Skip to main content

CHƯƠNG 51: TÔI KHÔNG BIẾT

dathaiPiter

Sau khi Vương Hằng đặt điện thoại xuống, A Long liền cất tiếng hỏi: “Thế nào rồi, anh Sinh nói sao?” +

“Anh ấy cảnh cáo đừng có làm mấy chuyện thừa thãi.” +

Bên trong phòng nghỉ của câu lạc bộ, toàn bộ nhân viên chìm vào một khoảng không lặng ngắt như tờ. +

Linh Linh là người đầu tiên đứng dậy, cô chộp lấy áo khoác rồi bước thẳng ra phía cửa: “Tôi chịu hết nổi rồi.” +

“Cô đi đâu đấy?” Có người cất tiếng hỏi cô. +

“Báo cảnh sát.” Linh Linh không ngoảnh đầu lại. +

Hệt như nhận được lệnh xuất phát, Vương Hằng cũng lập tức đứng bật dậy theo. Những lời đè nén bấy lâu trong lòng rốt cuộc cũng đã có người thốt ra, thế là cậu ta lấy hết can đảm đuổi theo bước chân Linh Linh: “Tôi cũng đi nữa!” +

Thế nhưng cuối cùng, A Long đột ngột lao ra chắn ngang trước mặt hai người, tung một cú đá sầm đóng chặt cửa phòng nghỉ lại, quát lớn một tiếng: “TÔI XEM AI DÁM!!!” +

Gắn sức túm chặt lấy cổ áo Vương Hằng, gã kéo cậu ta lảo đảo một nhịp: “Bây giờ tìm việc khó khăn đến mức nào, ông đây thất nghiệp suốt tám tháng trời, suýt nữa thì chẳng có chỗ dung thân. Anh Sinh hiện tại mỗi tháng phát cho bốn mươi nghìn tệ, cậu tự sờ tay lên ngực tự hỏi xem, anh ấy đối xử với chúng ta thế nào? Mất đi khoản tiền này, cậu tính cho em gái cậu đang học dở dang ở Anh phải cút về nước đúng không?” +

Sau đó A Long xoay người quay sang Linh Linh: “Còn cô nữa, chẳng lẽ quên mất lúc cô quỳ mọp xuống cảm ơn anh Sinh vì đã chi trả tiền viện phí cho mẹ cô rồi sao? Trong đây người không có tư cách thốt ra hai chữ báo cảnh sát nhất chính là cô đấy!” +

“Thế cậu bảo giờ phải làm sao?!” Thắng Tử chen ngang vào giữa A Long và Vương Hằng, “Trố mắt nhìn ông chủ chết mà không cứu à? Lúc trước cậu vô tình làm tổn thương thắt lưng của học viên, chẳng phải là nhờ ông chủ đứng ra đền tiền giúp cậu, dàn xếp êm đẹp mọi chuyện sao?” +

“Mụ nội nó chứ…” +

“Hơn nữa, Ứng Vũ Sinh chỉ trả tiền để chúng ta để mắt canh chừng người giúp thôi, chứ đâu có bảo anh ta còn chơi trò bắt cóc đâu cơ chứ!” +

“Mấy cái đứa chơi thân với Từ Nam Tiêu các người, muốn tìm đường chết thì tự ra sông mà nhảy, đừng có kéo tụi này chết chung.” Một huấn luyện viên khác gào to lên, “Mã cha, cái chuyện mà Ứng Bạch Anh còn chẳng dám thò tay vào quản, thế mà các người cũng đòi nhảy vào quản cho bằng được. Với cái tính nết của Ứng Vũ Sinh, nếu thực sự cướp Từ Nam Tiêu đi, tụi mình không một ai có kết cục tốt đẹp đâu! Tất cả đều tiêu đời hết đấy!” +

“Mày nói cái gì cơ?!” +

“Tao nói sai chỗ nào chứ?!” +

“Nói năng đàng hoàng, đừng có động tay động chân!” +

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, giờ là lúc nào rồi chứ!” +

Ngay vào lúc đám người này đang hỗn loạn nháo nhào như một nồi cháo heo, cánh cửa phòng nghỉ chợt đột ngột bị đẩy tung ra, một người đàn ông tuấn tú tầm khoảng ba mươi tuổi ghé đầu nhìn vào. +

“Lễ tân không có ai, tôi nghe thấy trong này có tiếng động nên mới…” Mạnh Chiêu nhìn đám huấn luyện viên đang lao vào ẩu đả dữ dội, nở nụ cười ngượng ngùng. +

