CHƯƠNG 48: CHÓ MỚI KHÔNG ĂN ĐƯỢC SÔ-CÔ-LA

Từ Nam Tiêu giật nảy người rút bàn tay về hệt như vừa bị điện giật. Anh cứng đờ toàn thân, ngay sau đó mặt mũi đỏ bừng lên vì uất ức, trừng trừng hung tợn nhìn Ứng Vũ Sinh. Đôi mắt hạnh vì nhục nhã mà hoe đỏ, lại sáng rực một cách đáng kinh ngạc. +
Thế nhưng vì đang bị bốn gã đàn ông đè chặt cứng, hoàn toàn không có khả năng kháng cự, thành ra ngay cả sự phẫn nộ ấy trong mắt Ứng Vũ Sinh cũng biến thành một nét đáng yêu khó cưỡng. +
Ứng Vũ Sinh không nhịn nổi, áp hai bàn tay ôm trọn lấy đầu Từ Nam Tiêu rồi ngấu nghiến cúi xuống hôn tới. Từ Nam Tiêu cũng chẳng thèm kiêng nể, nhắm thẳng vào chiếc lưỡi của hắn mà cắn mạnh. +
Ứng Vũ Sinh lại hệt như chẳng hề cảm nhận được đau đớn, vẫn tiếp tục chìm đắm nhấn sâu thêm vào nụ hôn ấy, mãi cho tới khi trong khoang miệng của cả hai tràn ngập vị máu tanh nồng nặc. +
Vừa hôn ngấu nghiến, bàn tay Ứng Vũ Sinh vừa luồn dần xuống phía dưới. +
Khoan đã… Bộ não Từ Nam Tiêu trong tích tắc như nổ tung. Cái thằng cha điên khùng này không lẽ tính làm trò ngay tại đây? Trước mặt bao nhiêu con người như thế này sao? +
Từ Nam Tiêu thực sự hy vọng là do bản thân nghĩ nhiều, nhưng Ứng Vũ Sinh lại dùng chính hành động tàn nhẫn của mình đánh tan nát sự may mắn hão huyền ấy. +
Mấy gã đàn ông kia tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp, tất cả đều tự giác dời ánh mắt sang hướng khác, mặt không cảm xúc, nhưng lực khống chế khóa chặt trên người anh thì lại chẳng mảy may giảm đi chút nào. +
Từ trong từng lóng xương của Từ Nam Tiêu rịn ra một tầng hơi lạnh lẽo, dọc theo sống lưng bò ngược lên trên. Dạ dày chùng xuống, hóa thành một khối sắt lạnh ngắt nặng trịch. +
“Cút đi! Đệt mẹ cái đồ thần kinh này! Cút ngay!!” +
Anh bắt đầu điên cuồng vung chân đạp đá Ứng Vũ Sinh, từ trong miệng thốt ra những lời chửi rủa dơ bẩn nhất mà cả đời này anh có thể nghĩ ra được. Hệt như một chú mèo lớn dựng ngược toàn bộ lông tơ trên người lên, cố sức làm cho bản thân trông có vẻ mạnh mẽ, đáng sợ hơn. +
“Đừng có chạm vào tôi!!!” +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh coi như không thấy không nghe. +
Đến khi Từ Nam Tiêu bàng hoàng nhận ra giãy giụa, phát điên, mắng chửi, gầm thét… tất cả đều hoàn toàn vô ích, anh đột ngột sụp đổ hoàn toàn. +
Anh gào lên trong tiếng xé họng: “Đừng ở đây, Ứng Vũ Sinh! Tôi cầu xin anh đấy!” +
Ứng Vũ Sinh ngẩn người ra một nhịp, rốt cuộc cũng lấy lại chút tỉnh táo, bừng tỉnh nhận ra bên cạnh vẫn còn có “khán giả”. +
Hắn vừa rồi vốn không cố ý muốn nhục mạ Từ Nam Tiêu trước mặt người khác, chỉ là quá đỗi chìm đắm vào ham muốn của bản thân mà gạt phắt mấy kẻ ngoài cuộc này ra sau đầu. Đúng như những gì Chu Vũ từng nói, đối với những người mà Ứng Vũ Sinh không bận tâm, hắn nhìn bọn họ chẳng khác nào nhìn một con chó bên ven đường. +
Bởi vì Từ Nam Tiêu kháng cự quyết liệt đến vậy, vậy thì hắn cũng không cho người khác dòm ngó. Hắn vốn chẳng có sở thích quái đản này, càng không muốn phơi bày thân thể của Từ Nam Tiêu cho bất kỳ ai khác nhìn thấy. +
