Chương 6: Quả báo

Có lẽ vì rất lâu rồi mới nhớ lại cảnh tượng ấy, Nguỵ Xuyên khoanh tay, cười đến mức vai run lên bần bật. +
Sao lại có người bị đánh mà còn… Mẹ nó, biến thái quá vậy. +
Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó. So với cảm giác ghê tởm thì lại giống như tìm thấy một thứ gì đó để chế giễu hơn. Dù sao thì trong mắt mọi người, Văn Trạch từ trước đến nay vẫn luôn là một đứa con hoàn hảo. +
Tiếng thông báo ở ga tàu điện vang lên. Nguỵ Xuyên bị dòng người cuốn đi, chen chúc giữa đám đông đông nghịt như một hộp cá mòi chật kín không còn lấy một kẽ hở, rồi lại bị đẩy theo dòng người lên thang cuốn. +
Sau chuyện đó, tuy Văn Trạch không còn đi theo anh ra ngoài nữa nhưng mối quan hệ riêng tư giữa hai người lại bắt đầu trở nên “gần gũi” hơn trước. +
Bởi vì Văn Trạch dường như thật sự cho rằng anh đang quan tâm và bảo vệ cậu, cũng thật sự cho rằng bọn họ đã bắt đầu trở thành anh em. +
Nguỵ Xuyên đã gặp đủ loại người trên đời này, hiểu rằng con người luôn có xu hướng tự thu mình vào chiếc kén an toàn ngay bên rìa của những tổn thương. +
Những chuyện sau đó, hay cả những cơn ác mộng kia đều đã bị xoá bỏ, thế giới của đối phương giờ đây chỉ còn lại anh. +
Trong mơ chỉ có họ, hiện tại cũng chỉ có họ mà thôi. +
Thang cuốn đi lên đến lối ra, cơn gió sau mưa thổi vào khiến bầu không khí cũng trở nên trong lành hơn. Nguỵ Xuyên hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên. +
Đây đúng là một khởi đầu không tệ. +
Anh vốn tưởng mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thay đổi ấn tượng và giành lại lòng tin. Nhưng xem ra, đối phương đã luôn chừa sẵn cho anh một vị trí cả trong giấc mơ lẫn hiện thực. +
Nơi Nguỵ Xuyên sắp đến nằm trên một con phố vắng. Ngày thường anh sẽ không bao giờ chạy sang nơi khác uống rượu, nhưng hôm nay tâm trạng lại tốt đến lạ thường. +
Suy cho cùng, hiểu được tâm lý của một người thì mới hiểu được thái độ của người đó, rồi mới biết phải kê thuốc sao cho đúng bệnh. +
Lúc anh tới nơi, Lily đã ngoan ngoãn mặc bộ đồ livestream ngồi trong phòng riêng nhỏ, dáng vẻ mong manh động lòng người. +
“Quả nhiên là ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.” +
“Thật không đó?” Lily vén lọn tóc bên tai. +
Nguỵ Xuyên nhướng mày: “Anh chưa bao giờ lừa phụ nữ.” +
Nguỵ Xuyên ngồi trên ghế sofa da bóng, tay kẹp điếu thuốc, vừa hút vừa trả lời tin nhắn. Dưới ánh đèn mờ tối, Lily lấy chiếc gương mang theo ra, chuẩn bị trang điểm cho ca làm tối nay. +
“Nói mới nhớ, giờ anh vẫn làm ở Kim Hải à?” +
“Ừ.” +
Lily cũng châm một điếu thuốc: “Không nghĩ tới chuyện đổi chỗ khác sao?” +
“Tiền.” +
“Vẫn chưa kiếm đủ à?” +
“Bao nhiêu mới là đủ?” +
“Nghề này đã được xem là kiếm tiền nhanh rồi.” +
“Vẫn còn xa lắm.” Nguỵ Xuyên phả ra một làn khói thuốc. +
“Rốt cuộc anh nợ bao nhiêu? Chẳng lẽ còn nhiều hơn em à?” Lily vừa xịt dưỡng ẩm lên mặt vừa nhìn Nguỵ Xuyên trong gương: “Em nghe nói dạo này anh… hình như mở rộng tệp khách hàng.” +
Động tác trả lời tin nhắn của Nguỵ Xuyên khựng lại. Ngón tay lơ lửng trên màn hình, anh chậm rãi ngẩng mắt lên. Hai người nhìn nhau qua tấm gương. +
“Thế à? Nghe ai nói vậy?” +
“Em quen vài người khác trong chỗ các anh.” +
“Em tin sao?” +