“Xin lỗi anh, hôm nay bên em không mở lớp dạy ạ.” Linh Linh vội vã bước ra xoa dịu tình hình. +

“Tôi tới đây không phải để luyện tập.” Mạnh Chiêu cất lời, “Tôi tới tìm người, Từ Nam Tiêu có làm việc ở đây không?” +

Tất cả mọi người đều sững sờ ngẩn ngơ. +

“Tôi tìm cậu ấy có chút chuyện, điện thoại cậu ấy cứ tắt máy suốt, ở nhà cũng không có người, tôi thấy có chút kỳ lạ.” Thấy không một ai cất tiếng trả lời, Mạnh Chiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã từ trong túi móc ra chiếc thẻ cảnh sát, “Tôi không phải kẻ khả nghi đâu, tôi là cảnh sát.” +

Trong một khoảnh khắc, hai phe phái lập tức quay sang đăm đăm nhìn nhau, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng nghẹt thở. +

Đêm Giáng sinh, Ứng Vũ Sinh mang theo món quà đã được gói tỉ mỉ, thong thả bước vào phòng Từ Nam Tiêu. +

Căn phòng u ám, chỉ có chiếc đèn ngủ nho nhỏ nơi đầu giường trở thành nguồn sáng duy nhất. Hơn bảy giờ tối, Từ Nam Tiêu vẫn chưa đi ngủ, mà lại ngồi thu mình trên bệ cửa sổ, co gập một bên chân lên, gương mặt vùi sâu vào đầu gối. +

Anh đã duy trì dáng vẻ như thế này suốt nhiều ngày liền. +

Người giúp việc từng lo lắng nói với Ứng Vũ Sinh rằng, Từ Nam Tiêu mỗi ngày chỉ ăn một chút xíu cơm, khoảng thời gian còn lại chẳng buồn làm bất cứ việc gì, chỉ biết ngồi ngẩn ngơ bên bệ cửa sổ, hoặc là vùi đầu vào giấc ngủ. Cứ tiếp tục tình trạng này, con người ta rồi cũng sẽ bị hủy hoại mất thôi. +

Ứng Vũ Sinh sao lại có thể không chú ý tới cơ chứ. +

Sau màn vạch trần phũ phàng và tàn nhẫn ấy, sự kiêu hãnh của Từ Nam Tiêu đã bị đập tan tành không còn một mảnh. Dưới cú sốc dữ dội, anh tạm thời biến thành một “kẻ không hồn”. +

Thế nhưng tinh thần con người ta vốn dĩ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hình dung. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian suy sụp ban đầu, con người ta sẽ có xu hướng tự điều chỉnh để thích nghi với chiến lược sinh tồn mới nhằm xoa dịu đi nỗi sợ hãi cùng sự đau đớn. Mà việc ỷ lại vào hắn, phục tùng hắn, chính là con đường duy nhất còn sót lại bày ra trước mặt Từ Nam Tiêu. +

Vì thế rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp lên cả thôi. +

Ráng chờ thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, đây chỉ là cơn đau cần thiết phải trải qua để đạt được mục tiêu hiện tại. +

Nghĩ tới đây, tâm trạng Ứng Vũ Sinh có phần trở nên thả lỏng thoải mái hơn đôi chút. +

Hắn thong thả bước tới bên cạnh Từ Nam Tiêu, trao món quà trong  tay cho anh, nhẹ giọng dịu dàng: “Giáng sinh vui vẻ nha Nam Tiêu, tôi mua cho em chiếc kính thực tế ảo VR này. Trước khi chúng ta xảy ra cãi vã, chẳng phải em vẫn luôn miệng nói muốn mua nó sao?” +

“Tôi không cần, cút đi.” Một giọng nói trầm đục vang ra từ trong đầu gối. +

“Em bóc ra xem thử đi, tôi đã nhờ nhân viên cài sẵn thật nhiều trò chơi vào trong đó rồi.” +

Ứng Vũ Sinh đưa món quà qua, thế nhưng lại bị Từ Nam Tiêu thẳng tay vung một cái hất văng ra. Món quà bất ngờ bị vuột khỏi tầm tay, “bịch” một tiếng rơi mạnh xuống mặt sàn. +

