CHƯƠNG 46: LẠI LÀ TÔI CƯỢC THẮNG RỒI

Suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, đại não của Ứng Vũ Sinh hệt như bị ngâm chìm dưới lòng biển sâu. +
Lần dị ứng này có lẽ thực sự vô cùng nguy hiểm, những ký ức trong quá khứ bất giác lại tựa như thước phim điện ảnh quay chậm, từng cảnh một hiện lên trước mắt hắn. +
[Vũ Sinh, gia đình em lại không có ai tới sao?] +
[Mẹ mệt rồi, có chuyện gì để mai rồi nói.] +
[Bảo mẫu không thể ký tên vào giấy phẫu thuật cho cậu được, bảo người nhà cậu mau đến đây đi.] +
[Tiệc thọ của ông ngoại cháu, cháu ngồi ở bàn thứ ba nhé, bàn chính phải để lại cho em trai cùng các chú các cô.] +
…… +
Ứng Vũ Sinh ôm một hộp bắp rang bơ, ngồi trơ trọi trong rạp chiếu phim vắng ngắt không một bóng người. +
Hắn vừa theo dõi vừa nghĩ thầm, đèn kéo quân cuộc đời của một con người, nếu như chỉ toàn là những thứ này thì chẳng phải có chút đáng thương quá rồi sao? Bộ chẳng có chuyện gì vui vẻ chút nào hay sao? +
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo xuyên qua từng tầng sương mờ dày đặc truyền thẳng vào bên trong: “Anh ấy bị dị ứng sô-cô-la mà!!! Sao mấy người lại có thể cho anh ấy ăn bánh quy sô-cô-la chứ?!!” +
“Chúng tôi cũng đâu có biết! Nhân lúc không ai chú ý, giáo sư Ứng đã ăn sạch bách mất rồi!” +
Ứng Vũ Sinh dốc sức giãy giụa hé mở một khe mắt, nhìn thấy Từ Nam Tiêu với gương mặt tràn ngập hốt hoảng đang cuống quýt bước theo các đồng nghiệp và bác sĩ, đẩy hắn vào phòng cấp cứu. +
Tóc mái của Từ Nam Tiêu bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, bết dính bên thái dương đang căng cứng. Đôi mắt anh đăm đăm khóa chặt lên gương mặt hắn, mang theo một vẻ tàn nhẫn như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc của hắn vào sâu trong trí nhớ, thế nhưng tận sâu trong đồng tử lại phân tán ra sự bàng hoàng, trống rỗng. +
Nếu như không phải do toàn thân đã mất hết sức lực như bị rút xương, Ứng Vũ Sinh tới nước này e là đã cười ra mặt rồi– +
Xem đi, lại là tôi cược thắng rồi. +
Bác sĩ dốc sức cấp cứu suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, huyết áp của Ứng Vũ Sinh mới tăng trở lại mức 108/80. Lại trải qua thêm nửa tiếng nữa, Ứng Vũ Sinh cuối cùng mới khôi phục lại tỉnh táo, được chuyển trở về phòng bệnh thông thường. +
Việc điều trị cứ thế kéo dài cho tới tận ba giờ sáng, Từ Nam Tiêu cũng túc trực bên cạnh chăm sóc cho tới tận ba giờ sáng, hoàn toàn không một lời than vãn. +
Thế nhưng cũng còn may, sốc phản vệ dị ứng thường đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Chỉ đến ngày hôm sau, bọn họ đã có thể trở về nhà để dưỡng bệhn. +
Ứng Vũ Sinh dựa lưng vào đầu giường, giọng nói yếu ớt mỏng manh mỉm cười với Từ Nam Tiêu đang mang cơm tới: “Vất vả cho em rồi.” +
“Nhìn cái dáng vẻ nửa sống nửa chết này của anh xem, bớt nói lại vài câu đi.” Từ Nam Tiêu đặt khay thức ăn lên chiếc tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống bên mép giường, vắt chân ngũ hành, chống tay lên má nói: “Tôi vẫn không hiểu nổi, sao anh lại có thể đi ăn bánh quy sô-cô-la được cơ chứ?” +
