Skip to main content

Chương 46: Trên chiếc giường nào?

dathaiPiter

Khi Văn Trạch mang nước vào, Nguỵ Xuyên đang chống đầu ngồi đó, tay mân mê bao thuốc lá như muốn hút một điếu. +

“Anh buồn ngủ sao?” +

“Làm cái chuyện tốn sức này có ai mà không buồn ngủ…” +

Tai Văn Trạch hơi đỏ lên, cậu đưa chai nước cho anh rồi kéo khoá lều ra. Rất nhanh, làn gió đêm mát lạnh đã ùa vào, cuốn sạch bầu không khí ám muội còn vương lại bên trong. +

“Để em đi múc ít nước.” +

“Không cần đâu.” Nguỵ Xuyên rút một điếu thuốc ngậm lên môi. Trong lều không tiện châm lửa, anh chỉ cắn nhẹ đầu lọc để xoa dịu cơn nghiện thuốc: “Anh nằm một lát rồi đi.” +

Lần cuối cùng rồi, có muốn nôn cũng phải nhịn xuống. +

Đêm đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nguỵ Xuyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gần như vừa nằm xuống không lâu, tiếng thở đều đặn của anh đã vang lên. +

Văn Trạch nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, lại lưu luyến không nỡ nhắm mắt. +

Hai đêm cuối tuần trôi qua quá nhanh. Nếu có thể, cậu thật sự mong hai người cứ mãi ở lại nơi này, vĩnh viễn chỉ có hai người bọn họ thôi. +


Sáng hôm sau khi Nguỵ Xuyên tỉnh dậy, Văn Trạch đã không còn ở bên cạnh. Trong lều tuy đã có chút ánh sáng lọt vào nhưng vẫn khá tối. Anh tìm điện thoại xem giờ, lúc này mới phát hiện mình đã ngủ một mạch đến 11 giờ trưa. +

Đến khi vén chăn lên, mặc quần áo rồi bước ra khỏi lều, anh mới thấy Văn Trạch đang ở bên ngoài thu dọn đồ đạc. Bóng lưng ngược sáng của cậu như được ánh mặt trời phác họa nên một lớp viền vàng mờ ảo. +

“Sao không gọi anh dậy?” Nguỵ Xuyên đưa tay vò tóc. +

“Cũng không có việc gì gấp.” Văn Trạch đặt ghế xếp vào cốp xe rồi quay đầu nhìn anh: “Anh có thể ngủ thêm một lúc nữa mà.” +

“Không ngủ nữa, ngủ đến rã cả người rồi. Giờ lái xe về là vừa.” +

“Vậy chúng ta về thành phố rồi ăn nhé? Chỉ còn hai hộp lẩu tự sôi thôi.” +

“Cũng được, dọc đường ăn tạm chút đồ ăn vặt lót dạ, anh cũng không đói lắm.” +

Thu dọn mọi thứ xong xuôi, hai người lên xe trở về. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, thung lũng phía sau cũng bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới của họ. +

Nguỵ Xuyên nhìn sắc xanh đang dần lùi xa trong gương chiếu hậu, bỗng nhiên cảm thấy đêm qua trong rừng như một giấc mộng Nam Kha bị gió đêm vò nát rồi cuốn đi. Chỉ khi cơn đau âm ỉ ở thắt lưng thỉnh thoảng lại nhói lên theo từng cú xóc của xe, anh mới như được nhắc nhở rằng tất cả là hiện thực. +

Suốt quãng đường, Nguỵ Xuyên đứng ngồi không yên, đặt mông kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt tĩnh dưỡng trong làn khói trắng mù mịt. +

Văn Trạch nhìn dáng vẻ khó chịu của Nguỵ Xuyên, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Hạ ghế xuống ngủ đi anh, như thế eo sẽ dễ chịu hơn một chút.” +

Nguỵ Xuyên không nói gì. +

Yết hầu Văn Trạch khẽ chuyển động, cậu cũng không hiểu vì sao lần nào anh cũng đau như vậy: “Còn đau lắm không anh?” +