Đồ công nghệ cao bị va đập mạnh như vậy, liệu có hỏng hóc gì không nhỉ? Mang theo suy nghĩ ấy, Ứng Vũ Sinh khom lưng nhặt món quà lên. +

Hắn quay sang đăm đăm nhìn Từ Nam Tiêu, Từ Nam Tiêu vẫn bất di bất dịch ngồi yên một chỗ, hệt như một pho tượng đá đóng băng. +

“Phải làm thế nào thì mới có thể khiến em cảm thấy vui vẻ hơn một chút đây?” Ứng Vũ Sinh đặt món quà sang một bên, cúi thấp người xuống cất tiếng hỏi, “Mấy chậu hoa lúc trước em trồng đều đã chết hết rồi, tôi đã thay một loạt hoa mới rồi đấy, em có muốn ra xem thử không? Hay em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Chúng ta có thể ra bờ hồ ngay bên cạnh để câu cá. Nếu như em muốn vận động cơ thể một chút, tôi sẽ mua dụng cụ tập gym về cho em…” +

“Bao giờ anh mới thả tôi đi?” Từ Nam Tiêu nhỏ giọng ngắt lời hắn. +

Ứng Vũ Sinh im lặng. +

Hắn dừng lại một hồi lâu, mới bất lực cất tiếng hỏi: “Thả em đi, em muốn quay về đâu cơ chứ? Em còn nơi nào để đi sao?” +

Từ Nam Tiêu không thốt thêm lời nào nữa. +

Giữa hai người lại tràn ngập khoảng im lặng nghẹt thở đến điên người. +

“Được rồi, được rồi mà.” Ứng Vũ Sinh lấy lại tinh thần, đè nhẹ lên vai Từ Nam Tiêu, ép anh tựa lưng vào bệ cửa sổ. +

Hắn vén gấu áo Từ Nam Tiêu lên, để lộ ra đường thắt lưng săn chắc, vùng cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở tựa như những dãy núi nhấp nhô đầy sức sống. Cũng bởi vì vòng eo vừa thon vừa hẹp, càng làm tôn lên bờ hông có phần nảy nở, đầy đặn. +

Ứng Vũ Sinh lặng lẽ ngắm nhìn, rồi cong cong mắt mỉm cười nói: “Làm thôi nào, cơ thể được thoải mái rồi thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên thôi.” +

Ngày hôm sau, cô đồng nghiệp nữ kinh ngạc phát hiện nơi khóe miệng của Ứng Vũ Sinh có vết sẹo mới đóng vảy. +

Cô không kìm nổi lòng quan tâm cất tiếng hỏi: “Giáo sư Ứng, cái miệng của anh bị làm sao thế kia?” +

Ứng Vũ Sinh đưa tay sờ sờ vết thương, rồi chớp chớp mắt, nở nụ cười bất lực đáp: “Không sao đâu, ngày hôm qua lúc tôi định hôn con mèo thì vô tình bị nó cắn cho một phát.” +

“Anh còn nuôi cả mèo cơ đấy.” Cô đồng nghiệp nữ hứng thú ra mặt. +

“Một con mèo hoang tôi nhặt được ngoài đường, từ lúc về nhà tôi tới giờ nó cứ ủ rũ chẳng có chút sức sống nào, tôi đang suy nghĩ làm sao để khiến nó vui vẻ trở lại đây.” +

“Có phải là do nó không quen bị nhốt ở trong nhà không?” +

“Ừm, lúc mới về cứ liên tục bị stress phản ứng dữ dội, giờ thì cũng chẳng buồn đoài hoài tới ai.” +

Cô đồng nghiệp suy nghĩ một hồi: “Thế nhưng có một số loài mèo quả thực không thể nào nhốt nổi đâu, bản tính của nó vốn thích tự do bay nhảy ở bên ngoài rồi, ép buộc nó cũng không tốt. Bằng không thì anh cứ thả nó ra đi, rồi tới cửa hàng thú cưng mua một con mèo thuần chủng khác về nuôi.” +

Vừa nói, cô đồng nghiệp vừa tươi cười quay sang nhìn Ứng Vũ Sinh, thế nhưng lại đột ngột nghẹn lại. +

Mí mắt Ứng Vũ Sinh khép hờ một nửa, đuôi mắt trĩu nặng sụp xuống, đôi mắt không mảy may chớp lấy một lần đăm đăm ghim chặt vào cô. +