Thế nhưng, chút “tiền hối lộ” thì vẫn bắt buộc phải đòi bằng được. +
Đến cuối cùng, Ứng Vũ Sinh trao một nụ hôn ngấu nghiến, nghiền nát hoàn toàn những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng Từ Nam Tiêu. +
Một nụ hôn dứt điểm, Từ Nam Tiêu kinh hoàng đăm đăm nhìn hắn. Ứng Vũ Sinh đưa ngón tay chỉ chỉ vào vết hằn tím trên cổ mình, dáng vẻ đầy vẻ tủi thân nỉ non: “Nam Tiêu à, chỗ này của tôi bị em siết đau quá chừng, làm sai chuyện rồi thì phải nói sao đây hả em?” +
Hai tay Từ Nam Tiêu bị bẻ ngoặt trói chặt phía sau lưng, hoàn toàn không cách nào cử động. Anh im lặng trong chốc lát, ngập ngừng từ từ ghé sát lại gần, đôi mắt đỏ ngầu rơm rớm, hệt như một chú mèo lớn nhè nhẹ liếm lên vết thương trên cổ Ứng Vũ Sinh, giọng khản đặc cất lời: “Tôi sai rồi, xin lỗi anh, anh đừng làm ở đây… Quay về phòng thế nào cũng được…” +
Ứng Vũ Sinh lập tức phấn khích đến mức da đầu tê dại từng đợt. +
Mặc dù chính miệng Từ Nam Tiêu nói câu “thế nào cũng được”, thế nhưng suốt cả buổi hôm đó anh vẫn liên tục lầm bầm chửi rủa nho nhỏ trong kẽ răng. Tựa như muốn dùng cái cách này để vớt vát lại chút tủi thân, xấu hổ đến mức chẳng dám đối diện trực tiếp. +
Sau khi phải nếm đủ đau khổ, lại thêm phần kiêng kị sợ Ứng Vũ Sinh lại phát điên phát điên lần nữa, Từ Nam Tiêu kể từ đó ngoan ngoãn hơn hẳn. +
Anh không còn nhịn ăn, cũng chẳng buồn chủ động tung đòn tấn công Ứng Vũ Sinh nữa, cùng lắm cũng chỉ là buông vài lời chửi rủa cho sướng cái miệng. Đối với những chuyện vặt không đau không ngứa này, Ứng Vũ Sinh từ trước đến nay luôn chiều chuộng theo ý anh, chẳng buồn chấp nhặt làm gì. +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh thừa hiểu rõ, Từ Nam Tiêu chưa từng chịu khuất phục. Anh chỉ đang âm thầm chờ đợi một cơ hội thích hợp để tung một đòn chí mạng, cắn đứt cuống họng của hắn mà thôi. Loại mèo lớn có màu lông thế này vốn dĩ lắm tâm cơ nhiều tính toán nhất, tuyệt đối không thể lơ là mất cảnh giác được. +
Đáng tiếc là Ứng Vũ Sinh vẫn còn công việc, không thể nào túc trực canh chừng Từ Nam Tiêu từng giây từng phút. Từ Nam Tiêu đương nhiên mừng rỡ vì điều đó, anh bây giờ cứ hễ nhìn thấy bản mặt của Ứng Vũ Sinh là lại cảm thấy buồn nôn. +
Những ngày Ứng Vũ Sinh không có ở đây, Từ Nam Tiêu đã tự mình ngẫm nghĩ, nắm bắt được tương đối hoàn cảnh hiện tại của bản thân – +
Nơi này là một căn biệt thự riêng tư, xung quanh hoàn toàn không có hàng xóm, chỉ toàn là hồ nước cùng rừng cây bạt ngàn trải dài vô tận. Nếu như không xoay xở kiếm nổi một chiếc xe ô tô, e rằng có vắt chân lên cổ chạy cũng chẳng thoát được bao xa. +
Anh chỉ được phép hoạt động trên khu vực tầng hai, các ô cửa sổ đều bị bịt chặt kín bằng kính chống đạn, cho dù có vung cả chiếc ghế nện mạnh vào cũng chẳng thể để lại nổi một vết xước. Giữa tầng hai và tầng một có lắp cửa khóa chặt, anh không rõ tình hình bên dưới tầng một ra sao, nhưng chắc chắn cũng là tai mắt canh phòng nghiêm ngặt qua vô số lớp cửa. +
