CHƯƠNG 6: ĐẾN THÔI MIÊN TÔI ĐI

Chứng mất ngủ của Từ Nam Tiêu càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. +
Anh không ngờ có ngày mình lại bị đoạn video của gã mặc áo hoodie dọa cho vỡ mật, đến chính anh còn thấy khinh bỉ bản thân. Thế nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, anh liền có cảm giác như đang có một đôi mắt khổng lồ chằm chằm giám sát mình không một cái chớp mi, khiến người ta phải nổi da gà, lạnh tóc gáy. +
Giữa đêm khuya thanh vắng, những lúc trằn trọc băn khoăn không ngủ được, trong đầu Từ Nam Tiêu luôn vô thức nghĩ đến Ứng Vũ Sinh. Nếu như đi tìm Ứng Vũ Sinh thôi miên cho mình, có phải sẽ không còn phải đau khổ như thế này nữa không? +
Nhưng rất nhanh sau đó anh lại tự gạt phắt ý nghĩ này đi. Ứng Vũ Sinh đã nhìn thấy vết ngón tay trên cổ chân anh, trong lòng chắc chắn đang coi thường anh, nghĩ anh là một tên đồng tính luyến ái ghê tởm. Anh không muốn gặp Ứng Vũ Sinh, mà có gặp cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ tổ chuốc thêm ngượng ngùng, xấu hổ. +
Vì vậy, Từ Nam Tiêu quyết định sẽ tiếp tục dựa vào bản thân để cắn răng gồng mình qua nốt đêm nay. +
Anh rúc đầu vào sâu trong gối, dùng sức nhắm chặt mắt lại, thầm tự an ủi bản thân, thôi thì mấy giờ ngủ được thì ngủ. +
…… +
Thế nhưng đến khi mở mắt ra lần nữa, phía chân trời đã bắt đầu hửng lên những tia sáng trắng xanh mờ nhạt, còn anh thì đã thức trắng suốt cả một đêm dài. +
Ngày hôm sau, Từ Nam Tiêu vẫn đến câu lạc bộ quyền anh như mọi khi. Để trông bản thân không quá sa sút, anh thẳng tay tự tát mạnh vào mặt mình hai cái. Hai bên má đau rát như lửa đốt, nhưng bù lại đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút. +
Bên này còn chưa kịp bước qua cửa lớn, bên kia anh đã nghe thấy tiếng cự cãi, ồn ào từ bên trong truyền ra. +
“Bác ơi, bác bình tĩnh chút đi, thu cái băng rôn này lại đã.” +
“Anh ấy sắp đến rồi, có gì thì từ từ nói.” +
“Bác à, tụi cháu còn phải tập luyện nữa, chuyện của hai người phiền ra ngoài giải quyết cho, bao nhiêu đứa trẻ đang đợi thế này.” +
Trong lòng Từ Nam Tiêu tức khắc nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Anh một tay đẩy phăng cánh cửa lớn ra, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc, gương mặt của lão so với đứa con trai đã khuất cứ như thể từ một khuôn đúc ra vậy. +
Đáy lòng Từ Nam Tiêu thình lình chìm xuống, anh không ngờ lão già này lại như âm hồn bất tán mà tìm tới tận đây. +
“Ông đến đây làm gì?” Từ Nam Tiêu sải bước lao lên, hạ giọng chất vấn. +
“Tao đến đây làm gì à? Mày đánh chết con trai tao, mày còn hỏi tao đến đây làm gì?! Thằng khốn giết người trốn sang chỗ khác mà đòi làm lại từ đầu sao? Mày nằm mơ đi!!!” Lão đàn ông luống tuổi dáng người khòm xuống, phảng phất như đã bị rút mất xương sống, vậy mà vẫn gồng mình đứng sững ở đó với một vẻ hung hãn liều mạng. +
Trong tay lão siết chặt một dải băng rôn bằng vải trắng, bên trên dùng mực đỏ thô kệch viết mấy chữ lớn: “Kẻ giết người Từ Nam Tiêu! Nợ máu phải trả bằng máu!” +
Từ Nam Tiêu chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, tiếng ù ù vang lên nhức nhối trong tai. +
Thằng nhóc năm đó bị anh lỡ tay đánh chết có bà mẹ là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Bà ta đã dùng các mối quan hệ để triệt hạ, phong tỏa gần như toàn bộ cơ hội tham gia các giải đấu thương mại lẫn con đường làm huấn luyện viên tại các câu lạc bộ lớn của anh. Giờ đây, ngay đến cả chút đường sống, chút công việc mưu sinh nhỏ nhoi này, lão già là bố thằng nhóc này cũng không chịu chừa cho anh. Cho dù anh có thay đổi bao nhiêu công việc, có chạy trốn đến thành phố nào đi chăng nữa, lão ta vẫn cứ như một bóng ma, bám riết lấy anh để quấy nhiễu cho long trời lở đất mới thôi. +
