Chương 47: Video

Trong vài giây im lặng của Văn Trạch, Văn Lệ như bị dày vò từng chút một, mỗi giây trôi qua đều kéo dài đến khó chịu. +
Bà nhớ lại những chuyện từng xảy ra, giống như giác quan thứ sáu của người phụ nữ, một suy đoán mơ hồ đột nhiên dâng lên trong lòng khiến bà không kiểm soát được mà lạnh sống lưng. +
Tim Văn Lệ đập dồn dập, ngay khoảnh khắc suy đoán ấy xuất hiện, bà lập tức tự phủ nhận nó. +
Quá hoang đường rồi. +
Có lẽ vì lo lắng quá độ nên mới như vậy thôi. +
Nguỵ Xuyên trước nay yêu đương với biết bao nhiêu cô gái, cũng không phải bà chưa từng thấy qua, thậm chí còn vì yêu sớm mà bị mời phụ huynh. +
Văn Trạch lại càng không thể nào. Con trai bà xuất sắc như vậy, tuyệt đối không có chuyện dây dưa với đứa lêu lỏng không học vấn không sự nghiệp, càng không thể là một người đàn ông. +
Văn Trạch cuối cùng cũng mở miệng: “Con đem đi giặt rồi, con có thể ngủ giường nào chứ.” +
Ngón tay Văn Lệ run rẩy dữ dội, nhưng nỗi hoảng loạn trong lòng đã dịu đi đôi chút: “Hai đứa có máy sấy không?” +
“Có, mùa đông mới dùng.” +
Văn Lệ ép bản thân không nghĩ về chuyện này nữa, cũng không muốn đi kiểm tra để tự chuốc thêm phiền não. Bà cố ổn định lại tinh thần rồi chuyển chủ đề: “Lát nữa con với mẹ đi đón dì Tăng, Doãn Đào cũng đi nữa.” +
“Buổi tối con bận rồi, cuộc thi có rất nhiều thứ phải làm.” +
“Về rồi làm sau, khách sạn của bọn mẹ ở ngay bên cạnh, mẹ cố tình chọn đấy.” +
Văn Trạch nhìn Văn Lệ, không nói gì. Có lẽ vì Văn Trạch là chiếc phao cứu sinh cuối cùng nên Văn Lệ ngập ngừng vài giây, hiếm khi chịu thua hạ giọng: “Không đi cũng được, để mẹ nói với dì Tăng một tiếng, ngày mai chúng ta tụ tập sau.” +
“Vậy mẹ có định đến khách sạn cất hành lý trước không?” +
“Lát nữa đi, mẹ ngồi ở đây với hai đứa một lúc, lát thuận đường thì qua luôn.” Văn Lệ ngồi xuống sofa, ánh mắt đảo quanh căn phòng, nhưng giọng nói lại càng lúc càng lớn: “Con biết mai là sinh nhật Doãn Đào không? Chúng ta đi mua quà cho con bé đi, hôm trước con bé kể với mẹ nó rằng ở trường con nổi tiếng lắm, ai ai cũng biết con.” +
Văn Trạch liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt: “Mẹ mua là được rồi.” +
“Tất nhiên là mẹ mua, lỡ con chọn quà đàn ông quá con gái người ta không thích thì sao.” +
Chuyến đi này của Văn Lệ chỉ mong hai đứa có thể tiến triển đôi chút, dù sao Văn Trạch cũng quá quy củ, nếu không có ai thúc đẩy thì sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện như này. Mặc dù trong lòng bà cũng hiểu rõ vì công việc trước đây của mình mà Văn Trạch đối với một số phương diện cực kỳ bài xích. +
“Tất nhiên cũng chưa chắc không thích, dù sao thì con bé cũng có cảm tình với con, nếu không thì dì Tăng cũng không liên tục chủ động hẹn mẹ đến thành phố B để bốn người cùng đi chơi. Con gái nhà người ta rụt rè, đang đợi con chủ động nhắn trước đấy.” +
Bà vừa dứt lời, điện thoại của Văn Trạch chợt vang lên tiếng chuông thông báo. Cậu không đáp lại những gì bà vừa nói, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. +
“Mẹ ngồi chơi một lát nhé, con xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, tài liệu con mua tới rồi.” +
