CHƯƠNG 50: ĐỪNG NÓI MẤY LỜI MUỐN RỜI ĐI NỮA

“Chưa từng cảm thấy vui vẻ dù chỉ một giây?” Ứng Vũ Sinh lặp lại câu nói đó, từng chữ từng chữ như nện thẳng vào không khí, đôi mắt không mảy may chớp lấy một lần, đăm đăm ghim chặt vào Từ Nam Tiêu, “Nam Tiêu à, em lại bắt đầu thốt ra mấy lời giận dỗi rồi.” +
Dáng vẻ phẫn nộ đến nhường này của Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu mới chỉ được chứng kiến đúng hai lần. Lần đầu tiên là khi anh đã hứa với Ứng Vũ Sinh sẽ không ra ngoài chơi bời bậy bạ, thế nhưng lại suýt nữa lên giường với một người phụ nữ xa lạ; còn lần thứ hai chính là ngay thời khắc này. +
Nói không sợ hãi là dối lòng, thế nhưng Từ Nam Tiêu cũng mau chóng nghĩ thông suốt. +
Anh ta thì có thể làm gì được mình cơ chứ? +
Nhốt mình vào phòng tối? Cưỡng hiếp mình? Hay là cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ra tay đập cho mình một trận? Có giỏi thì anh giết ông đây luôn đi, còn tốt hơn gấp ngàn lần việc phải ở trong cái căn phòng chật hẹp này sống kiếp bị nuôi như một con chó suốt cả đời. +
Thế là anh nhếch môi giễu cợt cất lời: “Nếu anh muốn coi đó là lời giận dỗi thì tùy anh, muốn nghĩ sao cũng được.” +
Cơ mặt trên gương mặt Ứng Vũ Sinh giật nhẹ một nhịp khó lòng giấu nổi, tựa như vừa bị đâm thủng một sợi dây thần kinh dùng để chống đỡ cho cái vẻ lịch thiệp phong độ thường ngày. +
Hắn từ từ tháo kính ra. +
Động tác này của Ứng Vũ Sinh được thực hiện vô cùng chậm rãi, chậm đến mức có phần cố tình. Hắn cầm lấy miếng vải nhẹ nhàng lau tròng kính, rủ mí mắt xuống, hàng mi rậm rạp che đậy toàn bộ mọi luồng cảm xúc đang điên cuồng cuộn trào nơi đáy mắt. +
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng vải ma sát sột soạt nho nhỏ vào mặt kính, cùng với tiếng thở gấp gáp đang nén chặt lại của Từ Nam Tiêu. +
Thời gian như bị kéo dài ra, trở nên bết dính và đằng đẵng. +
Rốt cuộc, hắn đeo lại chiếc kính lên gương mặt, ngẩng đầu, lại một lần nữa nở nụ cười. Ánh mắt phía sau tròng kính lúc này đã chìm xuống, sâu hệt như hai miệng giếng hun hút không thấy đáy, phía dưới vẻ tĩnh lặng bề ngoài là cả một dòng chảy ngầm đang chực chờ phá tan băng giá. +
“Nam Tiêu à, nếu em thực sự muốn bước chân ra ngoài đến thế, vậy thì hãy gọi người tới cứu em đi.” +
“Ý anh là sao?” Từ Nam Tiêu cảnh giác nhìn hắn. +
“Chẳng phải em luôn cảm thấy người khác đối xử với em tốt hơn tôi sao?” Ứng Vũ Sinh dịu dàng giải thích, “Em có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai, nhờ bọn họ đến đây giải cứu em. Nếu như trong vòng ba tiếng đồng hồ thực sự có người tìm đến tận đây, vậy thì từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không bám riết lấy em nữa.” +
“… Thật không?” +
Từ Nam Tiêu hoàn toàn không tin Ứng Vũ Sinh lại có thể tốt bụng đến mức này. +
“Đương nhiên là thật. Thế nhưng em không được phép báo cảnh sát, hoặc dụ dỗ người khác báo cảnh sát giúp, nếu không tôi sẽ lập tức ngắt cuộc gọi ngay.” +
