Skip to main content

CHƯƠNG 44: ĐÊM NAY TRĂNG ĐẸP THẬT ĐẤY

dathaiPiter

Đã lâu lắm rồi, Từ Nam Tiêu mới quay trở lại câu lạc bộ thời anh còn làm võ sĩ chuyên nghiệp. +

Người quản lý giúp anh mở cửa phòng kho, vừa đá văng vài tấm gỗ dưới chân vừa nói: “Cậu tự mình tìm xem nhé, đồ đạc ở ký túc xá của cậu đều cất cả ở đây đấy. Mấy cái cúp với huy chương dạo trước tôi vẫn chưa vứt đâu, tuy cậu bảo nhìn ngứa mắt, nhưng mấy giải đấu có giá trị cao như thế này mà vứt đi thì phí lắm.” +

“Được rồi.” Từ Nam Tiêu gật đầu, nghiêng người bước vào khoảng không gian chật hẹp của phòng kho. +

Đồ đạc quá nhiều khiến việc di chuyển của anh cũng gặp không ít khó khăn. +

Người quản lý nhìn anh cúi đầu lục lọi, rốt cuộc vẫn không nén nổi tò mò mà lên tiếng hỏi: “Sao tự dưng lại muốn lấy lại mấy thứ này thế?” +

Từ Nam Tiêu đáp: “Tôi muốn đem trưng ở câu lạc bộ của mình, cho có khí thế.” +

“Tôi nghe nói rồi, cậu tự mình mở một câu lạc bộ, tốt lắm. Tuy không thể tham gia thi đấu được nữa, nhưng cũng đừng lãng phí thiên phú đấm bốc của bản thân.” anh ta khựng lại một chút, rồi mới cất lời tiếp: “Xin lỗi nhé, năm đó tôi chẳng giúp được gì cho cậu cả.” +

“Nói cái gì thế không biết, anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Nếu không nhờ anh dắt tôi đi đánh đấm bốc, giờ này chắc tôi vẫn còn đang ngủ lăn lóc dưới hầm gửi xe ấy chứ.” +

Nghe vậy, người quản lý ngẩn người ra trong giây lát. Anh ta từ từ đứng thẳng người, đánh giá Từ Nam Tiêu một lượt từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên thốt ra một câu đầy ẩn ý: “Tôi cứ cảm thấy cậu hình như không giống trước đây cho lắm.” +

“Sao?” +

“Trở nên biết nói mấy lời xã giao hơn rồi.” +

Động tác của Từ Nam Tiêu khựng lại. +

Từ trước đến nay Từ Nam Tiêu vốn dĩ ghét nhất là mấy lời khách sáo, nịnh hót theo thói đời. Thế nên ở những nơi làm việc trước đây, cho dù năng lực chuyên môn của anh có giỏi nhất đi chăng nữa thì vẫn luôn bị người ta cô lập. +

Vì bản thân mình, anh có thể nhất quyết không làm những việc mà mình không thích. Thế nhưng giờ đây, sau lưng anh còn có một đám anh em đang chờ đợi để có miếng ăn, anh đã dần quen với sự lịch thiệp, giữ kẽ giữa những người trưởng thành với nhau. Và có lẽ, thứ lịch thiệp ấy cũng chẳng đến mức tồi tệ như anh từng hình dung. +

“Cậu cứ từ từ mà tìm nhé, tôi còn có việc, không ở lại cùng cậu được.” +

“Ừm.” +

Sau khi người quản lý rời đi, Từ Nam Tiêu đem những chiếc cúp và huy chương trong túi nilon, từng cái từng cái một cất vào trong balo. UFC, MMA, Giải vô địch Quyền anh chuyên nghiệp… Tất cả những vinh quang mà một võ sĩ đấm bốc có thể tưởng tượng ra, bạn đều có thể tìm thấy ở ngay tại đây. +

Ngay khi anh dọn dẹp gần xong xuôi, từ trong chiếc túi nilon rách bỗng nhiên rơi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. +

