Skip to main content

Chương 45: Không có ngày mai

dathaiPiter

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt từ rạng sáng, tiếng mưa lộp bộp không ngừng đập lên mái lều. +

Có lẽ vì âm thanh quá lớn, Nguỵ Xuyên chậm rãi tỉnh giấc, lúc này trong lều vẫn phủ một màu xám xịt âm u. Anh chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa mới nhích người, người bên cạnh như cảm nhận được động tĩnh muốn rời đi của anh. Tay đối phương vô thức lần tìm rồi nắm lấy tay anh. +

Nguỵ Xuyên không động đậy nữa. +

Bên ngoài, tiếng mưa càng lúc càng lớn, gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi cho chiếc lều khẽ rung theo từng cơn. +

Lúc này Văn Trạch mới từ từ mở mắt, ánh mắt vừa tỉnh ngủ có chút mơ màng, như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. +

“Sao anh dậy sớm thế…” +

“Tiếng mưa to quá.” +

Tối qua, sau khi thu dọn đồ đạc xong, hai người chỉ kịp ăn tạm chút gì đó. Lái xe suốt nhiều giờ khiến ai cũng thấm mệt, trời lại tối muộn nên rửa mặt xong liền trực tiếp vào lều đi ngủ. +

Nguỵ Xuyên đưa tay vò mái tóc: “Em ngủ ngon không?” +

“Ngon lắm.” +

Tiếng mưa rơi và tiếng gió lùa qua tán cây hòa vào nhau thành tiếng ồn trắng tự nhiên khiến lòng người bất giác thả lỏng, như thể mọi ồn ào và hỗn loạn của thế giới bên ngoài đều bị ngăn lại sau một lớp màn vô hình. +

Chiếc điện thoại mất sóng từ lâu đã bị Văn Trạch dứt khoát chuyển sang chế độ máy bay. Buổi tối cậu không còn phải nghe Văn Lệ hết lần này đến lần khác gọi điện khóc lóc kể lể nữa. Cậu không cần biết những đau khổ của Văn Lệ, cũng không cần biết bà và Nguỵ Đông Vĩ đã xảy ra chuyện gì, hay gia đình này rồi sẽ đi về đâu. Cũng không còn ai dùng danh nghĩa người thân hay trách nhiệm để nói rằng từ nay về sau cậu phải sống thế nào, phải đi con đường nào hay phải đồng hành cùng ai. +

“Ngủ ngon là tốt rồi, dạo này anh thấy em áp lực quá.” +

“Có một chút, chắc vì mới nhập học nên nhiều việc với bên công ty cũng bận.” +

Như một sự ăn ý ngầm giữa hai người, không ai nhắc đến chuyện đang xảy ra trong gia đình. +

“Anh thấy em mệt quá rồi, nên để bản thân nghỉ ngơi một chút.” +

Nguỵ Xuyên không hiểu mấy đứa học sinh giỏi lắm. Từ nhỏ anh đã học hành không ra gì, trong suy nghĩ của anh, tuổi trẻ thì nên tranh thủ chơi bời và yêu đương. Còn Văn Trạch lúc nào cũng giống như một cỗ máy được lên dây cót sẵn, học tập, thi cử, đối nhân xử thế, chuyện gì cũng phải làm đến mức hoàn hảo nhất. Trước mặt người khác, cậu gần như chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào, cả đời duy trì một cuộc sống hà khắc với bản thân. +

Dù sao thì, chính nhờ điều đó mà cậu mới thành công chen vào vị trí vốn thuộc về anh. +

Rất lâu trước đây, cái lần Văn Trạch bị đánh nhưng lại nảy sinh phản ứng sinh lý đã khiến Nguỵ Xuyên cảm thấy cậu có chút biến thái tiềm ẩn, chỉ là bình thường không để lộ ra ngoài mà thôi. +

Nhưng bây giờ nghĩ lại, một người từ nhỏ đã phải luôn đứng nhất để chứng minh bản thân, lại quen với việc kìm nén không được bộc lộ cảm xúc thật thì sao có thể không biến thái cho được? Chẳng trách sao vừa ghét đồng tính lại vừa thích hôn anh. +