“Bởi vì sô-cô-la nằm ở phần nhân bên trong, tôi không nhìn thấy, lúc đó lại đói quá chừng nên không nhịn được ăn hơi nhiều.” Ứng Vũ Sinh chớp chớp mắt, lời mới nói được một nửa, hắn đột nhiên ho lên một tràng dữ dội. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy lồng ngực, khò khè thở dốc ra hơi. +
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, coi như tôi chưa hỏi gì đi.” Từ Nam Tiêu vội vã xáp lại gần, sợ hắn quá yếu ớt nên cũng chẳng dám dùng lực chạm mạnh vào người hắn, “Anh nằm cho đàng hoàng vào, đắp chăn lên.” +
“Xin lỗi em.” +
“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, cái lần tôi bị tai nạn xe trước đây anh cũng chăm sóc tôi đấy thôi, coi như lần này trả nợ ân tình cho anh.” +
Vừa nói, Từ Nam Tiêu vừa móc điện thoại ra bắt đầu lướt xem video ngắn. +
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hai người bọn họ lần lượt suýt chút nữa thì chầu trời, đúng là chẳng còn ai vào đây nữa rồi. +
Ứng Vũ Sinh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng.” +
Động tác trên tay Từ Nam Tiêu khựng lại, sống mũi đột nhiên cay cay. +
“Lo cái rắm.” Anh càng cúi gằm đầu vùi sâu hơn vào màn hình điện thoại. +
Sau khi Ứng Vũ Sinh rơi vào trạng thái sốc phản vệ, Từ Nam Tiêu đã quỳ mọp xuống đất hướng về phía bức tường, bái lạy sạch bách tất cả những vị thần linh mà anh có thể nhớ ra trong đầu. Đồng nghiệp của Ứng Vũ Sinh nhìn vào cũng không đành lòng, khuyên anh đừng quá lo lắng, giáo sư Ứng nhất định sẽ không sao đâu. +
Thế nhưng Từ Nam Tiêu chẳng thể lọt tai nổi câu nào, anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trong lòng bàn tay lại rịn ra một tầng mồ hôi dính xỉu. Trái tim dường như bị xẻ ra làm hai nửa, một nửa bị siết chặt ngưng trệ không nhúc nhích, nửa còn lại thì lại phát điên phát cuồng mà đập liên hồi. +
Mãi cho tới khoảnh khắc Ứng Vũ Sinh mở mắt ra, bọn chúng mới lại một lần nữa tái hợp hòa làm một. +
Mấy ngày này, Ứng Vũ Sinh không đi làm, Từ Nam Tiêu cũng ở nhà trông chừng hắn. Mãi cho tới khi trạng thái của Ứng Vũ Sinh dần dần ổn định trở lại, Từ Nam Tiêu mới bắt đầu phân bớt tâm trí để nghĩ về chuyện của Lộc Anh Kiệt. +
Lúc đó anh đã gọi điện cho bạn cùng phòng của Lộc Anh Kiệt, bảo cậu ta mau chóng đến khuyên ngăn đối phương lại. Sau đó bạn cùng phòng gọi điện báo an toàn, nói rằng Lộc Anh Kiệt đã không sao nữa rồi. Thế nhưng ngay trong đêm hôm đó, Lộc Anh Kiệt đã lên máy bay rời khỏi Trung Quốc. +
Hai người rốt cuộc đã không gặp được nhau lần cuối cùng. +
Cho dù có gọi điện sang thì đầu dây bên kia cũng liên tục không có người bắt máy, xem ra là đã thực sự hận anh rồi, thậm chí còn đổi luôn cả số điện thoại. +
Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Nam Tiêu cảm thấy có chút nghẹn đắng, anh chống tay lên đầu gối đứng dậy, cất lời nói với Ứng Vũ Sinh: “Anh cứ ở đây nằm cho ngoan đi, tôi ra ngoài mua cây kem.” +
“Giờ tôi đâu có ăn được, em làm thế chẳng phải cố tình làm tôi thèm sao?” Ứng Vũ Sinh làm mềm giọng nỉ non. +
