Skip to main content

CHƯƠNG 49: THẾ THÌ SAO NÀO?

dathaiPiter

Bị Ứng Vũ Sinh giam cầm đến tuần thứ ba, trái tim Từ Nam Tiêu từng chút từng chút một chìm xuống đáy vực. +

Mình biệt tăm biệt tích lâu như thế không quay về câu lạc bộ, đám anh em chắc hẳn đã phát điên lên rồi. Bọn họ không báo cảnh sát sao? Hay là cảnh sát vẫn chưa tìm ra? Mình mất tích, Ứng Vũ Sinh chắc chắn phải là nghi phạm số một chứ, cái lũ cảnh sát đó làm ăn cái kiểu quái gì không biết? +

Mặc dù Từ Nam Tiêu liên tục tự an ủi bản thân rằng trong một xã hội thượng tôn pháp luật thì việc tìm kiếm một con người là điều dễ như trở bàn tay, thế nhưng trong lòng anh vẫn vô cớ bùng lên một điềm báo chẳng lành. +

Anh đưa tay sờ sờ chiếc vòng trên cổ mình, đôi khi trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh có cảm giác như thể bản thân vĩnh viễn không bao giờ có thể bước chân ra khỏi căn phòng này được nữa, phải chôn chân cả đời với Ứng Vũ Sinh tại nơi đây. +

Và tất cả những bất an ấy, cuối cùng đều biến thành ngọn lửa giận dữ, trút sạch lên đầu kẻ thủ ác gây ra mọi chuyện. +

“Argg–” +

Ứng Vũ Sinh đau đớn rên lên một tiếng, năm ngón tay đột ngột siết chặt, bóp gò má Từ Nam Tiêu nện mạnh xuống giường. Toàn bộ sức nặng cơ thể hắn ép chặt đè xuống, thế nhưng cái đầu của Từ Nam Tiêu vẫn điên cuồng gồng mình chồm ngược lên trên, kẽ răng cắm sâu vào hổ khẩu trên bàn tay Ứng Vũ Sinh. +

Máu tươi lập tức trào ra xối xả, làm ướt đẫm làn da của cả hai, ấm nóng, bết dính, mang theo vị sắt nồng nặc lan tỏa khắp không gian. +

Đôi mắt hạnh của Từ Nam Tiêu bùng lên ngọn lửa phẫn nộ sắc lẹm, đồng tử co rút lại thành hai đầu kim cực nhỏ, toàn bộ lý trí đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tựa như muốn xé toạc từng mảng da thịt của con mồi. +

“Nam Tiêu à, lần nào em cũng phải làm cho mọi chuyện trở nên kịch liệt như thế này sao?” Ứng Vũ Sinh bất lực cúi đầu nhìn anh, “Làm thế này, người chịu khổ đến cuối cùng vẫn chỉ là em mà thôi, chi bằng ngoan ngoãn một chút có phải tốt hơn không.” +

Từ Nam Tiêu buồn nôn nhất chính là cái giọng điệu dỗ dành trẻ con này của hắn, tựa như mọi sự phẫn nộ bùng nổ của anh trong mắt hắn chỉ là trò ăn vạ của một đứa trẻ ranh. +

Từ Nam Tiêu nhả răng ra, nhổ thẳng một bãi vào mặt Ứng Vũ Sinh, trong nước bọt lẫn cả vệt máu tươi trào ra từ hổ khẩu của hắn. +

“Tại ai?” Anh nghiến răng hỏi. +

Ánh mắt Ứng Vũ Sinh thoáng qua một tia lạnh lẽo, thế nhưng đến cuối cùng hắn chỉ lặng lẽ tự rút giấy ăn lau sạch mặt. Hắn suy nghĩ một chút, thản nhiên buông lời nhẹ hẫng: “Tại ai ư? Tại Lộc Anh Kiệt đi.” +

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán ấy khiến Từ Nam Tiêu trực tiếp chết lặng ngay tại chỗ. +

