Skip to main content

CHƯƠNG 52: NÚT BẤM DÀNH CHO CHÓ

dathaiPiter

Thời điểm Ứng Vũ Sinh bế Từ Nam Tiêu đi tắm, Từ Nam Tiêu đã hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn lấy một chút sức lực nào để chống trả. +

Ứng Vũ Sinh thả anh vào bồn tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho anh. Sau đó hắn nặn một chút dầu gội vào lòng bàn tay, xoa tạo bọt rồi nhẹ nhàng massage da đầu cho Từ Nam Tiêu, thong thả vuốt ve làn tóc đã dài ra thêm một chút của anh. +

Sau khi xối sạch sẽ cơ thể cho cả hai, Ứng Vũ Sinh lại dùng chiếc khăn tắm bản to bọc kín Từ Nam Tiêu lại, bế anh trở lại chiếc giường. +

Lúc hắn lục tìm bộ đồ ngủ cho Từ Nam Tiêu, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào. Dù là trong lúc ngủ, chân mày anh vẫn cau chặt. +

Xong xuôi mọi công đoạn chuẩn bị, Ứng Vũ Sinh cũng trèo lên giường. +

Ánh trăng mờ ảo hắt vào trong phòng, bị những kẽ lá bên ngoài cửa sổ cắt xẻ thành từng mảnh vụn vỡ. Hắn đăm đăm nhìn vào bóng lưng của Từ Nam Tiêu – một tấm lưng thật lặng lẽ, thật xa cách, hệt như cái cây cổ thụ không bao giờ biết cất tiếng nói. +

Thế rồi Ứng Vũ Sinh chậm rãi ghé sát lại gần, giơ cánh tay lên, tựa như một loài dây leo chầm chậm quấn chặt lấy thân cây này. +

Ở trạng thái tỉnh táo, Từ Nam Tiêu tuyệt đối sẽ không bao giờ ngoan ngoãn để mặc cho hắn ôm ấp như thế. +

Lý do Ứng Vũ Sinh ép buộc Từ Nam Tiêu làm tình e rằng cũng có cả nguyên do này. +

Ứng Vũ Sinh ôm trọn cơ thể ấm áp trong lòng, hương trà quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi xoa dịu đi toàn bộ sự giận dữ cùng nỗi u uất trong hắn. Giữa khung cảnh này, hắn lại chợt nhớ tới những lời mà Từ Nam Tiêu đã chất vấn hắn – +

[”Ứng Vũ Sinh, nếu anh muốn trả thù ông đây thì có thiếu gì cách! Nếu anh chỉ muốn chơi qua đường với tôi thì lúc thôi miên cứ việc chơi đùa tùy thích!” Từ Nam Tiêu vừa khóc lớn vừa cất tiếng hỏi hắn: “Rốt cuộc tại sao anh lại phải tiếp cận tôi?! Tại sao lại lừa dối tôi?! Tại sao lại trêu chọc trêu ghẹo tôi làm gì?!”] +

Phải rồi, tại sao cơ chứ? +

Thực ra những khoảnh khắc ôm nhau ngủ bình yên như thế này, trước đây cũng từng có. +

Mỗi lần thôi miên Từ Nam Tiêu xong, Ứng Vũ Sinh đều sẽ khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ. Trước khi Từ Nam Tiêu tỉnh giấc, bọn họ đã từng có những giây phút ngắn ngủi chung giường chung gối bên nhau. +

Vào thời điểm đó, hắn không cần phải nói dối, không cần phải giả vờ dịu dàng, cũng chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ làm sao để khiến Từ Nam Tiêu được vui vẻ. Hắn chỉ cần giải tỏa dục vọng, tận hưởng những nhịp sóng cảm xúc trồi sụt của bản thân, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, rồi nhân lúc Từ Nam Tiêu chưa kịp phát hiện ra mà rời đi. +

Một mối quan hệ đơn giản lại thuần túy đến thế từng có lúc khiến Ứng Vũ Sinh ngộ nhận rằng, đây chính là điều mà hắn hằng ao ước. +

Thế nhưng về sau, hắn chầm chậm nhận ra thời gian có thể thôi miên Từ Nam Tiêu là quá đỗi ngắn ngủi. Trong phần lớn khoảng thời gian của một ngày, Từ Nam Tiêu đều ở những nơi mà hắn không hề biết, vây quanh bởi những con người mà hắn chẳng hề quen. +

Từ Nam Tiêu tán tỉnh những người phụ nữ, bá vai bá cổ với những gã đàn ông, thế nhưng trong khoảnh khắc Ứng Vũ Sinh lướt qua anh, vì hai bờ vai vô tình va chạm mà lại phát ra một tiếng “chậc” đầy bực bội, để rồi quay ánh mắt hướng về nơi khác. +