“Ừ.” +
Văn Trạch vừa ra ngoài, Văn Lệ như bị ma xui quỷ khiến mà đứng bật dậy, định đi về phía máy sấy đặt sau cánh cửa bên cạnh nhà vệ sinh. +
Nhưng bà còn chưa kịp tới nơi thì cánh cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. +
Nguỵ Xuyên khoác một chiếc áo jacket, trên tay cầm cốc nước, vừa hay chạm phải ánh mắt của bà. +
“Dì, dì tìm gì vậy?” +
Văn Lệ cười gượng: “Không có gì, chỉ là xem thử xung quanh thôi.” +
“Nhà của hai người đàn ông thì có gì mà xem.” +
Không biết có phải cụm từ “hai người đàn ông” nghe quá chói tai hay không mà suy đoán vừa mới bị bà đè xuống trong lòng lại bất ngờ trỗi dậy. +
“Dì xem thử bình thường Văn Trạch sống trong môi trường thế nào thôi, mấy khi mới tới một lần.” +
Nguỵ Xuyên không nói thêm gì nữa. Anh đi vào bếp rót một cốc nước, tiện thể rót cho Văn Lệ một cốc, lúc quay lại thì đưa cho bà: “Dì, uống chút nước đi.” +
“Cảm ơn.” Có lẽ không ngờ đối phương lại chủ động rót nước cho mình, sắc mặt Văn Lệ cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, bà giả vờ như đang tán gẫu: “Tiểu Nguỵ này, trước đây cháu từng quen khá nhiều bạn gái rồi nhỉ?” +
“Có chuyện gì sao?” +
“Ngày mai là sinh nhật của một cô bé thích Văn Trạch, cháu kinh nghiệm phong phú, có gợi ý nên tặng quà gì không? +
Nguỵ Xuyên nhướng mày: “Dì à, sở thích của mỗi cô gái đều khác nhau, sao tôi biết được.” +
Văn Lệ hơi hất cằm: “Cô bé này học cùng trường với nó, thành tích tốt cũng rất xinh đẹp, bình thường thích đánh đàn và khiêu vũ, điều kiện gia đình còn tốt hơn nhà chúng ta, từ nhỏ đã được nuôi dạy trong nhung lụa phú quý. Dì lo mấy món quà bình thường người ta không để mắt tới.” +
“Không đâu. Nếu cô ấy thích Văn Trạch thật thì Văn Trạch tặng gì cô ấy cũng sẽ rất vui.” +
“Ôi chao, nói thì nói vậy, nhưng lần này có mẹ của con bé nữa, dù sao cũng phải thể hiện chút thành ý.” Văn Lệ làm ra vẻ khó xử. +
Nguỵ Xuyên nhìn bộ dạng như đang phân vân của bà ta mà buồn cười. +
Anh gật gật đầu, giống như cũng đang nghiêm túc suy nghĩ: “Mua trang sức đi, con gái đa phần đều thích mấy món đó.” +
“Cũng đúng, sáng mai dì với Văn Trạch đi xem.” Văn Lệ uống một ngụm nước: “Dì thật sự mong nó được như cháu, chịu tiếp xúc với con gái nhiều hơn một chút. Nó thẳng tính quá, trong đầu chỉ có học hành, mặc dù học hành và sự nghiệp quan trọng thật đấy, nhưng tình yêu suy cho cùng cũng là một phần trong cuộc sống. Lần này nó và cô bé ấy chính thức đến với nhau thì dì mới yên tâm được.” +
Khi nói chuyện này, giọng điệu của Văn Lệ bất giác thả lỏng hơn, có thể nhìn thấy bà thật sự mang theo kỳ vọng và mộng tưởng đẹp đẽ về tương lai. +
Gia đình nhà gái tài nguyên tốt, bối cảnh ổn định, bản thân Văn Trạch lại xuất sắc, xét ở góc độ nào cũng là một chàng rể không có khuyết điểm. Nếu như hai đứa có thể thành đôi thì bà cũng không cần giống như bây giờ cứ nơm nớp lo sợ trước biến động thị trường nữa, cũng có thể tiếp tục ở lại trong tầng lớp này, sống cuộc sống mà mình mong muốn. +
Nguỵ Xuyên dùng đầu ngón tay miết nhẹ miệng cốc, ánh mắt mang theo ý vị khó đoán: “Đúng vậy.” +