“Vốn dĩ chúng ta sống với nhau vô cùng tốt đẹp, là do nó cứ nhất quyết phải cho em biết những chuyện vớ vẩn không đâu đó, hại chúng ta phải đi đến bước đường ngày hôm nay.” +

“Đó là bởi vì anh lúc nào cũng dối lừa tôi!” +

“Chẳng phải mỗi ngày trôi qua em đều vô cùng hạnh phúc sao? Đã ở trong một giấc mơ đẹp rồi, tại sao cứ nhất thiết phải tỉnh giấc làm gì?” +

Từ Nam Tiêu trợn tròn đôi mắt, bên trong tựa như có thứ gì đó đang dao động rạn nứt. +

Kể từ giây phút này, anh bàng hoàng nhận ra bản thân và Ứng Vũ Sinh hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, không cách nào giao tiếp. Cũng chính vào giây phút này, Từ Nam Tiêu mới thực sự cảm thấy lạnh lẽo thấu tận tâm can. +

Hóa ra Ứng Vũ Sinh lại định nghĩa khoảng thời gian đó như vậy. +

Giấc mơ đẹp, ha, mơ đẹp cơ đấy. +

Anh vô thức nhớ lại những “giấc mơ đẹp” ấy. +

[Lần tới có cơ hội, lại cùng nhau đi xem bóng nhé?] +

[Với tư cách là bạn bè, đây chẳng phải là điều nên làm sao? Tôi đâu thể trố mắt nhìn cậu sốt đến chết dí trên giường được chứ?] +

[Nam Tiêu à, tôi chỉ hy vọng cậu đừng vì lời nói của người khác mà lại đi làm tổn thương chính bản thân vô vọng trong quá khứ của mình.] +

[Anh không sai, đội trưởng Mạnh, anh chỉ là quá đỗi ngạo mạn mà thôi.] +

[Thế nhưng tôi tin cậu, cậu sẽ không làm tôi phải thua lỗ đâu.] +

Ít nhất vào những khoảnh khắc ấy, Từ Nam Tiêu đã từng đinh ninh cho rằng tất cả đều là chân thật. Từ Nam Tiêu trong những trận tàn phá nghiệt ngã của số phận đã tự đóng sập trái tim mình, chính Ứng Vũ Sinh đã mỉm cười, từng bước kéo anh trở lại với thế giới rực rỡ huy hoàng. +

Tại nơi này, trong những đêm thâu bị sự phẫn nộ và nhục nhã gặm nhấm, anh chỉ biết tựa vào việc liên tục nhấm nháp chút vị ngọt nhạt nhẽo ấy để thuyết phục bản thân rằng giữa hai người bọn họ không phải chỉ toàn là những dơ bẩn và lừa lọc. +

Thế nhưng đến bây giờ anh đã hoàn toàn thấu hiểu, tất cả những thứ đó chưa từng là thật, đó chỉ là thuật toán. Là thứ mồi nhử vừa miệng và hợp khẩu vị nhất mà tên thợ săn đã bỏ công nghiên cứu thấu đáo rồi đem thả xuống để giăng bẫy con mồi của mình. +

Từ Nam Tiêu thậm chí chẳng buồn ghê tởm vì sự đổi trắng thay đen của Ứng Vũ Sinh, thứ khiến anh ghê tởm nhất chính là bản thân mình. +

Ghê tởm chính mình vì đã từng thực sự buông bỏ phòng bị trong cái ấm áp giả tạo ấy; ghê tởm chính mình vì đã từng trót rung động một cách đáng xấu hổ trước sự “chu đáo” được tính toán tỉ mỉ này; và càng ghê tởm hơn nữa khi giờ đây đối phương lại dùng cái giọng điệu hoài niệm về một “giấc mơ đẹp” – khoảng thời gian mà anh từng trân trọng ấy, hóa ra cũng chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của hắn. +

Ứng Vũ Sinh, rốt cuộc anh phải trêu đùa người ta đến mức độ nào thì mới chịu vừa lòng hả?! +

