Skip to main content

Chương 44: Ác mộng

dathaiPiter

Nguỵ Xuyên luôn cảm thấy, may mà trước đây anh từng có một thằng bạn nghiện cờ bạc, nhờ vậy mà anh hiểu tâm lý của con bạc là thứ dễ đoán nhất trên đời. +

Khát vọng muốn gỡ gạc vẫn luôn ở đó, chỉ cần có người ném cho họ một tia hy vọng thì họ sẽ liều lĩnh bám lấy, đem tất cả những gì mình có ra đánh cược để nắm bắt cơ hội xoay chuyển tình thế. +

Mà khoảng thời gian này, e rằng Văn Lệ và Nguỵ Đông Vĩ đã bị thứ hy vọng này giày vò đến phát điên rồi. +

Mỗi lần nằm trên giường lướt điện thoại, Nguỵ Xuyên đều nhìn thấy Văn Lệ gọi cho Văn Trạch. Chỉ cần vừa kết nối cuộc gọi, trong căn phòng yên tĩnh nhất định sẽ vang lên tiếng gào thét chói tai của người đàn bà kia. Sau đó Văn Trạch sẽ cầm điện thoại đi ra ngoài, rồi lại trở về với gương mặt vô cảm. +

Ban đầu, Nguỵ Xuyên không hỏi han đến, chỉ xem đó là chuyện riêng của hai mẹ con họ. +

Mãi đến khi tần suất ngày càng dày đặc, anh mới làm bộ thuận miệng mà hỏi vài câu. +

“Sao ngày nào dì cũng gọi cho em thế, nhớ em đến vậy cơ à.” +

Văn Trạch nhìn cuộc gọi vừa bị Văn Lệ cúp máy, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng khóc nức nở vừa rồi. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, cả người lại giống như trước đây, bị bao phủ trong một màn sương mù không thể nhìn rõ điều gì. +

Từ sau khi trở về thành phố B, cậu có thể cảm nhận rất rõ ham muốn kiểm soát của Văn Lệ ngày càng mạnh hơn. Dường như mỗi một ngày cậu sống ở đây, bà đều phải tận mắt chứng kiến thì mới yên tâm. Thậm chí bà còn nói rằng mình muốn đến thành phố B thuê nhà ở. +

Mấy ngày gần đây, người phụ nữ ấy cứ nói được vài câu là lại bật khóc. Bà nói Nguỵ Đông Vĩ cố chấp không chịu tỉnh ngộ, nói ông ta vẫn đang vay nợ để tiếp tục đổ tiền vào, nói ông ta không hiểu thế nào là biết tiến biết lùi để tự bảo toàn bản thân, nói gia đình này sắp hoàn toàn sụp đổ rồi. Bà vừa khóc vừa nói bà chỉ còn lại mình cậu thôi, gào thét cầu xin cậu đừng rời xa bà. +

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại cùng một vấn đề, chẳng qua chỉ là kể cho cậu nghe hôm nay Nguỵ Đông Vĩ lại làm ra chuyện gì. +

Hôm nay, Văn Lệ lại gọi tới, khóc lóc bảo rằng bà đã khuyên Nguỵ Đông Vĩ đừng vì một cơ hội rất có thể chỉ là “quân xanh” cho người ta này mà đi vay vốn đổ tiền vào nữa. Nhưng Nguỵ Đông Vĩ sống chết không từ bỏ, khăng khăng nói người ta đã chừa sẵn cơ hội cho mình rồi, còn mắng bà không biết gì về kinh doanh. Những năm đầu khởi nghiệp, ông ta cũng phải từng bước đi lên bằng cách hạ mình cầu xin khắp nơi như thế. Nếu là vợ trước của ông ta, người ấy sẽ cùng ông ta vượt qua khó khăn, cùng ông ta chạy vạy khắp nơi tìm sự giúp đỡ chứ không phải suốt ngày làm loạn đòi ly hôn như bà. +

Văn Lệ hét lên bảo vợ trước của ông là một kẻ tâm thần đã chết từ lâu rồi. Kết quả là Nguỵ Đông Vĩ tát thẳng vào mặt bà một cái. +

Văn Lệ gào khóc thảm thiết trong điện thoại, hết lần này đến lần khác nói rằng mẹ chỉ còn có con thôi. +

Nhưng cảm xúc của Văn Trạch lại như bị nhấn chìm trong một khoảng tối sâu hun hút, không thể cảm nhận, cũng không thể chạm tới. +

Giống như quay ngược thời gian trở về thời thơ ấu, người đàn ông kia vung chai rượu đập về phía cậu và Văn Lệ. Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn bà sợ hãi bật khóc nhưng bản thân lại chẳng cảm nhận được điều gì. Bởi trước khi bà khóc, cậu đã bị đánh không biết bao nhiêu lần rồi. +