Cậu do dự một chút, hiếm khi hỏi một cách mập mờ: “…Em không tiến bộ chút nào sao?” +

Gân xanh trên thái dương Nguỵ Xuyên giật giật hai cái: “Có, có tiến bộ, biết bắt nhịp rồi đấy. Nhưng giờ để anh yên tĩnh một lúc nhé, ngoan nào.” +

Vừa nghe thấy hai chữ “ngoan nào”, Văn Trạch lập tức không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ mím môi, nhìn thẳng về con đường phía trước. +


Mãi đến khi xe chạy tới trạm dừng chân đầu tiên, Nguỵ Xuyên mới có thể xuống xe đi lại để giãn gân cốt. +

Ở đây đã có sóng trở lại. Nguỵ Xuyên lấy điện thoại ra, vừa mở lên đã thấy hàng loạt tin nhắn nhảy lên trong khoảng thời gian mất liên lạc. +

Đầu tiên là môi giới bất động sản giục anh ký hợp đồng. Nguỵ Xuyên lướt qua một lượt, ném cho AI kiểm tra, AI nói hợp đồng không có vấn đề gì thì lập tức ký luôn. +

Còn lại đều là tin nhắn của Quý Nguyệt. Quý Nguyệt đã nộp đơn nghỉ việc ở hộp đêm, chuyện thuê nhà tại thành phố C cũng gần như xong xuôi, chỉ chờ kỳ nghỉ lễ sắp tới là có thể hoàn toàn rời đi. Mấy ngày nay cô đều tranh thủ dẫn mẹ đi chơi ở thành phố B. +

[Tao vừa ký hợp đồng xong.] +

[Sao hôm qua không trả lời tin nhắn?] +

[Đi cắm trại trên núi.] +

[Lãng mạn đấy. Nhưng căn nhà đó mấy triệu tệ lận, em trai mày hào phóng nhỉ.] +

Nguỵ Xuyên liếm nhẹ răng, nói: [Sao không nghĩ những thứ đó vốn dĩ là của tao?] +

[Biết là của mày rồi.] Quý Nguyệt trả lời rất nhanh: [Tao chỉ tò mò sao trên đời này lại có người như thế, nói cho cả căn nhà là cho luôn.] +

[Dễ lừa.] +

[Cũng đúng. Trong hộp đêm cũng vậy, trai tân là dễ lừa nhất, phải biết quý trọng giai đoạn tình cảm thuần khiết này.] +

Nguỵ Xuyên nhìn dòng tin nhắn đó, tựa người vào thân xe, đôi chân dài bắt chéo nhau rồi ngẩng đầu lên. +

Trên bậc thang phía trước, Văn Trạch vừa mua xong một phần oden, hộp đồ ăn trên tay cậu vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nhưng hình như cậu đang nghe điện thoại, trên tai đeo tai nghe bluetooth, đôi mày hơi nhíu lại, không biết đang nói chuyện gì. +


“Trong núi không có sóng nên con không thấy tin nhắn.” +

“Con lên núi với ai? Mẹ thấy thành phố B mưa lớn như vậy, tự nhiên chạy lên núi làm gì.” +

“Bạn cùng lớp.” +

Văn Lệ “ừ” một tiếng, giọng nói vừa nãy còn đầy lo lắng sốt ruột lúc này đã dịu đi. +

“Vậy trên đường nhớ chú ý an toàn nhé. Mẹ còn tưởng con xảy ra chuyện gì, không liên lạc được làm mẹ lo muốn chết.” +