Lực cắn giữa kẽ răng Từ Nam Tiêu vô thức thả lỏng ra. +

Anh cảm thấy nhạt nhẽo, vô cùng nhạt nhẽo và chán ngắt. +

Ứng Vũ Sinh đột nhiên nhận ra cảm xúc của anh có điểm không đúng, đăm đăm nhìn vào nghiêng mặt anh, ngập ngừng cất tiếng gọi: “……Nam Tiêu?” +

Môi Từ Nam Tiêu khẽ nhếch, rồi cuối cùng lại mím chặt cứng. Anh chậm rãi nằm xuống, xoay lưng về phía hắn, chìm vào một khoảng không im lặng đằng đẵng. +

Kể từ ngày hôm đó, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Từ Nam Tiêu tựa như đột ngột bị dập tắt hoàn toàn. +

Anh trở nên ngoan ngoãn đúng như những gì Ứng Vũ Sinh mong muốn, đưa cơm thì ăn, đưa nước thì uống, không còn xé rách chiếc vòng cổ, không còn vừa nhìn thấy Ứng Vũ Sinh là nguyền rủa, cả ngày chỉ lặng lẽ ngồi yên trên giường xem tivi. +

Đi kèm với sự ngoan ngoãn ấy, chính là sự phớt lờ tuyệt đối mà Từ Nam Tiêu dành cho Ứng Vũ Sinh. +

Sự tồn tại của Ứng Vũ Sinh, sự chăm sóc của hắn, giọng nói của hắn, thậm chí là những hành động hắn cố tình làm để chọc tức Từ Nam Tiêu – như cố ý nhắc đến Lộc Anh Kiệt, hay những đợt làm tình điên cuồng – tất cả đều hệt như viên đá ném xuống lòng giếng sâu hun hút, chẳng nghe thấy nổi một tiếng vọng hồi đáp. +

Từ Nam Tiêu đã dựng lên một bức tường rào vô hình, ngăn cách và loại bỏ Ứng Vũ Sinh hoàn toàn ra khỏi thế giới của mình. +

Mà niềm an ủi duy nhất trong những ngày tháng vô vọng này, chính là việc Từ Nam Tiêu rốt cuộc cũng đã tìm được một người chấp nhận trò chuyện cùng anh. +

Lúc trước khi Từ Nam Tiêu không chịu ăn uống, Ứng Vũ Sinh đã sa thải người đầu bếp cũ, đổi sang một người làm bếp có tay nghề ngon hơn. Từ Nam Tiêu chỉ muốn bật cười cay đắng, Ứng Vũ Sinh thừa biết mấu chốt vấn đề căn bản không nằm ở người đầu bếp, thế nhưng vẫn thích tự lừa mình lừa người như vậy. +

Đầu bếp mới là một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, hoàn toàn khác hẳn với mấy kẻ lầm lì như khúc gỗ kia, ngay lần đầu tiên tới đưa cơm cô đã ngượng ngùng chào hỏi Từ Nam Tiêu: +

“Anh Từ, chào anh, anh cứ gọi em là Tiểu Giả là được rồi. Bữa trưa hôm nay gồm có thịt hầm củ cải, thịt bò xào ớt và đậu cô ve xào khô nhé.” +

Từ Nam Tiêu sa sầm mặt mũi không thốt ra lời nào. +

Cô hụt hẫng đưa tay gãi gãi mũi, vừa tính đẩy chiếc xe nhỏ rời đi thì đã nghe thấy Từ Nam Tiêu nhỏ giọng cằn nhằn sau lưng: “Sao lại có củ cải nữa rồi.” +

Thế là Tiểu Giả lập tức đáp lời: “Anh không thích ăn củ cải sao? Thế lần tới em đổi sang khoai tây có được không?” +

Từ Nam Tiêu ngẩn người. +

Kể từ đó, mỗi lần Tiểu Giả tới đưa cơm, cả hai đều sẽ trò chuyện với nhau vài câu. Nội dung trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, căn bản cũng chỉ là xung quanh cô lại xảy ra chuyện gì hay ho, lần tới Từ Nam Tiêu muốn ăn món gì, bộ phim mới xem gần đây ra sao. +