Từ Nam Tiêu thậm chí còn chẳng hề biết hắn là ai. +

Dần dà, Ứng Vũ Sinh cảm thấy nơi cuống họng mình ngứa ngáy một cách kỳ lạ, không phải muốn ho, cũng chẳng phải muốn cất lời, mà chỉ đơn giản là ngứa. Hắn nuốt nước bọt, dòng nước đi qua yết hầu, có thể cảm nhận rõ điểm lồi ấy trượt lên trượt xuống một cách vô cùng vội vã. +

Cuối cùng cũng đến một ngày, hắn dùng chính chiếc điện thoại của Từ Nam Tiêu để chụp lại những bức ảnh ấy. +

Rồi sau đó lặng lẽ chờ đợi ngày mọi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng. +

Nếu như Ứng Vũ Sinh thực sự không mảy may bận tâm đến suy nghĩ của Từ Nam Tiêu, nếu như hắn thực sự chỉ coi Từ Nam Tiêu như một chiếc bình chứa đựng và tiếp nhận những cảm xúc của riêng mình, vậy thì cái cảm giác “ngứa ngáy” ấy rốt cuộc là thứ gì chứ? +

Và tại sao hắn lại khát khao muốn được Từ Nam Tiêu “nhìn thấy” đến thế? +

Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, Ứng Vũ Sinh vậy mà lại ngã bệnh. +

Vì các triệu chứng quá giống với bệnh cúm, sợ sẽ lây nhiễm sang cho Từ Nam Tiêu, nên suốt mấy ngày nay sau khi tan làm Ứng Vũ Sinh không quay trở về căn biệt thự, mà lại tìm về căn nhà trước đây của hai người. +

Dù đã rất lâu không ghé qua, người giúp việc theo giờ mỗi ngày đều ghé tới dọn dẹp theo đúng lịch trình. Tất cả mọi vật dụng đều nằm ở đúng vị trí “chính xác” của nó, không một chút sai lệch, không một hạt bụi bẩn, và cũng không có một bóng người. +

Sự sạch sẽ tươm tất này bản thân nó lại biến thành một bằng chứng đanh thép, chứng minh rằng đã từng có thứ gì đó ở nơi đây bị xóa sạch hoàn toàn, không chút nương tay. +

Ứng Vũ Sinh sốt mê man, một trận kéo dài suốt ba ngày liền. +

Trong thời gian mê man, hắn đã mơ rất nhiều giấc mơ, tất cả đều xoay quanh Từ Nam Tiêu. Thế nhưng khi mở mắt ra, những giấc mơ ấy lại chẳng tài nào nhớ rõ nổi. Thật kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn hắn vốn dĩ chưa từng nằm mơ bao giờ. +

Đến ngày thứ tư, Ứng Vũ Sinh gượng dậy từ trên giường trong trạng thái đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cuống họng như vết thương đang khép miệng, có chút nhói đau nhè nhẹ nhưng vẫn trong tầm chịu đựng được. +

Thế nhưng khi hắn há miệng ra, lại kinh ngạc phát hiện bản thân hoàn toàn không thể thốt ra nổi lời nào, thanh quản hệt như một chiếc quạt gió cũ kỹ phát ra những tiếng khò khè xì xì. +

Ứng Vũ Sinh bị mất tiếng rồi. +

Sau khi bác sĩ gia đình tới khám qua, ông cho biết đây chỉ là tình trạng tạm thời và sẽ chầm chậm hồi phục lại. Vì vậy Ứng Vũ Sinh cũng không mấy bận tâm, tự lái xe tiến về phía căn biệt thự nơi đang giam giữ Từ Nam Tiêu. +

Người giúp việc kinh ngạc khi thấy hắn đột ngột trở về, tay chân nhanh nhẹn tiến lại giúp hắn đỡ lấy chiếc áo khoác ngoài vừa cởi ra. +

Ứng Vũ Sinh không thể cất lời, thế là dùng điện thoại gõ chữ hỏi dì: [Trạng thái của Nam Tiêu tuần này thế nào rồi?] +

“Cậu ấy vẫn không thích nói nhiều, nhưng so với tuần trước thì tinh thần tốt lên nhiều rồi ạ, cơm cũng ăn được nhiều hơn.” +

Ứng Vũ Sinh nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong vừa vặn. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên, không có hắn ở bên, Từ Nam Tiêu vui vẻ hơn nhiều. +