Nếu không phải biết rõ hai người họ đã ly hôn, Từ Nam Tiêu suýt chút nữa đã nghĩ rằng cặp vợ chồng này đang bắt tay nhau để dồn anh vào đường chết. +
“Lão Lưu.” Giọng Từ Nam Tiêu gầm lên qua kẽ răng, “Vì cái chuyện chết tiệt đó, tôi đã đền bù đến mất trắng, bị cấm thi đấu suốt đời rồi, ông còn muốn thế nào nữa?” +
“Muốn thế nào ư?!” Lão Lưu đột ngột sải bước lao lên, “Con trai tao chết rồi! Nó mới chỉ hai mươi mốt tuổi thôi! Mày tưởng đền tiền là xong chuyện chắc? Đến một nơi khác rồi sống thảnh thơi như thể không có chuyện gì xảy ra sao?” +
Lão Lưu càng nói càng kích động, lão trực tiếp vồ tới, túm chặt lấy cổ áo Từ Nam Tiêu mà ra sức lay giật điên cuồng, dải băng rôn rơi bịch xuống đất. +
“Con trai tao bị mày đánh chết tươi! Mày đền tiền? Tiền có mua được mạng sống không?! Thằng giết người! Đồ súc vật!” Lão gào thét, khóc lóc thảm thiết lên thành tiếng. +
Đám huấn luyện viên và thanh niên vừa rồi còn đứng ra can ngăn giờ đều chết trân tại chỗ, không một ai dám thở mạnh. Từ Nam Tiêu bị túm giật đến mức loạng choạng lùi lại một bước, hai bên má anh nóng rát như lửa đốt vì những lời buộc tội và sự sỉ nhục công khai trước đám đông này. +
“Buông ra.” Giọng Từ Nam Tiêu trầm xuống một cách đáng sợ, cơ thể anh run lên bần bật vì phải cực kỳ kìm nén, “Lão Lưu, mẹ nó, tôi cũng thân tàn ma dại rồi! Tương lai của tôi, tiền bạc của tôi, tất cả đều tiêu tan hết rồi! Tôi thà rằng người chết đêm hôm đó là tôi! Như vậy đã vừa lòng ông chưa?!” +
“Thế thì mày đi chết đi! Mày với thằng bố giết người của mày y hệt như nhau! Đều là lũ hèn hạ đáng bị đem đi bắn bỏ!” +
Phòng tập quyền anh trong thoáng chốc rơi vào một sự im lặng đến chết chóc, để rồi ngay sau đó bùng nổ lên những tiếng bàn tán xôn xao xì xào mỗi lúc một lớn. +
Từ Nam Tiêu bỗng chốc đứng sững sờ, cứng đờ người tại chỗ. +
Anh cảm thấy đầu óc mình như vừa bị ai đó lén đập cho một gậy, trong chớp mắt trống rỗng hoàn toàn, móng tay bấu chặt đến mức suýt chút nữa là găm sâu vào da thịt. +
Giây tiếp theo, dù cho có không cam lòng đến thế nào đi chăng nữa, vành mắt anh vẫn bị một câu nói này ép cho đỏ hoe lên. +
Anh không phải! +
Anh và gã đàn ông đó không giống nhau!! +
Đừng có đem anh ra so sánh với gã đàn ông đó, anh không phải là kẻ giết người!!! +
“Câm mồm!!!” Từ Nam Tiêu đột ngột bùng nổ, gầm lên một tiếng rồi tóm lấy gã đàn ông luống tuổi gầy giơ xương ra sức kéo xềnh xệch ra ngoài. Những người đứng xem xung quanh đều có thể cảm nhận được thứ hận thù ngút trời, to lớn đến mức suýt bóp nát xương họng đối phương từ đôi bàn tay kia. +
Không khí trong toàn bộ phòng tập quyền anh như đông cứng lại, chỉ còn trơ trọi tiếng thở dốc nặng nề của Từ Nam Tiêu và những tiếng òng ọc, nghẹn ứ phát ra từ cổ họng của lão già. +
Sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh khiến người cha tội nghiệp vừa mất con này cứ liên tục đạp đạp đôi chân, trông bất lực và đau đớn như một con chó già đang giãy giụa hấp hối. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này, đành phải ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. +
Chủ phòng tập – ông chủ Vương – không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, ông lao lên quát lớn lệnh cho Từ Nam Tiêu phải dừng tay, thế nhưng Từ Nam Tiêu lúc này đã hoàn toàn chìm đắm vào trong dòng cảm xúc điên cuồng của chính mình, tai lấp liếm chẳng màng nghe thấy bất cứ thứ gì. +