Thời gian trò chuyện cũng chẳng dài, nếu như cô ở trong phòng quá mười phút mà chưa ra, sẽ có người tới gõ cửa nhắc nhở ngay. +

Từ Nam Tiêu hỏi Tiểu Giả: “Ứng Vũ Sinh không dặn cô là đừng có bận tâm đến tôi sao?” +

“Mấy dì giúp việc cũng có dặn qua vài lần.” Tiểu Giả gãi gãi đầu có phần ngượng ngùng, “Thế nhưng em nghĩ, chỉ vài ba câu chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.” +

Thực ra là do cô không nhịn nổi tính hóng hớt, cô đối với mối quan hệ giữa Ứng Vũ Sinh và Từ Nam Tiêu quá đỗi tò mò – Hai người bọn họ rốt cuộc là mối quan hệ gì? Tại sao Từ Nam Tiêu lại bị nhốt ở nơi này? Anh bị nhốt ở đây, người nhà anh không sốt ruột lo lắng sao? +

Sau khi quen biết vài tuần, Tiểu Giả rốt cuộc cũng không kìm nổi mà cất tiếng hỏi: “Anh Từ ơi, anh Ứng sao lại không cho anh đi vậy?” +

Từ Nam Tiêu lạnh mặt đáp: “Tôi thiếu nợ tiền hắn, nên mới bị nhốt ở đây.” +

“Hả? Làm gì có chuyện đó chứ? Thiếu nợ mà được ăn ngon thế này, lại còn được chơi game, muốn làm gì thì làm.” +

Từ Nam Tiêu tức tới mức bật cười. +

Anh sắp tưởng đâu Tiểu Giả là do Ứng Vũ Sinh phái tới để thuyết phục anh rồi chứ, thế là gằn giọng hỏi: “Thế hay là hai chúng ta đổi chỗ cho nhau nhé? Cô ở đây bị nhốt, còn tôi làm đầu bếp phục vụ cô?” +

Tiểu Giả lắc đầu hệt như cái trống lắc. +

Từ Nam Tiêu phiền lòng, suốt ba ngày liền không thèm nói chuyện tới Tiểu Giả. +

Thế nhưng đến ngày thứ tư, Từ Nam Tiêu rốt cuộc vẫn tha thứ cho Tiểu Giả. Không tha thứ thì biết làm sao được, anh còn có thể trò chuyện cùng ai nữa cơ chứ? +

“Em xin lỗi nha anh Từ, hôm đó em lỡ lời nói bậy mất rồi.” Tiểu Giả lên tiếng xin lỗi anh. +

Từ Nam Tiêu chẳng thèm ăn cái bộ dạng này của cô: “Cô mà thực sự muốn xin lỗi thì giúp tôi gọi điện báo cảnh sát đi.” +

Tiểu Giả lộ ra biểu cảm vô cùng khó xử: “Em… em không thể……” +

Từ Nam Tiêu biết thừa là vô vọng, thế nên cũng chẳng buồn nhắc lại chuyện này nữa. Anh mất kiên nhẫn thở dài một tiếng, xoay sang nói: “Ngày mai tôi muốn ăn sườn.” +

“Vâng ạ!” Cô vội vã gật đầu lia lịa. +

Thế nhưng ngay khi mối quan hệ giữa hai người ngày một trở nên thân thiết, vào một ngày nọ, người tới đưa cơm lại không còn là Tiểu Giả nữa, mà đổi thành một người đàn ông mập mạp tầm hơn bốn mươi tuổi. +

Từ Nam Tiêu nhíu chặt lông mày, từ từ ngồi thẳng dậy trên giường, cất tiếng hỏi gã đàn ông mập mạp: “Người con gái làm bếp trước đó đâu rồi?” +

Gã đàn ông mập mạp tuyệt nhiên không thốt ra lời nào, đặt khay thức ăn xuống xong liền dứt khoát ngoảnh đầu bước ra khỏi phòng. +

Tối hôm đó, sau khi Ứng Vũ Sinh trở về nhà, hắn bước vào phòng thăm Từ Nam Tiêu. +