Từ Nam Tiêu chẳng rõ Ứng Vũ Sinh đang giở trò quỷ gì, vậy mà lại chủ động cho phép anh liên lạc với thế giới bên ngoài để cầu cứu. Mặc dù trong lòng lờ mờ cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không hề đơn giản như vậy, thế nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. +
“Được.” +
Số điện thoại mà Từ Nam Tiêu thuộc lòng không có nhiều, vỏn vẹn chỉ khoảng năm sáu số, thế nhưng tất cả đều là những người bạn vô cùng thân thiết, bấy nhiêu đó là quá đủ để anh phát tín hiệu cầu cứu. Anh quay sang nhìn Ứng Vũ Sinh, phát hiện khóe miệng đối phương vẫn đọng lại một nụ cười đầy vẻ tự tin. +
Điềm báo chẳng lành trong lòng Từ Nam Tiêu ngày một dâng cao, anh không tài nào hiểu nổi sự tự tin ngút trời của Ứng Vũ Sinh rốt cuộc là từ đâu mà ra. +
Giật lấy chiếc điện thoại, Từ Nam Tiêu không chút do dự, lập tức bấm số gọi cho Vương Hằng đầu tiên. +
Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã nhấc máy. +
“Ông chủ?! Cả tháng nay anh đã đi đâu thế hả? Bọn tôi làm đủ mọi cách cũng không tài nào liên lạc nổi với anh! Nếu không nhờ anh Sinh bảo anh đi nước ngoài nghỉ dưỡng, chúng tôi còn tưởng đâu anh bị bắt giam rồi đấy chứ!” Giọng nói sốt sắng của Vương Hằng truyền qua loa thoại, nghe thấy cái giọng vịt đực quen thuộc ấy, Từ Nam Tiêu vô cớ cảm thấy an tâm hơn hẳn. +
“Cuống cái gì mà cuống, làm trò khóc lóc om sòm.” Từ Nam Tiêu cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tán dóc, đi thẳng luôn vào mấu chốt: “Tôi ở đây xảy ra chuyện rồi, tôi gửi cho cậu cái địa chỉ, cậu mau chóng kéo người đến cứu tôi ngay.” +
“Xảy ra chuyện?! Chuyện gì cơ chứ? Có nghiêm trọng lắm không anh? Sao anh không liên lạc với anh Sinh? Phía anh Sinh nói làm sao hả anh?” +
Lúc nào cũng anh Sinh với chả anh Sinh, nếu không phải nhờ anh Sinh của cậu, thì tôi có thể gặp phải chuyện này chắc?! +
“Anh ta không tới được đâu, cậu mau vắt chân lên cổ chạy qua đây ngay đi! Chuyện cực kỳ khẩn cấp đấy!” +
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả anh? Anh bị làm sao thế?” +
“Bây giờ không tiện nói nhiều, tôi đang gặp nguy hiểm rồi, cậu cứ đến đây là được! Nhất định phải đến thật nhanh đấy!” +
Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào khoảng im lặng. +
Từ Nam Tiêu cảm thấy kỳ lạ, nhíu chặt lông mày cất tiếng gọi: “Vương Hằng?” +
“Ồ, được được được.” Vương Hằng hệt như vừa mới bừng tỉnh lại, “Ông chủ anh đừng cuống, tôi qua ngay đây.” +
Có được lời hứa hẹn chắc nịch của Vương Hằng, Từ Nam Tiêu cảm thấy an tâm hơn hẳn. Anh vừa mới tra thử định vị xong, nơi này tuy rằng vô cùng hẻo lánh, nhưng trớ trêu thay lại cách nhà Vương Hằng không xa, lái xe chừng một tiếng đồng hồ là có thể tới nơi. +
Vì vậy tiếp sau đó Từ Nam Tiêu chỉ kiên nhẫn ngồi chờ đợi, anh thậm chí còn chẳng buồn gọi điện thoại cho bất kỳ ai khác nữa. Cho tới nửa tiếng sau, anh muốn xác nhận xem Vương Hằng đã đi tới đâu rồi, thế là khi nhấn số gọi lại lần nữa, điện thoại lại làm sao cũng không tài nào kết nối được. +