“Không bao giờ có chuyện đó.” Hắn từ tốn thốt ra từng chữ, rồi sau đó lại một lần nữa nở nụ cười, “Tôi chỉ muốn duy nhất con mèo này thôi, những con khác tôi đều không cần.” +

Tối hôm đó khi trở về nhà, Ứng Vũ Sinh tiện tay mang theo một túi bánh mì tươi vừa mới nướng xong cho Từ Nam Tiêu. +

Vừa bước tới trước cửa nhà, bước xuống khỏi xe, hắn liền phát hiện ra có một chú chó lang thang đang nằm bên cạnh bậc thang ngay trước cửa. Nhìn theo chủng loại thì chắc là giống Bichon, thân hình bẩn thỉu lem luốc, nhỏ xíu xiu. Vừa nhìn thấy hắn tiến lại gần, chú chó nhỏ liền “ăng ẳng” lên một tiếng, run chân chạy biến mất dạng. +

Lúc đưa chiếc áo khoác ngoài cho người giúp việc, Ứng Vũ Sinh liền chủ động nhắc tới chuyện này, cất tiếng hỏi thăm sao ở quanh khu vực gần nhà lại xuất hiện chó lang thang. +

Người giúp việc suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng đáp: “Chắc là tìm tới đây để gặp cậu Từ đấy ạ.” +

“Nam Tiêu sao? Ý dì là thế nào cơ?” +

“Chẳng biết con chó đó từ đâu chui ra nữa, tự nhiên lại xuất hiện ở gần căn nhà này. Tôi thường xuyên nhìn thấy cậu Từ đứng trò chuyện với con chó đó, có đôi khi hai bên còn quay sang cãi nhau nữa cơ.” +

Ứng Vũ Sinh tò mò: “Người với chó thì cãi nhau kiểu gì được chứ?” +

“Thì cứ gâu gâu qua lại với nhau thôi, con chó sủa gâu gâu gâu về phía cậu Từ, cậu Từ cũng quay sang gâu gâu gâu lại với nó. Thế mà hai bên có thể tán dóc với nhau suốt cả buổi chiều đấy.” +

Lúc thốt ra những lời này khóe miệng dì giúp việc vẫn còn đang mỉm cười, thế nhưng nửa ngày trời vẫn không nhận được lấy nửa tiếng hồi đáp từ phía Ứng Vũ Sinh. Dì quay đầu lại, phát hiện Ứng Vũ Sinh đang sa sầm mặt mũi không chút cảm xúc. +

Dì lập tức nhận ra ngay, người đầu bếp trước đó chỉ vì trót thốt thêm vài ba câu với Từ Nam Tiêu mà đã bị đuổi cổ đi mất, thành ra con chó này e rằng cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn tương tự. +

“Xin lỗi cậu, dạo này tôi bận rộn quá nên quên mất, tôi sẽ lập tức gọi người tới bắt nó đi ngay ạ.” Dì giúp việc tự giác thấy bản thân thiếu trách nhiệm, vội vã cất lời bù đắp. +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại lắc lắc đầu, chỉ điềm tĩnh hỏi: “Có thể bắt sống được nó không?” +

Ứng Vũ Sinh kiên nhẫn phục kích suốt ba ngày liền, dùng tới một miếng thịt bò tươi ngon, cuối cùng đã bắt gọn chú chó Bichon lang thang này thành công. +

Hắn mang chú chó nhỏ này theo, coi nó như một món quà đem đến trao cho Từ Nam Tiêu. +

Thực ra Ứng Vũ Sinh rất dễ bị dị ứng, ví dụ như sô-cô-la, phấn hoa, và bao gồm cả lông chó. Thế nhưng hắn nghĩ rằng Từ Nam Tiêu thích con chó này, nhận được hẳn là sẽ thấy vui vẻ. +

Thế nhưng không ngờ rằng, đến khi mang chú chó nhỏ tới trước mặt Từ Nam Tiêu, Từ Nam Tiêu lại chẳng buồn bố thí cho nó lấy một ánh nhìn. Anh thậm chí còn đặt tên cho con chó nhỏ là “Ứng Vũ Sinh” – cái tên đong đầy sự nhục mạ và mỉa mai. +

