Skip to main content

CHƯƠNG 45: VÁN CƯỢC LỚN

dathaiPiter

Đầu óc Từ Nam Tiêu choáng váng nghĩ thầm, thằng cha này rốt cuộc có đúng là chưa từng lên giường với ai bao giờ không thế, sao lại thành thạo đến mức này cơ chứ! +

Cảm giác đem lại quá đỗi mãnh liệt khiến cho lưỡi của Từ Nam Tiêu cũng phải thè cả ra ngoài. Cho đến khi có thứ gì đó tựa như vòi nước xả thẳng vào bên trong, Từ Nam Tiêu mới chợt bừng tỉnh nhận ra– +

Tên điên này đã tháo bao ra rồi! +

Anh ngẩn người ra trong phút chốc, thứ dịch nhớp nháp ngay sau đó bắt đầu không sao ngăn lại nổi mà trào ra chảy xuống bên dưới. Anh mơ hồ đưa tay xoa xoa cái bụng của mình, không rách, nhưng hình như đã nhô phồng lên một chút rồi. +

“Xin lỗi nhé Nam Tiêu, làm hơi quá tay rồi, mang bầu mất rồi này.” Ứng Vũ Sinh khẽ hôn lên vành tai anh. +

Đại não Từ Nam Tiêu trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại: “Mang bầu rồi ư……” +

“Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm, thế nên hãy sinh ra nhé?” +

“Được, sinh ra……” Từ Nam Tiêu mơ màng nhắc lại từng lời của Ứng Vũ Sinh, phải trải qua tới hơn mười giây sau anh mới đột ngột bừng tỉnh nhận ra mình vừa thốt ra cái thứ lời lẽ nhảm nhí điên rồ gì. +

Mặt anh đỏ bừng bừng lên, toàn thân run rẩy, chồm người lao tới định liều mạng cùng Ứng Vũ Sinh. +

“Tên biến thái chết tiệt, mẹ nó đi chết đi! Anh dũng cảm thôi miên tôi để bắt tôi nói mấy cái lời này hả?!” +

Ứng Vũ Sinh một mặt vừa cười vừa né tránh, thế nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo anh không chịu buông: “Oan uổng quá Nam Tiêu ơi, tôi đâu có thôi miên em, là do chính em bị chịch đến mức đầu óc ngơ ngác đấy chứ.” +

Lời này lại càng làm cho Từ Nam Tiêu thẹn quá hóa giận, cả hai lăn lộn hỗn chiến ngay trên chiếc giường. +

Sau khi xong chuyện, Ứng Vũ Sinh bế Từ Nam Tiêu đi tắm rửa. Từ Nam Tiêu phán một câu lười không muốn động đậy, Ứng Vũ Sinh liền trọn gói cung cấp dịch vụ chăm sóc như một quản gia chính hiệu. Giúp anh gội đầu, mát-xa da đầu, thoa sữa tắm, rồi lại xả sạch toàn bộ bọt xà phòng trên cơ thể anh. +

Hai người cùng ngâm mình trong bồn tắm lớn, Từ Nam Tiêu thốt ra một tiếng thở dài thỏa mãn, dựa vào lòng Ứng Vũ Sinh, đầu gối lên khuôn ngực rắn rỏi của hắn, nheo nheo đôi mắt tận hưởng dòng nước ấm áp vỗ về cơ thể. +

Đúng lúc này, Ứng Vũ Sinh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Chiếc nhẫn trong túi áo em là thế nào đấy?” +

Nhẫn? Nhẫn gì cơ? +

Từ Nam Tiêu đang vô cùng dễ chịu đến mức đầu óc chẳng buồn hoạt động, thế nhưng rất nhanh sau đó anh đã chợt nhớ ra, chiếc nhẫn của người phụ nữ kia hình như vẫn đang nằm trong túi áo mình. +

Thế là anh giật thót mình lập tức ngồi bật dậy, bởi vì biên độ chuyển động quá lớn khiến cho nước bắn tung tóe khắp bồn tắm. +