Lily nhìn gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Nguỵ Xuyên: “Em từng qua lại với anh, đương nhiên biết anh thẳng tới mức nào. Nhưng anh thiếu tiền thế thì ai mà biết được.” +
Nguỵ Xuyên khóa màn hình điện thoại, cúi người ôm nhẹ lấy eo cô: “Sao nào, tối nay không cảm nhận được anh thích đàn ông hay phụ nữ à?” +
“Em đâu có nói anh thích đàn ông. Em chỉ tò mò không biết bây giờ phạm vi khách hàng của anh có mở rộng thật hay không thôi.” +
Nguỵ Xuyên không nói gì, chỉ mở điện thoại lên, đập vào mắt là mấy tấm ảnh chụp một cô gái đang nằm trong bệnh viện. +
Đối phương chụp từ nhiều góc độ khác nhau gửi tới. Cô gái tên ghi chú là Thư Thư liên tục nhắn: +
[Chẳng phải anh nói nhớ anh thì tới Kim Hải sao?] +
[Chẳng phải anh nói tối tới tìm anh sao?] +
[Chẳng phải anh nói yêu em nhất sao?] +
“Đệt, cái quái gì thế?” Lily nheo mắt lại, biểu cảm có chút khó coi. +
“Con bé muốn tìm anh. Anh định bảo nó tới nhưng tối nay có khách sộp hơn nên không tiếp nó nữa.” +
Nguỵ Xuyên vẫn bình thản như không, dường như chẳng có phản ứng gì với những tấm ảnh kia. +
“Vậy nên, em thấy anh còn cần phải tiếp khách nam sao?” +
“Là đang dùng cái này để đe doạ anh à?” Lily cao giọng: “Cô ta bị làm sao vậy??” +
“Ai mà biết được.” +
“Anh không sợ cô ta thật sự xảy ra chuyện à?” +
Nguỵ Xuyên lại bật cười như vừa nghe thấy chuyện hài: “Em yêu à, nó đơn phương tình nguyện mà cũng là lỗi của anh sao?” +
“Nguỵ Xuyên!” +
Sao cũng được, hôm nay tâm trạng anh rất tốt. +
Nhìn thái độ căng thẳng của người trước mặt, Nguỵ Xuyên khẽ cười một tiếng, hờ hững bấm gọi video. Đối phương bắt máy rất nhanh, căn phòng vốn đang yên tĩnh lập tức tràn ngập tiếng khóc nức nở phát ra từ điện thoại. +
“Đừng làm tổn thương bản thân nữa được không, Thư Thư.” +
Giọng điệu của Nguỵ Xuyên khác hẳn vừa rồi, biến đổi cực kỳ nhanh chóng. +
Bên kia không trả lời mà chỉ có tiếng khóc kéo dài không dứt. Nguỵ Xuyên nhíu mày: “Anh không muốn nhìn thấy em tự làm hại mình.” +
“Chẳng phải anh bảo em tới Kim Hải tìm anh sao!” Đối phương đột nhiên quay đầu hét lên: “Chẳng phải anh nói em là ưu tiên hàng đầu của anh sao!” +
“Em vẫn luôn là như vậy.” +
“Hay là tiền em đặt bàn cho anh vẫn chưa đủ nhiều? Trước đây anh đã trốn em rồi! Bây giờ nhắn tin nói yêu em, kết quả lại không cho em tới!” Cô gái suy sụp đến mức vừa khóc vừa gào lên: “Chẳng phải anh đã hứa chỉ có mình em sao? Người đó trả anh bao nhiêu tiền?” +
“Anh đã nói rồi, bệnh viện bận quá, không phải anh tránh em, thật sự là không có thời gian. Bố anh còn cần người chăm sóc…” Nguỵ Xuyên hạ thấp giọng, nhưng sự chân thành chẳng thể thấm vào lời nói: “Em cũng biết mà, bố anh sắp không xong rồi, ngày nào nằm ở ICU cũng là đang đốt tiền.” +
“Chẳng phải bé cưng nói là thích anh sao? Nếu thích anh thì phải hiểu cho hoàn cảnh của anh chứ, tháng này doanh số của anh còn thiếu rất nhiều… Hiện thực và tình cảm rất khó vẹn cả đôi đường.” +
Nguỵ Xuyên nghe tiếng khóc bên kia ngày càng lớn, lặng lẽ cầm điện thoại ra xa thêm một chút. +
“Tháng này anh còn thiếu bao nhiêu?” Giọng cô gái vẫn run rẩy. +
Nguỵ Xuyên không nói con số cụ thể: “Khách tối nay sẽ mở năm vạn tiền rượu.” +