Những người duy nhất mà Từ Nam Tiêu có thể tiếp xúc mỗi ngày chỉ vỏn vẹn vài gã bảo vệ cùng người dì lao công dọn dẹp phòng, thế là anh nảy ra ý định tiếp cận bọn họ. Dù cho chỉ có thể nhờ bọn họ liên lạc giúp với bạn bè, hay báo cảnh sát tới cứu thôi cũng được. +
Thế nhưng cho dù anh có tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách, bọn họ tuyệt nhiên chưa từng thốt với Từ Nam Tiêu dù chỉ nửa lời, cứ làm xong phần việc của mình là lại cúi gằm mặt rời đi. +
Trải qua vài ngày ngắn ngủi, sự kiên nhẫn của Từ Nam Tiêu đã bị bào mòn tới tận đáy. Chiều ngày hôm đó, anh tính toán chuẩn xác mốc thời gian, lúc các gã bảo vệ đã kéo nhau ra chiếc xe bán tải để bốc dỡ nhu yếu phẩm hàng ngày, trong nhà tạm thời chỉ còn lại vài người dì lao công. +
Thừa lúc người dì bước vào đưa trà chiều, anh trong tích tắc đã ra tay khống chế đối phương, sau đó lao nhanh như chớp xuống dưới nhà. Bước ra bằng cửa chính chắc chắn sẽ đụng độ trực diện với đám đàn ông, vì vậy anh dứt khoát chọn cách nhảy qua cửa sổ. +
Thế nhưng tiếng gào thét kinh hoàng của người dì đã đánh động đám bảo vệ, bọn họ vứt đồ đạc xuống, kéo đến nhanh hơn nhiều so với hình dung của Từ Nam Tiêu. Sau hơn mười phút giằng co vật lộn dữ dội, bọn họ một lần nữa hợp lực khống chế, lôi xệch con thú dữ bị sập bẫy này trở lại phòng. Trên cánh tay của một gã bảo vệ còn bị anh ngoạm cho mấy phát, máu me đầm đìa be bét. +
Nhận được điện thoại báo tin, Ứng Vũ Sinh đã xin nghỉ làm sớm để tức tốc phi xe trở về. +
Vừa bước chân vào phòng, Ứng Vũ Sinh đã nhìn thấy Từ Nam Tiêu đang bị trói chặt cứng, trên miệng thậm chí còn bị đeo một chiếc rọ mõm chống cắn. Lúc này phần thắt lưng của anh đang được kê một chiếc đệm mềm mại, sa sầm nét mặt đăm đăm nhìn vào màn hình tivi. +
Ứng Vũ Sinh không nhịn nổi bật cười thành tiếng, hắn tiến lại ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của Từ Nam Tiêu. +
“Em xem kìa, ai bảo em cứ thích cắn người lung tung làm chi, giờ lại bị xích lại rồi đấy thấy chưa?” Hắn dịu dàng buông lời trách móc đầy vẻ nuông chiều. +
Cơn giận vừa mới khó khăn lắm mới nén xuống được của Từ Nam Tiêu lại bùng lên ngùn ngụt. +
Anh còn giả vờ giả vịt cái quái gì nữa? Nếu không có sự cho phép của anh, liệu bọn chúng có dám đụng đến một sợi tóc của tôi không? +
Từ Nam Tiêu cảm thấy buồn nôn, hất mạnh đầu ra để gạt phăng bàn tay của Ứng Vũ Sinh. +
Ứng Vũ Sinh cũng chẳng hề tức giận, thong thả thương lượng với Từ Nam Tiêu: “Yêu dấu ơi, nếu em hứa không cắn tôi nữa, tôi sẽ giúp em tháo chiếc rọ mõm này ra nhé.” +
Đeo cái thứ này vào quả thực vô cùng khó chịu, nước bọt liên tục tiết ra, những giọt không kịp nuốt xuống cứ thế ứa ra trôi dọc theo khóe miệng. +
Kẻ thức thời thế mới là trang tuấn kiệt, Từ Nam Tiêu thừa hiểu bản thân hiện tại chẳng thể làm gì khác. Dù vô cùng miễn cưỡng, anh vẫn gật đầu đồng ý với Ứng Vũ Sinh. +
Ứng Vũ Sinh giữ đúng lời hứa tháo chiếc rọ mõm ra cho Từ Nam Tiêu, sau đó thản nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi anh cùng xem tivi. +
