Chương 49: Chúng ta kết hôn đi

“Chồng ơi, chiều nay em đi dạo phố với bạn, tối qua tìm anh nha.” +
“Ừ.” +
Người đàn ông cầm điện thoại, hờ hững đáp một tiếng. +
Anh chống một tay lên mặt quầy, hơi cúi người. Nhìn từ phía sau, chiếc áo thun đen ôm sát thân hình săn chắc, phác hoạ rõ bờ vai rộng cùng vòng eo thon. +
Sau khi cúp máy, anh đặt điện thoại sang một bên, nửa người dựa vào quầy rồi nhấn nút pha cà phê. Theo tiếng rung đều đều của máy, dòng chất lỏng màu caramel đặc sánh chảy xuống cốc, hương thơm nồng đậm lan toả trong không khí. +
Anh đưa tay đổ lớp bọt sữa đã đánh mịn lên trên, cuối cùng đậy nắp lại. +
Người đàn ông xoay người, hàng mi khẽ nâng lên, vẫn là dáng vẻ lười biếng và uể oải thường thấy. +
“Xin chào, Flat White của cô đây.” +
“Cảm ơn.” +
Cô gái trước mặt lén nhìn anh một cái, rồi bưng cà phê nhanh chóng rời đi. +
Người vừa đi khỏi, anh xoay người định lau quầy thì tiếng chuông gió treo ở cửa của Quý Nguyệt lại leng keng kêu lên. +
Thần kinh Nguỵ Xuyên lập tức cảnh giác, liếc mắt nhìn sang mới thấy là Tiểu Lợi, cậu nhóc đến làm thêm sau giờ học. +
“Anh Xuyên, chào buổi sáng.” Chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ, giơ tay chào anh, vừa thấy vẻ mặt của anh liền bật cười: “Anh lại tưởng là ma à?” +
Nguỵ Xuyên xoa xoa thái dương đang giật liên hồi: “Sắp trưa rồi.” +
“Thì chào buổi sáng tượng trưng thôi mà. Sáng giờ bận không anh?” +
“Cũng tạm.” +
“Có gái đẹp nào xin WeChat của anh không?” +
Nguỵ Xuyên nheo mắt nhìn cậu ta: “Có, anh đưa WeChat của cậu cho họ rồi.” +
“Anh Xuyên đúng là anh trai tốt của em. Em vào làm ngay đây, anh về ăn cơm trước đi.” Tiểu Lợi vừa nói vừa liếc nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt anh: “Lại ngủ không ngon à anh Xuyên? Ngày nào cũng gặp ma à?” +
Từ rất lâu trước đây, Nguỵ Xuyên đã luôn sống trong cảm giác bất an hoảng hốt, luôn nói rằng có một người đàn ông lảng vảng quanh cửa tiệm. Thế nhưng camera của quán chưa từng ghi nhận bóng dáng khả nghi nào, thế nên mọi người vẫn thường trêu rằng Nguỵ Xuyên gặp ma. +
“Mau vào làm đi, đừng nói nhảm nữa.” +
“Rồi rồi, em vào đây.” +
Tiểu Lợi chui vào phòng làm việc, một lúc sau ra đổi ca, Nguỵ Xuyên tán gẫu với cậu ta vài câu rồi đi bộ về nhà. +
Nhà anh cách đây không xa, thuê một căn hộ nhỏ trong khu chung cư không mấy mới mẻ. +
Năm đó sau khi rời khỏi thành phố C, anh nhanh chóng xử lý xong chuyện nhà cửa, nhận tiền rồi cùng Quý Nguyệt chạy đến thành phố D trốn hơn nửa năm. +
Ban đầu họ tính mở quán bar, sau lại đổi ý mở quán trà, mở qua mở lại cuối cùng lại mở quán cà phê. Trong khoảng thời gian trốn ở thành phố D, Quý Nguyệt bận rộn với việc sửa sang quán, còn anh thì bắt đầu học pha chế. +
Mãi đến một ngày, nghe Quý Nguyệt nói Nguỵ Đông Vĩ dường như đã phá sản rồi nhảy lầu tự sát, anh mới đặt vé tàu cao tốc trở về. +
Quán cà phê này tuy là hai người cùng mở, nhưng Quý Nguyệt chỉ góp một phần vốn, ngày thường chẳng mấy khi đến đây, mọi việc trong quán từ vận hành đến pha chế đều do Nguỵ Xuyên phụ trách. +
Chủ yếu là vì ngày thường Quý Nguyệt vẫn làm nhân viên tư vấn thẩm mỹ, nói là muốn tích góp thêm tiền để ra nước ngoài học tiếng Anh và ngắm nhìn thế giới, tiện thể bù đắp lại tiếc nuối năm xưa vì hoàn cảnh gia đình mà không được học hành tử tế. +