Đối phương đột nhiên im bặt. Sau đó như người mất hồn, liên tục lặp lại: “Năm vạn… năm vạn… năm vạn… Em cũng có thể cho anh. Tháng trước bố em vừa cho em một khoản tiền, em còn có thể vay thêm ở hai nền tảng nữa.” +
“Nhưng anh không muốn em vì anh mà tiêu nhiều như vậy đâu Thư Thư, tình cảm của chúng ta khác biệt mà.” +
“… Em khác gì bọn họ?” +
“Chúng ta có hoàn cảnh xuất thân giống nhau, nên anh hiểu em cần anh đến mức nào, em cũng hiểu anh mà, đúng không?” +
“Em sẽ thông cảm cho anh mà, đúng không?” +
Nguỵ Xuyên lại rũ mắt: “Tối nay anh thật sự không từ chối được, ngày mai được không bé cưng?” +
Người trong video không nói gì nữa, chỉ nằm trên gối lặng lẽ chảy nước mắt. +
“Bé cưng chắc chắn sẽ không thể không hiểu cho anh đâu nhỉ.” +
Dỗ dành người trong điện thoại xong, chưa bao lâu sau khi cúp máy, Nguỵ Xuyên đã nhận được 5000 tệ đối phương chuyển tới để đặt bàn của anh cho ngày mai. +
“Bố anh chết mấy lần rồi mà vẫn chưa chết hẳn à?” Lily ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. +
“Chẳng phải bố em cũng chưa chết hẳn sao.” +
“Sắp rồi.” Lily đáp một câu, rồi lại nói: “Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, em đều thấy đáng sợ.” +
“Sao nào?” Nguỵ Xuyên lại khôi phục vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc: “Chẳng phải em với anh làm cùng một việc à?” +
“Khác chứ. Em đâu có khách nào khóc lóc đòi sống đòi chết, cũng sẽ không hứa hẹn tương lai với đàn ông.” +
Động tác dặm phấn của Lily khựng lại, cô đột nhiên đổi chủ đề: “Nói mới nhớ, anh có biết vì sao lúc đó em đột nhiên đề nghị chia tay không?” +
Nguỵ Xuyên không để tâm tới câu trả lời này. Cũng giống như lúc trước, khi đồng ý yêu hay chia tay, anh đều chẳng mấy bận lòng. +
“Vì anh là kiểu người không có trái tim.” +
“Vậy sao.” +
“Tuy người làm tiếp thị đều na ná nhau, nhưng anh thì khác. Trong mắt anh, đa số mọi người đều không phải con người, chỉ là những thứ hữu dụng nhất thời dùng xong là có thể vứt bỏ.” +
Nguỵ Xuyên nhìn cô, không nói gì. +
“Cho nên từ lúc đó, em đã vô cùng tin rằng…” Lily nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi Nguỵ Xuyên: “Loại người như anh, sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo.” +
Chủ nhật thời tiết rất đẹp, không giống ngày hôm qua. Trong không khí phảng phất hương thơm của cây cỏ sau khi được nắng hong khô, cơn gió mang theo chút hơi ấm lướt qua ngọn cây, làm lá cây xào xạc lay động. +
Lúc Văn Trạch về nhà, Nguỵ Xuyên vẫn chưa dậy. +
Thật ra giấc ngủ của cậu rất nông, chỉ cần một chút tiếng động là sẽ tỉnh. Nguỵ Xuyên về đến nhà lúc 6 giờ 18 phút sáng nay, tiếng đóng cửa rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai cậu một cách rõ ràng. +
Văn Trạch đặt túi đựng golf cạnh bàn trà rồi đi vào nhà vệ sinh. +
Lúc rửa tay xong, tắt vòi nước, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên bộ quần áo vắt trên máy giặt trong gương. Đó là bộ đồ Nguỵ Xuyên mặc ra ngoài tối qua, sáng nay lúc ra khỏi nhà cậu chưa thấy ở đó. +
Cậu không dùng tay cầm lên mà chỉ dùng hai ngón nhấc một góc cổ áo. Trên đó hòa lẫn mùi thuốc lá, mùi rượu cùng một chút hương nước hoa ngọt ngấy không thuộc về đàn ông. +
Thứ mùi hương trụy lạc này như một con rắn độc trơn nhớt, men theo khoang mũi rồi chui thẳng vào đại não. Nó gần như giống hệt mùi hương ập vào mặt mỗi lần cậu mở cửa cho người phụ nữ say khướt được những gã đàn ông béo nhẫy khác nhau dìu về nhà năm đó. +