Đối với điều này, Từ Nam Tiêu chỉ hệt như một chú mèo lớn giơ nanh múa vuốt, đáp lại một câu: “Đáng đời!” +
Mua kem xong xuôi, Từ Nam Tiêu ngậm một điếu thuốc, mang theo ngổn ngang tâm sự rảo bước trên con đường trở về nhà. +
Mặt đường nhựa bị cái nắng gay gắt giữa trưa thiêu đốt đến mức hắt lên những luồng ánh sáng chói chang, bốc lên từng đợt sóng nhiệt trong suốt chao đảo. +
Mười sáu năm, 5844 ngày, vậy mà cũng chỉ như một chớp mắt vội vã. +
Từ Nam Tiêu chợt cảm thấy ngẩn ngơ. +
Lúc này anh đã hoàn toàn xác tín rằng, bản thân mình có yêu thương Lộc Anh Kiệt, dù rằng đó chẳng phải là thứ tình yêu lứa đôi mà đối phương khao khát. +
Anh muốn chăm sóc cậu cả đời; muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những thứ dơ bẩn trên đời này, để cậu mãi mãi làm một chú nai nhỏ thuần khiết; muốn hai người ngay cả khi đã trở thành những ông lão tóc bạc phơ vẫn có thể ngồi cạnh nhau đi câu cá, được cậu cất tiếng gọi một tiếng “Anh ơi”. +
Chẳng lẽ thứ tình yêu thương này lại không phải là yêu sao? Chẳng lẽ lại thấp kém hơn người khác một bậc sao? Dựa vào cái gì mà tình cảm của anh lại phải chịu tổn thương tàn nhẫn đến mức này chứ? +
Từ Nam Tiêu không sao hiểu nổi. +
Cứ thế lê từng bước chân nặng trĩu về tới trước cổng khu nhà, anh chợt phát hiện ra phía ngoài cổng đang đứng một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Từ Nam Tiêu đột nhiên trợn tròn mắt, khuôn miệng há dốc ra, điếu thuốc lá tuột khỏi môi rơi xuống, lăn lốc ngay bên cạnh bàn chân anh. +
Lộc Anh Kiệt mặc một chiếc áo khoác kaki dáng hộp màu xanh ô liu mở phanh cúc, để lộ ra chiếc áo thun trắng bằng cotton nguyên chất nhăn nhúm bên trong, bàn tay vẫn đang túm chặt lấy quai ba lô. +
“Xin lỗi anh.” Lộc Anh Kiệt mỉm cười với anh, thế nhưng hai hàng lông mày lại nhíu chặt vào nhau, trên mặt chất chứa đầy vẻ bất đắc dĩ cùng bùi ngùi xúc động, “Đến tận giây phút cuối cùng này, em vẫn phải nói dối anh.” +
Từ Nam Tiêu đi theo Lộc Anh Kiệt, đến một quán cà phê khá hẻo lánh ở gần đó. Bề ngoài anh giả vờ như đang dán mắt vào menu, nhưng thực chất khóe mắt vẫn luôn âm thầm đánh giá Lộc Anh Kiệt. +
“Cậu chưa đi sao? Bạn cùng phòng của cậu nói tận mắt nhìn thấy cậu leo lên máy bay cơ mà, lại còn chụp cả ảnh nữa.” +
“Chỉ là một người có ngoại hình khá giống em mà thôi, đâu phải chỉ có mình Ứng Vũ Sinh mới biết cải trang thành em. Nếu như không lừa gạt thành công anh ta, em cũng chẳng thể nào gặp được anh.” +
Từ Nam Tiêu chẳng buồn tranh cãi với cậu về chuyện tốt xấu của Ứng Vũ Sinh, thế là chuyển chủ đề: “Không phải cậu nói muốn dẫn anh đi gặp một người sao, người đâu rồi?” +
“Vâng, đợi một chút ạ.” Lộc Anh Kiệt móc từ trong ba lô ra một chiếc máy tính bảng, sau đó dựng đứng lên, xoay màn hình hướng về phía Từ Nam Tiêu. +
Giao diện trên máy tính bảng là một cuộc họp trực tuyến, rất nhanh sau đó cuộc gọi đã được kết nối, người ở đầu dây bên kia hiện lên trên màn hình. +
