Skip to main content

CHƯƠNG 47: EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

dathaiPiter

“……” +

“Tại sao lại sợ tôi đến mức này cơ chứ? Em đều đã biết hết cả rồi sao?” +

“……” +

“Em làm cách nào mà biết được?” +

“……” +

“Thôi bỏ đi, không hỏi nữa. Cảm giác như cả thế giới này đều đang chống lại tôi, hùa nhau vào bắt nạt một giáo sư tội nghiệp là tôi đây vậy.” +

Lời còn chưa dứt, Từ Nam Tiêu đột nhiên bộc phát ánh mắt lạnh lẽo hung tợn hệt như dã thú, một cú đấm xé gió nhắm thẳng vào chính diện mặt Ứng Vũ Sinh mà lao tới. Ứng Vũ Sinh không kịp đề phòng, để né tránh cú đánh nghiệt ngã này, cái đầu hắn đã đập mạnh gõ thẳng vào bức tranh trang trí treo trên tường. +

Dù không ngờ tới việc Ứng Vũ Sinh lại có thể bắt kịp tốc độ phản xạ của một võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng Từ Nam Tiêu không hề ham chiến, mục tiêu cực kỳ rõ ràng lao thẳng về phía cửa cầu thang bộ. +

Thế nhưng ngay khi nửa bàn chân anh vừa mới bước chân vào lối thoát hiểm, một tiếng búng tay đột ngột vang lên giòn tan trong sảnh thang máy. +

Từ Nam Tiêu chỉ cảm thấy bàn chân nhũn ra, thần trí đột nhiên mất hết cảm giác, sau đó cả cơ thể nhanh chóng đổ gục xuống, ngã một tiếng “bịch” thật mạnh xuống sàn nhà. +

Rốt cuộc là có chuyện gì, cơ thể hoàn toàn không nhúc nhích nổi. +

Thôi miên? Hay là hắn đã hạ thuốc mình từ lúc nào? +

Từ Nam Tiêu dốc toàn lực giãy giụa chống đỡ nửa thân trên dậy, tự dặn lòng dù có bò thì cũng nhất định phải bò ra khỏi cái địa ngục này! +

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cổ chân anh đã bị một bàn tay siết chặt lấy, một sức mạnh áp đảo lôi xệch anh ngược trở vào trong nhà! +

Một khi bị kéo trở lại thì coi như chết chắc! +

Đối mặt với những chuyện sắp xảy ra, cho dù là những trận đấu đối đầu sinh tử hiểm nghèo nhất trong quá khứ cũng chưa từng khiến Từ Nam Tiêu cảm thấy kinh hoàng đến mức này. +

Anh điên cuồng giãy giụa, cào xới lung tung xuống mặt sàn, dùng hết sức bình sinh bấu chặt lấy khung cửa. Đôi bàn tay đã bị rút sạch sức chưa bao giờ trở nên bất lực đến nhường này, và anh bị Ứng Vũ Sinh lôi xệch trở lại bên trong căn nhà. +

Cánh cửa lớn đóng sầm lại đầy tàn nhẫn. +

Từ đầu đến cuối, tiếng rửa bát trong gian bếp vẫn chẳng hề ngắt quãng dù chỉ một nhịp. +

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Từ Nam Tiêu mới từ từ hé mở đôi mắt. +

Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt anh chính là chiếc trần nhà vô cùng quen thuộc. +

Anh cảm thấy bản thân hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng dài thăm thẳm, nhưng đó là cơn mộng gì cơ chứ? Tại sao… lại chẳng thể nào nhớ ra nổi? +

Anh đưa tay ôm lấy cái đầu đang mê muội, uể oải ngồi thẳng dậy. Cơn đau đầu dữ dội hoành hành tựa như có ai đó vừa giật phăng đi từng dây thần kinh trong sọ. +

Đúng lúc này, có người gõ nhẹ ba tiếng lên cửa phòng ngủ. +

Từ Nam Tiêu nhíu chặt lông mày: “……Mời vào?” +

Ứng Vũ Sinh tay bưng một khay thức ăn chậm rãi bước vào bên trong. +

“Vẫn còn thấy khó chịu sao em?” +

“Có chút chút, tôi làm sao thế này?” Từ Nam Tiêu day day huyệt thái dương, “Sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi thế này, mấy chuyện tối qua tôi hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào cả.” +