“Con đang trên đường về rồi.” Văn Trạch hạ mắt xuống: “Có chuyện gì sao?” +

“Mẹ chuẩn bị tới thành phố B.” +

Văn Trạch vốn đang định bước xuống cầu thang, nghe vậy liền khựng lại. +

“Đến thành phố B?” +

“… Ừ, không ở lâu được, không có tiền.” Văn Lệ khi nói đến ba chữ “không có tiền” gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Ngay cả tiền thuê nhà hai đứa đang ở bây giờ ông ta cũng sắp không gánh nổi nữa. Ông ta vay một đống khoản nợ, còn muốn con cũng đi vay cùng. Tối qua mẹ lại cãi nhau với ông ta một trận, chuyện này tuyệt đối không thể.” +

Văn Trạch còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Văn Lệ nói liền một mạch: “Con có biết ông ta hoang đường đến mức nào không? Cứ khăng khăng nghĩ rằng cái đơn hàng lớn từ trên trời rơi xuống này là vì Nguỵ Xuyên trở về, coi nó như lá bùa hộ mệnh vậy. Còn mẹ thì thấy nó chính là sao chổi, trước đây chỉ là làm ăn không được thôi, bây giờ thì dòng tiền cũng đứt luôn—” +

“Mẹ.” Văn Trạch cắt ngang sự phẫn nộ của bà: “Vậy mẹ đến thành phố B làm gì?” +

“Mẹ đi cùng với dì Tăng. Chẳng phải sắp nghỉ lễ à, dì ấy đến thăm Doãn Đào, mẹ cũng đến thăm con, bốn người chúng ta còn có thể cùng nhau đi chơi.” Văn Lệ lúc này đã gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Văn Trạch: “Dì Tăng vẫn chưa biết chuyện của nhà chúng ta, nhưng dì ấy rất thích con. Nếu nhìn thấy công việc và học tập của con đều xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ càng hài lòng hơn.” +

“… Con đã nói rồi, con không có hứng thú.” +

Văn Lệ không còn phản ứng quá khích như trước nữa. Lần này bà giống như điếc không sợ súng: “Mẹ thấy đây là một cơ hội tốt, dì Tăng đã chỉ đích danh muốn con đi cùng, nếu không đi thì bất lịch sự quá.” +

“Tụi con đều đang đi học, con cũng sẽ không kết hôn với cô ấy. Cứ tiếp tục thế này có ý nghĩa gì sao?” +

“Kết hôn không quan trọng, quan trọng là phải có tình cảm trước đã. Sau này nếu nhà mình thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ cần bên nhà gái thích con thì muốn chia tay cũng chẳng dễ.” Văn Lệ từ lâu đã tính toán xong xuôi: “Phía Nguỵ Đông Vĩ mẹ không quản nữa, may mà năm đó mẹ đã bắt ông ta mua một căn nhà đứng tên con. Mẹ nhờ luật sư xác nhận rồi, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì căn nhà đó sẽ không bị ảnh hưởng.” +

Văn Trạch không nói gì. Khi cậu ngẩng mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Nguỵ Xuyên đang đứng bên cạnh xe. Một lát sau, cậu mới dời tầm mắt đi chỗ khác. +

“Mấy giờ mẹ hạ cánh?” +

“Lát nữa mẹ gửi cho.” Văn Lệ nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Văn Trạch, nếu mẹ ở cùng hai đứa thì có tiện không? Như vậy cũng tiết kiệm tiền khách sạn dịp lễ. Ban ngày mẹ cũng không ở nhà, chắc sẽ không làm phiền gì đâu.” +

“…Không tiện lắm. Để con trả tiền khách sạn cho mẹ, con và anh ấy mỗi người một phòng rồi.” +

“Cũng đúng.” Nghe Văn Trạch nói sẽ trả tiền, Văn Lệ cũng không nói thêm gì nữa, dù sao bà cũng không thật sự muốn gặp Nguỵ Xuyên: “Vậy mẹ gửi vé máy bay cho con xem.” +