Đó là một người phụ nữ xa lạ, để tóc ngắn, dáng vẻ tháo vát và già dặn kinh nghiệm. Thế nhưng giữa hàng mi và khóe mắt lại mang theo sự mệt mỏi không sao che giấu nỗi, tựa như đã bị cuộc đời vắt kiệt sức lực từ tận sâu trong tâm khảm. Không gian phía sau lưng bà ta dường như là một căn phòng làm việc, vô cùng xa hoa và rộng rãi, liếc mắt nhìn qua là biết ngay một bà chủ lớn với khối tài sản không hề tầm thường. +
“Ai đây?” +
“Từ Nam Tiêu, chào cậu, tôi là mẹ của Lưu Thanh Dương.” +
Một tiếng sét giáng xuống tâm trí Từ Nam Tiêu, cả người cứng đờ không sao nhúc nhích nổi. Cho dù biết rõ bọn họ đang cách nhau qua một đường truyền mạng, Từ Nam Tiêu vẫn theo bản năng bày ra tư thế phòng thủ, sẵn sàng công kích: “Bà tìm tôi làm cái gì?” +
“Xung quanh đều có tai mắt của Ứng Vũ Sinh, tôi bất đắc dĩ mới phải dùng cách này để gặp mặt cậu. Những người bị liên lụy vào chuyện này quá nhiều, tôi bắt buộc phải bảo vệ sự an toàn cho bọn họ, mong cậu lượng thứ.” +
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Từ Nam Tiêu lại ngẩn người ra một lần nữa. +
“Với tư cách là mẹ của Lưu Thanh Dương, chúng ta đã từng đấu trí giao thủ với nhau rất nhiều lần. Nhưng với tư cách là mẹ của Ứng Vũ Sinh, thì đây mới là lần đầu tiên gặp mặt nhỉ.” +
Bà ta đang nói… cái gì cơ? +
Mẹ của ai cơ? +
Ai cơ? +
Trong câu nói này từng từ từng chữ một Từ Nam Tiêu đều nghe hiểu rõ mồng một, thế nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì lại trở thành một câu nói cực kỳ khó hiểu. Đại não của anh rơi vào một khoảng trống rỗng tê dại hệt như bị bỏng rát, trái tim tựa như biến thành một cục thịt chết, ngừng đập, lặng ngắt như tờ. +
Ứng Vũ Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sập tối. +
Từ Nam Tiêu ra ngoài mua kem, sao lại mất nhiều thời gian đến thế này chứ? +
Hắn trong lòng không yên tâm nổi, bèn khoác thêm một chiếc áo cardigan bằng len dạ màu trắng xám, một tay vừa che miệng ho húng hắng, một tay từ từ nhích từng bước chân ra khỏi cửa phòng. Cứ đi được vài mét, hắn lại phải dừng lại thở dốc một hồi. +
Thế nhưng vừa mới mở cửa nhà ra, Từ Nam Tiêu lại vừa vặn bước ra khỏi thang máy. +
“Nam Tiêu, em rốt cuộc cũng về rồi, sao lại đi lâu thế?” Ứng Vũ Sinh thả lỏng nét mặt. +
Từ Nam Tiêu kể từ lúc bước ra khỏi cửa thang máy vẫn luôn ngẩn ngơ mất tập trung, nghe thấy giọng nói của Ứng Vũ Sinh, thân hình anh khẽ chấn động một cái, ngẩng đầu lên hệt như vừa mới bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. +
“Ồ, gặp người quen trước đây hay đi uống rượu cùng, ở trên đường đứng nói chuyện phiếm vài câu.” Vừa nói, Từ Nam Tiêu vừa đi lướt qua vai Ứng Vũ Sinh, tiến thẳng vào trong nhà, “Đi thôi, đừng có đứng đần ra ở ngoài nữa.” +
Ứng Vũ Sinh rủ mắt nhìn xuống, phát hiện trên hộp kem trong túi nilon đã chẳng còn những giọt nước đọng lại do không khí lạnh nữa rồi, vỏ hộp có vết dầu mỡ thẩm thấu ra ngoài, thậm chí còn hơi móp xẹp xuống. +
Điều này chứng tỏ hộp kem đã được để ở nhiệt độ phòng suốt một khoảng thời gian rất dài. +
Rõ ràng trong tay đang xách hộp kem, vậy mà vẫn nhất quyết đứng buôn chuyện với “người quen” lâu đến thế sao? Rốt cuộc là loại “người quen” nào cơ chứ? +