“Em ăn xong bữa tối thì đột ngột ngất xỉu đi làm tôi hoảng cả người.” Ứng Vũ Sinh chớp chớp mắt, dáng vẻ tràn ngập lo âu tiến lại gần nhét nhét góc chăn cho anh, “Bây giờ cảm thấy trong người thế nào rồi?” +

Từ Nam Tiêu ngẩn người ra, lắc lắc đầu. +

“Có đói không? Ăn chút gì đi nhé.” Ứng Vũ Sinh đặt khay thức ăn lên chiếc tủ đầu giường. +

Từ Nam Tiêu gật gật đầu, lúc này mới muộn màng nhận ra dạ dày mình đang cồn cào, trống rỗng tới mức khó chịu. Anh xoay người lại, phát hiện trên khay thức ăn có món khoai lang ngào đường mà anh thích nhất, thế nhưng anh lại không lập tức cầm đũa lên, mà đăm đăm dán mắt vào đĩa khoai lang ngào đường đến ngẩn ngơ xuất thần. +

Có điểm gì đó không đúng. +

Bên cạnh đĩa khoai lang ngào đường lẽ ra phải là món tôm xào bạch quả mới đúng chứ…… +

Khoan đã, tại sao lại phải là món tôm xào bạch quả? +

Đại não của anh đột nhiên bắt đầu liên tưởng đến những thứ hoàn toàn không liên quan. +

Tối qua mình ăn quá nhiều rồi nôn sạch bách… Sau đó mình bắt đầu dọn dẹp hành lý… Rồi bị Ứng Vũ Sinh tóm được… Rồi sau đó… +

Đầu Từ Nam Tiêu đau như muốn nứt tung ra, đủ loại viễn cảnh vỡ vụn dập dềnh hiện lên rồi lại bị xóa nhòa trong trí óc, đau tới mức anh phải nhắm tịt mắt lại. +

“Nam Tiêu, em không sao chứ?” Ứng Vũ Sinh lập tức vươn tay vỗ vỗ vai anh, nhưng lại bị anh tát mạnh một cái hất văng ra. +

Từ Nam Tiêu phát ra những tiếng lẩm bẩm đau đớn trong cổ họng, qua một hồi lâu sau mới từ từ dịu lại. Đến khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã hằn lên những vệt máu đỏ quạch hằn học, từ kẽ răng gầm lên từng tiếng: “Ứng Vũ Sinh!! Đệt mẹ anh!!” +

Từ Nam Tiêu chực lao chồm về phía đối phương, thế nhưng lại bị một sức kéo dữ dội giật ngược trở lại, ngã nhếch nhác xuống mặt giường. +

Anh đưa tay sờ lên cổ mình, bàng hoàng phát hiện chẳng biết từ lúc nào bản thân đã bị đeo một chiếc vòng cổ bằng da, đầu bên kia của sợi xích kim loại bị khóa chặt cứng vào đầu giường, chẳng khác nào một sợi dây xích chó. +

Ứng Vũ Sinh phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhạy, hắn nghiêng mình né gạt được cú tấn công của Từ Nam Tiêu, lùi trở về khoảng cách an toàn. +

“Quả nhiên là không được mà.” Hắn lẩm bẩm tự cảm thán một mình. +

Nhận ra phương pháp thôi miên hoàn toàn không cách nào làm cho Từ Nam Tiêu quên đi ký ức, biểu cảm bàng hoàng mất phương hướng chợt sượt qua trên gương mặt Ứng Vũ Sinh trong tích tắc, thế nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ tĩnh lặng như tờ. +

Từ Nam Tiêu cảm thấy chuyện này thật quá đỗi hoang đường, anh tựa như bị người ta đâm cho một nhát dao tàn nhẫn, rút ra một búi thịt máu me đầm đìa: “Đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn thôi miên tôi sao?! Anh phát điên rồi đúng không Ứng Vũ Sinh!” +

Ứng Vũ Sinh nghe vậy bèn ngước mắt nhìn anh, mỉm cười nhạt: “Tôi sai rồi, xin lỗi em, yêu dấu ơi… Bây giờ xin lỗi liệu còn kịp không em?” +