Trên đường đi về, Nguỵ Xuyên không nhịn được hút liền hai điếu. Chất lượng giấc ngủ của anh gần đây tệ đến mức có phần suy nhược thần kinh, nghiêm trọng như quay lại những tháng ngày làm tiếp thị rượu. +
Từ cổng khu chung cư, khi chuẩn bị rẽ vào toà nhà, anh đột ngột đi chậm lại, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc ra phía sau. +
Đến khi qua khỏi cây cột ở cổng, anh dừng bước, cả người áp sát vào tường, siết chặt tay, nín thở. +
“Cộp… cộp…” +
Anh nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần. +
Càng lúc càng gần. +
Cuối cùng, một bóng người màu đen xuất hiện trên mặt đất. +
Nguỵ Xuyên đưa chân ra, bóng đen trước mặt bị cú ngáng chân này làm cho lảo đảo vấp ngã, suýt chút nữa đập đầu vào cánh cửa phía trước. +
“Ui da!” +
Lúc này anh mới nhìn rõ, đây chỉ là một người đàn ông trung niên bụng phệ đeo kính, trên tay còn xách túi đồ ăn mới mua, vẻ mặt kinh hãi và giận dữ, rõ ràng là đang chuẩn bị về nhà. +
“Xin lỗi, bác có sao không?” +
Nguỵ Xuyên hít sâu một hơi. Trạng thái tinh thần này của anh đã kéo dài rất lâu rồi, chỉ cần có chút động tĩnh là không nhịn được muốn dò xét. +
“Cậu bị bệnh à?” Người đàn ông trung niên bị cú ngáng chân này làm cho tức điên, chửi ầm lên: “Cậu thò chân ra đây làm gì, lỡ là người già đi qua thì sao?! Cậu đền nổi không?!” +
“Tôi không cố ý, tôi chỉ định đi ra ngoài.” +
Nguỵ Xuyên mất kiên nhẫn xin lỗi, vẻ mặt phờ phạc chẳng nhìn ra được bao nhiêu thành ý, cũng không có tâm trạng đôi co với người trước mặt. +
Người đàn ông trung niên vừa tăng nhanh bước chân vào trong toà nhà vừa tiếp tục lẩm bẩm chửi bới, thỉnh thoảng quay đầu lườm anh một cái. +
Nguỵ Xuyên dựa vào tường, lại châm một điếu thuốc, sau đó anh đi ra ngoài khu chung cư, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách. Đến khi xác nhận không có gì bất thường thì mới quay lại lên lầu. +
Về đến nhà, anh tiện tay nấu một gói bún ốc ăn liền, ăn xong thì rửa bát rồi chơi game một lúc, đến khi cơn buồn ngủ kéo tới không chống đỡ nổi nữa mới lên giường nằm. +
Nguỵ Xuyên không phải ngày nào cũng đến quán, bình thường chỉ làm nửa ngày, thỉnh thoảng nhiều việc mới phải ở lại đến tối. +
Anh nhìn trần nhà, mí mắt ngày càng nặng trĩu, nhưng vừa mới nhắm mắt lại, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. +
“Cốc cốc.” +
“Cốc cốc.” +
Nguỵ Xuyên lập tức bừng tỉnh. +
“Ai?” +
Anh chống người ngồi dậy, lại lớn tiếng hỏi thêm lần nữa: “Ai!” +
Bên ngoài không có ai trả lời. +
Nguỵ Xuyên cầm điện thoại lên xem camera ở cửa, vừa rồi không có ai xuất hiện cả. +
Vậy là lại ảo thính. +
Lại là cái chứng ảo thính chết tiệt đó. +
Anh nhắm mắt lại, một tay che mặt, sau đó đeo tai nghe lên, cố gắng dùng tiếng ồn trắng để trấn an đại não. Nhưng chỉ vài phút đầu là có tác dụng, càng về sau cảm giác bứt rứt càng mãnh liệt. Tim anh bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát, như thể âm thanh yên bình trong tai nghe và nhịp tim hỗn loạn của anh lúc này đang tồn tại ở hai thế giới khác nhau. +
“Cốc cốc.” +
“Cốc cốc.” +
Anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa. +