Từ Nam Tiêu lập tức mở ra xem, phát hiện bên trong quả nhiên có một chiếc nhẫn vàng. Anh đã tìm nó rất lâu mà không thấy, hóa ra là bị rớt lại ở chỗ này. Có lẽ là do chiếc hộp quá đỗi bình thường không bắt mắt, lại bị đè dưới tận cùng của túi nilon, cho nên mới không bị ai lấy mất. +

Một giọng nói của người phụ nữ, cùng với những ký ức liên quan đến chiếc nhẫn này, trong tích tắc ùa về trong tâm trí anh. +

[Đây là nhẫn bà nội con để lại cho mẹ, con cất kỹ đi, sau này đem tặng cho vợ con.] +

[Mẹ cả đời này chẳng có món đồ gì đáng giá cả, chỉ có thứ này, trông còn ra hồn một chút.] +

[Đừng có giống như mẹ, con phải tìm một người có thể cùng con sống những tháng ngày tử tế, hạnh phúc bình an trọn cả một đời.] +

“…” +

Đúng là… mấy chuyện xưa cũ nhàm chán. +

Từ Nam Tiêu tự nhủ trong lòng, dù nói gì đi chăng nữa, thì vàng cũng chẳng có tội tình gì. Anh quẹt quẹt chiếc nhẫn vào một mảnh vải rách để lau qua, sau đó đút tọt vào trong túi. +

Anh không hề thích người phụ nữ đó. +

Anh hiểu rất rõ điều này. +

Nhưng chẳng hiểu vì sao, chiếc nhẫn này, ngay cả vào cái lúc anh nghèo thê thảm đến mức mỗi ngày ba bữa chỉ có thể gặm bánh bao và húp cháo loãng, anh cũng chưa một lần nảy sinh ý định đem bán nó đi. +

Lúc tụ tập ăn uống với đám anh em trong câu lạc bộ, Từ Nam Tiêu vẫn đút tay trong túi miết nhẹ chiếc nhẫn, ngón tay khẽ khàng lướt qua những đường vân lồi lõm trên bề mặt của nó. +

“Ông chủ, đừng có ngẩn người ra đấy nữa.” Vương Hằng lên tiếng nhắc nhở, “Trò chơi sắp bắt đầu rồi kìa.” +

Từ Nam Tiêu lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh lại. +

Vương Hằng ho hắng hai tiếng, dõng dạc cất lời: “Trời tối rồi, mời tất cả nhắm mắt. Ma sói xin mời mở mắt.” +

Ván game này Từ Nam Tiêu, Ứng Vũ Sinh cùng với Linh Linh là phe Ma sói. Ứng Vũ Sinh nháy mắt với anh một cái, Từ Nam Tiêu khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngoảnh mặt dời đi tầm mắt không thèm chấp nhặt với hắn. +

Trò chơi đi được một nửa chặng đường, Đằng Tử tự lộ diện xưng danh Tiên tri, đồng thời công bố một người phe Dân làng mà mình đã kiểm tra xác thực. +

Nào ngờ đúng lúc này, Linh Linh cũng nhảy ra tranh giành, bảo rằng chính cô mới là Tiên tri thật: “Tôi đã kiểm tra ông chủ rồi, ông chủ là Dân làng.” +

Bất luận ai là Ma sói đi chăng nữa, thì mục đích của việc nhảy ra giả dạng Tiên tri chính là để gây nhiễu loạn, làm u mê phe Dân làng, tranh giành quyền chỉ huy với Tiên tri thật sự, từ đó dàn xếp đẩy Tiên tri thật ra khỏi cuộc chơi. +

Mọi người xung quanh lập tức bùng nổ, rôm rả nhảy vào tranh luận sôi nổi. Thế nhưng Linh Linh dù sao cũng là một tay chơi Ma sói lão luyện, tài ăn nói vượt trội hơn hẳn một bậc, mắng cho Đằng Tử cứng họng thua lui liên tục. +