Nghe thấy danh xưng đó, Từ Nam Tiêu ngẩn người ra, rồi ngay lập tức bùng lên một cảm giác ghê tởm buồn nôn, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng ngược cả lên. Anh sa sầm nét mặt, lạnh giọng cảnh cáo đầy âm u: “Cấm anh dùng cái kiểu gọi ghê tởm đó để gọi tôi.” +

“Thả tôi ra, tháo cái dây xích chó này ra ngay.” +

“Tháo ra mau!!!” +

Ứng Vũ Sinh giả vờ phớt lờ không nhắc tới, hắn bưng bát cháo thịt bằm hột vịt bắc thảo lên, múc một thìa đưa tới sát khóe môi Từ Nam Tiêu: “Đừng thốt ra những lời không thể nào xảy ra như thế nữa. Đói rồi đúng không? Em đã nằm ngủ suốt một ngày trời rồi, cho dù có muốn ra tay đánh tôi thì cũng phải ăn chút gì đó để hồi phục lại thể lực đã chứ.” +

Từ Nam Tiêu hất mạnh một cái làm đổ văng bát cháo, cháo nóng hổi lập tức bắn tung tóe lên mu bàn tay Ứng Vũ Sinh. Chiếc thìa sứ rơi vèo ra xa, đập mạnh xuống sàn nhà vỡ đôi làm hai mảnh. +

Mu bàn tay Ứng Vũ Sinh rất nhanh đã đỏ bừng lên vì phỏng, thế nhưng hắn lại chẳng thốt ra lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa vết thương, rồi lặng lẽ ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường. +

“Nếu như bây giờ em chưa muốn ăn, vậy thì đợi đến khi em bình tĩnh lại rồi hãy ăn vậy.” +

“Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh làm sao hả?!” Giọng Từ Nam Tiêu run lên bần bật, “Một kịch bản trả thù hoành tráng! Một cú gắp lửa bỏ tay người quá đỉnh! Nhìn tôi vì gã mặc áo hoodie mà quay mòng mòng như kiến bò chảo nóng, nhìn tôi chủ động ghé sát lại cho anh chịch, trong lòng anh đắc ý lắm đúng không? Rốt cuộc cũng trả thù được cho em trai anh rồi đúng không?! Xỏ mũi lừa gạt tôi vui lắm sao? Nếu như không phải Lộc Anh Kiệt đưa bằng chứng cho tôi, thì tiếp theo anh còn tính làm cái quái gì nữa? Phải ăn tươi nuốt sống tôi thì mới coi như xong chuyện sao?!” +

Trông dáng vẻ này, Từ Nam Tiêu quả thực đã biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Lưu Thanh Dương, cũng đã nắm chắc bằng chứng hắn chính là gã mặc áo hoodie. +

Vậy thì vào lúc này, dù có biện minh ra sao cũng chỉ là vô ích. +

Tình cảnh tồi tệ nhất mà hắn thà tự đưa mình vào phòng cấp cứu để tránh né… rốt cuộc vẫn đã xảy ra. +

Ứng Vũ Sinh cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. +

Cảm xúc của Từ Nam Tiêu lúc này đang quá đỗi kích động, hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để trò chuyện, thế nên Ứng Vũ Sinh lên tiếng: “Em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tôi lại vào thăm em. Nếu như em không muốn nhìn thấy tôi, lát nữa tôi sẽ bảo người khác mang cơm vào.” +

“Ngày mai? Thế sau ngày mai chẳng lẽ lại còn có ngày kia? Sau ngày kia lại còn có ngày kìa nữa sao?! Rốt cuộc anh tính nhốt tôi đến bao giờ hả?!” +

“Đến khi nào chúng ta hòa giải như xưa mới thôi.” Ứng Vũ Sinh cắt ngang lời anh. +

Từ Nam Tiêu ngẩn ngơ người ra. +

Anh rất ít khi dùng từ này để miêu tả về một người, nhưng Ứng Vũ Sinh mẹ nó đúng là một thằng điên chính hiệu. +