“Dù sao em chỉ mới hai mươi tuổi thôi, không cần ép mình như thế.” +

Nguỵ Xuyên mặc áo vào, kéo khoá lều ra. Ngay lập tức, một luồng gió mang theo hơi nước mát lạnh từ thung lũng ùa vào. Trong rừng vẫn có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít trên những tán cây. +

“Nghe những âm thanh này xem, có phải thấy dễ chịu hơn nhiều không?” +

Văn Trạch cảm nhận một cơn gió khẽ thổi qua trước mặt, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt Nguỵ Xuyên. Dường như vào khoảnh khắc này, những chuyện từng khiến cậu ngột ngạt và mệt mỏi đang dần bị bỏ lại ở một nơi rất xa. +

Cậu hơi nhỏ giọng, giống như đang tự lẩm bẩm một mình: “Không có ai nói cho em biết cả.” +

“Cái gì cơ?” Nguỵ Xuyên không nghe rõ, quay đầu lại nhìn cậu. +

Văn Trạch lắc đầu, cũng mặc áo vào: “Chắc là em vẫn luôn sống như vậy, lâu dần rồi cũng thành quen.” +

Buổi sáng, hai người cùng che một chiếc ô, thong thả đi dạo giữa khu rừng. +

Buổi trưa, họ chọn một vị trí bên cạnh dòng suối róc rách. Văn Trạch mang vỉ nướng đã chuẩn bị sẵn ra, Nguỵ Xuyên ở bên cạnh xiên từng que thịt, khói trắng mang theo mùi thức ăn thơm phức lững lờ bay lên. +

Buổi chiều, họ quay về lều, pha hai tách cà phê, lấy ipad ra, ngồi trên chiếc ghế xếp rồi xem tiếp hai bộ phim. +

Giống như đây chỉ là một ngày bình thường nhất trong cuộc đời họ. +

Mãi đến tối, nhiệt độ trên núi đột nhiên giảm mạnh. Chút nắng ấm áp của buổi chiều giống như chưa từng tồn tại, bị hơi ẩm và gió lạnh từ trong rừng nuốt chửng sạch sẽ. +

Nguỵ Xuyên dựng một chiếc đèn cắm trại trên khoảng đất trống trước lều, ánh sáng hắt ra giữa màn sương mỏng. Anh lục từ cốp xe ra một chai whisky, rồi lại chui vào trong lều. Một lúc sau mới bước ra, ngồi xuống hỏi Văn Trạch đang chăm chú nhìn ipad: +

“Uống một chút cho ấm người.” +

Văn Trạch quay đầu lại, cậu còn không biết Nguỵ Xuyên mua chai rượu này từ lúc nào: “Nồng độ có cao quá không anh?” +

“Em uống với anh mà còn sợ anh chuốc say em à.” Nguỵ Xuyên pha thêm chút coca: “Tiếc là không có đá.” +

Anh đưa ly cho Văn Trạch, cậu nhấp một ngụm, chân mày khẽ nhíu lại một chút. +

“Không ngon sao?” +

“Em thấy rượu đều không ngon lắm, bình thường nếu không phải vì xã giao thì em sẽ không đụng vào.” +

Tuy nói vậy, Văn Trạch vẫn chậm rãi uống hết một ly. +

“Thật ra lúc đầu anh thích uống lắm, kết quả là cái công việc trước đây làm anh uống đến mức nôn mửa, giờ chỉ khi cần thiết mới đụng vào. Nhưng bầu không khí hôm nay không tệ.” Nguỵ Xuyên lắc ly rượu trong tay. +

“Anh… trước đây uống như vậy, có lần nào phải vào viện không?” +

“Cái đó thì không. Làm nghề đó phải biết cách né rượu. Ví dụ như anh hay giả vờ uống sữa AD Canxi, thực tế là ngậm rượu trong miệng rồi nôn hết qua ống hút vào chai.” +