Từ Nam Tiêu đột nhiên hoảng hốt, thế nhưng may sao thời gian vẫn còn nhiều, anh lập tức gọi tiếp sang cho những người khác ở câu lạc bộ. Thế nhưng số phận lại hệt như đang cố tình trêu đùa anh vậy, tuyệt nhiên không có lấy một cuộc gọi nào kết nối thành công. +
Tất cả bọn họ đều đang trong giờ dạy học, thành ra không nghe thấy tiếng chuông điện thoại sao? +
Nhưng chẳng phải hôm nay Linh Linh được nghỉ làm sao? Bình thường cô gái nhỏ này lúc nào cũng dính chặt lấy cái điện thoại không rời tay, sao đến thời khắc mấu chốt lại chẳng thấy bóng dáng đâu thế này? +
Từ Nam Tiêu liên tục quay số gọi đi gọi lại cho năm sáu người bạn thân thiết ấy, thế nhưng câu trả lời nhận về vĩnh viễn chỉ là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. +
Nhịp tim của anh vô thức bắt đầu gia tăng tốc độ đập dồn dập, những ngón tay đặt trên mặt bàn lặng lẽ co quắp lại, rồi lại buông lỏng ra, co quắp lại, rồi lại buông lỏng ra, các khớp ngón tay tái nhợt trắng bệch. +
Mà ở phía đối diện chiếc bàn, Ứng Vũ Sinh lúc này đang thong thả nhấp từng ngụm trà trắng do người dì giúp việc vừa mới pha, thậm chí còn chẳng buồn ban phát cho anh lấy một ánh nhìn. +
Không đúng, tuyệt đối có điểm bất thường ở đây. +
Còn có ai nữa? Anh còn nhớ số điện thoại của ai nữa không? Mau suy nghĩ đi, mau nghĩ ra đi chứ! +
Từ Nam Tiêu cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang phồng lên rồi lại xẹp xuống theo từng nhịp, hệt như có một bàn tay vô hình đang liên tục vò nặn một khối bột nhào ướt đẫm nặng trịch. +
Ngay vào lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt đột ngột vang lên xé tan không gian. +
Từ Nam Tiêu vội vã chộp lấy chiếc điện thoại xem xét, thế nhưng lại bàng hoàng phát hiện ra tiếng chuông vang lên không phải từ chiếc điện thoại trên tay anh, mà lại xuất phát từ chiếc điện thoại của Ứng Vũ Sinh. +
“Xin chào, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?” Ứng Vũ Sinh nhấp một ngụm trà trắng, điềm tĩnh ung dung cất lời. +
“……Anh Sinh.” +
Khi giọng nói của Vương Hằng vang lên, đầu óc Từ Nam Tiêu đột nhiên nổ tung một tiếng “oong”, rơi hoàn toàn vào khoảng không trắng xóa vô định. +
“Có chuyện gì thế?” +
“Ông chủ không biết kiếm đâu ra cái điện thoại, liên lạc được với tôi rồi, phía anh không sao chứ?” +
“Không sao cả, cậu đã dặn mấy người kia chưa?” +
“Dặn rồi, tôi bảo bọn họ thấy cái số đó thì đừng có nghe máy.” +
Khoan đã, Vương Hằng, cậu đang nói cái quái gì thế hả? +
Tại sao không nghe điện thoại của tôi, mà lại đi gọi cho Ứng Vũ Sinh chứ? +
“Tốt lắm, mọi người đừng can thiệp vào, cũng đừng có lắm mồm nhiều chuyện.” +
“Vâng, bọn tôi biết rồi. Anh đã giúp đỡ bọn tôi vào lúc bọn tôi cần tiền nhất, ân tình này bọn tôi đều ghi nhớ trong lòng.” Vương Hằng im lặng một lúc rồi mới ấp úng mở lời, “Thế nhưng anh Sinh này, anh… anh làm như thế này cũng không phải là cách hay đâu, ông chủ anh ấy…” +
Còn chưa nói xong câu, Ứng Vũ Sinh đã dứt khoát dập máy. +
Từ Nam Tiêu cúi đầu, ngơ ngác đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. +
Ánh sáng từ màn hình điện thoại nhòe đi trước mắt anh thành một quầng sáng trắng bệch thê lương. Ngón tay Từ Nam Tiêu cứng đờ, gần như chẳng còn cảm nhận nổi đường nét góc cạnh của thân máy. +