“Anh không lẽ nghĩ rằng tôi vẫn có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để cho anh tiếp tục chịch chùa tôi đấy chứ?” Từ Nam Tiêu tức tới mức bật cười cay đắng, “Anh cảm thấy chúng ta còn có thể hòa giải như xưa được sao? Tôi nói cho anh biết Ứng Vũ Sinh, chúng ta sẽ không còn ngày mai nữa đâu, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, tất cả đều sẽ không bao giờ có nữa!” +

Giọng của Từ Nam Tiêu mỗi lúc một cao, “Chỉ cần anh dám tháo dây xích ra cho tôi, tôi lập tức sẽ trốn thật xa! Trốn đến cái nơi mà anh có chết cũng chẳng bao giờ tìm ra được!” +

Lời còn chưa dứt, sợi xích trên chiếc vòng cổ của Từ Nam Tiêu đã bị một sức mạnh quái dị giật mạnh sang một bên. Anh hoàn toàn không kịp đề phòng, nhếch nhác quỳ mọp xuống mặt giường, cái tư thế chống tay chống chân xuống giường này trông quả thực chẳng khác nào một con chó. +

Từ Nam Tiêu vừa chửi đổng rủa sả vừa ra sức chống tay đứng dậy, ngẩng cao người lên, bàng hoàng phát hiện Ứng Vũ Sinh đang đứng từ trên cao đăm đăm cúi xuống nhìn anh. +

Ánh mắt của Ứng Vũ Sinh có phần u tối, nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, lại đem cái nét u tối ấy hòa tan hoàn toàn trong nụ cười. +

“Nam Tiêu à, cái chuyện này ấy mà, tự nguyện thì có cách chơi của tự nguyện, mà không tự nguyện thì lại có cách chơi của không tự nguyện. Nhưng cho dù có nói thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chơi tiếp cuộc chơi này cùng tôi mà thôi.” +

Ứng Vũ Sinh buông lỏng sợi xích ra, vươn tay vuốt ve đỉnh đầu của Từ Nam Tiêu. Từ Nam Tiêu trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, đến một ngón tay cũng chẳng tài nào nhúc nhích nổi. +

Hắn cất lời: “Hẹn gặp em ngày mai.” +

Ngày hôm sau, người dì giúp việc trong nhà đã đâm đơn xin nghỉ việc, lý do là bởi chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục đối diện với Từ Nam Tiêu nữa. +

Ứng Vũ Sinh cũng chẳng thèm miễn cưỡng, chỉ dặn dò bà ấy đừng có ăn nói lung tung ra bên ngoài, rồi nhẹ nhàng thả cho bà ấy rời đi. +

Mà người bảo mẫu mới được thuê tới lại báo lại với Ứng Vũ Sinh rằng, Từ Nam Tiêu suốt cả một ngày trời hoàn toàn không chịu đụng đến chút thức ăn nào. Cả ba bữa ăn đều được xếp đặt gọn gàng trên chiếc tủ đầu giường, không hề có bất kỳ dấu vết nào của việc động đũa. +

Xem ra vẫn đang tiếp tục hờn dỗi. +

Ứng Vũ Sinh cong cong đôi mắt mỉm cười dịu dàng nói: “Vậy thì cứ giao lại cho tôi đi.” +

Hắn tay bưng khay thức ăn chậm rãi bước vào phòng của Từ Nam Tiêu, trong lòng thầm tính toán xem hôm nay phải dùng cách gì để bắt đối phương phải khuất phục mới được. +

Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa được đẩy ra, đôi mắt hắn chợt khẽ trợn to– +

Trên chiếc giường hóa ra lại trống không, mà chiếc vòng cổ bằng da đã bị cưỡng ép giật đứt làm đôi, hai đoạn sót lại chằng chịt những vết cào xước màu trắng dũng mãnh. +

Ứng Vũ Sinh trước đó đã từng thử nghiệm qua chiếc vòng cổ này, vừa vặn ôm sát một cách hoàn hảo vào cổ của Từ Nam Tiêu, lại không siết quá chặt khiến anh bị thương. Thật khó mà hình dung nổi một người đã cả ngày không có hạt cơm nào vào bụng, vậy mà lại có thể dựa vào sức mạnh cơ bắp mà phá hủy nó.  +

Hơn nữa, muốn rời khỏi căn phòng này bắt buộc phải đi qua phòng khách, em ấy rốt cuộc làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay biến mất được chứ? +