“Cháu cũng đâu còn nhỏ nữa, sao dạo này chẳng thấy động tĩnh gì thế? Chưa gặp được người phù hợp à?” +
Nguỵ Xuyên biết Văn Lệ muốn nghe cái gì: “Tất nhiên là không tìm được cô gái nào có điều kiện tốt như cô gái thích Văn Trạch rồi.” +
Quả nhiên Văn Lệ nghe xong thì vui vẻ hẳn lên, đôi mắt cong cong, nhưng trong lời nói vẫn mang theo vẻ ngạo mạn: “Cái này còn phải xem bình thường mình tiếp xúc với kiểu người thế nào, sau đó là duyên phận nữa.” +
Nguỵ Xuyên không tranh luận với bà ta, chỉ nhếch miệng cười bảo dì nói đúng. +
Văn Lệ một lúc sau mới rời đi, Văn Trạch mang gói bưu kiện quay trở về xong mới cùng bà đến khách sạn cất hành lý. +
Sau khi trở về phòng, nghe thấy tiếng hai mẹ con rời đi, Nguỵ Xuyên dựa vào đầu giường, ngón tay vuốt nhẹ thông tin vé máy bay trên màn hình điện thoại, ánh mắt âm u khó đoán. +
Một lúc sau, màn hình đột nhiên hiện lên cuộc gọi, là Nguỵ Đông Vĩ. +
Khoảng thời gian này Nguỵ Đông Vĩ thường xuyên gọi tới, chủ yếu là muốn tìm chút cảm giác an tâm từ chỗ anh. Lúc Nguỵ Xuyên bắt máy, giọng của ông ta nghe đã già nua đi rất nhiều. +
“Xuyên Nhi, dì Văn của con đến thành phố B rồi.” +
“Ừ, vừa mới đến nhà xong.” +
“Kỳ nghỉ này con đi chơi cùng họ chứ? Hay là có sắp xếp khác?” +
“Sao có thể.” +
Nguỵ Đông Vĩ đột nhiên im lặng. +
“Qua kỳ nghỉ này là tới ngày mở thầu rồi, gần đây bố căng thẳng đến mất ngủ.” +
“Chuẩn bị đầy đủ như vậy, hồ sơ thầu cũng không có vấn đề, căng thẳng cái gì chứ.” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa châm một điếu thuốc, vẻ ngoài như đang an ủi nhưng ngữ điệu lại bình thản không chút gợn sóng. +
“… Dạo này chất lượng giấc ngủ của bố rất kém, lúc nào cũng mất ngủ, nhưng chỉ cần ngủ được một chút thôi là lại nằm mơ.” Nguỵ Đông Vĩ hít một hơi: “Bố cứ mơ thấy mẹ con và con lúc nhỏ, khi ấy nhà máy mới bắt đầu xây dựng… Tuy ngày nào cũng rất mệt mỏi nhưng về đến nhà luôn có bữa cơm nóng chờ sẵn, cả gia đình chen chúc quây quần bên nhau, vừa ăn vừa cười nói, những ngày tháng đó… thật tốt đẹp biết bao.” +
Nguỵ Xuyên không nói gì, Nguỵ Đông Vĩ ở đầu dây bên kia lại rít sâu một hơi thuốc. +
“Tỉnh lại rồi… bố mới nhận ra mình đã sai quá nhiều chuyện… Nhà máy này là do bố gây dựng nên, nhưng mẹ con mới là người từ bỏ công việc để cùng bố tay trắng lập nghiệp. Bố cứ luôn mơ thấy hai vợ chồng cùng nhau đi gặp khách hàng, mơ thấy về đến nhà liền có bà ấy an ủi, bóp vai cho bố nói bố đã cố gắng hết sức rồi, chỉ cần cả nhà ở bên nhau thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua.” +
Sống mũi Nguỵ Đông Vĩ cay cay, dường như ông đang nhớ lại tất cả những chuyện đã qua trong suốt những năm ấy. +
Những ông chủ và đốc công từng xưng huynh gọi đệ với ông, tiền tài danh vọng và sự tự mãn mà thành công mang lại, những chén rượu nâng qua đổi lại trên bàn tiệc, những đêm ăn chơi xa hoa dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, những cuộc dây dưa mập mờ với những người phụ nữ dịu dàng mềm mại, cả sự chán ghét đối với đứa con nổi loạn ở nhà và sự trốn tránh đối với người vợ bị tâm thần phân liệt. +
