Chương 6: Không phải là cậu thích tôi đấy chứ

Chàng trai nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Tạ Thành Vẫn vừa định từ chối thì thấy một bàn tay to chống lên chỗ tựa lưng ở sau sofa. +
“Luật sư Tạ, trùng hợp thế.” Tề Diễn Trạch như thể rất kinh ngạc, nhưng trong giọng lại mang theo ý vị sâu xa: “Không ngờ lại gặp anh ở đây.” +
“Vincent, đây là bạn anh à?” Vì bị cắt ngang nên giọng Alex có phần bất mãn. +
“Chào cậu, tôi là…” Tề Diễn Trạch lượn một vòng nơi đầu lưỡi: “Bạn của luật sư Tạ.” +
Tạ Thành Vẫn chỉ sợ đối phương nói rằng bản thân là cấp dưới hoặc đồng nghiệp gì đấy. May là Tề Diễn Trạch biết ý, nếu không cảnh tượng lúc này sẽ rất xấu hổ. +
“Vậy sao.” Alex lập tức thu lại địch ý, ngược lại còn bắt đầu thưởng thức gương mặt của Tề Diễn Trạch. +
Không ngờ bàn bọn họ lại có thêm một anh đẹp trai đến, mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào Tề Diễn Trạch. +
“Không ngờ luật sư Tạ lại có… diễm phúc như vậy.” Tề Diễn Trạch nhìn lướt qua những người đang ngồi quanh đây, ai cũng không khớp với kiểu người Tạ Thành Vẫn muốn dây dưa: “Nhiều trai đẹp thế này, em ghen tị lắm đấy.” +
“Không phải như cậu nghĩ đâu, Tiểu Tề.” +
Tạ Thành Vẫn trầm mặt. Bị thực tập sinh mới đến nói thẳng ra chuyện xu hướng tính dục thì không đến mức khó xử, nhưng bị người ta hiểu lầm mới là chuyện đau đầu. +
“Này anh đẹp trai, đã là bạn của Vincent thì chơi chung luôn đi.” Người ngồi phía đối diện lên tiếng. +
“Được không, luật sư Tạ?” +
Tề Diễn Trạch nhìn về phía Tạ Thành Vẫn, đợi đến khi đối phương có phần lúng túng dời tầm mắt đi, cậu ta mới cong môi, thẳng thừng chen vào ngồi giữa Tạ Thành Vẫn và Alex, khiến cặp mày vừa giãn ra được một chút của Alex lại dán chặt vào nhau. +
Lần đầu tiên Tạ Thành Vẫn thấy bản thân như đang ngồi bàn chông: “Tôi ra quầy bar gọi rượu.” +
Nói xong, anh ngay lập tức đi thẳng về phía quầy bar. Ý định của Tề Diễn Trạch đã rõ ràng, nhưng thái độ lại mơ hồ khó đoán. Từ lúc mới gặp mặt đến giờ, anh vẫn không hiểu rốt cuộc cậu ta muốn gì. Tạ Thành Vân không cho rằng sức hấp dẫn của bản thân lớn đến nổi đủ khiến thực tập sinh chốn công sở vừa gặp đã yêu. +
Ly cocktail đã pha xong vừa được đưa tới tay anh thì chiếc bàn bên cạnh bị người ta gõ mấy phát. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh, còn tiện thể gọi luôn loại rượu giống anh. +
“Có phải luật sư Tạ không thích em không?” +
Tạ Thành Vẫn nghe thấy giọng nói này thì quay đầu nhìn sang. Không biết Tề Diễn Trạch theo tới từ bao giờ, trông còn có vẻ tủi thân. +
“Không có.” +
“Vậy sao em lại thấy như anh đang tránh em ấy.” Giọng cậu ta nghe vẫn đáng thương như cũ. +
“… Tôi chỉ qua đây gọi rượu thôi.” +
“Hay là anh cảm thấy bị em bắt gặp nên hơi xấu hổ? Không sao, em sẽ không đi nói lung tung đâu. Là đàn ông cả, em hiểu mà.” +