Sau khi cúp điện thoại, Văn Trạch mới bưng bát oden đi xuống. +

Cậu xiên một miếng đậu hũ cho Nguỵ Xuyên: “Ăn không anh?” +

Nguỵ Xuyên há miệng cắn: “Sao em gọi điện thoại lâu thế.” +

“Mẹ em nói nghỉ lễ bà sẽ qua đây.” +

“… Qua đây làm gì?” +

“Bà ấy đi cùng mẹ của Doãn Đào.” +

Nguỵ Xuyên hiểu ra, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì. +

Văn Trạch lại tự mình lên tiếng giải thích: “Sẽ không có chuyện gì đâu anh, nhưng vì nể mặt thì chắc em vẫn phải đi gặp một hai lần.” +

“Anh đã nói gì đâu.” Nguỵ Xuyên nghĩ bụng, Văn Trạch từng nói cậu không thích việc anh đẩy cậu ra ngoài. Vậy khoảng thời gian cuối cùng này cứ dỗ dành người ta vậy: “Anh tin tưởng em mà.” +


Văn Trạch chỉ nói là Văn Lệ sẽ đến, nhưng Nguỵ Xuyên thật sự không ngờ người đàn bà này sau khi hạ cánh liền trực tiếp tới thẳng nhà họ. +

Nghe thấy tiếng chuông vang lên, lúc mở cửa ra, Nguỵ Xuyên nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp lại khuôn mặt này. +

Sắc mặt anh không được tốt cho lắm, Văn Lệ cũng chẳng khá hơn anh là bao, nhưng vẫn phải giữ chút phép xã giao bên ngoài. +

“Tiểu Nguỵ à, lâu rồi không gặp. Không biết Văn Trạch có nói với cháu chưa, kỳ nghỉ này cô qua thăm nó.” Văn Lệ vừa kéo vali vừa nhìn một lượt vào trong nhà: “Văn Trạch đâu?” +

“Em ấy xuống lầu mua đồ.” +

“Mua cái gì?” +

“Gia vị.” +

Sắc mặt Văn Lệ lập tức trầm xuống: “Lần trước dì đã muốn hỏi rồi, ở nhà toàn là nó nấu cơm à? Cháu không làm chút nào sao?” +

“Em ấy thích làm.” +

Vừa nghe câu đó, trong lòng Văn Lệ lập tức dâng lên một tia khó chịu. Trước mặt Nguỵ Đông Vĩ bà còn có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ không có ai khác, thái độ bà liền thay đổi. Trong mắt Văn Lệ, cảnh tượng này chẳng khác nào con trai bà đang phải cúi mình hầu hạ Nguỵ Xuyên. +

Nguỵ Xuyên mặt không cảm xúc né người sang một bên, nhường đường cho bà ta đi vào: “Dì ở lại đây à?” +

Có lẽ vì vừa cãi nhau với Nguỵ Đông Vĩ đến mức suýt xé rách mặt mũi, biết rõ mình khó lòng chiếm được thêm lợi lộc gì, Văn Lệ cũng lười phải giả vờ với Nguỵ Xuyên nữa. +

Bà ta hất cằm, dáng vẻ kiêu ngạo hống hách: “Có vấn đề gì không?” +

Nguỵ Xuyên nhíu chặt lông mày. Mặc dù anh sắp rời đi rồi, Văn Lệ có ở lại hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng chỉ cần nhìn người đàn bà này thêm một giây thôi anh cũng đã thấy kinh tởm và phiền phức. Cảm giác căm ghét cuộn lên không cách nào kìm lại trong lồng ngực. +

“Văn Trạch không nói với tôi.” +

“Chắc nó quên đấy.” +

Anh nhìn người phụ nữ đặt vali sang một bên, cứ thế đi thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa đánh giá không gian gọn gàng sạch sẽ. +

“Nhà cửa cũng đều là Văn Trạch dọn dẹp à?” +

Nguỵ Xuyên dựa vào tường, thản nhiên đáp: “Đúng vậy.” +

“Thế anh trai như cậu ở nhà làm cái gì?” +

“Hưởng thụ.” +

Sắc mặt Văn Lệ lúc xanh lúc trắng: “Cậu hơn nó năm tuổi đấy, nói ra mấy lời này không thấy xấu hổ à?” +