Thế nhưng đến cuối cùng, Ứng Vũ Sinh cũng chỉ im lặng không để lộ cảm xúc mà cất lời: “Ừm……” +
Nhờ có dì giúp việc mà bữa tối diễn ra vô cùng ngon miệng. Trên bàn có món khoai lang ngào đường mà Từ Nam Tiêu thích nhất, và món tôm xào bạch quả mà Ứng Vũ Sinh ưa chuộng nhất. +
Từ Nam Tiêu ăn vô cùng thỏa mãn. Sau khi dùng bữa xong, Ứng Vũ Sinh ngỏ lời mời anh cùng xem phim nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối. +
“Cái thân thể này của anh bây giờ, đến nửa bát cơm tối còn chẳng nuốt nổi hết, tốt nhất là lên giường nằm nghỉ ngơi đi.” Từ Nam Tiêu xua xua tay, “Tôi tự mình chơi game.” +
Ứng Vũ Sinh cong cong đôi mắt mỉm cười dịu dàng: “Được rồi.” +
Trước khi bước vào phòng, Từ Nam Tiêu còn tiện tay lấy một gói khoai tây chiên từ tủ đồ ăn vặt. Ứng Vũ Sinh vừa định lên tiếng nhắc nhở anh ăn xong bữa tối thì đừng ăn linh tinh, cánh cửa phòng đã sập ngay lại, chặn đứng mọi lời cằn nhằn ở phía sau. +
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng chặt, gói khoai tây chiên trên tay đã rơi bộp xuống mặt đất. +
Từ Nam Tiêu ngã khuỵu hai gối quỳ xuống sàn, bịt chặt lấy miệng. Trong suốt bữa ăn tối, anh chỉ biết gắp thức ăn bỏ vào miệng một cách máy móc, cho tới lúc này khi đã lấy lại chút tĩnh lặng, anh mới bàng hoàng phát hiện thức ăn từ lâu đã dâng nghẹn tới tận cuống họng, chực chờ trào ngược ra ngoài. +
Nếu như lúc biết được Lộc Anh Kiệt chính là gã mặc áo hoodie, thứ mà Từ Nam Tiêu cảm nhận được là sự phẫn nộ và đau đớn tột cùng. +
Thì khi phải đối mặt với Ứng Vũ Sinh, những cảm giác ấy dĩ nhiên vẫn tồn tại, thế nhưng cuối cùng lại bị một loại cảm xúc khác đè bẹp hoàn toàn, loại cảm xúc đang điên cuồng sinh sôi, lan rộng không cách nào kiểm soát trong lòng anh – chính là sự sợ hãi. +
Tựa như có ai đó đang cầm một chiếc thìa kim loại lạnh ngắt, thọc sâu vào bên trong hộp sọ của anh rồi ra sức xáo trộn toàn bộ bộ não. Tất cả những điều anh vốn dĩ đã quen thuộc, giờ đây đều biến thành những thứ chất lỏng loãng phếch, chẳng thể nào nắm bắt nổi. +
Ứng Vũ Sinh là một kẻ điên rồ từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. +
Từ Nam Tiêu căn bản chẳng thể nào thấu hiểu nổi suy nghĩ của hắn. +
Những lời đường mật dịu dàng, những quan tâm chăm sóc, những hy sinh đồng hành không chút tính toán ấy… hóa ra tất cả đều chỉ là sự bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Hơn một năm trời, tự mình nhảy vào ván cờ, dối trên lừa dưới, chỉ để dựng lên một vở kịch kịch tính về sự trả thù được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. +
Tốt lắm, tốt lắm, Ứng Vũ Sinh ạ! +
Con mẹ nó rốt cuộc anh muốn làm cái đéo gì vậy hả?! +
Con mẹ nó ốt cuộc anh muốn cái đéo gì từ tôi?! +
Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm thấy căn phòng này thật xa lạ, căn nhà này thật xa lạ, và cả con người đang hiện diện trong ngôi nhà này cũng trở nên hoàn toàn xa lạ. +