“Sao anh lại biết chuyện chiếc nhẫn?” Anh nhíu mày ngoảnh đầu lại nhìn. +

“Lúc nãy tôi đem quần áo của em ra máy giặt, lúc móc túi đồ thì phát hiện bên trong có một chiếc nhẫn.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười tủm tỉm hỏi, “Thế nên chiếc nhẫn đó cuối cùng là cái gì vậy?” +

“Tôi tự mua cho mình đeo chơi thôi.” Từ Nam Tiêu tiện miệng bịa bậy. +

“Nhưng tôi đã ướm thử qua rồi, đó rõ ràng là kích thước ngón tay của phụ nữ mà.” +

Nụ cười trên môi Ứng Vũ Sinh lại càng thêm rạng rỡ, thế nhưng Từ Nam Tiêu hiểu rất rõ, nụ cười càng rực rỡ thì lại càng nguy hiểm, đó chính là điềm báo trước khi hắn chuẩn bị nổi trận lôi đình. +

Từ Nam Tiêu đắn đo suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng thở dài một tiếng thật sâu, dùng lực vò nát mái tóc ngắn ngủn của mình, rồi lại thả người nằm dựa trở lại trên lồng ngực của Ứng Vũ Sinh. +

“Đó là chiếc nhẫn mà mẹ tôi để lại cho con dâu.” Từ Nam Tiêu nói. +

Ứng Vũ Sinh hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này, đột nhiên rơi vào im lặng. +

“Thực ra tôi vẫn còn đang đắn đo, cho nên cũng chưa nghĩ xong có nên nói với anh hay không.” Từ Nam Tiêu dừng lại một chút, rồi mới đè giọng trầm ngâm: “Tôi không muốn mắc nợ bà ấy chút tình cảm nào, thế nên muốn đem chiếc nhẫn này trả lại cho bà ấy. Ứng Vũ Sinh, chuyện là… anh có đồng ý đi cùng tôi về Hà Bắc một chuyến, để giải quyết xong xuôi cái chuyện này không?” +

Vừa nói, giọng anh lại càng lúc càng nhỏ dần đi. +

“Em muốn dẫn tôi đi gặp mẹ em sao?” Cho dù Từ Nam Tiêu có lề mề lảm nhảm nhiều thứ như thế, thế nhưng Ứng Vũ Sinh trong tích tắc đã nắm thấu ngay điểm then chốt. +

“Gặp mẹ tôi cái gì chứ.” Từ Nam Tiêu lập tức phản bác, “Anh không nghe tôi nói cho rõ ràng sao? Là đem nhẫn trả lại cho bà ấy… Anh đừng có làm như kiểu đi ra mắt phụ huynh thế chứ.” +

Ứng Vũ Sinh dĩ nhiên biết rất rõ, câu nói này mang sức nặng lớn đến nhường nào. +

Từ Nam Tiêu đã bắt đầu muốn bước ra khỏi bóng đen của quá khứ, và việc đối mặt lại với người mẹ là một bước không thể nào thiếu. Vào thời khắc quan trọng này, anh lại muốn có hắn cùng đi để chứng kiến. +

Mấy cái tính toán đen tối vừa rồi trong lòng Ứng Vũ Sinh lập tức tan biến sạch sẽ, cõi lòng trong trẻo như tấm kính vừa được gột rửa. +

Trêu mèo thì cũng phải tuân theo nguyên tắc cơ bản, thế nên hắn không tiếp tục bóc trần đối phương nữa, chỉ vươn tay ôm lấy vai Từ Nam Tiêu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên phần chân tóc sau cổ anh. +

“Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi, xin em nhất định, nhất định phải dẫn tôi đi cùng đấy nhé.” +

“Ồ.” Từ Nam Tiêu không trả lời thêm nữa, chỉ vùi cằm xuống dưới mặt nước, thở ra một tràng bong bóng chao đảo. +

Ngày hôm sau, Từ Nam Tiêu vẫn chạy bộ như thường lệ. Vương Hằng lại cứ bám riết lấy anh, đòi đi theo bằng được. Thế nhưng mới chạy chưa được mấy cây số, cậu ta đã gào khóc đòi nghỉ ngơi. +