Yết hầu khô khốc khẽ chuyển động, cảm giác buồn nôn theo bản năng khiến thái dương cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu gần như không thể tự chủ muốn ném thứ đồ bẩn thỉu này vào thùng rác. +
“Két—” +
Nghe thấy tiếng cửa mở, Văn Trạch quay đầu lại thì thấy Nguỵ Xuyên mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy. +
Hình ảnh trước mắt giống hệt với trước đây, khiến cậu trong khoảnh khắc không phân biệt nổi hiện tại hay quá khứ. +
Hai người chạm ánh mắt nhau, Văn Trạch lên tiếng trước: “Dậy rồi à, anh.” +
“Chào buổi sáng… À không, buổi chiều rồi.” Nguỵ Xuyên nhìn thấy cậu trong nhà vệ sinh thì khựng lại: “Sao em không đóng cửa?” +
“Chỉ rửa tay thôi. Anh dùng đi.” +
“Lúc nãy đi vệ sinh anh định vứt cái áo vào máy giặt rồi mà chắc do chưa tỉnh ngủ nên quên mất.” Nguỵ Xuyên nhìn cái áo trên tay cậu, vò vò mái tóc: “Anh về có làm em tỉnh giấc không?” +
Văn Trạch đặt bộ quần áo trở lại chỗ cũ: “Không đâu ạ.” +
“Vậy thì tốt. Anh sợ lúc tắm làm em tỉnh giấc.” +
Nguỵ Xuyên vừa nói vừa liếc ra ngoài, ánh mắt cuối cùng dừng trên chiếc túi đựng gậy golf dạng ống cao bên cạnh sofa, bên trên in chữ Titleist: “Đó là gì vậy?” +
Hai người đàn ông cao lớn đứng trong nhà vệ sinh quả thực hơi chật chội. Văn Trạch đi ra ngoài trước: “Là túi đựng gậy đánh golf.” +
“Sáng nay em đi đánh golf à?” +
Nguỵ Xuyên có chút muốn cười. Văn Lệ đúng là con chim sẻ lại muốn nuôi thành phượng hoàng. +
“Vâng, đi gặp một người bạn.” +
“Lần sau có cơ hội dạy anh với được không? Anh chưa từng chơi bao giờ.” +
Thật ra Nguỵ Xuyên chỉ tò mò muốn biết hiện giờ những người xung quanh Văn Trạch là kiểu người gì. Với tính cách bất chấp mọi thủ đoạn để leo lên cao của Văn Lệ, ai biết được bây giờ Văn Trạch đã trở thành miếng bánh béo bở đến mức nào. +
Dù sao thì Nguỵ Đông Vĩ chỉ là chủ một xưởng cơ khí nhỏ, chủ yếu sản xuất linh kiện phụ trợ cho thiết bị xây dựng và công trình. Ông ta có một xưởng tự xây ở ngoại ô thành phố C, khoảng năm sáu chục công nhân. Phát triển đến mức đó thì không gọi là nghèo, nhưng để thành đại gia thì còn xa lắm. +
Tầng lớp trung lưu như đi trên dây thép. Chỉ cần chính sách đổi hướng là có thể rơi thẳng xuống vực bất cứ lúc nào. +
Nhưng tiền kiếm được trong những năm qua cũng đủ để giữ thể diện. Nếu không thì Nguỵ Đông Vĩ sẽ không ngày càng phình to lòng tự mãn, Văn Lệ cũng sẽ không nhắm vào ông ta, càng không dốc hết tâm sức để đào tạo Văn Trạch thành dáng vẻ như bây giờ. +
May mà Văn Trạch đồng ý lời đề nghị của anh rất nhanh, dường như chẳng có chút đề phòng đặc biệt nào. +
“Thế chiều nay em có ở nhà không? Làm bài tập hay làm gì khác?” +
“Sao vậy anh?” +
“Không có gì. Chỉ là nếu em rảnh thì hai anh em mình ra ngoài đi dạo một chút?” Nguỵ Xuyên mở cửa nhà vệ sinh, lần này đổi thành anh chủ động: “Anh không quen khu vực này lắm. Dù sao cũng sắp sống cuộc sống gia đình rồi, nếu em bận thì anh cũng có thể tự đi mua đồ ăn.” +
“Nhưng chiều nay em có thể phải về trường một chuyến.” +
“Cuối tuần vẫn phải về à? Có việc gì sao?” +
“Kỳ nghỉ em có tham gia một cuộc thi của trường, chiều nay năm giờ có lễ trao giải.” +
“Có được dẫn người người nhà theo không?” +