“Thật sự không phải đâu, Tiểu Tề.” Tạ Thành Vẫn day day mi tâm: “Xu hướng tính dục của tôi không phải chuyện bí mật gì. Với lại đây là do có một người bạn vừa chia tay, tôi ra ngoài uống chút rượu với cậu ấy thôi.” +
“Nhưng nhìn luật sư Tạ không giống người ở trong cùng một vòng xã giao với họ.” Tề Diễn Trạch đột nhiên hạ thấp giọng, ghé sát vào người Tạ Thành Vẫn: “Người ngồi cạnh anh là một hot influencer trên mạng. Hắn ta cũng là một tên làm nội dung 18+ nổi tiếng bên Twitter, thích nhất là chơi bạo dâm với mấy người đàn ông trưởng thành mặc đồ vest như anh rồi quay video đăng lên tài khoản. Anh không biết à?” +
Cậu ta vừa nói vừa mở giao diện tài khoản Twitter của Alex ra. +
Tạ Thành Vẫn nhìn những bức ảnh khó có thể tưởng tượng kia, hàng mày nhíu chặt lại, vội vàng đưa tay che màn hình điện thoại của Tề Diễn Trạch lại. +
“Làm sao cậu biết?” +
Tề Diễn Trạch chỉ về phía bàn mình vừa ngồi: “Bạn em nói đấy, cậu ấy là dân chơi lão làng trong giới rồi.” +
Tạ Thành Vẫn nhìn về phía cậu ta chỉ, một lúc sau mới dời tầm mắt: “Không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không định làm gì hết.” +
Nói ra thì chuyện tối nay vẫn khá bất ngờ với Tề Diễn Trạch. Vốn dĩ cậu ta bị Lâm Tử Phàm ép đến đây, bảo cậu ta đi cùng một người bạn đồng giới trước đấy từng chơi chung để cảm nhận trước xem giới gay thế nào, không ngờ lại đúng lúc gặp được Tạ Thành Vẫn. Người ngồi bàn đó ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, chỉ có Tạ Thành Vẫn là như Đường Tăng lọt vào động bàn tơ. +
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu ta thấy dáng vẻ Tạ Thành Vẫn khi không mặc vest. Lúc đi làm, Tạ Thành Vẫn luôn ăn mặc cực kỳ trang trọng, ai ngờ trong đời sống bình thường lại khá thoải mái dễ chịu, tóc còn dùng gel tạo kiểu, nhìn trẻ ra hẳn. Ở chốn công sở, dường như anh đang cố tỏ ra già dặn vì công việc. Giờ đây, giữa hàng mày cũng bớt đi vài phần cảm giác vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị của kẻ bề trên, khiến người ta cảm thấy trong sự trưởng thành lại mang theo nét dễ gần. +
“Không sao, em chỉ nhắc nhở luật sư Tạ thôi.” Tề Diễn Trạch nhấp một ngụm rượu nhỏ: “Mà không ngờ luật sư Tạ lại là gay, tốt ghê.” +
Câu này đến thằng ngu cũng nghe hiểu ẩn ý bên trong. Tạ Thanh Vẫn không phải người thích vòng vo, nhất là nghĩ đến việc sau này còn phải gặp nhau ở văn phòng, có vài lời vẫn nên nói rõ. Anh đặt ly rượu xuống, nhướng mày: “Tiểu Tề này, không phải là cậu thích tôi đấy chứ?” +
“Ấy, giờ luật sư Tạ mới nhận ra sao?” Tề Diễn Trạch che miệng lại: “Xem ra số tín hiệu em phát ra vẫn chưa đủ nhiều rồi.” +
Tạ Thành Vẫn nhìn dáng vẻ giả vờ kinh ngạc của cậu ta: “Chúng ta cũng chưa gặp nhau được mấy lần mà.” +
“Chẳng lẽ xưa giờ các mối tình của luật sư Tạ đều là lâu ngày sinh tình, không có ai vừa gặp đã yêu sao?” +