Câu nói “Bọn tôi đều ghi nhớ ân tình của anh” của Vương Hằng hệt như một chiếc dùi nhọn, từ từ nhưng chính xác khoan vào màng nhĩ anh, rồi sau đó xông thẳng xuống dưới, đâm thủng một lỗ xuyên qua lồng ngực. +
Ý gì đây cơ chứ? Chẳng lẽ đám bạn bè này của mình đều là giả dối sao? +
Tất cả đều là tai mắt do Ứng Vũ Sinh cài cắm bên cạnh mình sao? +
Ngay khi suy nghĩ này vừa chợt lóe lên, rất nhiều chi tiết vụn vặt trong quá khứ bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Tại sao hồ sơ lý lịch của bọn họ lại xuất sắc đến thế nhưng lại chấp nhận tới cái câu lạc bộ vừa mới khởi nghiệp của anh; tại sao bọn họ lúc nào cũng cố gắng tạo dựng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông chủ; tại sao bọn họ lúc nào cũng khen ngợi Ứng Vũ Sinh trước mặt anh; tại sao bọn họ chưa bao giờ phản đối ý kiến của anh, chưa từng thốt ra nửa lời nói xấu anh… +
Vương Hằng, Linh Linh, A Long, Đằng Tử… Mấy đứa thường ngày hay tụ tập đùa giỡn với nhau, hóa ra tất cả đều chỉ là làm việc vì tiền. Chẳng trách, mỗi lần anh hơi thân thiết với ai một chút, nụ cười trên mặt Ứng Vũ Sinh lại nhạt đi một phần, anh cứ tưởng là do bản thân nghĩ ngợi linh tinh. +
Dạ dày cuộn trào một đợt nghẹn đắng, buồn nôn đến mức siết chặt lấy cuống họng anh. +
Nếu như đối với sự lừa dối của Ứng Vũ Sinh, anh vẫn còn có thể căm hận và phẫn nộ, thì giờ đây, trong lòng anh chỉ còn lại cảm giác hoang đường và vô lý đến tột cùng. +
Hóa ra bầu không khí ấm cúng trong những buổi tụ tập ăn uống, những nụ cười trêu đùa nhau thường ngày, cả sự quan tâm hỏi han mỗi khi tâm trạng anh không tốt, tất cả cũng chỉ là nhờ nhìn vào bảng lương mà luyện tập ra. +
Anh đã luôn đinh ninh rằng, ít nhất là khi ở bên ngoài, trong mắt cái đám người ở câu lạc bộ kia, anh vẫn là một con người thực sự, là một người chủ có thể cùng nhau uống rượu, chửi thề, vừa có chút bản lĩnh lại vừa có chút sa cơ lỡ vận. +
Giờ đây, tấm vải thưa che mắt thánh ấy đã bị Ứng Vũ Sinh nhẹ nhàng xé toạc ra không còn một mảnh, anh em bạn bè cái quái gì cơ chứ, tất cả đều chỉ là mấy con ma-nơ-canh giả tạo trưng bày trong tủ kính, chỉ có mình anh như một thằng ngu, hăm hở ghé lại gần để sưởi ấm, rồi con mẹ nó còn coi đó là thật nữa chứ. +
Căn phòng này, con người trước mắt này, cùng với cái cuộc đời chó má của anh, từ lâu đã bị Ứng Vũ Sinh hàn chặt cứng, khít khao không lấy một kẽ hở. +
Sau khi đặt điện thoại xuống, Ứng Vũ Sinh nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ dại đi của Từ Nam Tiêu, hắn khẽ mỉm cười, rồi đưa một tay chống lên gò má, thong thả cất lời: “Tiếp tục đi chứ, Nam Tiêu, em còn muốn gọi cho ai nữa nào?” +
Anh đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, không có anh chị em ruột thịt, người đầu tiên anh đem lòng yêu thương là một thằng khốn nạn, vài ba người bạn ít ỏi gom góp được lại toàn là giả dối, anh còn có thể gọi cho ai được nữa đây? +