Đến lúc này, Ứng Vũ Sinh mới chú ý thấy Từ Nam Tiêu đang theo dõi một chương trình thời sự. +
“Sao dạo này lại có hứng thú với tin tức thời sự thế?” +
Từ Nam Tiêu lạnh nhạt đáp: “Tivi chẳng có gì hay để xem cả.” +
Nghĩ lại thì cũng đúng, bây giờ người xem tivi ngày càng ít, truyền hình chẳng có mấy kênh, các chương trình cũng chủ yếu hướng đến người lớn tuổi. +
“Tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho em vài bộ phim nhé, muốn xem thể loại nào cứ nói với tôi là được. Máy chơi game cũng có nữa, chỉ cần không kết nối mạng thì thứ gì tôi cũng kiếm về cho em được.” +
Từ Nam Tiêu không tài nào nghe tiếp nổi nữa, sa sầm mặt mũi ngắt lời hắn: “Anh tính nhốt tôi đến bao giờ nữa hả?” +
Ứng Vũ Sinh vẫn giữ nguyên câu trả lời cũ: +
“Đến khi nào chúng ta hòa giải như xưa mới thôi.” +
Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm thấy buồn cười. Rõ ràng trước đây giữa hai người có vô số chuyện để nói không bao giờ hết, vậy mà giờ đây chỉ mới hai ba câu đã chẳng còn chút khát khao trò chuyện nào. Tiếp sau đó là sự mệt mỏi kiệt sức tràn ngập cả thân xác lẫn tâm hồn, anh chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi với Ứng Vũ Sinh nữa, đành chọn cách giữ im lặng. +
Cả hai im lặng dõi theo chương trình thời sự, nhưng chẳng có lấy một ai thực sự bận tâm đến nội dung đang phát trên màn hình. +
Mãi cho tới khi bóng dáng của Ứng Bạch Anh vô tình lướt qua trên màn ảnh. +
“Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Khánh An, bà Ứng Bạch Anh vừa xuất hiện tại một diễn đàn kín ở Hồng Kông để tiến hành những bước chuẩn bị ban đầu cho một quỹ mới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tập trung vào lĩnh vực giao thoa giữa ‘Công nghệ sinh học và Trí tuệ nhân tạo’…” +
Giọng đọc truyền hình vô cảm của nam biên tập viên vang vọng khắp phòng ngủ. +
“Quả không hổ danh là bà ấy.” Ứng Vũ Sinh thốt lên một câu đầy ẩn ý, “Nhanh như vậy đã giúp công ty vực dậy khỏi những tin đồn tiêu cực rồi.” +
Trên bản tin thời sự, Ứng Bạch Anh sánh bước cùng người chồng gia thế tham dự hội nghị, cả hai thần thái nhã nhặn, phong thái chuẩn chỉnh của giới tinh hoa. +
Từ Nam Tiêu không nhịn nổi bật ra tiếng cười nhạt đầy mỉa mai: “Ngay từ đầu kết hôn với lão chồng nhà giàu này có phải tốt hơn không, cũng đỡ phải cùng lão Lưu đẻ ra hai tên súc sinh nhà anh.” +
“Thế nhưng…” Ứng Vũ Sinh coi như không nghe thấy từ “súc sinh” kia, ngước mắt nhìn Từ Nam Tiêu, “Thực ra bà ấy chẳng hề yêu người chồng hiện tại đâu, người duy nhất bà ấy yêu chỉ có cha tôi mà thôi.” +
“Dựa vào đâu mà anh nói thế?” +
“Nếu em từng làm con trai bà ấy thì em sẽ hiểu, mỗi một việc bà ấy làm – từ chuyện kinh doanh, tái hôn cho đến giáo dục con cái – thực chất đều chỉ là để chứng minh cho cha tôi thấy bà ấy có giá trị, muốn khiến ông ấy phải hối hận.” +