Anh không hiểu, anh có thế nào cũng không tài nào hiểu nổi. +
Vào ngày diễn ra trận đấu hôm đó, người bạn thân lái chiếc xe sang trọng của Từ Nam Tiêu đưa anh đến hội trường. Từ Nam Tiêu ngồi ở hàng ghế sau, trong lòng đang ôm ấp một người đẹp dịu dàng, ấm áp. +
Người bạn gái đi cùng khẽ cất giọng hỏi anh: “Trận đấu hôm nay thế nào rồi? Anh có nắm chắc phần thắng không?” +
Nghĩ đến đối thủ trong trận thi đấu lần này, nghĩ đến những tiếng cười dâm đãng vang vọng khắp căn phòng và cả nhiệt độ cơ thể khiến người ta buồn nôn tởm lợm kia, trong mắt Từ Nam Tiêu bỗng tích tụ một luồng khí oán hận cuộn trào. Anh bật ra một tiếng cười lạnh lùng: +
“Không thắng cũng bắt buộc phải thắng.” +
“Anh yêu cố lên nhé.” +
Anh hít một hơi thật sâu, vừa vặn lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi đặt một nụ hôn lên mặt cô bạn gái: “Thắng thằng đó rồi, anh sẽ mua cho em chiếc siêu xe em hằng ao ước.” +
“Chịu nha, anh tự nói đấy nhé!” Cô gái reo lên khe khẽ, rồi rúc vào lòng anh một cách đầy thân mật, nũng nịu. +
“Anh Từ chịu chơi quá nha!” Người bạn ở ghế lái trêu chọc. +
“ANh Từ nhà mình là vua quyền anh mà, chút tiền lẻ này thì bõ bèn gì?” Người ngồi ở ghế phụ cũng lên tiếng hùa theo. +
Vào thời điểm đó, Từ Nam Tiêu là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc đai vô địch thế giới, là vua quyền anh hạng nhẹ trẻ tuổi nhất Trung Quốc. Anh đã dùng chính tấm thân bị xem là “gầy gò, yếu ớt” trong mắt người phương Tây để đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác, những kẻ tưởng chừng như không thể chiến thắng. +
Vinh quang, hợp đồng đại diện, tiền tài, bạn bè, phụ nữ… muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Những thứ hào nhoáng ấy ban đầu quả thực đã mang lại cú sốc không hề nhỏ cho một cậu trai xuất thân từ vùng quê nghèo khó từ nhỏ đã nếm trải đủ đắng cay, nhưng đến cuối cùng, anh cũng dần trở nên chai sạn. +
Thế nhưng tại sao? +
Tại sao chỉ trong chớp mắt, anh lại bị tống vào tù chỉ vì đối thủ bị chấn thương sọ não do đập gáy xuống sàn đấu rồi tử vong? Tại sao đã ba năm trôi qua, dù anh có chuyển nhà đi bất cứ nơi đâu, lão già này vẫn luôn đeo bám để hủy hoại danh tiếng, dồn anh vào đường cùng cho bằng được? +
Phải, anh quả thực đã từng vô số lần, vô số lần nguyền rủa cái thằng suýt chút nữa đã giở trò đồi bại với mình đi chết đi. +
Nhưng chưa một lần nào, anh muốn nó chết dưới chính đôi bàn tay của mình. +
“Từ Nam Tiêu!” Tiếng gầm thét của ông chủ Vương cuối cùng cũng xé toạc tầng tầng lớp lớp sương mù của ký ức, đâm sầm vào màng nhĩ của anh, “Nếu cậu còn không buông tay ra, thì ngày mai cuốn gói xéo ngay lập tức cho tôi!” +
Từ Nam Tiêu sững sờ, anh cúi đầu xuống, phát hiện lão đàn ông luống tuổi trong tay mình vì thiếu oxy mà sắc mặt đã trắng bệch đến đáng sợ, suýt chút nữa là sùi cả bọt mép. +
Từ Nam Tiêu nghiến chặt răng, quay người một cái rồi hung hăng quăng mạnh đối phương ra khỏi câu lạc bộ. Chẳng thèm bận tâm đến dáng vẻ chật vật, thảm hại của lão già đang điên cuồng giãy giụa cơ thể trên mặt đất, anh dùng sức đóng sầm cánh cửa sắt lại. +
Chứng mất ngủ kéo dài triền miên, cộng thêm cơn suy sụp tinh thần vừa rồi khiến Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm thấy các bức tường xung quanh như nghiêng ngả, cả thế giới bắt đầu xoay cuồng chóng mặt. Anh cảm giác điểm tựa của cơ thể bỗng chốc biến mất, bản thân đang rơi tự do một cách không thể kháng cự. +