Ông chán ghét gia đình cũ của mình, nhưng lại đắm chìm trong những lời tâng bốc giả dối mà người vợ mới trẻ trung xinh đẹp cùng đứa con riêng xuất sắc của bà ta mang lại. +
Thế nhưng vòng vo nửa đời người, đến khi sa cơ lỡ vận, người duy nhất sẵn lòng đưa tay kéo ông dậy vẫn chỉ có đứa con ruột từng bị ông ghẻ lạnh ấy. +
Người phụ nữ thực dụng như Văn Lệ năm đó vì cái gì mà đến thì ai cũng hiểu rõ. Nhưng khi ấy chính ông đã tham luyến điều gì, đã hưởng thụ những gì, thì bây giờ thành ra như vậy cũng là quả báo. +
Người phụ nữ ấy sẽ không cùng ông đi tiếp, mà Văn Trạch mới là con ruột của Văn Lệ, một khi đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần Văn Lệ muốn đi thì Văn Trạch cũng tuyệt đối không ở lại. +
“Những năm qua… bố thật sự đã nợ con quá nhiều, quá nhiều rồi… Xuyên Nhi.” +
Cổ họng Nguỵ Đông Vĩ khô khốc, bị khói thuốc hun đến ho sặc sụa, giọng nói khàn đặc mang theo sự mệt mỏi và bi thương của một người đã uống không biết bao nhiêu chén rượu, đã hạ mình cầu cạnh không biết bao nhiêu người, cũng đã bị những khoản vay dồn ép đến không còn gì trong tay. +
“Đến bây giờ bố mới hiểu vì sao ngày trước mẹ con cứ thích nhắc câu đó. Sống hơn nửa đời người rồi mới hiểu, nhân sinh vốn dĩ nên như vậy.” +
“Yêu cầu thấp một chút, cuộc sống nhạt một chút, lòng bình yên một chút, niềm vui nhiều một chút, phiền não ít một chút, sức khỏe gần một chút, bệnh tật xa một chút, sống nhẹ nhõm một chút, chết thanh thản một chút.” (*) +
Nguỵ Xuyên nghe ông nói mãi nói mãi, rồi bất chợt bật cười ở đầu dây bên kia. Vừa cười vừa ho, cuối cùng ho dữ dội đến mức anh cảm thấy lồng ngực mình cũng như rung lên theo. +
“Uống chút nước cho dịu cổ họng đi.” Nguỵ Xuyên cụp mắt xuống, ngần ấy năm trôi qua, ngoài thù hận vẫn luôn tồn tại, những lời của Nguỵ Đông Vĩ rất khó khiến anh dao động nữa, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nảy sinh vài phần thương hại đối với người đàn ông trung niên này: “Ông cũng không việc gì phải mất ngủ, cái gì là của ông thì người khác có muốn cũng không lấy được đâu.” +
Còn không phải của ông, có lấy rồi cũng sẽ phải trả lại thôi. +
Nguỵ Đông Vĩ lại nói với anh rất nhiều chuyện, giống như không tìm được ai để tâm sự, lặp đi lặp lại đều là căng thẳng và hối hận. +
Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. +
Sau khi cúp điện thoại, Nguỵ Xuyên mới nhận ra điếu thuốc trên đầu ngón tay đã cháy đến tận cùng. +
Anh nhìn điện thoại, không biết đã qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. +
Mùi thuốc lá trong phòng nồng đến mức ngột ngạt, Văn Trạch nhíu mày một cái, đi tới mở cửa sổ: “Sao anh hút nhiều thế?” +
“Không hút mấy đâu, anh nghịch điện thoại quên mở cửa sổ.” Nguỵ Xuyên vứt tàn thuốc vào thùng rác: “Bà ấy đến khách sạn rồi à?” +
“Ừm, vừa cất đồ xong thì đi đón người rồi.” Văn Trạch xịt một chút tinh dầu: “Em không biết mẹ sẽ đến nhà, không thấy tin nhắn.” +
Nguỵ Xuyên nhún vai: “Không sao.” +
“Ngày mai em sẽ nói rõ ràng.” +
“Không cần đâu, sinh nhật con gái người ta đừng làm mất hứng. Hơn nữa mẹ cô ấy còn ở đây mấy ngày nữa, đừng để họ khó xử.” +