Văn Trạch lần đầu tiên nghe về những chuyện này: “Thật hay giả thế anh?” +

“Thật chứ. Không thì có là người sắt cũng chẳng chịu nổi ngày nào cũng uống như thế.” +

Nguỵ Xuyên nhấp một ngụm, giọng nói mang theo vài phần đùa cợt: “Còn có những mẹo khác nữa, học sinh giỏi có muốn đoán thử không?” +

Do tác dụng của rượu, Văn Trạch đỏ mặt rất nhanh. Khóe mắt và hai bên má đều ửng một mảng hồng nhạt. +

“Em không nghĩ ra được, dù sao lúc đó cũng có bao nhiêu người nhìn chằm chằm…” Văn Trạch suy nghĩ một chút rồi đoán: “Là viện cớ đi vệ sinh sao?” +

“Thế sao được, làm gì có chuyện đi vệ sinh liên tục như vậy.” +

Nguỵ Xuyên nhìn gương mặt đỏ ửng của Văn Trạch, anh hạ thấp giọng, mang theo một sự khàn khàn đầy dẫn dụ: “Có muốn anh nói cho em biết không?” +

“Ưm?” +

Văn Trạch vừa nghiêng đầu qua, Nguỵ Xuyên liền ngậm một ngụm whisky mát lạnh chưa nuốt xuống, anh đưa tay giữ lấy gáy cậu, không cho người ta kịp phản ứng đã cúi đầu hôn lên. +

Chất lỏng lạnh buốt hoà quyện cùng hơi thở nóng bỏng trong khoang miệng, dây dưa qua lại giữa hai bờ môi quấn quýt. +

Cả người Văn Trạch cứng đờ, đồng tử co rút trước sự xâm nhập bất ngờ này. Tay cậu vẫn còn đặt trên ngực Nguỵ Xuyên, dường như đầu óc cũng vì men rượu và nụ hôn đột ngột này làm cho trì trệ. +

“Phải nghiêm túc chứ, Văn Trạch. Chẳng phải anh đang nói cho em biết sao.” +

Nguỵ Xuyên cảm giác như đang quay về thời đi học, khi ấy anh luôn thích trêu chọc những học sinh giỏi sống quá khuôn phép. Lại giống như đứng dưới nhà cô bạn gái đầu tiên, ôm tâm tư xấu xa mà dụ dỗ người ta thử một nụ hôn cấm kỵ. +

Anh nhìn thấy mặt và tai của Văn Trạch đỏ bừng lên dữ dội, như thể nét ngây ngô non nớt thuộc về tuổi trẻ ấy chưa từng thay đổi. Thế nhưng sau khi nghe câu nói đó, ánh mắt đối phương lại khẽ trầm xuống. +

“Anh từng hôn bao nhiêu người như thế này rồi?” +

“Không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh đang hôn ai.” +

Bản năng của Văn Trạch còn phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Cậu giống như bị chọc giận, một tay nâng cằm Nguỵ Xuyên lên, hàm răng vô tình va mạnh vào môi dưới của anh, rất nhanh đã để lại một mùi máu tanh nhàn nhạt. Tất cả hòa lẫn với men rượu như muốn xóa sạch dấu vết từng thuộc về người khác. +

Vết thương đụng vào cồn khiến Nguỵ Xuyên bật ra một tiếng rên rỉ trầm khàn. +

Hơi rượu còn sót lại giữa hai người dần tan đi, vị cay nồng của whisky hoà cùng chút ngọt ngào của coca gần như thiêu cháy phần tỉnh táo còn lại. +

Trên thung lũng vắng lặng, giữa cánh rừng mênh mông, dưới bầu trời sao rộng lớn. +

Cách ly khỏi thế giới bên ngoài, tựa như trên đời này chỉ còn lại hai người họ. +

Lại giống như không có ngày mai. +

Không biết từ lúc nào, ngoài trời lại lất phất đổ mưa. +

Từ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế xếp bên ngoài đến hơi thở quấn quýt nằm trên tấm đệm ngủ trong lều. +