Ứng Vũ Sinh bước về phía trước hai bước, ngay đúng lúc này, hắn đột nhiên đánh hơi thấy phía sau lưng có người. Còn chưa kịp đưa ra phản ứng, một sợi dây thừng được bện từ ga trải giường đã đột ngột siết chặt lấy cổ hắn. +

Khay thức ăn trên tay Ứng Vũ Sinh rơi xoảng xuống đất, âm thanh vỡ tan tành của đồ sứ lập tức bị bóp nghẹt hoàn toàn trong cảm giác ngột ngạt, nghẹt thở đến bất ngờ. +

Sợi dây thừng thô ráp xoắn từ ga giường lún sâu vào cuống họng hắn. Theo bản năng, hắn đưa tay chộp lấy sự trói buộc trên cổ mình, thế nhưng thứ mà ngón tay hắn chạm phải lại là những lóng tay thon dài, gầy guộc của Từ Nam Tiêu. +

“Em…” Ứng Vũ Sinh rên lên từng tiếng đứt quãng qua kẽ răng. +

Hắn đã quá đỗi chủ quan, đã quen với một Từ Nam Tiêu làm chú mèo ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt mình, mà quên mất rằng bản chất anh vốn dĩ luôn là một con báo gấm. Mà khi báo gấm bị dồn vào bước đường cùng, nanh mốt mới chính là vũ khí chết người nhất. +

Sau sự bàng hoàng ban đầu, Ứng Vũ Sinh giật ngược người thúc mạnh về phía sau, giáng một lực tàn nhẫn nện Từ Nam Tiêu thẳng vào bức tường. Thân thể phía sau lưng phát ra một tiếng hừ nén chặt, lực siết ở cổ khẽ lỏng ra một nhịp. Chỉ trong tích tắc ấy, Ứng Vũ Sinh huých mạnh cùi chỏ, nhắm thẳng vào mạn sườn của người phía sau mà thúc tới. +

Dù cho Từ Nam Tiêu đau đớn, lại như phát điên phát cuồng nhất quyết không chịu buông tay, thậm chí còn mượn lực phản hồi từ bức tường để dốc sức siết chặt hơn nữa. Cả hai loạng choạng ngã nhào từ bờ tường xuống sàn nhà, lăn lộn thành một mớ hỗn loạn. +

“Là do anh ép tôi.” Từ Nam Tiêu cắn chặt đến mức muốn vỡ vụn cả hàm răng bạc. +

Chẳng biết đã vật lộn giằng co bao lâu, sức lực kháng cự của Ứng Vũ Sinh mỗi lúc một yếu dần. Mãi cho tới khi Từ Nam Tiêu cảm nhận được cánh tay của người bên dưới hoàn toàn rũ rượi nhũn ra, anh mới run rẩy buông lỏng đôi tay. +

Anh ngã khuỵu ngồi bệt xuống sàn, dốc sức thở, lồng ngực và lá phổi đau rát như lửa đốt, các ngón tay vì dùng lực quá đà mà liên tục co quắp giật hồi. Anh vươn tay dò thử nhịp thở nơi sống mũi Ứng Vũ Sinh – hừ, vẫn chưa chết. +

Từ Nam Tiêu không dám chậm trễ dù chỉ một giây, anh gồng mình đứng dậy một cách xiêu vẹo, chân trần dẫm lên sàn gỗ, dứt khoát đẩy văng cánh cửa phòng ngủ. +

Anh sắp sửa có lại tự do rồi. +

Chỉ cần bước qua cánh cửa này. +

Từ nay về sau, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Ứng Vũ Sinh nữa. +

Thế nhưng khoảnh khắc bước chân ra đến phòng khách, đôi mắt Từ Nam Tiêu lại trợn tròn kinh hoàng. Bởi vì đây hoàn toàn không phải là căn phòng khách quen thuộc của anh, chẳng những vậy, ngay giữa phòng khách còn đang sừng sững đứng bốn năm gã đàn ông xa lạ với vóc dáng vô cùng cao lớn. +