“Em ổn không đấy?” +

Thấy Văn Trạch không có phản ứng nào, Nguỵ Xuyên chống người ngồi dậy định chạm vào cậu, nhưng vừa chạm vào liền phát hiện cả người cậu cứng nhắc đến đáng sợ: “Văn Trạch?” +

Anh lại gọi thêm mấy lần nữa, Văn Trạch lúc này mới hoàn hồn. Cậu chớp mắt một cách máy móc: “Em không sao đâu, anh.” +

“Đã xảy ra chuyện gì?” +

“Không có gì. Chỉ là đang nghĩ đến bản báo cáo anh Triệu nhắc trong cuộc họp thôi, chắc em hơi lơ đãng.” +

Văn Trạch không muốn nói, Nguỵ Xuyên cũng không hỏi thêm nữa. Anh đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Văn Lệ là một người đàn bà đầy tham vọng và dã tâm, bà ta đã có thể bất chấp mọi thủ đoạn để leo lên cái vị trí mà bà ta muốn thì tuyệt đối không thể có chuyện cùng tiến cùng lui với Nguỵ Đông Vĩ. +

“Vậy thì mau ngủ đi, ngày mai em còn phải đi học mà.” +

Nguỵ Xuyên tắt đèn, kéo chăn lên. +


Đêm hôm đó, Văn Trạch lại mơ một giấc mơ. +

Trong mơ, những mảnh chai vỡ vương vãi khắp sàn nhà. Người đàn ông say khướt đứng giữa đống hỗn độn ấy, vừa chửi Văn Lệ vừa chửi cậu là thứ con hoang do đĩ điếm đẻ ra. +

Cậu bịt chặt tai lại, nhưng tóc bỗng bị giật mạnh ra sau, một bàn tay thô bạo túm lấy đầu cậu đập thẳng vào cánh tủ. +

Cậu đau đến mức chỉ còn biết thút thít nghẹn ngào, cả người quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy Văn Lệ không biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa. Bà giống như vừa mới chứng kiến tất cả những gì xảy ra, nhưng lại chỉ đứng yên ở đó, không dám bước vào trong. +

“Mẹ…” +

“Mẹ ơi…” +

Văn Lệ vẫn không lên tiếng, Văn Trạch thấy bà đưa tay bịt chặt miệng mình rồi quay người bỏ đi. +

“Ai đấy?!” +

Người đàn ông nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức ném chai rượu xuống rồi ra xem. Nhưng bên ngoài không có ai, thế là ông ta quay trở lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, túm tóc ép cậu ngẩng mặt lên. +

“Mẹ mày đêm nay lại đi tiếp thằng nào rồi?” +

“Hả?” +

“Tao hỏi mày đấy?! Mày bị câm à?!” +

Lại là một cú đạp thẳng xuống lồng ngực, Văn Trạch mất đà trực tiếp ngã nhào ra đất. Cậu nhắm nghiền mắt, cả người co rúm trong sợ hãi, nằm im không dám động đậy. +

“Mẹ kiếp, mất hứng.” +

Người đàn ông quay người bỏ đi. +

Khung cảnh trước mắt nhanh chóng xoay chuyển. Không biết đã trôi qua bao lâu, có một ngày Văn Lệ trở về rồi đột nhiên nói với cậu rằng, người đàn ông đó đã bị bắt vì cờ bạc và ma túy. Bà nói bà hy vọng gã vĩnh viễn không bao giờ được thả ra. +

“Gã từng ngược đãi con… từng cầm dao chém con, con còn nhớ không?” +

“Cái vết thương này chỉ cần sâu hơn một chút nữa thôi… Gã có thể bị tăng nặng hình phạt vì tội ngược đãi trẻ em.” +

“Con cũng muốn gã bị trừng phạt, đúng không?” +

Cậu nhìn Văn Lệ, rồi khẽ gật đầu. +

Văn Lệ hít một hơi, không biết từ lúc nào, trong tay bà đã cầm sẵn một con dao nhỏ. +

“Cố nhịn đau nhé… được không con, như vậy gã mới có thể bị trừng phạt.” +

“Con ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sẽ nhanh thôi mà… Sau này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.” +

Vào khoảnh khắc nhận thức được Văn Lệ sắp làm gì, cậu hoảng loạn thu mình vào góc phòng, gào khóc hét lên con không muốn, nhưng Văn Lệ lại giả điếc làm ngơ. +

“Mẹ làm vậy là vì tốt cho con!! Mẹ muốn kẻ đã ngược đãi con phải trả giá!” +

Những chuyện xảy ra sau đó, Văn Trạch chỉ nhớ mình đã khóc đến mức hai mắt mờ nhòe, lòng trắng chằng chịt những tia máu đỏ. +