Trong lúc hoang mang vô định, một dải số điện thoại từng bị anh liên tục cho vào danh sách đen, từng ra sức muốn quên đi nhưng lại khắc sâu vào tận tâm trí đột ngột hiện lên trong đầu. +
Từ Nam Tiêu run rẩy ngón tay, bấm số gọi cho Lộc Anh Kiệt. +
Điện thoại kêu lên một tiếng “típ”, kéo dài đằng đẵng hệt như cả một thế kỷ trôi qua – +
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có thực, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau.” +
“Sorry, the number you dialed does not exist, please check it and dial later.” +
Phải rồi, Lộc Anh Kiệt đã xuất ngoại từ lâu rồi. +
Rõ ràng anh đã biết trước kết quả rồi mà. +
[Xin lỗi cậu… Anh thực sự không biết phải nói thế nào nữa, quen biết nhau suốt mười sáu năm trời, sao anh lại có thể… Tìm được từng đấy bằng chứng, chắc cậu đã tốn không ít công sức đâu nhỉ.] +
[Không có gì đâu, chủ yếu là nhờ vào mạng lưới quan hệ bên phía cô Ứng. Anh nghi ngờ em cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, những bằng chứng đó quả thực đều chĩa thẳng vào em. Lịch sử mua sắm, phong cách ăn mặc, thói quen hành vi của em… hoàn toàn đã bị Ứng Vũ Sinh nắm thấu trong lòng bàn tay. Hơn nữa, đến cuối cùng em quả thực cũng đã ra tay làm việc đó.] +
[Chẳng phải đó là…] +
[……] +
[……] +
[Anh Kiệt này, cậu… vẫn xuất ngoại chứ? Ha, anh đang nói cái vớ vẩn gì thế không biết, cậu xuất ngoại là để đi học hỏi nâng cao bản thân, tốt lắm, ha ha. Ý anh muốn hỏi là, cậu có còn quay trở về nữa không?] +
[Em sẽ không quay về nữa đâu, em không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa, anh ơi.] +
[Anh đã không còn trách cậu nữa rồi mà… Cậu làm sao thế? Kìa, cậu đừng khóc chứ. Anh sai rồi, xin lỗi cậu, đừng khóc nữa mà.] +
Những giọt nước mắt của Lộc Anh Kiệt rơi xuống từng giọt, từng giọt nện thẳng vào trái tim Từ Nam Tiêu, đục khoét ra những hố sâu hoắm. +
[Đó là do vấn đề của chính bản thân em, anh Nam Tiêu à. Ha ha, em tệ lắm đúng không? Rõ ràng kẻ làm sai chuyện là em, thế nhưng kẻ đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại, sao lại cũng là em cơ chứ.] +
Nhìn thấy Từ Nam Tiêu chậm rãi úp ngược chiếc điện thoại xuống bàn, Ứng Vũ Sinh liền đứng dậy, từng bước tiến lại gần anh, “Không gọi nữa sao? Vậy thì…” +
Ngay khi Ứng Vũ Sinh vừa bước tới gần, Từ Nam Tiêu vung tay tát thẳng một cú cực mạnh vào mặt hắn. Cú tát giáng xuống khiến Ứng Vũ Sinh lảo đảo lùi lại vài bước, phải vịn chặt lấy cạnh bàn mới có thể đứng vững lại được. +
Ngay sau đó, máu cam từ mũi hắn trào ra. +
Ứng Vũ Sinh sững người, nhưng không hề tỏ ra tức giận. Hắn tựa như không còn cảm giác được sự đau đớn, thẫn thờ dùng mu bàn tay lau đi vệt máu cam, thế nhưng lại vô tình làm vệt máu loang nổ ra khắp nơi, càng diễn tả thêm vẻ u ám, đáng sợ trên làn da trắng bệch của hắn. +
“Ứng Vũ Sinh, rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội với anh hả?!” Từ Nam Tiêu cúi đầu, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu gào lên, “Anh nhất thiết phải hủy hoại cả cuộc đời còn lại của tôi mới chịu vừa lòng sao?!” +