Sự thống khổ giống như một chiếc dao cạo, dễ dàng gạt bay lớp ngụy trang bất cần đời trên gương mặt anh như bọt xà phòng, phơi bày ra bản chất nhợt nhạt và yếu ớt, mong manh bên dưới. +
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. +
Ứng Vũ Sinh họp xong đại hội giảng viên, vừa bước ra khỏi tòa nhà hành chính thì liền bị ba cô nữ sinh chặn đường. +
Hắn ôn hòa mỉm cười, khẽ nghiêng đầu bảo: “Ồ, là mấy đứa à. Phần nhận thức xã hội giảng trên lớp hôm trước vẫn còn chỗ nào thắc mắc sao?” +
Mấy cô nữ sinh vội vàng xua tay: “Không phải, không phải đâu ạ, nội dung trên lớp tụi em đều hiểu cả rồi, thầy giảng cực kỳ dễ hiểu luôn! Tụi em là… ừm… muốn hỏi thầy về lớp học công khai kia, khi nào thì thầy mới mở lại ạ?” +
“Rất nhiều anh chị khóa trên đều tiến cử lớp của thầy cho tụi em đó! Họ bảo nghe thầy giảng xong là cả người như được khai thông, sáng suốt hẳn ra! Tiếc là hồi đó tụi em còn chưa nhập học nên đã bỏ lỡ mất…” Một cô nữ sinh khác đầy tiếc nuối nói. +
Ứng Vũ Sinh chăm chú lắng nghe, gương mặt hiện lên nụ cười khiêm tốn: “Cảm ơn các em, nhưng dạo này e là không được rồi. Đề tài nghiên cứu tôi đang cầm trong tay hiện đang bước vào giai đoạn thu thập và phân tích dữ liệu then chốt. Đội ngũ của chúng tôi gần như phải làm việc xoay vần liên tục, cuối tuần cũng đều chôn chân trong phòng thí nghiệm.” +
Hắn chỉ chỉ vào đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình, nói đùa: “Các em xem, ‘thành quả’ của việc làm việc quá sức đều viết rõ lên mặt rồi này.” +
“Vậy… đợi đến khi đề tài này của thầy bớt bận rộn đi một chút, liệu thầy có thời gian không ạ?” Ánh mắt của mấy cô nữ sinh mang theo sự dè dặt, thăm dò và tràn đầy hy vọng. +
Ứng Vũ Sinh cảm nhận được sự kiên trì cùng niềm ái mộ thầm kín của họ, mjawt hắn không đổi sắc, chỉ giữ một khoảng cách xã giao chừng mực, khẽ mỉm cười: “Chuyện này thì, đề tài kết thúc vẫn còn sớm lắm…” +
Ngay đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi lớn – +
“Ứng Vũ Sinh!” +
Bốn người còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của Ứng Vũ Sinh đã bị ai đó dùng sức nắm chặt lấy. Chỉ thấy đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nhưng ngặt nỗi toàn thân lại toát ra vẻ phong trần, bất cần đời, thực sự là hoàn toàn lạc quẻ với ngôi trường học thuật danh giá bậc nhất này. +
“Mượn giáo sư của các em một chút.” Vừa dứt lời, Từ Nam Tiêu đã lôi xềnh xệch Ứng Vũ Sinh đi trước những ánh mắt kinh ngạc của ba cô nữ sinh. +
Ứng Vũ Sinh ban đầu không tránh khỏi ngẩn người ra, nhưng đến khi định thần lại, hắn lại không kiềm được mà nở một nụ cười không tiếng. +
Từ Nam Tiêu đi quá vội vã, suốt dọc đường Ứng Vũ Sinh bị kéo đến mức loạng choạng mấy lần, nhưng hắn cũng không hề lên tiếng phản đối, chỉ mỉm cười, mặc cho Từ Nam Tiêu dắt mình đi. +
Đến khi bước vào bên trong một tòa nhà ký túc xá, Từ Nam Tiêu mới dừng lại. Giờ này vẫn là ban ngày, các sinh viên đều đang bận rộn lên lớp. Vì vậy, hành lang ký túc xá không có mấy người, vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. +
“Nam Tiêu, cậu có chuyện gì…” +
Lời còn chưa dứt, một bàn tay của Từ Nam Tiêu đã đột ngột chống mạnh bên tai Ứng Vũ Sinh, giam hãm hắn vào giữa cơ thể mình và bức tường. +
Ứng Vũ Sinh im bặt, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Từ Nam Tiêu rõ ràng thấp hơn Ứng Vũ Sinh một đoạn, thế nhưng điệu bộ lại vô cùng hung hăng, hùng hổ, không hề lép vế một chút nào. +
“Ứng Vũ Sinh.” Từ Nam Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, “Bây giờ, đến thôi miên tôi đi.” +


