Chương 48: Cái giá phải trả

Văn Lệ mặt mày trắng bệch, bàn tay run rẩy kịch liệt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi tiếng “Anh” ấy vừa vang lên, bà đau đớn gục xuống bồn rửa tay, xé lòng gào thét. +
Điện thoại bất ngờ rung lên, là Văn Trạch gọi tới. Văn Lệ bắt máy, ngay cả hơi thở cũng như muốn ngừng lại. +
“Mẹ, mẹ đi đâu rồi?” +
“Nhà vệ sinh.” +
“Bọn con ở bên ngoài…” +
Văn Trạch còn chưa nói hết câu, Văn Lệ đã run giọng ngắt lời: “Con qua đây tìm mẹ, ở hành lang phía nhà vệ sinh.” +
Văn Trạch nhíu mày, giọng điệu đối phương rất bất thường. Cậu ngượng ngùng chào Tăng Lệ một tiếng rồi mới đi về phía hành lang. +
Văn Lệ đứng dưới ánh đèn rọi, luồng sáng hắt lên gương mặt bà, trông bà như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. +
“Sao vậy mẹ?” +
Văn Lệ hít sâu một hơi: “Con và Nguỵ Xuyên… chuyện này là thế nào?” +
Văn Trạch khựng lại, ánh mắt trầm xuống: “Tại sao mẹ lại hỏi vậy?” +
Văn Lệ như phát điên gào lên: “Mẹ hỏi con đấy!!! Hai đứa rốt cuộc là thế nào!! Con nói đi!!! Con là… đồng tính luyến ái sao???” +
Bốn chữ cuối cùng lại giống như thứ không thể để người khác nghe thấy, bà đột nhiên hạ thấp giọng rồi mới nói ra. +
Hành lang không có ai, nhưng khi nghe bốn chữ này, biểu cảm của Văn Trạch lập tức thay đổi, cậu theo bản năng sinh lý tỏ ra chán ghét: “Sao có thể chứ.” +
“Vậy thì con nói cho mẹ biết đi! Đây là cái gì!!!” Văn Lệ mở đường link ra, dí sát màn hình đang phát video vào mặt Văn Trạch: “Con nói đi chứ!!! Hai đứa đang làm cái gì vậy!!” +
Không đợi Văn Trạch trả lời, bà lại lập tức lên tiếng, lay mạnh vai cậu: “Đây là AI ghép đúng không? Nó muốn hại con đúng không… Nó chính là không muốn chúng ta sống tốt, nó không cam tâm!” +
“Đúng… Đây là ghép thôi, nhất định là ghép.” Văn Lệ như tìm được cọng rơm cứu mạng: “Sao con có thể là đồng tính được? Sao con có thể dây dưa với loại người đó… Nó là kẻ học hành không ra gì, hoàn toàn khác với con, hơn nữa còn từng quen bao nhiêu cô gái… Là do mẹ quá hoảng loạn rồi… Nguỵ Xuyên chỉ muốn hại con, nó đố kỵ với con thôi.” +
Nhưng Văn Trạch không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. +
So với sự phẫn nộ và hoảng loạn vì bị quay lén, thứ đầu tiên dâng lên trong lòng cậu khi nhìn thấy video đó lại là sự thỏa mãn. +
Cậu tưởng Nguỵ Xuyên đang dùng cách này để công khai với Văn Lệ. +
Nhưng ngay giây tiếp theo, cảm giác bất an cũng ập đến. Cậu đột nhiên cảm nhận được kẻ đó đang run rẩy điên cuồng trong cơ thể mình như thể cực kỳ sợ hãi, nó bám víu lấy từng cơ quan nội tạng của cậu, không ngừng chất vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. +
Giống như muốn dùng tay tự moi chính trái tim mình ra. +
Văn Lệ gần như sắp phát điên trong sự im lặng của Văn Trạch, nhưng chỉ cần cậu không thừa nhận, bà vẫn có thể tự trấn an rằng đây chỉ là âm mưu của Nguỵ Xuyên. +
Công nghệ bây giờ tiên tiến như vậy, chẳng có trò hãm hại nào là không dàn dựng được. +