Cục diện phe Dân làng trên sân dần dần nghiêng hẳn về phía Linh Linh và Từ Nam Tiêu. Nhìn thấy vị Tiên tri thật sự sắp sửa bị bỏ phiếu tống ra ngoài với cách biệt tỷ số sít sao, Ứng Vũ Sinh lại đột ngột tự lộ diện với thân phận Vua Sói Trắng, đồng thời lôi luôn Linh Linh rời cuộc chơi cùng mình. +

“Anh Vũ Sinh!” Linh Linh giương tròn mắt nhìn Ứng Vũ Sinh, dùng ánh mắt oán trách không thốt thành lời: Anh bị ngáo à, có phải quên mất chúng ta mới là người cùng một phe không đấy?! +

Ứng Vũ Sinh chỉ chớp chớp mắt, mỉm cười một tiếng: “Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể để cho Tiên tri tiếp tục phát biểu thêm nữa đâu.” +

Từ Nam Tiêu ban đầu vốn tưởng rằng Ứng Vũ Sinh vẫn chưa nắm rõ luật chơi nên mới làm khùng làm điên như thế. Thế nhưng anh rất nhanh chóng nhận ra, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. +

Thân phận hiện tại của chính anh đột nhiên được nâng lên cực kỳ cao. Bởi vì sự hy sinh của Vua Sói Trắng Ứng Vũ Sinh, thân phận “Tiên tri thật” của Linh Linh đã hoàn toàn được ghim chặt không thể chối cãi. +

Phe Dân làng sẽ vững tin một điều rằng: Linh Linh chắc chắn là Tiên tri rồi, bằng không thì Vua Sói Trắng làm sao phải hy sinh bản thân chỉ để lôi bằng được cô ấy ra khỏi cuộc chơi cơ chứ? Đồng thời điều này cũng đảm bảo rằng, vị Tiên tri thật Đằng Tử sẽ bị phe Dân làng bỏ phiếu tống ra ngoài ngay sau đó. +

Kết quả cuối cùng là phe Ma sói dùng cái giá là một Vua Sói Trắng và một con Sói giả dạng Tiên tri, để đổi lấy cho Từ Nam Tiêu một danh tính “Dân làng” vô địch tuyệt đối không ai nghi ngờ, lại còn thành công đẩy Tiên tri thật ra khỏi cuộc chơi. Đối với phe Ma sói mà nói, đây là một thương vụ làm ăn cực kỳ hời. +

Ông nội này…… Rốt cuộc có đúng là lần đầu tiên chơi Ma Sói không thế? +

Từ Nam Tiêu nhìn gương mặt cười tủm tỉm của Ứng Vũ Sinh, sống lưng bất giác dấy lên một luồng khí lạnh. +

Đến khi những người chơi khác nhận ra điều này thì mọi chuyện đã quá muộn màng, phe Ma Sói thuận buồm xuôi gió giành lấy chiến thắng chung cuộc. Cả làng gào khóc thảm thiết, lớn tiếng la oai oái: “Thủ đoạn anh Sinh bẩn quá đi mất!”, “Đồ lừa đảo, vua lừa đảo, trong miệng chẳng có nửa lời thật lòng!”, “Sao mà ác đến mức này cơ chứ!” +

Từ Nam Tiêu không nén nổi mà bực dọc lên tiếng: “Đã bảo với mấy người từ trước rồi, chơi game đừng có lôi anh ta vào cùng. Thằng cha này chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt mấy người thôi là đã đọc sạch sành sanh mấy người đang nghĩ cái quái gì trong đầu rồi.” +

Có kẻ lại nhảy vào châm dầu vào lửa: “Thế còn ông chủ thì sao, chẳng lẽ trước mặt anh Sinh ông chủ cũng không dám nói dối à?” +

