương?” +
“Không thì sao anh ta cứ nhấn mạnh chuyện nhất định phải có sẵn hàng lưu kho? Làm như vậy thì đến lúc tổng bộ hỏi, anh ta mới có thể giải trình rằng tuy doanh nghiệp địa phương này quy mô nhỏ nhưng họ có sẵn hàng, có thể đảm bảo được tiến độ thi công.” +
Nguỵ Đông Vĩ im lặng mất vài giây, sự phấn khích ban đầu dần biến thành sự lo âu và tính toán. Vì một cơ hội trúng thầu còn chưa thành hình mà tiếp tục đổ tiền mua thêm nguyên vật liệu, thậm chí vay thêm vốn… Rốt cuộc có đáng hay không? Đặc biệt là khi chuỗi vốn hiện tại đang vô cùng căng thẳng. +
Nhưng cũng đã đến nước này rồi. +
“Nhà cung cấp ứng phó khẩn cấp tại địa phương”, “lựa chọn tối ưu”, “có khả năng bỏ qua vòng báo giá thứ hai”, mỗi một cụm từ đều giống như đang chìa ra trước mặt ông ta một sợi dây cứu mạng. +
Nếu giành được đơn hàng này, không chỉ dòng tiền được cứu vãn mà còn có được hồ sơ năng lực của một dự án trọng điểm làm bảo chứng. Đến lúc đó, những đơn hàng sau này tự nhiên cũng sẽ ùn ùn kéo đến. +
Nguỵ Đông Vĩ vô thức siết chặt bao thuốc trong tay, cán cân trong lòng ông ta đã chầm chậm nghiêng về một bên. +
Nguỵ Xuyên chỉ bình thản liếc ông ta một cái, rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi ngậm lên môi. +
“Ông tự cân nhắc đi. Dù sao anh Lâm cũng đã mạo hiểm tiết lộ tin mật cho tôi, tôi cũng không muốn để anh ta thấy phí công vô ích.” +