“Mẹ gọi cho nó ngay bây giờ, bảo nó cút càng xa càng tốt… Mẹ với Nguỵ Đông Vĩ đã chấm dứt rồi, nó đừng hòng hại con.” Văn Lệ run rẩy bấm gọi: “Mẹ nói ngay bây giờ… mẹ nói ngay…” +
Rất nhanh, giọng nữ máy móc vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” +
Văn Lệ sụp đổ ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt của Văn Trạch khẽ giật rồi cứng đờ, tầm mắt chậm chạp rơi xuống màn hình điện thoại. +
Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, ngay sau đó là khóe miệng co giật một cách quỷ dị và mất kiểm soát. +
“Văn Trạch…?” +
Đối phương không nói một lời cũng không để lại bất kỳ lời giải thích nào, chỉ đột nhiên xoay người rồi bỏ chạy. +
“VĂN TRẠCH!!!!” +
Ngày lễ, sân bay người đến người đi tấp nập. +
Sau khi xóa toàn bộ các tài khoản đã liên kết, thẻ sim đã hủy cũng bị ném vào thùng rác. +
Quý Nguyệt quay sang nhìn người đàn ông đang vừa kéo vali vừa lắp sim mới: “Mày canh giờ chuẩn đấy, tao có thể tưởng tượng ra cảnh bà ta tức đến phát điên rồi.” +
“Không phát điên mới là vấn đề.” +
Quý Nguyệt bật cười, rồi đột nhiên thở dài, có chút bần thần: “Ngày này cuối cùng cũng đến… Cuộc sống chậm trễ mất hai năm.” +
Nguỵ Xuyên nhìn màn hình điện thoại, hầu như tất cả ứng dụng đều đang ở trạng thái ban đầu chưa đăng nhập, chỉ có lịch sử tin nhắn vẫn được giữ nguyên như cũ. +
“Em trai mày chắc sẽ cảm thấy mình là một thằng ngu nhỉ.” +
“…Chắc vậy.” Nguỵ Xuyên nhướng mày. +
Ngón cái của anh dừng lại trên giao diện tin nhắn, một lúc sau mới bấm vào một cái tên. Bên trong có rất nhiều cuộc trò chuyện của hai người trước đây, hầu như đều là đối phương hỏi anh có ăn cơm không, hôm nay muốn ăn gì và anh đang làm gì. +
Ở trên cùng là tin nhắn đầu tiên. +
[Anh, em là Văn Trạch.] +
Ánh mắt Nguỵ Xuyên dừng lại vài giây, sau đó mặt không cảm xúc xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện. +
Mối quan hệ của họ, chỉ đến đây mà thôi. +
Một gia đình chỉ có thể nuôi lớn một cái cây. Cái cây dư thừa kia sinh ra đã phải tranh giành chút dinh dưỡng ít ỏi với cây còn lại, cho đến khi một bên héo dần rồi chết đi. +
Đôi khi Nguỵ Xuyên cảm thấy mình như một hạt giống rơi xuống mảnh đất cằn cỗi ấy, còn chưa kịp bén rễ thì nguồn dinh dưỡng đã bị cắt đứt. Mà hiện tại, anh chẳng qua chỉ là theo đúng kế hoạch được một kẻ khác nuôi dưỡng cho lớn lên. +
Đối phương khao khát dựa dẫm, còn anh khao khát tiền bạc. +
Vì thế, những chiếc rễ âm thầm sinh trưởng trong bóng tối, lặng lẽ quấn lấy nhau, dinh dưỡng theo đó mà lưu chuyển qua lại, như đang trao đổi, cũng như đang cướp đoạt. +
Chỉ là, có những loài cây một khi đã trưởng thành thì sẽ không còn cần mảnh đất ban đầu ấy nữa. +
Nguỵ Xuyên cụp mắt. Nếu mục đích đã hoàn thành, vậy thì mối quan hệ méo mó và sai lầm ngay từ lúc bắt đầu này cũng nên bị chặt đứt tận gốc rồi. +
“Quý khách lưu ý, chuyến bay 3U6996 đi thành phố C hiện đang bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Quý khách vẫn chưa lên máy bay vui lòng nhanh chóng đến cổng H174 để làm thủ tục. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách, chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ.” +