“Ông chủ, anh chờ tôi với chứ!” +

Vương Hằng đuổi theo Từ Nam Tiêu ở phía trước, nói năng không thành câu thành tiếng, trong cuống họng liên tục trào lên vị tanh nồng. +

Từ Nam Tiêu mặc bộ đồ thể thao, một mặt chạy nâng cao đùi tại chỗ chờ cậu ta, một mặt nói: “Đã bảo với cậu là cậu theo không nổi rồi mà cứ đòi làm bạn chạy chung với tôi.” +

“Ai… ai mà ngờ được anh chạy một hơi sáu cây số không dừng nghỉ lấy một nhịp chứ, anh còn là người nữa không hả?!” +

Vương Hằng chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, cảm thấy trước mắt trời đất quay mòng mòng, trong đầu chỉ muốn tìm kiếm một chiếc ghế dài ở công viên để ngả lưng. +

Éo le thay đúng lúc này, cậu lại phát hiện trên chiếc ghế dài cách đó không xa đang có một thanh niên say khướt nằm bò ra, chiếm mất chỗ ngồi. +

“Trẻ tuổi mà đã uống đến mức này rồi.” Vương Hằng than ngắn thở dài, càu nhàu: “Thế này chẳng phải là chiếm dụng tài nguyên công cộng sao? Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ chứ.” +

Từ Nam Tiêu cũng tùy ý liếc nhìn qua một cái, nhưng rồi đột nhiên ngẩn người ra, cứ cảm thấy cái bóng dưới ánh đèn đường trông vô cùng quen mắt. +

Không thể nào. Từ Nam Tiêu lập tức phủ định suy nghĩ của mình, thằng nhóc đó đâu có mấy khi uống rượu. +

Vương Hằng càu nhàu thì càu nhàu thật, nhưng rốt cuộc vẫn trỗi dậy lòng trắc ẩn, bèn hỏi ý kiến của Từ Nam Tiêu: “Hay là chúng ta gọi cậu ta dậy đi anh? Dạo này ban đêm trời lạnh rồi, nhỡ đâu nằm đây bị trúng gió gục ra đấy thì khổ.” +

“Đúng là lo chuyện bao đồng.” Từ Nam Tiêu tuy miệng thốt ra câu đó, thế nhưng ánh mắt lại đăm đăm khóa chặt lên người cậu thanh niên kia. +

Từ Nam Tiêu sải bước tiến lên trước, Vương Hằng vội vã chạy theo sau. Thế nhưng đi được vài bước, Từ Nam Tiêu lại đột ngột tặc lưỡi một tiếng, rồi lập tức quay ngoắt đầu trở lại. +

Anh chẳng nói chẳng rằng, túm chặt lấy cổ áo cậu thanh niên xếch ngược lên rồi tát thẳng một cú vào mặt, làm cho Vương Hằng đứng bên cạnh sợ tới mức suýt chút nữa là hét lên thành tiếng. +

“Lộc Anh Kiệt!” Từ Nam Tiêu nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Tỉnh lại ngay cho ông!” +

Lộc Anh Kiệt vẫn chẳng hề có chút tỉnh táo nào, trong miệng chỉ phát ra những tiếng lẩm bẩm xơ rơ lộn xộn. +

Rốt cuộc, Từ Nam Tiêu gần như là lôi xệch cổ áo Lộc Anh Kiệt, kéo lê cả chục mét trên đường rồi tống tọt vào trong chiếc xe taxi vừa vẫy lại được. +

Từ Nam Tiêu đọc địa chỉ Đại học P, sau đó suốt cả quãng đường đều sa sầm nét mặt ngồi ở ghế phụ phía trước, không thốt ra nửa lời. Vương Hằng và Lộc Anh Kiệt ngồi ở hàng ghế sau, một bên là cậu thanh niên xa lạ nồng nặc mùi rượu nằm ngửa nghiêng chễm chệ, một bên lại là ông chủ đang tỏa ra áp lực ngút trời. Vương Hằng ngồi thu mình gọn lỏn ở góc xe, đến thở mạnh cũng chẳng dám thở. +

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, từ hàng ghế sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi khẽ khàng: “Anh ơi…” +