Văn Trạch nhìn dáng vẻ hờ hững thờ ơ đó của anh, lồng ngực lại như có ai đó đang không ngừng gõ mạnh vào. +
Cậu nghe thấy kẻ đó cứ liên tục hỏi mình: Anh trai thật sự quan tâm đến mày sao? +
Cậu phiền phức bảo kẻ đó ngậm miệng, nói với nó là đương nhiên rồi, vì cậu đã trao cho Nguỵ Xuyên tất cả, mà Nguỵ Xuyên cũng đã hứa hẹn với cậu một tương lai. +
“… Vậy đợi mọi chuyện kết thúc rồi nói.” +
“Ừm, ít nhất mấy ngày này chưa cần thiết.” +
Nguỵ Xuyên cảm thấy nên cho Văn Lệ chút hy vọng, có như vậy thì lúc tuyệt vọng ập đến mới càng chân thực. +
Văn Trạch ngồi trên giường, để kẻ vừa mới ló đầu ra kia được yên tâm hơn một chút, cậu chủ động chuyển chủ đề: “Lúc nãy trên đường về em thấy một mẫu nội thất đẹp lắm.” +
“Nội thất à? Đâu anh xem nào.” +
Văn Trạch mở tài khoản của mình ra. Nguỵ Xuyên liếc nhìn những bài đăng cậu thả tim, nếu không liên quan đến chuyên ngành thì cũng là về trang trí nhà cửa, giống như đang thật sự phác hoạ một bức tranh tương lai. +
“Cái này.” +
“Trông ấm cúng đấy.” Nguỵ Xuyên nhìn tông màu vàng ấm áp và những món đồ vải mềm mại trong video: “Nếu em thích thì sau này cứ trang trí như vậy đi.” +
“Anh thích kiểu này không?” +
Khi Nguỵ Xuyên ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Văn Trạch. Đó là một đôi mắt cực kỳ giống Văn Lệ, nhưng bên trong lại chứa đựng những cảm xúc hoàn toàn trái ngược. +
Văn Lệ nhìn anh bằng sự áp chế, bài xích và khinh miệt không hề che giấu. +
Văn Trạch nhìn anh, là muốn gần gũi, là sự chấp niệm, là chỉ cần anh muốn thì sẽ dâng hết tất cả cho anh. +
Cậu rất giống những cô gái trước đây anh từng gặp, chỉ cần không ngừng dẫn dắt và hứa hẹn thì họ sẽ bắt đầu mơ tưởng và không ngừng cho đi. +
Máu trong người anh cuộn trào, Nguỵ Xuyên thả lỏng nét mặt, nhưng hàng mi nơi khoé mắt lại cụp xuống che giấu tâm tư. +
“Em thích cái gì, anh thích cái đó.” +
Đó là một đêm yên bình như bao ngày trước. +
Văn Trạch lặng lẽ cuộn tròn bên cạnh anh, còn Nguỵ Xuyên lại chăm chăm nhìn chiếc đèn trần, không biết qua bao lâu mới nhắm mắt lại. +
Sáng hôm sau, khi Văn Trạch thức dậy, cậu phát hiện Nguỵ Xuyên đã tỉnh từ lâu. Người đàn ông đang tựa vào đầu giường, gối tay sau đầu nghịch điện thoại. +
“Anh, sao hôm nay anh dậy sớm thế?” +
“Không biết nữa, tự dưng tỉnh thôi.” +
“Anh muốn ăn gì không?” +
“Không sao, em không cần lo cho anh. Mà điện thoại em ấy, nãy giờ cứ rung liên tục.” +
Văn Trạch nghiêng người cầm điện thoại lên, lúc này mới thấy Văn Lệ đã gọi cho cậu ba cuộc. Người phụ nữ nhắn tin hỏi cậu bao giờ qua đó, Doãn Đào đang trên đường đến rồi. +
Trả lời tin nhắn xong, cậu vén chăn xuống giường, kéo rèm cửa phòng ngủ ra. Thời tiết vừa ấm lên, ánh nắng lập tức tràn vào, phủ lên người bọn họ, kéo bóng của cả hai dài ra trên mặt đất. +
“Anh, em sẽ về sớm.” +
“Ừm.” +
“Hôm nay anh có ra ngoài không?” +
Nguỵ Xuyên khựng lại một giây rồi nâng mí mắt lên, khoé môi khẽ cong: “Chắc không, anh ở nhà đợi em.” +
Vẻ mặt Văn Trạch dịu đi đôi chút, giống như Nguỵ Xuyên đã hoàn toàn bị cậu giữ chặt trong thế giới thu nhỏ chỉ thuộc về hai người họ. +