Hóa ra Từ Nam Tiêu ghét con chó này. Ứng Vũ Sinh nhận ra điều đó. +

Chú chó nhỏ tới ngôi nhà, Từ Nam Tiêu cũng chẳng buồn chăm sóc, vẫn cứ một mình tựa bên bệ cửa sổ ngồi ngẩn ngơ. Con chó nhỏ có lẽ là chó nhà nuôi bị thất lạc, rất quấn người, lúc nào cũng tha quả bóng trong miệng, muốn Từ Nam Tiêu chơi cùng nó. Thế nhưng Từ Nam Tiêu chỉ lạnh lùng hất quả bóng ra thật xa, không đoái hoài gì tới nó. +

Một con chó nhỏ không lấy được lòng yêu thích của Từ Nam Tiêu thì lại càng chẳng còn giá trị để tồn tại trong căn nhà này nữa, thế là Ứng Vũ Sinh dự định sẽ đuổi nó đi. +

Thế nhưng mấy ngày nay đã quen sống trong chiếc chuồng chó êm ái, quen hưởng sự chăm sóc chu đáo của người giúp việc, con chó nhỏ làm sao còn đành lòng quay lại kiếp chó lang thang cơ chứ. Nhìn thấy Ứng Vũ Sinh xách cổ nó lên, chú chó nhỏ cuống cuồng bốc hỏa, ngoạm thẳng một phát thật mạnh vào cẳng tay Ứng Vũ Sinh. +

Sau cơn nhói đau dữ dội, vết răng chó trên tay Ứng Vũ Sinh bắt đầu rỉ máu xối xả. Gương mặt hắn trong tích tắc sa sầm xuống, nơi đáy mắt sinh ra sự chán ghét tột cùng. +

Thế nhưng đúng vào lúc này, Từ Nam Tiêu ở phía sau lưng đột nhiên cất tiếng khen một câu: “Ứng Vũ Sinh, chó ngoan.” +

Ứng Vũ Sinh ngẩn ngơ khựng người, ngoảnh đầu nhìn lại. +

Nhưng người mà Từ Nam Tiêu gọi lại chính là chú chó Bichon nhỏ, nó hệt như có thể nghe hiểu tiếng người, chạy vòng qua Ứng Vũ Sinh, hiên ngang hùng dũng lao về phía Từ Nam Tiêu, dốc sức cọ cọ vào ống quần anh để đòi phần thưởng. +

Từ Nam Tiêu mặt không chút cảm xúc vỗ vỗ lên cái đầu chó. +

Mỉa mai làm sao? +

Chú chó nhỏ do Ứng Vũ Sinh mang về, lại nhờ vào việc làm tổn thương Ứng Vũ Sinh mà giành được tấm vé ở lại. +

Cho dù bình thường Ứng Vũ Sinh có chiều chuộng, nương theo Từ Nam Tiêu đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn có hai điều Từ Nam Tiêu tuyệt đối không cách nào từ chối nổi. +

Một là việc chung giường chung gối mỗi đêm. +

Hai là việc làm tình, cách ba bốn này một lần. +

Thời điểm Từ Nam Tiêu nằm ở trại tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử, cùng phòng có một tên tội phạm hiếp dâm. Hắn thường xuyên hớn hở, múa tay múa chân khoe khoang về tội trạng của mình, đặc biệt là khi nhắc đến sự đau đớn của nạn nhân thì nụ cười càng thêm phần cuồng loạn, ngông cuồng. +

Từ Nam Tiêu thấy cái bản mặt ngu ngốc của hắn thật buồn nôn, đám người quây quanh hóng hớt cũng buồn nôn không kém, thế là ngứa tay đánh cho cả lũ một trận tơi bời, cũng vì thế mà bị nhốt vào phòng biệt giam. +

Thế nhưng giờ đây, Từ Nam Tiêu thà rằng Ứng Vũ Sinh thích chơi trò bạo lực gây đau đớn thể xác còn hơn. +

Cảm giác bị Ứng Vũ Sinh làm, nếu dùng từ ngữ mà trước đây anh từng học được để mô tả, thì chính là ô nhiễm tinh thần, tụt chỉ số SAN không phanh. +

Ứng Vũ Sinh không bắt anh phải chịu đau, ngược lại còn cố tình làm cho anh sướng, bắt anh phải chật vật giãy giụa trong biển tình dục tột cùng, bắt anh phải thừa nhận sự dâm loạn và đê tiện của chính bản thân mình, để rồi từ từ bẻ gãy từng đốt sống lưng kiêu hãnh của anh. +

Từ Nam Tiêu giật chặt lấy tóc của Ứng Vũ Sinh, giật mạnh ra ngoài trong tiếng run rẩy, gần như chẳng thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh: “Không được…… Sắp ra rồi! Mau nhả miệng ra!” +