Cậu thanh niên lúc này đã dần khôi phục lại thần trí, nhận ra người ngồi ở phía trước là ai. Vương Hằng lúc này mới ngộ ra, hóa ra cậu thanh niên này chính là em trai của ông chủ. +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu chỉ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hoàn toàn không buồn đáp lại. Trông dáng vẻ này, hình như mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ không được tốt cho lắm thì phải? +

“Cảm ơn anh nhé, anh ơi… Hôm nay tâm trạng em không tốt, thế nên lúc đi uống rượu với bạn bè mới lỡ uống hơi nhiều.” +

Từ Nam Tiêu vẫn tiếp tục rơi vào im lặng. +

Suốt thời gian qua, Lộc Anh Kiệt đã đi tìm Từ Nam Tiêu rất nhiều lần, thế nhưng lần nào còn chưa kịp cất lời thì đã bị Từ Nam Tiêu túm lấy cổ áo vả cho một trận. Thế nhưng ngay lúc này đây, bọn họ lại bị nhốt chung trong một không gian xe bọc kín, Từ Nam Tiêu không thể nào nhảy xuống xe bỏ chạy được, vì thế đây chính là cơ hội tuyệt hảo để nói chuyện. +

Cho nên cậu chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến việc có người ngoài đang ở đây nữa, hít vào một hơi thật sâu, bằng giọng nói run rẩy cất lời với Từ Nam Tiêu: “Chuyện đêm hôm đó là do em làm sai, em không muốn biện minh gì cho bản thân mình cả. Em chuẩn bị đi du học rồi, đã đặt vé máy bay tối thứ Sáu tuần này rồi, sau này anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy em nữa đâu, cho nên đừng lo lắng.” +

Tấm lưng của Từ Nam Tiêu bỗng nhiên khựng cứng lại, anh ngước mắt lên, thông qua chiếc gương chiếu hậu nhìn về phía Lộc Anh Kiệt. +

“Em có thể đi, đi thật xa thật xa, nhưng em không thể để anh hận em được. Anh ơi, gã mặc áo hoodie thực sự không phải là em, những chuyện trước đây đều là do anh ta làm, không phải do em đâu.” +

Từ Nam Tiêu chỉ thấy buồn cười: “Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn đổ vấy lên đầu anh ấy, cậu đừng có quên, cậu chính là kẻ bị bắt quả tang ngay tại trận đấy. Tôi tin anh ấy, và càng tin vào chính đôi mắt của mình hơn.” +

Lộc Anh Kiệt nghẹn đắng, trong cổ họng phát ra những tiếng ục ục nhỏ vụn, hệt như một con chó đang bị ai đó bóp chặt lấy cổ. +

Chiếc xe taxi cũng vừa vặn dừng lại vào lúc này, từ vị trí này có thể nhìn thấy rõ cửa phụ của Đại học P. +

“Em sẽ chứng minh cho anh thấy, anh à.” Cuối cùng, Lộc Anh Kiệt cưỡng ép đè nén cảm xúc xuống mà cất lời, “Em dẫn anh đến một nơi, em muốn anh gặp một người. Sau đó tất cả sự thật, tất cả bằng chứng, em đều sẽ đưa hết cho anh.” +

Thế nhưng câu đáp trả duy nhất của Từ Nam Tiêu cho chuyện này chỉ là ngoảnh mặt sang một bên, lạnh nhạt nhả ra đúng một chữ: “Cút.” +

Lộc Anh Kiệt lại chẳng hề cút đi, cậu chỉ mím chặt môi không thốt thêm lời nào nữa. +

Sự kiên nhẫn của Từ Nam Tiêu đang bị bào mòn từng chút một, ngay cả tài xế xe taxi cũng không nén nổi mà lên tiếng giục giã: “Đã tới nơi rồi, không xuống xe sao? Hai anh em có muốn cãi nhau thì về nhắn tin qua điện thoại mà cãi.” +