Cậu cúi người xuống, một tay chống lên đầu giường, rồi khẽ chạm vào môi Nguỵ Xuyên. Cảm giác an lòng quen thuộc vẫn như mọi khi len lỏi khắp cơ thể cậu. +
Không liên quan gì đến thứ tình yêu phức tạp, cũng chẳng liên quan đến thứ tình dục bẩn thỉu. +
Nó giống như một sự dựa dẫm không hề giữ lại điều gì, là khát khao được che chở đã nảy mầm từ thuở bé, là cảm giác an lòng và vững chãi triền miên, tựa như mọi mạch máu trong cơ thể đều được khai thông, ấm áp chảy khắp người, thấm sâu vào tận tâm can. +
Ngoài người trước mắt này ra, không ai có thể cho cậu điều đó. +
Nguỵ Xuyên phối hợp đáp lại nụ hôn của cậu, chỉ là đối phương luôn cắn vào môi dưới anh, giống như một đứa bé đang trong giai đoạn môi miệng thèm cắn và bú mút, luôn dùng cách này để đánh dấu chủ quyền. +
Đợi đến khi Văn Trạch đóng cửa rời đi, tiếng bước chân dần xa, ánh mắt Nguỵ Xuyên mới từng chút một trầm xuống. Anh đưa tay chạm lên đôi môi đã bị cắn rách da, sau đó đứng dậy, kéo chiếc vali từ bên cạnh tủ quần áo ra. +
Cả một ngày, Văn Trạch đều ở bên cạnh ba người phụ nữ, đi tham quan các địa điểm du lịch, đi trung tâm thương mại, đi uống trà chiều. +
Có lẽ đây là khoảng thời gian tâm trạng của Văn Lệ tốt nhất kể từ khi Nguỵ Xuyên trở về. Suốt quãng đường, Văn Trạch đều có thể nghe thấy tiếng cười của bà, giống như so với người phụ nữ mỗi ngày đều rơi nước mắt trong điện thoại kia là hai người hoàn toàn khác nhau. +
Cậu và Doãn Đào đi ở phía sau, cô gái cũng khá rụt rè e thẹn, chủ đề trò chuyện của hai người đều xoay quanh cuộc sống ở trường học, thỉnh thoảng lại nói về chuyên ngành của nhau. +
Mỗi khi Văn Lệ ở phía trước nghe được câu nào đó có thể giúp hai người trở nên thân thiết hơn, bà nhất định sẽ khoác tay Tăng Lệ rồi chen vào góp một câu. +
Nhà hàng ăn tối là do Văn Lệ chọn. Bà đặc biệt chọn một nhà hàng mới khai trương đang rất hot, đặt chỗ trước từ sớm, vừa nghe Doãn Đào nói trước đây từng muốn đến ăn nhưng ngại xếp hàng liền cảm thấy đã nắm bắt được cơ hội. +
Bốn người ăn những món ăn đã gọi, trò chuyện vui vẻ. +
“Hôm nay vất vả cho Tiểu Văn rồi, giúp bọn cô xách túi cả ngày.” Tăng Lệ quả thật rất có thiện cảm với Văn Trạch. +
Mặc dù gia đình đối phương làm kinh doanh, không phải kiểu xuất thân mà những gia đình như họ sẽ thích, nhưng cũng không phủ nhận được việc đứa con trai này thật sự quá xuất sắc, ngoại hình đẹp, tính cách khiêm tốn hiểu chuyện, nhìn thôi đã thấy thiện cảm. +
“Việc nên làm thôi ạ.” Văn Trạch mỉm cười gật đầu. +
“Tiểu Văn này, mẹ cháu nói trước đây cháu chưa từng yêu đương đúng không? Doãn Đào cũng chưa từng yêu ai đâu, mấy mối tình thoáng qua hồi cấp 3 thì không tính nhỉ.” +
“Mẹ.” Doãn Đào hờn dỗi lườm Tăng Lệ một cái. +
“Văn Trạch chưa từng yêu ai đâu, nó cũng chẳng thân thiết với con gái.” Văn Lệ che miệng cười khẽ: “Chị cũng biết đấy, chuyên ngành của bọn nó phần lớn đều là con trai, chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với người khác giới. Bình thường Văn Trạch chỉ tập trung vào học hành, cũng không nghĩ đến những chuyện này.” +
“Nhưng chắc người theo đuổi Văn Trạch không ít đâu nhỉ?” +