“Tại sao Nam Tiêu lại lấy tên tôi để đặt cho con chó đó, hả?” Giọng nói ngạt ngạt nghẹn lại truyền ra từ phía dưới, “Nếu không chịu xin lỗi, thì tôi sẽ không dừng lại đâu.” +

Từ Nam Tiêu có một dự cảm mãnh liệt rằng, lần này tuyệt đối không phải loại bình thường như mọi khi. +

Anh không còn cách nào tiếp tục gồng mình cứng rắn nổi nữa, gần như là thốt lên tiếng thét chói tai để van xin: “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ đổi tên cho nó, cầu xin anh đấy Ứng Vũ Sinh, dừng lại đi, cầu xin anh……” +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại thất hứa, coi những lời đó như gió thoảng bên tai. +

“Tại sao chứ! Tôi đã xin lỗi rồi mà! Tôi đã xin lỗi anh rồi mà!” Màng phòng thủ của Từ Nam Tiêu hoàn toàn vỡ vụn, anh sụp đổ bật khóc nức nở, “Tôi đã xin lỗi anh rồi cơ mà!!!” +

Cuối cùng, Từ Nam Tiêu phát ra một tiếng gào không thành tiếng, toàn bộ cơ thể nhũn ra chìm vào mê loạn. Hai cánh tay che chặt lấy gương mặt, lồng ngực phập phồng đập dồn dập dữ dội. +

Ứng Vũ Sinh ngẩn ngơ khựng người một nhịp, rồi sau đó lại hưng phấn cất lời với Từ Nam Tiêu: “Quả thực làm tôi giật cả mình đấy Nam Tiêu à, hóa ra lại cảm thấy sướng đến mức này cơ đấy. Ừm…… Đến nước này rồi, e rằng sau này em đối với phụ nữ cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa đâu nhỉ?” +

Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm nhận được một nỗi sợ hãi thấu tận xương tủy. Dù bị Ứng Vũ Sinh giam giữ, trong lòng anh vẫn luôn ấp ủ hy vọng vào một ngày nào đó khi thoát khỏi nơi này, anh có thể rũ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu. +

Thế nhưng những dấu vết mà Ứng Vũ Sinh hằn lên người anh dường như đã làm thay đổi điều gì đó, vĩnh viễn thay đổi tất cả. Anh chẳng thể tiếp tục tự lừa dối bản thân, cũng không thể nào coi như chưa có chuyện gì xảy ra được nữa. +

“Anh bớt nói nhảm đi!” Từ Nam Tiêu – người suốt nhiều ngày qua luôn tự phong tỏa mọi giác quan – cuối cùng cũng bùng nổ. Anh lớn tiếng đáp trả, rồi cố dùng cả tay lẫn chân bò ra khỏi chiếc giường, nhưng lại bị Ứng Vũ Sinh mạnh tay lôi xềnh xệch trở lại. +

“Tôi đâu có nói nhảm.” Ứng Vũ Sinh híp mắt mỉm cười, xòe năm ngón tay ra, nhất quyết phải phơi bày trước mắt anh: “Như thế này thì làm sao còn tính là một người đàn ông bình thường được nữa?” +

Từ Nam Tiêu giương mắt thẫn thờ đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay của Ứng Vũ Sinh. Ngẩn ngơ suốt một hồi lâu, anh đột ngột sụp đổ, ra sức co quắp cơ thể lại, khóc nghẹn ngào mất kiểm soát. +

“Ứng Vũ Sinh, nếu anh muốn trả thù ông đây thì có thiếu gì cách! Nếu anh chỉ muốn chơi qua đường với tôi thì lúc thôi miên cứ việc chơi đùa tùy thích!” Từ Nam Tiêu vừa khóc lớn vừa cất tiếng hỏi hắn: “Rốt cuộc tại sao anh lại phải tiếp cận tôi?! Tại sao lại lừa dối tôi?! Tại sao lại trêu chọc trêu ghẹo tôi làm gì?!” +

Ứng Vũ Sinh khựng người ngẩn ngơ. Hắn rủ mí mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu giữa tiếng khóc xé lòng của Từ Nam Tiêu, để rồi cuối cùng đưa ra một câu trả lời tàn nhẫn: +

“Xin lỗi nhé Nam Tiêu, tôi cũng không biết nữa.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.