Hơn nữa còn càng lúc càng dồn dập. +
Nguỵ Xuyên bật dậy khỏi giường, tháo tai nghe ra, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Anh mở điện thoại, thấy trong camera là một người mặc đồng phục giao hàng đang cầm gói bưu kiện. +
Nguỵ Xuyên hít sâu một hơi, bước xuống giường, khoác thêm quần áo rồi ra mở cửa. +
“Xin chào, đây là bưu kiện của cậu, phiền cậu ký nhận.” +
“Gần đây tôi không mua gì cả.” Nguỵ Xuyên nhìn bưu kiện đối phương đưa tới. +
“Số điện thoại và địa chỉ này có phải của cậu không?” +
Nguỵ Xuyên nhìn qua, đúng là của anh, người nhận ghi là “Cục cưng”. +
“Chắc là bạn gái tôi mua.” +
Đợi người giao hàng rời đi, Nguỵ Xuyên nhìn gói bưu kiện được bọc kín thành một khối tròn vo, khẽ nhíu mày rồi lấy kéo ra mở. +
Ngay khoảnh khắc lưỡi kéo rạch xuống, da đầu anh bỗng tê dại một cách khó hiểu. +
Nhát kéo thứ hai, anh nhìn thấy những sợi tóc đen. +
Tay anh không tự chủ được mà run rẩy. Cho đến khi lớp bọc cuối cùng bị xé ra, Nguỵ Xuyên đột ngột vứt kéo xuống, lùi lại hai bước. +
Là một cái đầu người. +
Một cái đầu người bê bết máu. +
Đối diện với anh là gương mặt mà anh không thể quen thuộc hơn. +
Tim Nguỵ Xuyên như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. +
“Cốc cốc.” +
“Cốc cốc.” +
Ban đầu anh còn tưởng là tiếng tim mình đập, phải vài giây sau mới nhận ra tiếng gõ cửa lại vang lên. +
Nguỵ Xuyên nhặt kéo, để mũi kéo hướng về phía trước rồi chậm rãi bước tới. +
Anh mở cửa ra, tay chưa kịp hành động thì đã thấy một gương mặt trang điểm tinh tế và xinh đẹp. +
“Bạn em đi làm đẹp nên em tới tìm anh sớm luôn.” +
Nguỵ Xuyên cảm thấy tim mình cuối cùng cũng dịu xuống một chút, nhưng nhịp đập vẫn loạn xạ dồn dập. +
“Anh còn đang thắc mắc sao em lại tới giờ này.” +
“Tại em không có đi mà. Ơ, bưu kiện này đến sớm vậy sao?” +
Người phụ nữ bước vào nhà, sau khi thay giày, cô cúi xuống xếp lại cho ngay ngắn. Lúc mới quen Nguỵ Xuyên, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông có yêu cầu như vậy. +
Nguỵ Xuyên quay lại, trên bàn lúc này không còn đầu người nào, chỉ là một quả bóng rổ nằm yên lặng ở đó, trên bề mặt là chữ ký của ngôi sao bóng rổ anh yêu thích. +
“Em tặng anh à, cục cưng?” Sắc mặt Nguỵ Xuyên cuối cùng cũng giãn ra một chút. +
“Ừm, dạo trước bạn em được một người quen làm PR mời tới after party của người này ở LA, em nhờ cậu ấy xin giúp một chữ ký luôn, không phải anh rất thích sao.” +
“Ừ, rất thích.” +
“Anh thích là được rồi, mà tối nay ăn gì đây?” +
“Em muốn ăn gì?” +
“Em muốn ăn đồ Nhật.” +
“Vậy thì ăn đồ Nhật.” +
Vu Dư nhìn Nguỵ Xuyên rót nước cho mình. Khi người đàn ông cúi xuống, cô có thể thấy rõ cơ bụng săn chắc và khuyên mũi lấp lánh dưới ánh đèn của anh. +
Cô và Nguỵ Xuyên quen nhau không lâu, chỉ khoảng sáu tháng. Cô luôn nghe bạn bè nói chủ quán cà phê này rất đẹp trai nhưng đi mấy lần đều không gặp, mãi đến một lần cuối cùng cũng gặp được thì phát hiện, quả nhiên là rất đẹp, thế là cô bắt đầu theo đuổi Nguỵ Xuyên. +
Có thể nói Nguỵ Xuyên hoàn toàn là gu cô. Trông anh như cực kỳ thành thạo chuyện tình cảm, luôn mang đến cảm giác lúc gần lúc xa, dường như yêu cô lại dường như không yêu. +