Doãn Đào lúc nói chuyện nhìn Văn Trạch một cái, đối phương ở trong trường rất nổi tiếng, lại còn là đại diện phát biểu trong lễ kỷ niệm của trường, nhưng đúng là chưa từng nghe nói cậu thân thiết với ai. +
Có điều Văn Trạch trông như hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Cậu nhìn cô, vẻ mặt cũng không thay đổi: “Không rõ lắm, bình thường tôi khá bận.” +
Tăng Lệ cười híp cả mắt: “Vậy tình hình khởi nghiệp của cháu với đàn anh kia giờ thế nào rồi? Cô có tìm hiểu, thấy phát triển khá nhanh đấy.” +
“Hiện tại khá tốt ạ, bọn cháu nhận được khoản đầu tư không tệ, đội ngũ vẫn đang mở rộng.” +
“Thế sau này cháu định ở lại thành phố B hay về thành phố C? Doãn Đào từng nói với cô rằng thật ra con bé vẫn muốn về nhà.” +
Văn Lệ đứng dậy rót thêm trà cho Tăng Lệ: “Người trẻ mà, cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều, đến lúc đó cứ xem xét thêm rồi quyết định, biết đâu Doãn Đào lại tìm được cơ hội tốt ở thành phố B thì sao.” +
“Thật ra chúng tôi vẫn hy vọng con bé trở về hơn. Dù sao cũng là con gái, làm cha mẹ luôn muốn giữ con bên cạnh mình.” +
“Tôi hiểu mà, tôi và bố Văn Trạch cũng vậy, nên nhà cửa đều mua sẵn cho nó rồi, sau này nó quay về thì có thể dọn vào ở luôn.” Văn Lệ mỉm cười nhìn Doãn Đào: “Cũng là hy vọng nếu sau này nó yêu đương, ít nhất phải đảm bảo cho cô gái ấy có một tổ ấm nhỏ trước đã.” +
Mặt Doãn Đào hơi ửng đỏ, cô cầm đũa, lén nhìn Văn Trạch. +
“Thế còn đứa anh nhà chị thì sao? Bây giờ có người yêu chưa?” +
Tăng Lệ đại khái cũng từng nghe qua về tình hình gia đình họ nhưng không hiểu quá rõ, dù sao trong nhà có hai đứa con trai, ít nhiều cũng phải cân nhắc đến vấn đề tài sản sau này. +
Văn Trạch nghe vậy khựng lại một chút. +
“Nó à, vẫn chưa đâu.” Văn Lệ làm ra vẻ hơi khó xử: “Anh trai nó không thích học lắm, thích chơi bời hơn, nhưng bản chất cũng không tệ. Chỉ là hiện tại trọng tâm của gia đình đều đặt vào Văn Trạch, anh nó đã có sự nghiệp riêng rồi, không cần bọn tôi phải lo lắng nữa.” +
“Văn Trạch đúng là rất xuất sắc.” Tăng Lệ càng nhìn Văn Trạch càng thấy thích: “Sau này cháu nhớ chỉ bảo Doãn Đào nhà cô nhiều hơn nhé, con bé cũng cần học hỏi thêm.” +
Bữa cơm ấy, Văn Lệ càng trò chuyện càng vui vẻ, đến mức không biết từ khi nào ngoài cửa sổ đã bắt đầu đổ mưa. +
Đến cuối bữa, lòng bà gần như đã bay bổng cả lên. Khi Văn Trạch đi thanh toán, Tăng Lệ còn hỏi thẳng Doãn Đào ngay trước mặt bà là cảm thấy thế nào. Nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô gái cùng một câu “Rất tốt ạ” đầy e thẹn, bà biết chuyện này coi như đã ổn thỏa. +
Tăng Lệ cũng vô cùng hài lòng, còn mời Văn Lệ sau khi trở về cùng tham gia một buổi trà chiều của hội doanh nhân do một người bạn thân của bà tổ chức. Trong đó phần lớn đều là những doanh nhân và quản lý cấp cao có tiếng ở thành phố C, trước đây đều là cùng một vòng quan hệ, thậm chí còn phải trải qua xác minh tài sản mới có thể gia nhập. +
Việc Văn Lệ quen biết được Tăng Lệ vốn đã được xem là trèo cao, muốn thật sự chen chân vào tầng lớp của đối phương là chuyện rất khó. Nhưng nếu đối phương đã chủ động mời thì bà biết Tăng Lệ đã bắt đầu xem bà là người nhà rồi. +