“Đi thôi, Nguỵ Xuyên.” Quý Nguyệt quay đầu lại, thấy Nguỵ Xuyên vẫn đứng tại chỗ: “Lên máy bay rồi.” +
“Đi thôi.” +
Nguỵ Xuyên ngẩng đầu nhìn màn mưa lất phất ngoài cửa sổ và một chiếc máy bay đang bắt đầu lăn bánh. +
Anh thu hồi tầm mắt, nhét điện thoại vào túi, kéo vali rồi sải bước về phía trước. +
Khi cửa phòng bị đẩy ra, trong nhà tối đen như mực, tĩnh mịch như thể chưa từng có ai sinh sống. +
“Anh?” +
“Anh ơi.” +
Khoảnh khắc Văn Trạch bật đèn lên, ánh mắt cậu rơi xuống sàn nhà. Đôi dép lê đối phương vẫn hay mang bị đá lăn lóc sang một bên, toàn bộ giày dép khác đều đã được thu dọn sạch sẽ. +
Tim cậu thắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. +
Sự thật mà cậu gần như không muốn thừa nhận trên taxi bắt đầu phóng đại không ngừng trong tâm trí. +
Không thể nào. +
Anh không thể đi được. +
Anh đã hứa với em rồi mà. +
Anh nói sẽ ở nhà đợi em mà. +
“Anh?” +
“Nguỵ Xuyên.” +
Giọng Văn Trạch bất giác run lên, cậu lao đến đẩy mạnh cửa phòng ngủ. Vẫn là dáng vẻ của sáng hôm nay, hai chiếc gối đặt cạnh nhau, chăn gấp gọn như chẳng có gì thay đổi. Nhưng tủ quần áo bên cạnh lại mở toang, bên trong trống rỗng. +
Cậu không cam lòng lao tới, lục tung ngăn kéo và các góc phòng như đang cố gắng vật lộn với điều gì đó, như thể chỉ cần tìm thêm một giây nữa thôi thì người ấy sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu. +
Nhưng vẫn không có gì cả. +
Trái tim trong khoảnh khắc bị ném mạnh xuống vực sâu. +
Thứ còn sót lại là một số điện thoại ma không thể liên lạc, những tin nhắn gửi đi không hồi âm, chiếc tủ quần áo rỗng tuếch cùng đoạn video quay lén có mục đích. +
Cậu lại chạy vào nhà vệ sinh, mở cửa máy giặt. +
Không có. +
Máy sấy. +
Không có. +
Ngay cả chiếc khăn mặt bình thường vẫn treo bên cạnh khăn của cậu cũng bị mang đi. +
Văn Trạch cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình bắt đầu bạo động càn quét, cuốn phăng toàn bộ sự bình tĩnh và yên lòng giả tạo mà cậu cố gắng bấu víu suốt bấy lâu. +
Vỡ vụn hoàn toàn. +
Mọi thứ lúc này bỗng chốc kết nối lại với nhau, siết thành một sợi dây vô hình quấn chặt lấy cổ họng cậu. +
Việc đối phương đột ngột quay về sau bao năm biệt tích, những lời ngon tiếng ngọt không ngừng thốt ra để dỗ dành cậu, viễn cảnh tương lai và lời hứa bảo vệ cả đời… +
Tất cả đều là một giấc mộng. +
Tất cả đều là lừa dối. +
Phải rồi, Nguỵ Xuyên cũng giống như Văn Lệ, đều là những kẻ tiếp thị rượu. Loại người vì mục đích mà mở miệng là có thể nói ra bất cứ điều gì thì có mấy câu là thật lòng đây? +
Cậu đã nghĩ Nguỵ Xuyên không giống Văn Lệ… +
Cậu vậy mà lại nghĩ Nguỵ Xuyên không giống Văn Lệ… +
Sao cậu có thể nghĩ Nguỵ Xuyên không giống Văn Lệ được chứ. +
Cậu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Lòng trắng mắt dần bị những tia máu nhuộm đỏ, cơn phẫn nộ và mất kiểm soát khiến huyết áp không ngừng dâng lên. +
Nhưng biểu cảm của cậu lại bình tĩnh dị thường, bình tĩnh đến mức dữ tợn, như thể mọi cảm xúc đều bị đè nén xuống dưới bề mặt. +