“Ai bảo không dám chứ! Ông đây đạo cao một thước, ma cao một trượng nhá!” +

Tất cả mọi người lập tức bật cười nghiêng ngả. +

Cuối cùng Linh Linh lên tiếng: “Pha này phạt anh Sinh ra phụ đội hậu cần nướng thịt đi.” Thế là thành công đuổi Ứng Vũ Sinh đi chỗ khác. +

Đến khi ván Ma Sói thứ hai sắp sửa kết thúc thì bữa tối cũng đã chuẩn bị gần xong xuôi, Ứng Vũ Sinh bước ra ngoài gọi bọn họ vào ăn cơm. +

Vừa hay ván này Từ Nam Tiêu lại làm quản trò, anh chống cằm, uể oải đọc theo đúng kịch bản: “Phù thủy xin nhắm mắt.” +

Ứng Vũ Sinh nhếch nhẹ khóe môi, lặng lẽ không tiếng động lẻn đến sau lưng Từ Nam Tiêu. Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn chiếu xuống từ đỉnh đầu, anh theo bản năng ngẩng đầu lên thì lập tức bị nâng cằm cưỡng hôn. +

Trong suốt tiến trình trò chơi, ngay vào cái lúc tất cả mọi người đều đang nhắm tịt mắt lại, hai người họ lại đang im lặng trao nhau một nụ hôn sâu. +

Ứng Vũ Sinh một tay nâng cằm Từ Nam Tiêu, tay kia ghì chặt lấy gáy anh, khiến anh hoàn toàn không thể nhúc nhích hay đẩy ra từ chối. Thế nhưng đến khi chiếc lưỡi của Ứng Vũ Sinh thọc sâu vào trong khoang miệng Từ Nam Tiêu càn quét, cảm giác ngạt thở làm Từ Nam Tiêu đột ngột trợn tròn mắt, giãy giụa dùng lực hất mạnh hắn ra. +

“Sao thế ông chủ, tối nay sao trời tối lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ là vì đến mùa đông rồi à?” +

“Đến ngay đây.” Từ Nam Tiêu nghiến răng trợn mắt nhìn Ứng Vũ Sinh, giọng nói đã khản đặc cả đi, thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại vẫn thản nhiên mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. +

Anh khẽ hắng giọng vài cái, rồi mới cất lời: “Được rồi, trời sáng xin mời tất cả mở mắt.” +

Mọi người vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Từ Nam Tiêu cúi gầm mặt, hai má đỏ bừng bừng. Ứng Vũ Sinh đứng ngay bên cạnh anh, ôn hòa nói với cả hội: “Cơm nước xong xuôi rồi, chơi xong ván này thì vào ăn nhé.” +

Lò nướng cháy rực một màu đỏ hồng, mỡ heo nhỏ giọt xuống than phát ra những tiếng “xèo xèo” vui tai. Hương thịt nướng quyện cùng mùi hạt tiêu xông lên thơm phức, ấm áp lan tỏa khắp cả khoảng sân, ướp cho làn gió đêm cũng trở nên ngà ngà say. +

“Cạn ly!!!!” +

Những chiếc cốc thủy tinh va vào nhau tạo nên tiếng “leng keng” giòn tan. Bọt bia mát lạnh của ai đó trào cả ra ngoài, người đó cuống quýt đưa lưỡi liếm lấy, lại kéo theo một tràng cười đùa vui vẻ thiện ý từ mọi người. +

Trong lúc ai nấy đều đang bận rộn xâu thịt nướng, Vương Hằng chợt nhìn thấy trên bàn có một dĩa dứa cắt miếng. Cậu ta tiện tay ăn thử một miếng để chống ngấy, kết quả chua đến mức suýt chút nữa là phun ngược trở ra. +

“Ồ, còn có cả dứa nữa cơ à.” Linh Linh tròn mắt, “Ăn ngon không?” +

Vương Hằng lập tức giãn cơ mặt đang nhăn nhúm lại, quay đầu sang một bên, nghiêm nét mặt phán một câu xanh rờn: “Ngọt lịm luôn.” +

Linh Linh nôn nóng ăn thử một miếng, cũng bị chua tới mức muốn chửi thề thành tiếng. +