Khoảnh khắc này, Nguỵ Đông Vĩ dường như cũng không còn quan trọng nữa. +
Bởi vì bà có Văn Trạch, có căn nhà đã chuẩn bị sẵn từ lâu, còn có những tài nguyên sắp sửa đến tay, tất cả đã xoa dịu sự suy sụp và lo âu đeo bám bà suốt khoảng thời gian này. +
Bà thậm chí còn đang nghĩ, lúc quay về thành phố C có nên tranh thủ dọn dẹp và trang hoàng lại căn nhà đang để trống kia một chút không, nếu mọi chuyện thuận lợi thì sau này bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến. +
Lúc rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại trong túi xách bỗng rung lên một cái. +
Bà tưởng Văn Trạch gọi đến, kết quả lại nhìn thấy một số lạ liên tiếp gửi tới mấy tin nhắn. +
Ngón tay bà ta khựng lại một chút rồi mở tin nhắn ra. +
[Dì, chuyện lúc trước dì hỏi tôi, tôi đã nghĩ ra nên tặng quà gì cho con gái rồi.] +
[Dì xem cái này thế nào?] +
[Dì có thích không?] +
Tin nhắn tiếp theo là một đường link. +
Tim Văn Lệ đột nhiên thắt lại, bà vô thức bấm vào đường link, rất nhanh liền nhảy ra một trang web, hiện lên một đoạn video. +
Khoảnh khắc video tải lên, màn hình có chút giật lag. Nhưng ngay giây tiếp theo, âm thanh đã phát ra trước. +
Đó là tiếng thở dốc bị đè nén rất thấp hoà lẫn với tiếng rên rỉ không ổn định của một người đàn ông, giống như đang vận động kịch liệt làm gì đó. +
Bàn tay Văn Lệ run lên bần bật, bà theo bản năng muốn thoát ra ngoài. +
Nhưng ngay sau đó, hình ảnh cũng hiện ra. Ở một góc rất tối tăm trông không giống như ở trong phòng, có một chút ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào, rơi trên tấm đệm màu xám. +
Bà hít sâu một hơi. +
Nhưng hình ảnh lại ngày càng rõ nét, động tác, góc độ, khoảng cách áp sát vào nhau, dưới chất lượng video mờ nhòe này lại hiện lên vô cùng rõ ràng. +
Theo ánh sáng dần hiện rõ, bà nhìn thấy một nửa khuôn mặt quen thuộc, là đường nét mà bà quen thuộc hơn bất kỳ ai. +
———— Văn Trạch. +
Trong nháy mắt, đầu bà như bị một chiếc búa tạ giáng mạnh xuống. +
Trên gương mặt thanh tú của cậu lúc này lại nhuốm đầy dáng vẻ mà bà đã quá hiểu rõ, là dáng vẻ của người đàn ông khi làm chuyện đó. +
Bà kinh hãi bịt chặt miệng, cả người lùi lại một bước, “rầm” một tiếng đập mạnh vào cánh cửa. +
Nhưng đoạn video vẫn tiếp tục, Văn Trạch đè người kia dưới thân, tiếng thở dốc hoà lẫn vào nhau. Nhưng bà không nhìn rõ người này là ai, trông như thế nào, hình ảnh của đối phương đã bị làm mờ, chỉ còn lại đường nét nhạt nhoà. +
Dù vậy, bà vẫn biết đó là một người đàn ông. +
Thứ suy nghĩ từ trước đến nay luôn bị bà cưỡng ép đè xuống nay lại một lần nữa cuồn cuộn trào dâng. Bà giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, cả người bị rút cạn sức lực, chỉ riêng việc đứng vững thôi cũng thấy bủn rủn. +
Sự phấn khích vừa rồi giờ đây như bị một bàn tay vô hình nghiền nát từng chút một. +
Sau đó bà nghe thấy trong màn hình, giọng nói quen thuộc kia bấy giờ lại trầm xuống đến khản đặc. +
Cậu ôm người trước mặt vào lòng, cắn lên gáy đối phương, si mê gọi một tiếng… +
“Anh.” +