Nghe thấy hai chữ người nhà, Văn Trạch hơi khựng lại một chút: “Nếu anh không phiền thì có thể đến tham dự.” +
Nguỵ Xuyên cảm thấy suy đoán tối qua của mình quả nhiên không sai, Văn Trạch từ lâu đã để sẵn vị trí và cơ hội cho anh chen vào. +
“Sao lại phiền được. Lâu như vậy không gặp, anh cũng muốn tìm hiểu cuộc sống hiện giờ của em.” +
Trong lúc Nguỵ Xuyên thu dọn đồ đạc, Văn Trạch trở về phòng. +
Phòng ngủ tuy không lớn nhưng vì sắp xếp gọn gàng nên có chút trống trải. Trên bàn gỗ mun đặt một chiếc bể cá vàng nhỏ, nhưng trong bể chẳng có thứ gì. +
Điện thoại trên mặt bàn rung liên tục, hiển thị người gọi là Mẹ. +
Văn Trạch không có phản ứng, chỉ chăm chú nhìn con cá vàng đang quẫy đạp vì thiếu oxy trên bàn. Nước trên mang cá dần bốc hơi, trông nó như sắp chết. +
Thời gian bị cố tình kéo dài ra, động tác của thân cá dần trở nên chậm chạp. Ngay khoảnh khắc nó gần như bất động, người trước bàn mới thả nó trở lại bể. +
Giây tiếp theo, mặt nước gợn sóng trở lại, con cá vàng bơi lội như chưa từng có chuyện gì xảy ra. +
Mí mắt Văn Trạch máy móc chớp một cái, khi chuông điện thoại sắp ngắt mới nhấn nút nghe. +
“Alo con trai à, làm gì mà lâu thế mới nghe máy?” +
“Vừa nãy con đang pha cà phê ở ngoài nên không nghe thấy.” Giọng Văn Trạch nghe rất nhẹ nhàng vui vẻ: “Có chuyện gì vậy mẹ?” +
“À, hôm nay con đánh golf với con gái sếp Vương thế nào?” +
“Khá tốt ạ.” +
“Mẹ nghe sếp Vương nói con bé rất thích con. Con thấy con bé thế nào?” +
Văn Trạch nhìn chằm chằm bể cá, hai giây sau mới lên tiếng: “Rất xuất sắc.” +
“Sếp Vương là nhà thầu của mấy dự án lớn trong giới kỹ thuật thành phố C, ông ấy mấy lần khen con là người chững chạc hiểu chuyện.” Văn Lệ ngừng một chút rồi nói tiếp: “Mấy năm nay làm ăn không dễ, con cũng thấy tình hình nhà mình rồi đấy. Người ta là con gái tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ, hai đứa cứ liên lạc qua lại nhiều vào, cứ coi như kết bạn trước, người ta để mắt chúng ta đã là chúng ta trèo cao rồi.” +
“Alo? Alo? Có nghe thấy không?” +
“Con nghe rồi mẹ.” +
Văn Trạch đứng dậy cởi chiếc áo polo mặc đi đánh golf ra, nghiêng người lấy áo sơ mi. +
“Giờ con đang ở đâu?” +
“Con ở nhà.” +
“Mẹ biết, Nguỵ… anh trai con có ở đó không?” Khi nhắc đến người này, giọng Văn Lệ trở nên hơi sắc lạnh. +
“Có, anh đang ở trong nhà vệ sinh.” +
“Lúc mẹ nói chuyện với con nó có nghe thấy không?” +
“Không đâu, con đang ở trong phòng.” +
“Ừ được. Nhớ những gì mẹ nói với con, giữ khoảng cách với nó một chút. Mẹ không muốn con học hư.” +
Có lẽ Văn Lệ đang ở ngoài làm đẹp, Văn Trạch nghe thấy có người gọi một tiếng “Chị Văn, đến lượt chị rồi”. +
“Hai năm nay việc kinh doanh không thuận lợi. Bố con đột nhiên mê tín, chuyện đó con cũng biết rồi, cứ nhất quyết cho rằng mình nợ nó, bắt hai đứa ở cùng nhau để bù đắp. Mẹ cũng không làm gì được.” +
Dường như nhớ lại cuộc tranh cãi trước đây vì chuyện này, Văn Lệ đột nhiên trở nên bực bội. +
“Nhưng có một điều con phải nhớ cho kỹ. Nó đi bao nhiêu năm không có tin tức, bây giờ đột nhiên bằng lòng quay về…” +
Văn Trạch đứng trước gương, cài chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi. +
Giọng người phụ nữ trong điện thoại hạ thấp xuống. +
“Thì chắc chắn có vấn đề.” +