Kiểu người vừa bạc tình lại mang chút hoang dã đầy tính xâm lược này khiến cô vô cùng mê mẩn. Thậm chí có những lúc Nguỵ Xuyên cứ thần thần bí bí, hoảng loạn sợ hãi cô đều có thể bỏ qua. Ngay cả dáng vẻ tiều tụy vì mất ngủ của anh, trong mắt cô cũng trở thành một loại sức hút khiến người ta càng nhìn càng thích. +
Đến mức trong nửa năm qua, vào những lúc nồng nhiệt nhất, cô đã ít nhất hai lần nói với anh rằng mình muốn kết hôn, nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì, lúc nào cũng tự nhiên lái sang chuyện khác. +
Tất nhiên cô cũng biết gia đình sẽ không cho phép mình kết hôn với Nguỵ Xuyên, vì mỗi lần cô nói với bố về chuyện này thì ông đều rất tức giận. Dù sao hoàn cảnh gia đình của Nguỵ Xuyên và nhà cô hoàn toàn không môn đăng hộ đối. +
Có điều đôi khi ngay cả Vu Dư cũng không rõ, rốt cuộc mình thích Nguỵ Xuyên thật hay chỉ đang tận hưởng cảm giác hãnh diện khi có một người yêu đẹp trai bên cạnh. +
“Để em xem ăn quán nào.” Vu Dư dựa vào sofa, bắt đầu lướt điện thoại: “Tối qua anh ngủ được không? Có gặp ác mộng không?” +
“Được, nhưng dậy sớm quá nên muốn ngủ thêm một chút.” +
Nguỵ Xuyên dựa người vào đầu kia của sofa, nhắm mắt lại lần nữa, cầu mong rằng có người ở đây thì anh có thể ngủ được. +
Vu Dư nhìn anh một cái: “Hay anh nằm lên đùi em ngủ nhé?” +
Nguỵ Xuyên chỉ mở một mắt nhìn cô, biểu cảm có chút trêu ghẹo, mặt Vu Dư lập tức đỏ bừng: “Thôi thôi, anh ngủ đi.” +
Nguỵ Xuyên thật sự ngủ thiếp đi, nhưng chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi ấy, anh lại rơi vào một giấc mơ. +
Trong mơ, anh đã bắt đầu cuộc sống mới. +
Những ngày tháng bình yên, một cô bạn gái xinh đẹp, điều kiện gia đình ưu việt của đối phương, giống như có một đại lộ thênh thang trải sẵn trước mắt chỉ chờ anh bước lên, phía trước là tiền tài danh vọng, là cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền. +
Anh khoác tay Vu Dư, chuẩn bị bước lên thảm đỏ ấy, người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. +
Nguỵ Xuyên đi được nửa đường, lại cảm thấy đôi chân càng lúc càng trĩu nặng. Anh cúi đầu xuống, chẳng biết từ lúc nào, thảm đỏ ấy đã biến thành đầm lầy. +
Phía trước là tương lai tươi đẹp chỉ cần đưa tay là chạm tới. +
Thế nhưng anh lại bị kéo chìm xuống ở đây. Nguỵ Xuyên quay đầu muốn hỏi Vu Dư có chuyện gì, lại phát hiện người đang khoác tay mình đã biến thành một người đàn ông. +
Máu me đầm đìa, y hệt quả bóng rổ anh vừa nhìn nhầm lúc nãy. +
Gương mặt quen thuộc đó nhìn anh, rồi đột nhiên mỉm cười, gọi tên anh. +
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra. +
Nguỵ Xuyên giật mình tỉnh giấc, thở dốc dồn dập như vừa bị ai đó lôi mạnh từ dưới nước lên. Những hình ảnh trong mơ như khắc sâu vào võng mạc, mang theo hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt, không ngừng tái hiện trong đầu anh hết lần này đến lần khác. +
“Anh sao thế?” +
Vu Dư cảm nhận được động động tĩnh liền quay đầu lại, móng tay giả đính đá dừng trên khung chat với hội chị em. +
Nguỵ Xuyên nhìn chằm chằm vào cô, như đang muốn xác nhận điều gì đó lại như đang muốn bấu víu điều gì đó. +
“Sao vậy?” +
Không khí yên lặng trong thoáng chốc. +
Sau đó, cô nghe thấy Nguỵ Xuyên đột ngột lên tiếng. +
“Cục cưng, chúng ta kết hôn đi.” +