“Lộc Anh Kiệt, cho tôi…” +

“Từ Nam Tiêu! Lần cuối cùng thôi!” Lộc Anh Kiệt cuối cùng không kìm nén nổi mà oà khóc nức nở, giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, thiêu đốt trên nhãn cầu thành một tầng nếp nhăn đỏ ửng: “Tình cảm quen biết nhau suốt mười sáu năm qua, em chỉ xin anh tin tưởng em đúng một lần cuối cùng này thôi không được sao hả anh?! Anh ơi!!!” +

“……” +

Khoảng không im lặng kéo dài đến mức khiến người ta phải thắt lòng. Từ Nam Tiêu đột nhiên mở cửa bước xuống xe, sau đó giật mạnh cánh cửa phía bên Lộc Anh Kiệt đang ngồi. Anh mặc kệ sự giãy giụa của Lộc Anh Kiệt, vừa lôi vừa kéo rồi dứt khoát đạp mạnh đối phương văng ra khỏi xe, vứt xó bên vệ đường hệt như ném đi một túi rác bẩn. +

Sau đó anh quay trở lại xe, sa sầm nét mặt nói với tài xế: “Đi thôi.” +

Tài xế nhìn vẻ mặt tràn ngập sát khí của Từ Nam Tiêu thì chẳng dám chần chừ bớt một giây, lập tức nhấn ga vọt đi. Vương Hằng dán chặt mặt vào cửa kính xe, nhìn bóng dáng Lộc Anh Kiệt đang ngẩn ngơ ngồi thẫn thờ dưới đất càng lúc càng thu nhỏ lại, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác ngột ngạt khó tả. +

Cho đến khi chiếc xe đã chạy đi một quãng đường rất xa, tài xế mới không kìm nổi mà lên tiếng khuyên lơn: “Dù sao cũng là anh em trong nhà, máu chảy ruột mềm cả mà, chấp nhặt với nó làm gì chú em.” +

Từ Nam Tiêu không buồn bắt lời, tài xế thấy thế cũng tự nhận vô vị, bĩu bĩu môi không thốt thêm lời nào nữa. +

Thế nhưng nhìn bờ vai khẽ run rẩy của Từ Nam Tiêu, Vương Hằng hiểu rất rõ, ông chủ thực chất chẳng hề dội gạt hết cảm xúc hay thờ ơ như cách mà anh đang gồng mình thể hiện ra bên ngoài. +

Đi, hay là không đi? +

Câu hỏi này suốt cả một ngày trời cứ nằm chềnh ềnh đè nặng trong tâm trí Từ Nam Tiêu. +

Nếu như là trước đây nghe Lộc Anh Kiệt thốt ra những lời như thế, Từ Nam Tiêu tuyệt đối sẽ không hề lay động. Anh chẳng tin vào mấy lời xà lơ của Lộc Anh Kiệt, lại càng chẳng có mảy may hoài nghi nào dành cho Ứng Vũ Sinh. +

Thế nhưng đây lại là lần gặp mặt cuối cùng trước khi Lộc Anh Kiệt xuất ngoại, sang thứ Sáu Lộc Anh Kiệt sẽ leo lên máy bay rời đi, từ đây về sau hai người bọn họ mỗi người một ngả, đường ai nấy đi. +

Anh lại bất giác nhớ về những thời khắc ấm áp xưa cũ, một Lộc Anh Kiệt bé xíu xiu rảo bước đi đằng sau lưng anh, từ trên nhìn xuống, gương mặt tròn xoe phúng phính như một chiếc bánh bao nhỏ. +

Thằng nhóc ấy sẽ dùng đôi mắt sáng long lanh chớp chớp nhìn anh mỗi khi anh cất lời; sẽ ôm chầm lấy anh một cách vụng về mỗi khi anh bị gã súc sinh kia đánh tới mức bật khóc; sẽ dùng đôi mắt đáng thương rấn rấn nước mắt nhìn anh mỗi khi anh cùng bạn gái ra ngoài hẹn hò…… +

Từ Nam Tiêu căn bản chẳng tin có cái gọi là sự thật gì ở đây cả, cũng chưa từng tha thứ cho Lộc Anh Kiệt, thế nhưng anh rốt cuộc vẫn luôn thua dưới những giọt nước mắt của thằng nhóc đó. +