Đúng lúc này cô nàng đột nhiên nảy ra một ý đồ xấu xa, bèn bưng dĩa dứa chạy lại tót đến bên cạnh Ứng Vũ Sinh: “Anh Sinh ơi, anh ăn thử đi này, dứa hôm nay mua ngọt lắm luôn đấy.” +

“Thật sao?” +

“Thật mà, anh không tin thì cứ hỏi anh Vương Hằng xem.” +

“Ngọt thật đấy.” Vương Hằng tung hứng hùa theo, “Tôi với Linh Linh ăn mấy miếng liền rồi.” +

Khó thể chối từ, Ứng Vũ Sinh cũng há miệng ăn một miếng. Còn chưa đợi Vương Hằng cùng Linh Linh kịp nở nụ cười đắc thắng vì đùa giỡn thành công, đôi mắt của Ứng Vũ Sinh đột ngột sáng bừng lên, khẽ chớp chớp hai cái: “Ngọt thật đấy, ai mua thế nhỉ? Khéo chọn ghê.” +

Vương Hằng và Linh Linh đều ngẩn ngơ cả người. +

Ứng Vũ Sinh ngay sau đó lại ghim thêm một miếng nữa, hắn vừa ăn vừa thong thả nói: “Ăn thêm miếng nữa, lát nữa phải đem cho Nam Tiêu ăn thử mới được.” +

Nhìn biểu cảm vô cùng mãn nguyện của Ứng Vũ Sinh, hai người bọn họ bất giác hoài nghi, chẳng lẽ lại là do hai đứa xui xẻo đến mức ăn đúng ngay miếng chua lè sao? +

Thế là Vương Hằng cùng Linh Linh lại xiên thêm một miếng nữa ăn thử, kết quả bị chua đến mức gào lên. Ngay sau đó liền thấy Ứng Vũ Sinh khẽ bật cười một tiếng, nhã nhặn nhả miếng dứa chưa kịp nhai trong miệng ra vào chiếc khăn giấy. +

“Mẹ nó chứ, anh Sinh chơi bẩn quá đấy!” +

“Đúng là không phải người mà! Phì phì phì, chua vãi chưởng, phì phì phì!” +

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Từ Nam Tiêu trên mặt tràn ngập sự cạn lời, trong lòng thầm nghĩ, đã cảnh báo mấy người chơi đừng có lôi anh ta vào cùng rồi mà nhất quyết không chịu nghe cơ. +

Đúng lúc này, Tần Bình đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, dáng vẻ ấp úng ngập ngừng như thể có điều muốn nói. +

Sau khi nhận được sự đồng ý của Từ Nam Tiêu, cô mới hạ thấp giọng nói: “Ông chủ, em muốn xin anh nghỉ phép ba ngày.” +

“Sao thế?” +

“Em mới biết mẹ em vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn, em không yên tâm nổi. Mấy năm nay em cứ bôn ba ở xứ người suốt, cũng chẳng mấy khi về lại quê nhà, em muốn tranh thủ về nhà đồng hành bên bà ấy một thời gian.” +

Lòng Từ Nam Tiêu khẽ động, ngón tay siết chặt lấy chiếc cốc thủy tinh, đột nhiên rơi vào im lặng. +

Tần Bình e hèm rụt rè hỏi: “Không được ạ?” +

“À, không có, chuyện nhỏ thôi mà.” Bừng tỉnh trở lại, Từ Nam Tiêu lắc lắc đầu, “Về đồng hành với người lớn trong nhà là điều nên làm, cô chăm sóc bà ấy cho tốt nhé, sẵn tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác gái.” +

“Tuyệt quá! Ông chủ anh đúng là người tốt!” Tần Bình hưng phấn ôm chầm lấy Từ Nam Tiêu một cái thật chặt. +

Mình là người tốt sao? Từ Nam Tiêu bất lực vỗ vỗ lưng Tần Bình, ra hiệu cho cô buông tay ra. +