“Mấy bông hoa nhài trong bình có chút héo rồi, tôi mua cho em bình mới này. Lúc trước em nói muốn trồng hoa, rốt cuộc chỉ hăng hái được ba phút, giờ thì trách nhiệm chăm sóc đều đè nặng lên vai tôi hết rồi.” Ứng Vũ Sinh vừa mỉm cười trêu chọc, vừa cắm bó hoa nhài vào bình thủy tinh, tay dùng kéo tỉa tót lại cành lá cho nó. Những cánh hoa kiều diễm tỏa ra từng đợt hương thơm thoang thoảng. +

Từ Nam Tiêu một mực giữ im lặng không thốt nửa lời. +

“Tôi có mua chiếc bánh kem mà em thích nhất nè, thế nhưng giờ cũng muộn rồi, em muốn ăn ngay bây giờ hay để dành đến ngày mai ăn?” +

Từ Nam Tiêu vẫn như cũ một mực giữ im lặng. +

Ứng Vũ Sinh bất lực thở dài một tiếng, xoay người về phía anh, cất tiếng hỏi: “Ngày hôm nay của em trôi qua thế nào? Có chuyện gì vui không em?” +

Thân thể Từ Nam Tiêu khẽ run lên một nhịp. +

Ứng Vũ Sinh đứng ngay bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, và quả nhiên, anh đã cất tiếng: “Người đầu bếp trước đó đâu rồi?” +

“Nam Tiêu à.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười, từ tốn cất lời, “Em rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi rồi sao?” +

“Tôi hỏi anh, người đầu bếp trước đó đâu rồi?!” +

“Tiểu Giả sao?” Ứng Vũ Sinh hờ hững buông lời, “Ai mà biết được chứ.” +

“Tôi hỏi anh, người đầu bếp trước đó đâu rồi?! Cái lỗ tai anh bị điếc rồi sao?!” Từ Nam Tiêu túm chặt lấy cổ áo Ứng Vũ Sinh nện mạnh vào tường, từ trong cổ họng gầm lên +

Chính bản thân anh cũng không tài nào hiểu nổi, tại sao hiện tại chỉ mới thốt ra vài ba câu với Ứng Vũ Sinh, anh lại có thể trở nên phẫn nộ không cách nào kiềm chế nổi đến mức này, từng dây thần kinh trong bộ não dường như đều đang điên cuồng gào thét. +

“Em đã hơn mười mấy ngày rồi không nói với tôi lấy một lời rồi đấy, Nam Tiêu. Giờ đây vừa mới mở miệng, hóa ra lại vẫn là hỏi thăm chuyện của kẻ khác.” Ứng Vũ Sinh đăm đăm nhìn anh với đôi mắt đượm vẻ u sầu, “Đừng quá căng thẳng như thế chứ, tôi chỉ là sa thải cô ta mà thôi. Chẳng lẽ trong mắt em tôi thực sự là một gã điên rồ sao? Chỉ vì Tiểu Giả nói thêm với em vài ba câu mà tôi lại ra tay làm gì cô ta sao?” +

Nghe thấy Tiểu Giả vẫn bình an vô sự, biểu cảm trên mặt Từ Nam Tiêu mới xuôi đi đôi chút, nhẹ bớt căng thẳng. +

“Chỉ vì tôi nói chuyện với cô ấy vài câu mà anh đã phải đuổi người ta đi sao? Tôi thấy anh đúng là một thằng điên đấy.” +

Ứng Vũ Sinh chỉ thản nhiên đáp: “Ngay từ đầu khi nhận việc, cô ta đã hứa sẽ quản lý tốt cái miệng của mình. Một kẻ không có tinh thần giao ước thì hoàn toàn không có cách nào đứng vững ngoài xã hội, đây coi như là bài học đầu đời ngoài nhà trường dành cho cô ta vậy.” +

“Gọi cô ấy quay trở lại đây.” Từ Nam Tiêu dùng lực hất mạnh cổ áo Ứng Vũ Sinh ra. +