Để ngăn cậu phát ra tiếng kêu, Văn Lệ ép cậu phải cắn chặt lấy cánh tay mình. Đến cuối cùng, phần da trên cánh tay đã bị cắn đến rách nát, ngón trỏ cũng hằn đầy những vệt máu do chính cậu cào ra. +

Khi mũi dao rạch xuống lớp da sau gáy, cảm giác lạnh buốt xen lẫn đau đớn khiến toàn thân cậu run lên bần bật. Mãi đến khi sắp chạm tới xương, lưỡi dao ấy mới dừng lại. +

Khoảnh khắc rút dao ra khỏi da thịt, Văn Trạch gần như nghẹt thở vì những cơn thở dốc dữ dội, trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng trắng xoá. Ngay sau đó, tiếng thét đau đớn xé toạc cổ họng cậu, như thể toàn bộ khả năng chịu đựng đã bị ép tới cực hạn. +

“Văn Trạch, Văn Trạch?” +

“Văn Trạch!” +

Tiếng gọi gấp gáp bên tai ngày càng trở nên rõ ràng. Tầm nhìn dần lấy lại tiêu điểm, nhưng lồng ngực cậu vẫn phập phồng dữ dội. Cơn ác mộng bị cưỡng ép cắt ngang khiến cậu nhất thời không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là quá khứ. Hơi thở vốn đã hỗn loạn lại càng trở nên gấp gáp hơn. +

Nguỵ Xuyên đặt tay lên vai Văn Trạch. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đột nhiên nghiêng người nôn khan. Toàn thân cậu căng cứng, cơ bắp siết chặt, liên tục hít thở từng ngụm lớn như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ ngất đi vì nghẹt thở. +

Nguỵ Xuyên vốn định dậy đi vệ sinh, không ngờ lại nhìn thấy người bên cạnh trong trạng thái đau đớn như vậy. +

“Em gặp ác mộng à?” +

“Anh…?” Giọng của Văn Trạch khản đặc đến mức mơ hồ. +

“Là anh đây, em làm sao thế?” Nguỵ Xuyên vỗ vỗ lưng cậu, ngón tay cái khẽ lau lớp mồ hôi trên trán đối phương: “Gặp ác mộng rồi sao?” +

“Có phải gặp ác mộng không?” +

Đáp lại anh vẫn là nhịp thở dồn dập gấp gáp của Văn Trạch. +

“Mơ thấy ma à?” +

“… Không phải. Là chuyện khác.” +

Văn Trạch ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Nguỵ Xuyên, cố gắng bình ổn lại nhịp thở đang hỗn loạn. Thế nhưng đã qua một lúc lâu, bàn tay cậu vẫn không ngừng run rẩy. +

Nguỵ Xuyên rũ mắt, giống như những lần an ủi các cô gái trong quán bar, động tác đã gần như trở thành phản xạ quen thuộc. Anh vòng tay ôm lấy Văn Trạch, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng căng cứng của cậu, giọng nói cũng dịu dàng hơn. +

“Đừng sợ, căng thẳng cái gì chứ. Chẳng phải anh đang ở đây sao.” +

Lồng ngực ấm áp hoà lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương sữa tắm quen thuộc bao bọc lấy cậu, khiến Văn Trạch lưu luyến đến mức chỉ muốn vùi mình sâu hơn vào vòng tay ấy. +

Nỗi tuyệt vọng, sự hoảng loạn và cảm giác đau đớn như bị xé toạc da thịt vẫn mắc kẹt trong từng tấc ký ức, đến tận lúc này vẫn không ngừng giày xé và hành hạ cậu. Những dư âm còn sót lại khiến cả người Văn Trạch như bị rút cạn sức lực, cậu chỉ có thể tham lam bấu víu lấy chút ấm áp ít ỏi mà Nguỵ Xuyên mang đến để xoa dịu nỗi bất an và tìm lại cảm giác an toàn đã lâu không có. +

“Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?” +

Không biết đã qua bao lâu, Nguỵ Xuyên mới cảm thấy người trong lòng mình dần bình tĩnh trở lại. +

“Em rốt cuộc là mơ thấy cái gì?” +

“Không mơ thấy gì cả…” Văn Trạch đưa tay day trán, trán cậu phủ kín mồ hôi: “Chỉ là vài thứ lung tung thôi, em không nhớ rõ nữa.” +

Cậu không muốn cứ mãi mắc kẹt trong vũng lầy của quá khứ. Huống hồ, đã rất lâu rồi cậu không còn mơ thấy những chuyện đó nữa. Hiện giờ cậu đang sống cùng Nguỵ Xuyên, sau này họ cũng sẽ tiếp tục ở bên nhau. Tất cả đều tốt đẹp hơn quá khứ, như vậy là đủ rồi. +