Tối hôm sau, ngay vào cái lúc Từ Nam Tiêu sau một ngày mệt nhoài đang chuẩn bị đặt lưng xuống ngủ, thì Ứng Vũ Sinh lại đột nhiên bước vào phòng của anh. +

Sau khi bước vào, hắn chẳng thốt ra bất kỳ lời nào, chỉ giấu hai tay ra sau lưng, rồi im lặng xoay chìa khóa chốt chặt cửa phòng lại. +

Trong lòng Từ Nam Tiêu lập tức chột dạ, vô cùng không thoải mái mà cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì thì cứ nói chuyện đó, anh chốt cửa làm cái quái gì đấy?” +

Nụ cười của Ứng Vũ Sinh chỉ dừng lại nơi khóe môi, xao động chẳng hề lan tới đáy mắt. Cho nên toàn bộ gương mặt hắn dường như bị chia cắt thành hai nửa tách biệt – nửa dưới là đường cong dịu dàng quen thuộc trong ký ức, nhưng nửa trên lại chẳng mảy may mỉm cười. +

“Tôi nghe Vương Hằng nói, em đi gặp Anh Kiệt rồi à? Cậu ta ly gián mối quan hệ giữa chúng ta đúng không?” +

Từ Nam Tiêu lập tức chửi xối xả trong lòng, thầm nghĩ cái thằng Vương Hằng cái miệng tày đình này, sao lại đi nói nhảm mấy thứ này với Ứng Vũ Sinh cơ chứ! +

Thế nhưng đột nhiên vào một khoảnh khắc nào đó, Từ Nam Tiêu lại cảm thấy có điểm gì đó không đúng. +

Là ở đâu chứ… +

Rất nhanh sau đó, anh đã sực tỉnh ngộ ra. Anh cùng Lộc Anh Kiệt suốt cả quá trình đều không hề nhắc tới cái tên Ứng Vũ Sinh dù chỉ một lần, tại sao Vương Hằng lại có thể biết được Lộc Anh Kiệt đang ly gián mối quan hệ giữa anh và Ứng Vũ Sinh chứ? +

Còn chưa đợi Từ Nam Tiêu nghĩ cho thông suốt, anh đã bị Ứng Vũ Sinh bóp nhẹ lấy cổ, đè nghiến xuống giường. Ứng Vũ Sinh không hề dùng sức mạnh bạo, cho nên không tới mức gây ngạt thở, thế nhưng nơi yếu ớt nhất của cơ thể bị người ta hoàn toàn khống chế vẫn làm cho Từ Nam Tiêu dấy lên cảm giác hô hấp khó khăn. +

“Nam Tiêu.” Ứng Vũ Sinh sa sầm đôi mắt, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, nhưng ngữ khí thốt ra lại dịu dàng đến mức đáng sợ: “Em sẽ không đến đó đấy chứ?” +

Từ Nam Tiêu áy náy ngoảnh mặt sang hướng khác, coi như ngầm thừa nhận. +

Lần này Ứng Vũ Sinh hoàn toàn thay đổi phong cách làm tình dịu dàng ngày thường, hắn bóp chặt cổ Từ Nam Tiêu, coi anh chẳng khác nào một đĩ điếm mà ra sức hành hạ. +

Từ Nam Tiêu vì đuối lý trước nên cho dù có bị dập tới mức đau đớn dữ dội, anh cũng chỉ biết vùi chặt đầu vào gối giả chết. +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh đến lúc này căn bản chẳng còn là con người nữa, chịu đựng tới mức này thì ngay cả một cựu võ sĩ chuyên nghiệp cũng không tài nào chịu nổi. Từ Nam Tiêu nhẫn chịu tới giới hạn, vừa định mở miệng chửi đổng lên thì đột nhiên cảm nhận được Ứng Vũ Sinh vùi mặt vào bên xương bả vai của mình. +

“Có phải em từ trước đến nay chưa từng tin tưởng tôi không?” Giọng nói của đối phương mỏng manh như tơ nhện, khẽ khàng truyền ra. +

Từ Nam Tiêu đột ngột lặng đi, nghẹn lời không thốt ra nổi nửa câu. +

Bọn họ đều hiểu rất rõ, một khi Từ Nam Tiêu bước chân tới đó, Lộc Anh Kiệt sẽ thốt ra những lời lẽ như thế nào. +

Anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn gặp Lộc Anh Kiệt lần cuối cùng, thế nhưng lại chưa từng nghĩ qua, hành vi thiếu đi sự tin tưởng này trong mắt Ứng Vũ Sinh sẽ mang ý nghĩa nặng nề đến nhường nào. +

Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm thấy bản thân đối với Ứng Vũ Sinh thật đúng là quá đỗi khốn nạn. +

Sự im lặng đến mức nghẹt thở cứ thế kéo dài chẳng biết đã trải qua bao lâu. +

“Tôi không đi nữa.” Cuối cùng, Từ Nam Tiêu vươn tay vuốt ve phần chân tóc của Ứng Vũ Sinh, hạ thấp giọng cất lời: “Nói thật đấy.” +

Mặc dù đã hứa với Ứng Vũ Sinh rằng mình sẽ không đi tìm Lộc Anh Kiệt, thế nhưng đến đúng ngày thứ Sáu hôm đó, tâm trí Từ Nam Tiêu vẫn cứ bồn chồn, bấn loạn không yên. +

Anh trốn miệt mài trong phòng làm việc, dán mắt vào mini app chơi bài xì dách suốt cả một ngày trời. Chơi cho đến tận cuối cùng, đôi mắt anh đã khô rát và cay xè, thế nhưng anh lại chẳng dám dừng tay lại. Bởi vì một khi dừng lại, toàn bộ sự chú ý của anh sẽ lập tức quay trở về với cái chuyện “Lộc Anh Kiệt sắp xuất ngoại”. +

Đang chơi dang dở, điện thoại của Từ Nam Tiêu đột nhiên nảy ra một thông báo yêu cầu kết bạn mới. Vì lý do công việc, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nhấn nút đồng ý. +

Thế nhưng câu nói đầu tiên mà người kia gửi sang lại là: Lần gặp mặt cuối cùng này anh cũng không đến nhìn em lấy một cái sao? +

Từ Nam Tiêu từ từ ngồi thẳng người dậy, trong tai vang lên những tiếng rè rè hệt như màn hình tivi nhiễu sóng thời thơ ấu, tàn nhẫn xé rách toạc vỏ bọc giả vờ bình thản mà anh cố sức tạo ra. +

Một Con Chim Cú: Anh sẽ không đến đâu, Lộc Anh Kiệt, sang bên nước ngoài thì lo mà làm người cho tử tế. +

Nai Nhỏ Bambi: Haha, anh ơi, anh lại tin tưởng Ứng Vũ Sinh đến cái mức này cơ à? +

Một Con Chim Cú: Cậu không cần ở đây nói năng móc mỉa như thế làm gì. Nếu như cậu có bằng chứng gì thật, có giỏi thì cứ gửi sang đây cho anh xem. +

Nai Nhỏ Bambi: Không, em phải đảm bảo tận tay giao đồ cho chính bản thân anh. +

Nai Nhỏ Bambi: [Hình ảnh.jpg] +

Nai Nhỏ Bambi: Phong cảnh ở đây đẹp phết đấy chứ. +

Từ Nam Tiêu lập tức nhíu chặt lông mày. Trong tấm ảnh là một đôi giày vải đang dẫm ngay trên mép bậc thang xi măng, nửa bàn chân đã treo lơ lửng giữa khoảng không, bên dưới là hình ảnh thu nhỏ của con phố khiến người ta nhìn vào mà phát chóng mặt. +

Một Con Chim Cú: ĐM cậu đang đe dọa anh đấy à?? +

Nai Nhỏ Bambi: Ai mà biết được chứ. +

Nai Nhỏ Bambi: Thế nên, anh ơi, anh có đến không? +

Từ Nam Tiêu chửi thầm một tiếng, sau đó chộp lấy chiếc áo khoác da trên lưng ghế rồi lao vụt ra khỏi phòng làm việc. Thậm chí do chạy quá vội, chân anh bị trượt trượt, suýt chút nữa là ngã đập đầu. +