Anh nghĩ thầm, mình chẳng tốt chút nào cả. +

Buổi tiệc BBQ kết thúc thì trời cũng đã rất muộn, Từ Nam Tiêu cùng Ứng Vũ Sinh rảo bước trên đường trở về. +

Con đường nhỏ trải dài theo một độ dốc thoai thoải, hai bên đường là những hàng cây dạ hương rậm rạp. Ánh đèn đường đâm xuyên qua những cành cây đan cài vào nhau, rải rác xuống mặt đường nhựa tạo thành từng mảng bóng tối, ẩm ướt như những vệt nước đọng. +

Ứng Vũ Sinh quay sang nhìn Từ Nam Tiêu. Từ Nam Tiêu vốn sợ lạnh, hai tay đút tọt vào túi áo, hơn nửa gương mặt thu gọn lại sau chiếc cổ áo dựng đứng, chỉ để lộ ra một đôi mắt tràn ngập vẻ không vui. +

Dáng vẻ này làm cho anh trông nhỏ bé đi hẳn, vô cùng đáng yêu. Cũng phải thôi, con mèo nhỏ nào mà chẳng sợ lạnh chứ. +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại không thốt ra thành lời, bởi vì cho dù là “đáng yêu” hay “mèo nhỏ” thì cả hai từ miêu tả này đều có thể khiến Từ Nam Tiêu ngay lập tức xù lông. +

Nghĩ đến đây, Ứng Vũ Sinh không nén nổi mà khẽ mỉm cười. +

“Cười cái gì?” Từ Nam Tiêu hỏi. +

“Không có gì.” +

Chẳng hiểu vì sao, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn, ngập tràn sự bình yên. +

Bước chân của hai người kẻ trước người sau, lúc nào cũng chênh lệch nhau nửa bước, thế nhưng nhịp điệu lại ngầm ăn khớp hòa làm một. Những lúc áp sát lại gần nhất, tay áo cọ xát vào tay áo tạo ra những tiếng “xột xoạt” cực kỳ khẽ khàng, thế nhưng chẳng một ai chịu đứng tách ra. +

Ứng Vũ Sinh ngẩng đầu lên, chẳng biết trong đầu đang nghĩ điều gì mà đột nhiên vô thức thốt lên một câu: “Đêm nay trăng đẹp thật đấy.” +

Nói xong câu đó, chính bản thân hắn cũng đột nhiên hơi ngẩn người ra. +

Ngay sau đó, Ứng Vũ Sinh lại hiếm hoi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn tự nhủ trong lòng, đã ở cái tuổi này rồi, sao lại có thể thốt ra mấy lời sến sẩm đến nhường này cơ chứ. +

Hắn liếc nhìn Từ Nam Tiêu một cái, cũng may là đối phương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ biết cúi gầm mặt lầm lũi bước đi. +

Quả nhiên, có lẽ anh không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó đâu nhỉ. +

Thế nhưng còn chưa đợi Ứng Vũ Sinh kịp trút bỏ gánh nặng trong lòng, giọng nói ầm ừ của Từ Nam Tiêu đột nhiên xuyên qua chiếc cổ áo truyền ra ngoài– +

“Đồ nhát gan, thế thì đừng có chỉ biết đứng nhìn suông như thế.” +

Thốt xong câu này, vành tai của Từ Nam Tiêu đỏ bừng lên một cách rõ rệt bằng mắt thường. +

Ứng Vũ Sinh hơi tròn mắt kinh ngạc. +

Bọn họ hoàn toàn không nhớ rõ mình đã lảo đảo, loạng choạng về đến nhà bằng cách nào, chẳng nhớ ai đã đè ai lên trên cánh cửa, ai đã túm lấy cổ áo của ai mà đè ngửa ra cưỡng hôn…… +

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, trong đầu Từ Nam Tiêu lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ– +

Mẹ nó chứ, mình rốt cuộc lại thật sự cùng với một thằng đàn ông…… +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.