“Năm đó bà ấy ép tôi luyện đàn vi-ô-lông, kéo không hay là vả ngay một tát vào mặt, vừa gào thét vừa giật tóc chính mình. Thế nhưng về sau tôi tham gia cuộc thi đoạt giải, cha tôi thậm chí đến nhìn cũng chẳng buồn tới, thế là bà ấy cũng không còn bận tâm đến cây đàn vi-ô-lông của tôi nữa.” +
“Bà ấy đổi sang một cách khác, bắt tôi học tài chính, vào công ty của ông ngoại. ‘Con phải giỏi hơn em trai con’, bà ấy luôn nói như thế, ‘phải giỏi hơn rất nhiều, giỏi đến mức cha con bắt buộc phải thừa nhận rằng năm đó ông ấy đã sai rồi’.” +
Ứng Vũ Sinh hiểu quá rõ, bản thân mình chỉ là một công cụ vừa tay để người mẹ dùng nhằm chứng minh cha hắn đã sai lầm. +
“Còn về việc tôi thích gì, ghét gì, sợ hãi điều gì… tất cả đều không quan trọng. Bà ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi tôi bị dị ứng với sô-cô-la, hồi tôi còn nhỏ đã hại tôi phải nhập viện cấp cứu mấy lần liền.” +
Giọng điệu của Ứng Vũ Sinh vô cùng thản nhiên nhẹ nhõm, dường như hoàn toàn chẳng hề để tâm đến những chuyện này: “Thế nhưng tôi cũng chẳng hề trách bà ấy, bà ấy thực ra cũng đáng thương lắm – bởi vì cha tôi chưa từng yêu bà ấy. Trong mắt ông ấy chỉ có quyền anh, e rằng chẳng thể yêu thương hay bận tâm đến bất kỳ ai.” +
Mà người em trai Lưu Thanh Dương được cha nuôi dưỡng, cũng tương tự chỉ là một công cụ để ông ta thực hiện giá trị đời mình mà thôi. +
Cho nên về bản chất, đây chỉ là hai con người ích kỷ chỉ biết đến bản thân, sau khi ly hôn liền mang theo những công cụ mà từng người cần đến. +
“Tôi chỉ là không hiểu nổi.” Ứng Vũ Sinh hờ hững bật cười hai tiếng, “Không được người khác yêu thương liệu có đáng để bà ấy phải trở nên điên loạn, gào thét mất kiểm soát đến mức đó không? Em xem, tôi cũng chưa từng được ai yêu thương cả, vậy mà tôi vẫn sống rất tốt đấy thôi.” +
Sau khi Ứng Vũ Sinh thốt ra đoạn bộc bạch ấy, căn phòng chìm vào một khoảng không lặng ngắt như tờ. +
Từ Nam Tiêu há há miệng, Ứng Vũ Sinh vốn tưởng rằng anh sẽ thốt ra vài lời an ủi, thế nhưng đối phương lại nhếch môi khinh bỉ, cố tình buông lời nhục mạ: “Ứng Vũ Sinh, anh có biết không, anh chính là một con chó, chỉ có chó mới không ăn được sô-cô-la.” +
Ứng Vũ Sinh sững người, hoàn toàn không ngờ tới việc anh lại thốt ra một câu như vậy. +
Rồi sau đó hắn không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng, cười rất lâu, rất dài. Dưới ánh mắt chán ghét tột cùng của Từ Nam Tiêu, hắn đột nhiên cong cong đôi mắt, đối diện với Từ Nam Tiêu mà kêu lên một tiếng: “Gâu.” +
“……Mụ nội nó anh thật sự ghê tởm.” +
Từ Nam Tiêu vừa chửi rủa vừa bị Ứng Vũ Sinh đè chặt cứng phía dưới. +
“Anh tính làm cái quái gì nữa đấy?!” +
“Chẳng phải tôi là chó sao?” Ứng Vũ Sinh nguy hiểm nheo nheo đôi mắt lại, “Em với tư cách là chủ nhân thì phải có trách nhiệm đồng hành chơi cùng tôi chứ.” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Từ Nam Tiêu: Đối phương đã từ chối sự bán thảm của bạn, đồng thời giơ ra một ngón giữa. +
Chó già sao lại không tính là chó cơ chứ, cặp đôi Ứng Tiêu của chúng ta cũng là CP chó mèo chính hiệu đấy nhé! +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