Câu nói này khiến Tạ Thành Vẫn, người vừa có trải nghiệm vừa gặp đã yêu với người khác sắp cạn lời: “Tiểu Tề, cảm ơn sự yêu thích của cậu. Nhưng tấm lòng này tôi không nhận được.” +
“Tại sao? Là do dáng em không hợp gu luật sư Tạ, hay tại trình độ học vấn của em thấp quá?” +
“Cậu rất đẹp, cũng rất xuất sắc. Chỉ là tuổi tác cậu vẫn còn nhỏ, với cả chúng ta lại làm trong cùng một hãng luật.” +
“Chỉ vì chút lý do đó mà anh từ chối em à?” Tề Diễn Trạch trông có vẻ rất tiếc nuối. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, câu ta xích lại gần người Tạ Thanh Vẫn, đôi môi như sắp chạm vào vành tai anh: “Yêu đương chốn công sở không tốt sao? Anh vốn vì công việc mà khó yêu đương với người khác, vậy vừa làm vừa yêu chẳng phải quá hợp lý à.” +
Không thể không nói, thanh niên thời nay có quá nhiều suy nghĩ độc đáo. Nhất là khi Tạ Thành Vẫn đối diện với đôi mắt quỷ quyệt như rắn khác hẳn ngày thường đó của cậu ta, bên trong gần như viết đầy sự cám dỗ trần trụi như muốn kéo anh cùng đắm chìm. Anh nhận ra, đúng là Tề Diễn Trạch có hai bộ mặt, dáng vẻ mà phần lớn thời gian cậu ta thể hiện ra ngoài là kiểu nam sinh đại học tươi sáng đơn thuần, hoàn toàn không phải cùng một người với hiện tại. +
Trước khi bị cuốn vào vòng xoáy sâu thẳm nơi đáy mắt, anh ổn định lại tinh thần, quay đầu đi: “Nghe thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tiếc là thực tế và tưởng tượng khác xa lắm.” +
“Luật sư Tạ lạnh lùng ghê.” Ngoài miệng Tề Diễn Trạch nói vậy, nhưng trong thâm tâm lại không hề cảm thấy thất bại: “Vậy em có thể hỏi luật sư Tạ thích kiểu người thế nào không?” +
Có lẽ vì đối phương đã bày tỏ rõ ràng mục đích của mình, hoặc cũng có thể do cồn kích thích, Tạ Thành Vẫn không còn thấy ngượng ngập như lúc đầu nữa. Vốn dĩ công việc và đời sống riêng tư không được trộn lẫn vào nhau, anh cứ mãi giữ vẻ nghiêm chỉnh càng khiến bản thân trở nên kỳ quặc. +
“Tôi à?” Ngón tay Tạ Thành Vẫn lướt qua thành ly thủy tinh: “Dù sao cũng không phải kiểu thanh niên như cậu. Tôi đến tuổi này rồi, chắc chắn phải tìm một người bạn đời ổn định. Không nhất thiết phải kết hôn, nhưng nhất định phải ổn định.” +
“Thật ra em cũng rất ổn định đó, luật sư Tạ không định suy nghĩ lại ạ?” Tề Diễn Trạch không nói dối chuyện này, ngay cả trong quan hệ giường chiếu vẫn vậy. +
“Trước đây tôi từng quen những người tầm tuổi cậu, ai nấy đều nói bản thân thích sự ổn định lắm. Nhưng sự thật đã chứng minh, thanh niên các cậu có nhiều lựa chọn hơn, vẫn còn thích chơi bời. Ai lại muốn mãi ở bên một người đến cuối đời chứ.” Tạ Thành Vẫn nhún vai: “Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, chơi được bao lâu thì cứ chơi cho thỏa. Song đến một độ tuổi nhất định, quan niệm của tôi lại thay đổi. Giờ tôi đã học được cách tùy duyên rồi, gặp được người phù hợp thì tranh thủ, không được thì ở một mình vẫn ổn.” +