Người giúp việc đánh hơi thấy chút tâm tư nhỏ nhen ấy của hắn, liền lập tức cất tiếng: “Có điều hôm qua cậu Từ còn cất tiếng hỏi cậu đi đâu rồi, tôi bảo cậu bị bệnh nên mấy ngày nay mới không ghé qua.” +

[Cậu ấy phản ứng ra sao?] +

Người giúp việc nở nụ cười gượng gạo, không trả lời. +

Thực ra Ứng Vũ Sinh cũng dư sức đoán ra được, với cái tính nết của Từ Nam Tiêu e rằng cũng chỉ thốt ra mấy câu đại loại như “Đáng tiếc thật, sao không bị xe đụng chết luôn cho rồi!” mà thôi. +

Đẩy cánh cửa ngăn cách ở tầng hai ra, còn chưa nhìn thấy bóng người, Ứng Vũ Sinh đã nghe thấy tiếng Từ Nam Tiêu cất lên: “Đói bụng thì phải bấm vào cái nào?” +

Ứng Vũ Sinh tiến lại gần nhìn kỹ, lúc này mới vỡ lẽ thì ra Từ Nam Tiêu đã mua một đống nút bấm ghi âm cho chó, đang tập luyện huấn luyện cho con chó nhỏ. +

Chú chó Bichon nhỏ hưng phấn xoay tròn một vòng, “ăng ẳng” một hồi, rồi quặt cái chân trước đặt lên chiếc nút bấm màu đỏ. Ngay sau đó, một giọng nam từ máy móc vang lên: “Đói rồi.” +

Nó lại vội vã nhấn tiếp vào chiếc nút bấm màu xanh lá: “Ăn cơm.” +

Từ Nam Tiêu bật cười, nụ cười không quá lớn nhưng lại xuất phát từ tận đáy lòng. Hai bàn tay anh vò vò cái đầu của chú chó Bichon, rồi cất lời khen ngợi: “Cuộn Cuộn, thông minh lắm, chó ngoan, chó ngoan.” +

Có lẽ là do đêm hôm đó bị Ứng Vũ Sinh hành hạ cho tơi tả, Từ Nam Tiêu quả thực đã đặt cho chú chó nhỏ một cái tên mới. +

Thế nhưng anh rất nhanh nhận thấy có người đang đứng phía sau lưng mình, ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện đó là Ứng Vũ Sinh. Ngay sau đó, vệt cười ít ỏi trên mặt anh lập tức tắt ngụm, chân mày siết chặt lại, hệt như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. +

“Anh tới đây làm cái gì? Không thèm cất lời, câm luôn rồi à?” Từ Nam Tiêu mỉa mai. +

Ứng Vũ Sinh lắc lắc đầu, rồi há há miệng, đưa ngón tay chỉ chỉ vào cuống họng của chính mình, ra hiệu rằng hiện tại bản thân không thể phát ra tiếng. +

“Sau này cũng thành ra như thế này luôn à?” +

Ứng Vũ Sinh lắc lắc đầu. +

“Mừng hụt một trận.” +

Thốt xong câu đó, Từ Nam Tiêu cảm thấy ống quần mình bị thứ gì đó kéo kéo. Anh cúi đầu nhìn xuống, là Cuộn Cuộn đang ngoạm lấy ống quần anh. +

Sau khi thu hút được sự chú ý của Từ Nam Tiêu, chú chó nhỏ lại lắc lắc cái mông tròn trịa, lon ton chạy tới bên đống nút bấm, tiếp tục nhấn xuống: “Đói rồi”, “Đói rồi”, “Ăn cơm”, “Ăn cơm”. +

“Biết rồi, làm cho mày ăn ngay đây, đúng là cái đồ ma đói đầu thai.” Dù ngoài miệng cằn nhằn, thế nhưng Từ Nam Tiêu vẫn mở tủ lạnh ra, lấy phần ức gà đã chuẩn bị sẵn từ trước bỏ vào máy xay thịt. +

Ứng Vũ Sinh vốn định cất lời bảo chuyện này cứ giao cho đầu bếp làm là được rồi. Thế nhưng hắn mò vào túi áo, mới phát hiện chiếc điện thoại của mình đã trót để quên trong túi áo khoác ngoài, không mang vào đây, thế là đành phải thôi. +

Chẳng mấy chốc, phần ức gà trộn thức ăn hạt của chú chó nhỏ đã hoàn thành. Từ Nam Tiêu cũng bưng ra phần ăn trưa của chính mình: một chiếc bánh mì sandwich thịt bò kèm dưa chuột muối. +