“Anh, anh Triệu ở thành phố C đã lập một đội ngũ mới rồi, cũng làm về thuật toán. Nếu anh muốn… sau này em có thể chuyển sang đó.” +

Đôi mắt của Văn Trạch dưới ánh đèn mờ tối trông có chút sáng, giữa làn hơi thở hòa quyện, cậu nghiêm túc nói về tương lai. +

“Ừm, được…” +

Nguỵ Xuyên tùy ý ứng phó, giống như trước đây từng đồng ý với bất kỳ cô gái nào. +

“Đến lúc đó mua thêm một chiếc xe nữa, như vậy là có thể lái đi chơi khắp nơi rồi.” +

“Được.” +

“Đột nhiên em muốn tốt nghiệp thật nhanh.” +

Nguỵ Xuyên lười biếng nhìn cậu: “Đi học có gì không tốt chứ, bước vào xã hội rồi mới phiền phức.” +

“Như vậy chúng ta sẽ có thể sớm sống cùng nhau hơn…” +

“Bây giờ chúng ta cũng đang ở cùng nhau mà.” +

“Không giống…” Văn Trạch lại hôn hôn lên môi anh, giống như chỉ có như vậy, khi màn đêm buông xuống mới có thể tìm thấy sự an lòng để trốn tránh Văn Lệ: “Sắp tới còn có một cuộc thi robot liên hợp nữa, giải nhất được sáu vạn tệ…” +

“Em sẽ đi sao?” +

“Dạ… Anh đang cần tiền mà.” +

Men rượu cùng sự ấm áp dịu dàng của khoảnh khắc này đã lặng lẽ phác họa trong lòng Văn Trạch một viễn cảnh tương lai đẹp đẽ nhất. +

Nguỵ Xuyên nhìn cậu, ánh mắt khẽ trầm xuống. Anh không nói thêm lời nào nữa, chuyên tâm đáp lại nụ hôn ấy. +

Dù sao thì, dáng vẻ Văn Trạch chẳng hề giữ lại cho mình bất cứ đường lui nào mà cứ thế dâng hiến toàn bộ cho anh, để mặc anh dẫn dắt và thao túng, vẫn luôn là thứ khiến Nguỵ Xuyên dâng trào cảm xúc hơn tất cả. +

Nụ hôn này rất nhanh liền trở nên nồng nhiệt và cháy bỏng. +

Hai người đàn ông trưởng thành quấn quýt lấy nhau trong chiếc lều không tính là rộng rãi. Giữa những va chạm thể xác thô bạo và mạnh mẽ, lực đạo lớn đến mức như muốn nhào nặn đối phương hoà vào xương máu của chính mình. +

Men say thiêu đốt huyết quản, cũng đốt sạch mọi ranh giới và khuôn phép thường ngày thành tro bụi. Trong lều chỉ còn tiếng thở dốc hòa quyện và bản năng siết chặt lấy nhau, ngực kề ngực không một kẽ hở. +

Hai trái tim cùng đập loạn nhịp qua lớp da thịt và quần áo, trong mỗi một lần va chạm, nhịp đập ấy lại càng trở nên dữ dội hơn. +

… +

Mưa không biết đã kéo dài bao lâu, mãi đến khi một cơn gió thổi qua màn đêm tĩnh lặng. +

“Anh hơi khát.” Giọng Nguỵ Xuyên khàn đến mức như bị giấy nhám mài qua. +

“Để em đi lấy nước.” +

Người vẫn luôn dính chặt sau lưng anh lúc này mới buông lỏng ra đôi chút. Anh nhìn Văn Trạch mặc áo vào, cầm ô rồi cúi đầu bước ra khỏi lều. +

Theo bóng lưng ấy khuất dần trong màn mưa, chút dục vọng còn đọng lại trên mặt anh cũng lặng lẽ tan biến. +

Nguỵ Xuyên rũ mắt xuống, đưa tay ra phía sau tấm đệm ngủ, lấy ra một thiết bị ghi hình cỡ nhỏ đang lóe lên ánh đỏ nhàn nhạt. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.