Đến lúc này Từ Nam Tiêu mới bàng hoàng nhận ra, nơi này vốn dĩ đã chẳng còn là căn căn hộ cao cấp rộng lớn mà bọn họ từng ở trước đây nữa, mà là một nơi hoang vu hẻo lánh nào đó chẳng rõ ở đâu. +

Mà sở dĩ anh không hề phát hiện ra điểm bất thường, là bởi vì Ứng Vũ Sinh đã cố tình bài trí căn phòng ngủ y hệt như khung cảnh quen thuộc trước kia của anh. +

Còn chưa kịp để anh mở miệng cất lời, bốn năm gã đàn ông kia đã lao sầm tới ghì chặt đè nghiến anh xuống mặt sàn. Má của Từ Nam Tiêu dán chặt vào lớp gạch men lạnh ngắt, anh điên cuồng giãy giụa, thế nhưng cho dù có từng là nhà vô địch đai vàng Grand Slam đi chăng nữa, thì mãnh hổ rốt cuộc cũng khó lòng địch nổi quần hồ, đành chỉ có thể giận dữ chửi rủa xả ra hết những uất ức trong lòng. +

Ngay sau đó, anh bàng hoàng nhìn thấy Ứng Vũ Sinh từ bên trong phòng thong thả bước ra. Hắn một tay ôm lấy cổ húng hắng ho, trên làn da cổ hằn lên một vòng vết bầm tím nhạt. +

Ngay cả việc ngất xỉu hôn mê mà hắn cũng là giả vờ lừa gạt anh sao?! +

Từ Nam Tiêu cắn chặt răng. +

Đệt con mẹ thằng cha bốn mắt này!!! +

Ngay giây tiếp theo, anh chợt nhận ra điều gì đó, sự phẫn nộ trong tích tắc đông cứng lại, toàn thân đột ngột trở nên cứng đờ, đến cả máu me khắp cơ thể cũng như ngưng trệ lạnh ngắt. Vì thực sự không cách nào thấu hiểu nổi tình cảnh trước mắt, bộ não của Từ Nam Tiêu hoàn toàn chết đứng. +

Anh phát hiện ra, phía dưới của Ứng Vũ Sinh hóa ra lại đang chào cờ. +

Con người ta liệu có thể sinh ra phản ứng sinh lý ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết sao? Đầu óc hắn rốt cuộc còn bình thường hay không vậy? +

Ý thức được những chuyện gì có thể sắp sửa xảy ra tiếp theo, Từ Nam Tiêu lại càng điên cuồng giãy giụa dữ dội hơn nữa, từ trong cổ họng gầm lên những tiếng gầm thét xé lòng. Thế nhưng dưới sự đè nén của bốn người đàn ông vạm vỡ, mọi nỗ lực của anh hệt như kiến chọi cành cây. +

“Xin lỗi em, có lẽ tôi đã nhầm lẫn giữa cảm giác kích thích lúc cận kề cái chết với ham muốn tình dục mất rồi. Đừng lo lắng, hồi trước lúc chơi mấy trò thể thao mạo hiểm cực hạn, chuyện như này cũng từng xảy ra rồi.” Ứng Vũ Sinh hờ hững mỉm cười cất lời, đôi mắt đăm đăm khóa chặt lấy Từ Nam Tiêu, tựa như loài rắn độc đang rình rập săn mồi, “Cũng có thể là do dáng vẻ lúc em hung hãn phát điên trông gợi cảm quá đỗi.” +

Toàn thân Từ Nam Tiêu cứng đờ, mặc cho Ứng Vũ Sinh nắm lấy bàn tay anh, kéo ghì về phía chỏm gồ lên căng phồng kia của hắn. +

“Em phải chịu trách nhiệm đấy nhé.” Ứng Vũ Sinh thì thầm bên tai. +

tác giả có lười muốn nói: +

Ứng Vũ Sinh: Nam Tiêu à, vốn dĩ tính dùng thân phận người bình thường để sống chung với em, thế nhưng đổi lại chỉ toàn là sự xa cách. Không diễn nữa, tôi là biến thái chính hiệu đây, tôi lật bài ngửa luôn nha~ ^_^ +

Capu có lời muốn nói: nãy có bạn bảo giáo sư Ứng là vua điên đồng tính=))) toi thấy cũng đúng vì thằng cha này điên thật~ ^_^  +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.