Ứng Vũ Sinh – người vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh – lúc này lại đột ngột bộc phát. Hắn giật phắt lấy một bên cổ tay của Từ Nam Tiêu. Từ Nam Tiêu ra sức muốn hất văng hắn ra, thế nhưng có lẽ do cơ thể đã quá lâu không được vận động nên cơ bắp có phần thoái hóa, dù anh có dùng cả tay lẫn chân cũng chẳng thể nào giằng xé thoát ra nổi. +
“Nam Tiêu à, sao em lại có thể nói như thế cơ chứ?” Ứng Vũ Sinh dùng bàn tay còn lại nâng cằm của Từ Nam Tiêu, nhiệt độ cơ thể vốn hơi thấp của hắn làm Từ Nam Tiêu phải rùng mình một cái. +
Hắn điên cuồng ép Từ Nam Tiêu phải ngẩng mặt lên, chiếc cổ bị kéo căng tới mức tối đa. Từ Nam Tiêu cảm thấy cái đầu của mình hệt như một cây nấm, chực chờ bị hắn nhổ bật tận gốc rễ. +
“Em sinh ra trong cái gia đình đó, là do tôi gây ra sao? Em đánh chết em trai tôi, là do tôi gây ra sao? Em hết lần này đến lần khác bị những nơi làm việc sa thải, là do tôi gây ra sao? Hay việc Lộc Anh Kiệt khóc lóc kêu oan với em, là do tôi kề dao vào cổ ép em phải cắt đứt quan hệ với cậu ta hay sao?” +
“Không…” +
Ứng Vũ Sinh đăm đăm ghim chặt vào đôi mắt Từ Nam Tiêu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Em vẫn chưa chịu trưởng thành sao? Đừng có hễ gặp chuyện là lại đi đổ lỗi cuộc đời mình lên đầu người khác chứ.” +
Thông qua đồng tử sâu không thấy đáy của Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu tựa như thấy tấm màn nhung lộng lẫy rơi xuống, để lộ lớp lót bẩn thỉu bên trong. Vừa xơ xác, lại vừa tồi tàn, hệt như thể ngay từ buổi ban đầu nó đã chẳng thể nào mang ra ngoài ánh sáng. +
Dưới cú sốc tinh thần dữ dội và tàn nhẫn ấy, Từ Nam Tiêu há há miệng, vang lên một tiếng “tít”, toàn bộ lý trí cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn về con số không. +
Nơi cổ họng anh phát ra những tiếng ùng ục nghẹn đắng, tựa như bị gông siết chặt lấy cổ, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp từ đường tuyến vai đổ ập xuống hoàn toàn. Đầu tiên là hai giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt, rồi sau đó xối xả rơi xuống không cách nào ngăn lại nổi, anh rốt cuộc cũng bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa. +
Trong căn phòng văng vẳng tiếng khóc xé lòng đầy đau đớn của Từ Nam Tiêu. +
Đúng vào lúc này, Ứng Vũ Sinh lại bắt đầu thấy xót xa. +
Hắn nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể Từ Nam Tiêu vào lòng, từng nhịp từng nhịp vô thức vuốt nhẹ làn tóc anh. +
“Khóc ra được là tốt rồi, Nam Tiêu à, đừng đau lòng nữa, em vẫn còn có tôi cơ mà, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.” Hắn khẽ vỗ vỗ lên lưng Từ Nam Tiêu, nhẹ giọng dỗ dành, “Hận tôi cũng không sao, muốn ra tay giết tôi cũng chẳng sao cả. Cho dù em có ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định, nhất định sẽ lập tức tìm đến bên em.” +
“Thế nên, đừng bao giờ thốt ra mấy lời muốn rời xa tôi nữa nhé.” +
Tác giả có lời muốn nói +
Ứng Vũ Sinh thực ra là Cthulhu công đấy, yêu đương với hắn ta là tụt chỉ số SAN không phanh luôn (đùa, đùa, đùa, đùa, đây là đùa!) +