Vương Hằng là người đầu tiên chú ý đến dáng vẻ hốt hoảng cuống quýt của anh, tò mò cất tiếng hỏi: “Ông chủ, anh đi đâu mà vội thế?” +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu đến ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta cũng chẳng buồn, cứ thế lao thẳng ra khỏi cửa. +

Tính toán mốc thời gian này, Vương Hằng đại khái cũng đoán được anh đang tính đi tìm ai. Thế là cậu ta lập tức bước nhanh vào góc khuất, chuẩn bị nhấc máy gọi điện báo cáo cho Ứng Vũ Sinh. +

Nào ngờ điện thoại của Ứng Vũ Sinh lại chủ động gọi tới trước một bước. +

Ứng Vũ Sinh vốn dĩ đã cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của Từ Nam Tiêu từ lâu, màn hình điện thoại của đối phương có thể chiếu trực tiếp theo thời gian thực lên màn hình của hắn, thế nên đoạn đối thoại giữa Từ Nam Tiêu và Lộc Anh Kiệt dĩ nhiên cũng bị hắn nhìn thấu không sót một chữ. +

“Em ấy đi tìm cậu ta rồi, đừng để em ấy sang đó.” +

“Ồ, được!” +

Vương Hằng cúp điện thoại, liền vội vã đuổi theo ra ngoài. +

Thế nhưng trong lòng Ứng Vũ Sinh hiểu rất rõ, Lộc Anh Kiệt lúc này đã mang cái chết ra để uy hiếp, Vương Hằng cho dù có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không cách nào làm cho Từ Nam Tiêu hồi tâm chuyển ý. +

Thằng ranh đó rốt cuộc đã nắm trong tay bằng chứng gì? Tại sao nhất định phải gặp mặt trực tiếp mới chịu nói? Bản thân mình rõ ràng đâu có để lộ sơ hở nào cơ chứ. +

Phải làm sao đây? +

Phải làm sao, làm sao, làm sao bây giờ? +

Mau nghĩ cách đi! +

Đừng dừng việc suy nghĩ lại, mau nghĩ ra đối sách ngay! +

Đúng lúc này, Ứng Vũ Sinh chợt chú ý thấy trên bàn của đồng nghiệp có một hộp bánh quy sô-cô-la đã mở nắp. Trong tích tắc, hắn trở nên bình tĩnh đến mức đáng sợ, gần như chẳng mảy may do dự, chẳng nói chẳng rằng chộp lấy hộp bánh rồi ra sức nhét vào trong miệng. +

Một miếng, hai miếng, ba miếng… +

Miếng trước còn chưa kịp nhai đã bị nuốt chửng vào cuống họng, ngay lập tức miếng tiếp theo lại bị tống mạnh vào mồm. Ứng Vũ Sinh căn bản trông chẳng giống như đang ăn uống, mà hệt như đang dùng lực nhồi nhét đồ đạc vào một đường ống vô hồn. +

Cứ nhét liên tục như thế một hồi lâu, phản ứng dị ứng đột nhiên bùng lên cuồng bạo đúng như trong ký ức. +

Cổ họng bắt đầu sưng phồng lên từ bên trong, hệt như bị xi măng trám kín lại, không khí trở nên xa tầm với hơn bao giờ hết. Một sức nặng xa lạ đè nặng xuống, tầm nhìn đầu tiên sẩm tối lại, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. +

Thứ cuối cùng mà Ứng Vũ Sinh nghe thấy chính là tiếng la hét thất thanh của đồng nghiệp, cùng với tiếng hớp khí khè khè, thoi thóp phát ra từ cuống họng đang bị siết chặt của chính mình. +

Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào đứt đoạn, hắn dốc chút sức tàn giãy giụa ấn gọi vào số điện thoại của người liên hệ khẩn cấp – Từ Nam Tiêu. +

[Lời tác giả] +

Một đứa em trai lấy cái chết ra uy hiếp VS một thằng chồng vừa được khiêng đi cấp cứu, Từ Nam Tiêu sẽ chạy đến bên cạnh ai đây? +

Đặt cược nào, nhào zo, nhào zo đê mọi người ơi! (Khua chiêng gõ trống) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.