“Sao lại thế được, luật sư Tạ. Anh còn chưa tiếp xúc mà đã vội kết luận rồi, người ta đau lòng lắm đó.” Tề Diễn Trạch tuy nói vậy, nhưng trên mặt lại chẳng có chút gì gọi là đau lòng. +
Lúc này, không khí trong quán bar đã đến hồi cao trào. Có người đứng trên ghế, bắt đầu cởi áo vung vẩy, có người cầm sâm panh phun về phía đám đông, còn có một đám đông đang điên cuồng, phóng túng nhảy loạn lên theo nhạc. Thậm chí Tạ Thành Vẫn còn nghe được tiếng hôn nhớp nháp truyền đến từ phía sau, nghe đến mức khiến miệng lưỡi người ta khô khốc. +
Anh đã đi khá nhiều gay bar, nhưng không ghé thường xuyên, cảm thấy bên trong vừa rối loạn vừa lộn xộn, nhất là đến nửa đêm lại có một mớ người động dục. Giờ phía sau lưng anh có hai người đang hôn nhau, lúc vuốt ve còn suýt đụng vào người anh. Khi tề Diễn Trạch đang uống rượu thì thấy cảnh này, vội lấy tay chặn lại, cũng rất lịch sự mà không chạm vào eo của anh. Tạ Thành Vẫn lúng túng, vừa định quay đầu đi thì thấy Tề Diễn Trạch mỉm cười với mình. +
“Cảm ơn.” +
‘Không có gì, em sợ bọn họ nhân cơ hội sàm sỡ luật sư Tạ thôi.” +
Tay đang cầm ly rượu của Tạ Thành Vẫn hơi khựng lại, cạn lời đáp: “Không đến mức đó đâu…” +
“Không thể lơ là cảnh giác đâu, luật sư Tạ.” Tề Diễn Trạch đứng dậy: “Thôi, em đi vệ sinh chút đã.” +
“Đi đi.” +
“Vây luật sư Tạ phải ở yên đây chờ em nhé.” +
Sau khi Tề Diễn Trạch rời đi không lâu, Tạ Thành Vẫn cười lắc đầu rồi gọi thêm một ly rượu, định uống xong ly này sẽ về tìm đám Lucas. Anh quay đầu nhìn khu ghế độc lập, mấy người khác đã rời khỏi đó từ lâu, tất cả đều chạy ra sàn nhảy múa máy điên cuồng. +
Một lát sau, anh cúi đầu nhấp hai ngụm rượu, vừa định đặt xuống thì đột nhiên có đôi tay đăt lên lưng mình. Anh còn tưởng là Tề Diễn Trạch đã quay lại, nào ngờ quay đầu sang thì thấy gương mặt đẹp trai nhưng ngập tràn bất mãn của Alex. +
“Vincent, sao anh nói chuyên lâu vậy?” +
“Có chuyện gì không?” +
“Em ngồi đợi anh quay lại mãi.” Alex thuận thế ngồi xuống vị trí của Tề Diễn Trạch, hơi nghiêng người về phía trước: “Vây mà đợi mãi chẳng thấy anh đâu.” +
Tạ Thành Vẫn khẽ nheo mắt, nghiêng đầu sang một bên. Anh nhớ đến giao diện tài khoản mình vừa nhìn thấy, giả bộ không hiểu: “Đang uống rượu.” +
“Vậy lời em vừa nói, anh suy nghĩ thế nào rồi?” Tay Alex lần lên trên, sờ dọc theo đùi anh: “Kỹ thuật của em tốt lắm.” +
“Thật sao?” +
“Không chỉ có mỗi ngón tay là linh hoạt thôi đâu, cả đầu lưỡi cũng đỉnh lắm đấy.” +
Tạ Thành Vẫn suýt bị sặc một ngụm. Anh đặt ly rượu xuống, cau mày cầm lấy cổ tay đối phương, muốn bỏ nó ra: “Xin lỗi, tôi không có ý định đó.” +
“Anh không thử thì sao biết mình không có ý định này?” +
Tạ Thành Vẫn còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một giọng nam lười biếng vang lên từ sau lưng: “Có chuyện gì không, anh đẹp trai?” +
“Hửm?” Alex khựng lại, quay đầu nhìn sang. +
“Đây là chỗ của tôi. Với lại tay anh đang thò vào đâu thế kia?” +