“Dạo này em áp lực lắm đúng không?” Nguỵ Xuyên rũ mắt nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu, không nhìn ra cậu đang nghĩ gì: “Hay cuối tuần mình đi đâu đó gần gần chơi nhé, chỉ có hai đứa mình thôi.” +

“… Cuối tuần này sao?” +

“Cuối tuần sau đi, tuần này anh phải đi gặp khách hàng.” +

Cuối tuần này Nguỵ Xuyên có hẹn gặp Quý Nguyệt để bàn chuyện mua vé máy bay. Hiện tại gần như mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai ngày nay Quý Nguyệt cũng liên tục xem nhà ở thành phố C, còn bảo rằng không ngờ tiền thuê nhà ở đây lại rẻ như vậy. +

“… Vậy chúng ta đi đâu đây?” Văn Trạch cố gắng nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở của mình. +

Nguỵ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay đi cắm trại ở thung lũng đi. Ngắm núi, ngắm sông ngắm suối. Chỗ đó tín hiệu cũng kém, vừa hay có thể cách ly khỏi mấy thứ thông tin không muốn nhìn thấy.” +

“… Dạ.” +


Đêm trước ngày đi cắm trại, hai người họ đã cùng nhau mua rất nhiều đồ. +

Thật ra Nguỵ Xuyên khá háo hức. Anh thường xuyên lướt thấy video người khác đi cắm trại trên mạng, đặc biệt là những lúc trời mưa, nằm trong lều nghe tiếng mưa rơi rất thư giãn. Hơn nữa, vì những chuyện rắc rối trước đây mà anh gần như không có cơ hội đi đâu chơi, Văn Trạch có vẻ cũng rất mong chờ chuyến đi này. +

Hai người thuê một chiếc xe, lái hơn ba tiếng đồng hồ mới tới khu cắm trại. Vì xuất phát muộn nên lúc đến nơi vừa đúng buổi chiều tà. +

Việc đầu tiên họ làm sau khi xuống xe là dựng lều. Thật ra có thể chọn loại lều không cần dựng mà vào ở luôn, nhưng Nguỵ Xuyên muốn tự mình trải nghiệm nên thuê một chiếc lều phải tự tay lắp ráp. +

Không biết có phải vì cuối tuần này dự báo thời tiết có mưa hay không mà khách đến khá thưa thớt, xung quanh gần như chẳng nhìn thấy mấy chiếc lều đang dựng. Chỉ ở phía xa xa mới lác đác vài chiếc xe dã ngoại đang đỗ. +

“Để anh làm cho, em đi lắp vỉ nướng thịt đi.” Nguỵ Xuyên ngậm điếu thuốc, vừa loay hoay chỉnh khung lều vừa nói: “Anh hơi đói rồi.” +

“Trời mưa rồi, anh.” Văn Trạch đột nhiên nói: “Để em giúp một tay, hai người làm sẽ nhanh hơn.” +

Nguỵ Xuyên ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra những hạt mưa lất phất đang rơi xuống mặt mình. +

Văn Trạch rất nhanh đã bung một chiếc ô, giơ cao che trên đầu anh. Vào khoảnh khắc chiếc ô được bung ra, Nguỵ Xuyên chợt có cảm giác như đang quay trở lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau vào năm ngoái. +

“Mưa nhỏ mà, không sao.” +

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Nguỵ Xuyên lấy ra xem. Trong khu vực tín hiệu yếu, vạch sóng trên màn hình lúc có lúc không, chỉ miễn cưỡng duy trì một hai vạch. Giữa lúc chập chờn ấy, tin nhắn của bên môi giới bất động sản hiện ra. +

[Trai đẹp à, tôi đã bảo căn nhà của cậu rất dễ bán mà. Hai hôm trước có một khách tới xem nhà, họ mua trong cùng khu này cho bố mẹ ở. Ngân sách của họ thấp hơn giá niêm yết năm vạn tệ nhưng thật sự có thiện chí mua, cũng sẵn sàng đặt cọc ngay lập tức.] +

[Bên tôi đã xác minh rồi, đối phương có thể thanh toán toàn bộ một lần, thủ tục cũng sẽ hoàn thành rất nhanh. Nếu cậu thấy ổn thì chúng ta bàn bước tiếp theo.] +

Thấy Nguỵ Xuyên đứng yên không nhúc nhích, Văn Trạch vẫn cầm ô, cúi người nhặt đống khung giá đỡ dưới đất lên: “Ở đây có tín hiệu sao anh?” +

Nguỵ Xuyên nhắn lại một chữ “Được”, chờ vòng tròn tín hiệu xoay thêm vài vòng, đến khi tin nhắn được gửi đi thành công mới tùy tiện nhét điện thoại trở lại túi quần. +

“Có một chút, tin nhắn nhắc cước phí điện thoại thôi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.