Ứng Vũ Sinh nghe vậy chợt khẽ khựng người ngẩn ra. +

“Không phải do cô ấy nấu thì tôi sẽ không ăn.” +

Thực ra Từ Nam Tiêu và Tiểu Giả chẳng hề có mối quan hệ thân thiết đến mức ấy, thế nhưng anh cực kỳ chán ghét việc Ứng Vũ Sinh tự tiện chặt đứt mọi mối quan hệ xã hội của mình, hệt như thể bản thân anh chỉ là một con mèo con hay chú chó nhỏ hoàn toàn không có nhận thức riêng vậy. +

Ứng Vũ Sinh vẫn thường nói, Từ Nam Tiêu có suy nghĩ gì đều hiện rõ trên khuôn mặt. Còn thằng cha bốn mắt khốn nạn này chắc chắn không dễ đoán như vậy, nhưng sau vô số lần tranh cãi và đối đầu gay gắt, Từ Nam Tiêu cũng dần dần biết rõ mình phải nói câu gì mới có thể dễ dàng chọc giận hắn. +

Quả nhiên, nụ cười nơi khóe miệng Ứng Vũ Sinh đông cứng lại. +

Ánh mắt hắn trở nên u tối đăm đăm nhìn Từ Nam Tiêu, bật ra vài tiếng cười khô khốc: “Ý gì đây hả Nam Tiêu, tôi thật sự không ngờ em lại thích cô ta đến thế đấy.” +

Từ Nam Tiêu không buồn trả lời. +

“Em thích cô ta ở điểm nào? Nấu ăn ngon? Trẻ đẹp? Hay chẳng lẽ chỉ vì cô ta là phụ nữ?” Giọng điệu Ứng Vũ Sinh vô cùng nhẹ nhàng êm ái, thế nhưng nội dung thốt ra lại càng lúc càng lệch lạc đến biến thái. +

“Đúng vậy đấy.” Từ Nam Tiêu cũng nhếch môi mỉm cười theo, vô cùng tán đồng mà gật gật đầu, “Tôi thích phụ nữ, chẳng phải anh từ trước đến nay đều biết rõ rồi sao.” +

Ứng Vũ Sinh cảm thấy một sự nóng nảy bồn chồn chưa từng có trước đây. +

Tại sao chứ, tại sao xương sống của Từ Nam Tiêu lại chẳng thể bẻ gãy nổi? Tại sao cho dù có làm gì với anh đi chăng nữa, dẫu bị trừng phạt tàn nhẫn ra sao, anh vẫn hệt như không có não mãi mãi không chịu ngoan ngoãn lắng nghe, vĩnh viễn không chịu thốt ra những lời hắn muốn nghe chứ? +

Trước kia Từ Nam Tiêu cũng rất thích giương móng vuốt sắc lẹm, nhưng khi ấy Ứng Vũ Sinh hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay, đinh ninh rằng Từ Nam Tiêu sớm muộn gì cũng không thể rời xa hắn, thành ra những khiêu khích nhẹ nhàng kia chỉ được coi là chút gia vị tình thú. +

Thế nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không còn chút tự tin nào nữa. +

Chính vì hắn quá đỗi thấu hiểu lòng người, nên hắn mới thừa biết Từ Nam Tiêu lúc này đối với hắn chỉ toàn là hận thù, chán ghét cùng phẫn nộ, chẳng còn lấy nửa chút tình xưa nghĩa cũ nào, càng không có chuyện ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo. +

Vì vậy hắn thậm chí còn chẳng thể nào tự lừa mình dối người nổi nữa. +

“Nam Tiêu à, em thích cô ta, nhưng đáng tiếc cô ta lại chẳng mấy bận tâm đến em đâu. Em có biết lúc bị sa thải, cô ta đã nói những gì không?” +