Anh đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy không dứt của mình – đôi bàn tay mà cách đây không lâu vẫn còn chắp chặt lại để thành tâm cầu nguyện bình an cho Ứng Vũ Sinh. Anh thực sự rất muốn gào lên hỏi, liệu tất cả những thứ này có phải đều là giả dối? Nếu vậy thì rốt cuộc trên đời này còn thứ gì mới là thật đây? +
Từ Nam Tiêu đột nhiên bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo ghì xuống dưới, mặt đất vững chãi dưới chân biến thành vùng cát lún tử thần, mà ngay bên dưới tầng cát lún ấy chính là… vô số đôi mắt đong đầy ác ý của Ứng Vũ Sinh, tất cả đều đang trố mắt nhìn anh không chớp lấy một nhịp. +
Từ Nam Tiêu rốt cuộc không chịu nổi nữa, nằm xoài ra sàn nhà nôn mửa xối xả. +
Anh nôn đến mức mặt mũi đầm đìa nước mắt nước mũi, thế nhưng vẫn vừa ho liên hồi vừa chật vật gồng mình bò dậy, bắt đầu dọn dẹp hành lý. Anh chỉ vơ đại vài bộ quần áo, dây sạc và thẻ ngân hàng cùng các vật dụng thiết yếu, chuẩn bị thừa lúc Ứng Vũ Sinh đã trở về phòng ngủ say để nhanh chóng rời khỏi cái đầm lầy này. +
Thế nhưng khi xách chiếc vali đứng trước cửa phòng ngủ, anh lại đột ngột khựng bước chân lại. +
Anh… có thể đi đâu cơ chứ? +
Câu lạc bộ của anh là do Ứng Vũ Sinh trao cho; bạn bè của anh là bạn chung của cả hai người; nơi ăn chốn ở của anh là do Ứng Vũ Sinh cung cấp; ngay cả chiếc xe của anh cũng đã nát vụn vì xả thân cứu Ứng Vũ Sinh… +
Anh đã tự tay thu mình rúc sâu vào chiếc lồng sắt do chính Ứng Vũ Sinh tỉ mỉ dựng lên, rồi lại còn ngu ngốc ngỡ rằng bản thân rốt cuộc đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời. +
Chẳng lẽ anh phải bỏ lại tất cả sự nghiệp, bạn bè, cuộc sống và nơi ở để vắt chân lên cổ chạy trốn sao? Nếu làm vậy thì anh còn lại thứ gì thực sự thuộc về chính bản thân mình nữa chứ? +
Nhưng Từ Nam Tiêu chỉ do dự trong đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi. +
Không, bắt buộc phải đi! +
Bỏ lại tất cả cũng nhất định phải đi! +
Anh không thể tiếp tục dây dưa với Ứng Vũ Sinh thêm dù chỉ một giây một phút nào nữa! +
Từ Nam Tiêu dứt khoát đẩy mạnh cửa phòng ra. Đúng như anh dự đoán, đèn phòng khách đã tắt phụt, Ứng Vũ Sinh lúc này chắc hẳn đang chìm vào giấc ngủ sâu trong phòng. Toàn bộ căn nhà chỉ còn khu vực phòng bếp hắt ra ánh sáng mờ mờ cùng tiếng nước chảy róc rách, đó là dì giúp việc đang rửa bát. +
Cơ hội nghìn năm có một. +
Anh xách chiếc vali sải bước thật nhanh về phía cửa chính, ngay lập tức đồng tử co rút lại dữ dội, chất adrenaline trong cơ thể bùng nổ càn quét khắp các dây thần kinh. +
Trong bóng tối dường như có một bóng người đang sừng sững đứng ngay trước cửa– +
Ứng Vũ Sinh đang tựa lưng vào tường im lặng đợi anh. +
“Em muốn đi đâu thế?” Hắn cất lời dịu dàng như gió xuân thoảng qua, hệt như giữa hai người chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. +
Từ Nam Tiêu bàng hoàng nhận ra bản thân tới nước này đến cả tiếng gầm nghẹn ngào trong cổ họng cũng chẳng tài nào phát ra nổi. +
“Đừng nói dối tôi, Nam Tiêu, màn diễn xuất của em vụng về quá đấy.” +
chương sau giâm càm +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