Bà vừa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng mở cửa. +

“Mẹ?” Văn Trạch xách túi nilon đứng ở cửa, dường như không ngờ trong nhà lại có thêm một người: “Sao mẹ lại tới đây?” +

“Mẹ gửi nhắn tin nói sẽ tới mà con không trả lời. Chuyến bay của dì Tăng bị hoãn nên mẹ ghé qua chỗ hai đứa trước.” +

“…” +

Văn Trạch nhìn Nguỵ Xuyên một cái, ý nói bản thân cậu cũng không biết Văn Lệ sẽ đến. Nhưng Nguỵ Xuyên không nói gì, thậm chí ánh mắt cũng không dừng lại thêm hai giây, quay người đi thẳng vào phòng. +

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại, sắc mặt Văn Lệ lập tức thay đổi: “Trong nhà là con vừa nấu cơm vừa làm việc nhà hết à?” +

“…Sao tự nhiên lại nói chuyện này?” +

“Nó một chút cũng không làm gì?!” +

Văn Trạch trầm mắt xuống: “Mẹ nghĩ cách âm trong nhà tốt lắm sao?” +

“Mẹ không quan tâm nó có nghe thấy hay không! Con trai mẹ vất vả nuôi lớn giờ lại phải nấu cơm lau nhà cho nó, dựa vào cái gì chứ?” +

Văn Lệ lúc này đã hoàn toàn không kiềm chế gì nữa. Bà vừa thấy điệu bộ cà lơ phất phơ kia của Nguỵ Xuyên là đã tức không chịu nổi, nhìn sang Văn Trạch thế này lại càng tức hơn. +

Văn Trạch từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc, là người đứng trên bục nhận thưởng và phát biểu, là đứa con khiến bao người ao ước. Vậy mà ở nhà lại phải hầu hạ đủ thứ cho một kẻ chẳng ra gì, mà kẻ đó còn ngang nhiên tự nhận mình chỉ “hưởng thụ”. +

Chỉ cần nghĩ đến thôi là Văn Lệ đã sắp phát điên lên rồi. +

“Con nói rõ đi, con không phải osin của nó.” Văn Lệ hận không thể để Nguỵ Xuyên nghe thấy. +

“Mẹ nghĩ nhiều rồi, con chỉ tiện tay làm thôi, anh ấy cũng có làm mà.” +

Văn Trạch có chút đau đầu. Chuyến bay của Văn Lệ bị hoãn vì mưa lớn ở thành phố C, vốn dĩ cậu đã sắp xếp thời gian ra sân bay đón bà, nhưng buổi chiều lại trùng lúc với cuộc họp nhóm cho cuộc thi robot. Không ngờ vừa về đến chưa bao lâu, xuống dưới tầng một cái thì bà đã tự tìm tới tận nơi. +

Cậu nói xong liền quay người vào bếp cất gia vị, đang định nhắn tin cho Nguỵ Xuyên thì nghe tiếng Văn Lệ gọi cậu qua đó. +

Người phụ nữ không biết đã đứng trước cửa phòng cậu từ lúc nào, sắc mặt cực kỳ khó coi, lớp trang điểm vốn tinh tế dưới ánh đèn trắng lạnh giờ trông có phần dữ tợn. Bà nhìn cậu, môi mấp máy run rẩy. +

“Chuyện gì vậy mẹ?” +

Văn Lệ hít sâu vài hơi, giống như có một ngụm khí nghẹn ứ ở lồng ngực không cách nào thở ra được, cả bàn tay cũng đang run rẩy: “Chăn và gối của con đâu?” +

Văn Trạch vô thức nhíu mày, rồi nhìn theo hướng tay bà chỉ vào chiếc giường trống trơn của mình, giống hệt như lần ăn Tết ở thành phố C trước đó. +

“Văn Trạch… Con nói cho mẹ biết, mỗi buổi tối con rốt cuộc là ngủ trên chiếc giường nào?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.