“Cô ta khóc lóc van xin tôi đừng sa thải cô ta, cô ta bảo rằng hoàn toàn không quen biết gì em, sau này sẽ ngoan ngoãn làm bếp, tuyệt đối không thốt thêm với em dù chỉ nửa lời. Cô ta cũng thừa hiểu, cô ta sẽ chẳng thể nào tìm nổi một công việc có mức lương hậu đĩnh đến nhường này nữa, cô ta còn cả đống tiền trả góp ngân hàng mua nhà đang chờ phải thanh toán kìa.” +

Thật kỳ lạ làm sao, Ứng Vũ Sinh thừa biết rõ lúc này tuyệt đối không nên tiếp tục đẩy mâu thuẫn lên cao, thừa biết phải thốt ra những câu từ như thế nào mới có thể trấn an đối phương, vậy mà những lời lẽ hoàn toàn không đúng lúc ấy vẫn cứ thế tuôn trào ra ngoài không cách nào kiểm soát. +

“Em lúc nào cũng đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân mình, đám bạn nhậu nhẹt là như thế, đồng nghiệp ở câu lạc bộ là như thế, mà Tiểu Giả cũng lại như thế… Bài học nếm trải bấy lâu nay vẫn chưa đủ sao?” +

“Mặc dù em căm hờn tôi, đánh đập tôi, phớt lờ tôi… thế nhưng thực chất trong lòng em thừa hiểu rõ, người duy nhất bận tâm đến em trên đời này chỉ có mình tôi mà thôi.” Ứng Vũ Sinh chậm rãi chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ hẫng tựa như tiếng thở dài, nhưng lại nặng trịch như xiềng xích gông cùm, “Ngoài tôi ra, còn có ai sẽ đi bận tâm đến một kẻ nông cạn, cộc cằn, ích kỷ, lăng nhăng,… lại còn là một tên giết người cơ chứ? Em nói có đúng không?” +

“……” +

Đối diện với một chuỗi những lời lăng mạ, hạ thấp và đàn áp tàn nhẫn ấy, Từ Nam Tiêu lại chẳng hề bộc lộ ra nửa chút phẫn nộ, chỉ lặng lẽ không chút cảm xúc đăm đăm nhìn hắn. +

Một hồi lâu sau, Từ Nam Tiêu chợt bật ra tiếng cười nhạt. +

Anh cất lời: “Thế thì sao nào? Ít nhất lúc tôi trò chuyện cùng cô em xinh đẹp kia tôi thấy vui vẻ, còn khi ở bên cạnh anh, thực chất tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ dù chỉ một giây.” +

Thế giới trong tích tắc rơi vào khoảng im lặng lặng ngắt như tờ. +

Hương thơm thoang thoảng e ấp của những nụ hoa nhài mới nở quấn quýt lấy nhau từng đợt, siết chặt lấy khoảng không gian chết chóc đến mức nghẹt thở. +

Tác giả có lời muốn nói: +

119: Chào mọi người, hôm nay là Ngày Quốc tế Hận thù, phía trước đang có một cặp đôi nhỏ đang hận nhau, chúng ta cùng tới phỏng vấn bọn họ một chút nhé. +

119: Chào hai vị, xin hai vị hãy dùng một câu nói để tấn công vào điểm yếu nhất của đối phương nào. +

Ứng Vũ Sinh (mỉm cười): “Ngoài tôi ra, còn có ai sẽ đi bận tâm đến một kr nông cạn, cộc cằn, ích kỷ, lăng nhăng,… lại còn là một tên giết người cơ chứ? Đúng không hả Nam Tiêu? +

Từ Nam Tiêu: Khi ở bên cạnh anh, thực chất tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ dù chỉ một giây. +

Ứng Vũ Sinh: …… +

Ứng Vũ Sinh: Hô hô, em xem kìa, lại đang dỗi hờn rồi đấy ^_^ +

Ứng Vũ Sinh: Nam Tiêu à, em đang đùa thôi đúng không? +

Ứng Vũ Sinh: Từ Nam Tiêu, quay lại đây, mau nói là em đang đùa đi! +

119: Hiện trường xảy ra sự cố đột xuất, chương trình xin phép tạm dừng phát sóng, cảm ơn mọi người đã theo dõi! +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.