Giây tiếp theo, người trong gương đột nhiên bắt đầu khóc, nhưng nước mắt lại đỏ hoe, tựa như máu chảy dài trên khuôn mặt. +
Cậu nghe thấy người trong gương đang nói, giọng nói giống hệt cậu. +
——— Mày lừa tao. +
——— Mày nói anh ta sẽ không bao giờ rời đi! +
——— Mày nói chỉ cần đưa cho anh ta tất cả những gì anh ta muốn thì mày sẽ kiểm soát được anh ta! +
——— Mày vốn dĩ không kiểm soát được anh ta. +
——— Mày lại bị anh ta lừa rồi. +
“Câm miệng!” +
Văn Trạch bấu chặt vào bồn rửa tay, quát vào người trong gương. +
“Tao đã nói từ đầu là không được tin anh ta!” +
“Tao đã nói từ đầu là anh ta đang diễn kịch! Ngay từ đầu tao đã biết rồi!” +
Cậu trừng mắt nhìn gương, tia máu trong mắt lan ra. +
“Là mày muốn anh ta———” +
Cậu gằn từng chữ một, giọng nói càng lúc càng thấp, mang theo sự hung ác. +
“Là mày nhất quyết muốn anh ta.” +
“Là mày cầu xin tao, tao mới đưa cho mày!” +
Máu trong mắt người trong gương chảy ra càng lúc càng nhiều, nó không ngừng gào khóc như thể bị ném trở về quá khứ, yếu đuối, bất lực, tan vỡ, mất kiểm soát. Nó khiến đại não Văn Trạch như sắp bị chẻ làm đôi. +
———Vốn dĩ mày sinh ra là để bảo vệ tao!! +
———Tao muốn! Thì mày phải cho tao! +
———Mày căn bản không bảo vệ được tao! Mày căn bản không đủ mạnh mẽ! +
——— Mày tưởng mày kiểm soát được anh ta? +
———Mày tưởng lần này mày chơi lại được anh ta rồi à? +
Hơi thở Văn Trạch nghẹn lại, thái dương bắt đầu giật dữ dội. +
——— Lần thứ hai rồi. +
Đồng tử Văn Trạch co rút dữ dội. Cậu còn chưa kịp phản ứng, giọng nói kia đã như hoàn toàn mất khống chế, đè ép lên từng lớp từng lớp một. +
———Mày lại bị anh ta lừa rồi! +
———Mày lại bị anh ta lừa rồi!! +
———Mày lại bị anh ta lừa rồi!!! +
Cậu nhìn thấy người trong gương như phát điên không ngừng lẩm bẩm, máu tươi phủ kín cả gương mặt. Vẫn là gương mặt giống hệt cậu, nhưng biểu cảm lại ngày càng dữ tợn. Cho dù cậu có bảo nó câm miệng, nó cũng như không nghe thấy mà chỉ tự mình cúi đầu lặp đi lặp lại. +
Âm thanh vụn vỡ, hỗn loạn và đau đớn. +
Cậu siết chặt tay, móng tay cắm sau vào thịt, từng chút một đâm rách da, bắt đầu rỉ máu. Gân xanh trên cánh tay nổi lên như muốn dùng hết sức lực để đè nén thứ gì đó sắp sửa mất kiểm soát. +
Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ phát điên mất. +
Cậu bỗng ngẩng đầu lên, đáy mắt đỏ ngầu. +
Ngay khi cậu định quay người ra khỏi nhà vệ sinh, đi lấy dao để bắt kẻ đó phải câm miệng, cậu thấy kẻ đó bỗng ngừng khóc. +
Không một dấu hiệu, nó bất ngờ lao ra từ trong gương rồi bóp chặt cổ cậu, lực tay mạnh như muốn nghiền nát cả yết hầu. Máu nóng bắn tung tóe lên mặt cậu, gương mặt giống hệt cậu kia càng lúc càng áp sát, giọng nói lạnh lẽo âm u. +
——— Thằng ngu. +
——— Tất cả mọi người đều đang lợi dụng mày, mày không hiểu sao? +
Không khí bị vắt kiệt, tầm nhìn tối dần, vào giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng điện thoại rung lên điên cuồng bên tai, cùng với lời thì thầm như của ác quỷ từ kẻ đó, dán sát bên màng nhĩ. +
——— Hãy bắt họ phải trả giá. +