Sau đó, Từ Nam Tiêu kéo ghế ra cho chú chó nhỏ, con chó liền tung tăng nhảy tót lên, gục đầu trên mặt bàn ăn chung với Từ Nam Tiêu. +

Mãi đến lúc này, Ứng Vũ Sinh mới muộn màng cảm nhận được cơn đói đang cồn cào. Cũng phải thôi, buổi sáng hắn chưa ăn uống gì đã vội vã tới đây, cộng thêm cơ thể vừa mới bình phục sau trận sốt nên vốn dĩ vẫn còn đôi chút suy nhược. +

Thế là Ứng Vũ Sinh đưa tay chỉ chỉ vào bản thân, rồi lại xoa xoa vùng bụng, ra hiệu truyền đạt ý muốn rằng hắn cũng muốn ăn chút gì đó. Thế nhưng Từ Nam Tiêu không chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, thành ra cho dù hắn có khua tay múa chân đưa ra bất kỳ điệu bộ nào, anh vẫn hoàn toàn xem như không thấy không hay, tiếp tục cúi đầu nhai ổ bánh mì. +

Ứng Vũ Sinh cố gắng thốt lên lời, thế nhưng nơi cuống họng chỉ có thể phát ra những tiếng xì xì khò khè vô lực. +

Cho dù là như vậy, nó cũng chẳng thể nào thu hút được sự chú ý của Từ Nam Tiêu, hoặc có lẽ, anh chỉ là cố tình không muốn chú ý tới sự tồn tại của hắn mà thôi. +

Nhận ra được điều đó, những động tác của Ứng Vũ Sinh chầm chậm khựng dừng lại, hai tay thõng buông thõng xuống hai bên hông. +

Hắn đột nhiên cảm thấy, giữa hai người bọn họ dường như đang dựng lên một bức tường thành ngăn cách. +

Bức tường ấy được tạo thành từ những lời dối trá, sự lừa lọc và lòng phản bội, lặng lẽ chen ngang vào giữa hai con người. +

Mà trong quá khứ, bọn họ từng có khoảng thời gian là một mối quan hệ có thể ngồi lại bên nhau cùng ăn một bữa cơm ấm cúng. +

Từ Nam Tiêu sẽ hào hứng cằn nhằn với hắn về những con người hãm tài, những chuyện hãm hại mà anh gặp phải trong ngày, còn hắn thì vừa dõi mắt theo bản tin thời sự vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra đôi ba lời khuyên giải. Chỉ cần lơ đễnh không chú ý một chút thôi, đồ ăn trong đĩa của hắn đã bị Từ Nam Tiêu nhanh tay chộp mất. +

Mỗi khi bị phát hiện, Từ Nam Tiêu sẽ lại bật cười khoái trá, nụ cười rực rỡ và sảng khoái hệt như ánh nắng sớm mai chiếu sáng căn phòng. Đôi mắt anh nheo lại thành một đường chỉ nhỏ, đem nửa cây xúc xích vừa chôm được gắp ngược trở lại đĩa của Ứng Vũ Sinh, nhân tiện lấy đôi đũa gạt gạt chặn lại: “Trả lại cho anh đấy, cái đồ hẹp hòi, ai bảo anh không chịu tập trung lắng nghe tôi nói chuyện làm chi.” +

Ứng Vũ Sinh thậm chí còn rơi vào trạng thái hoang mang, hắn không tài nào xác định nổi liệu khung cảnh ấy có thực sự từng diễn ra trong quá khứ hay không. +

Hắn rất muốn cất tiếng hỏi: Nếu như sự lừa dối này là giả, vậy thì những tình cảm trước đây liệu có phải là thật? Nếu như tình cảm từng là thật, vậy thì nỗi oán hận mà Từ Nam Tiêu dành cho hắn lúc này… liệu có phải cũng là giả hay không? +

Từ Nam Tiêu cố tình không ngó ngàng gì tới Ứng Vũ Sinh, chỉ cần anh tuyệt đối không phản ứng, thời gian trôi qua lâu dần, đối phương tự khắc sẽ cảm thấy nhàm chán mà rời đi. +

Cái kịch bản này đã lặp đi lặp lại trong căn phòng này vô số, vô số lần rồi. +

Quả nhiên, bầu không khí mang theo hơi thở thuộc về Ứng Vũ Sinh đã dần rời xa. +

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nam tổng hợp từ máy móc đột ngột vang lên: “Đói rồi.” +

Từ Nam Tiêu ngẩng đầu lên. +

Hóa ra là Ứng Vũ Sinh – kẻ không phát ra tiếng – đang ngồi xổm trên mặt sàn, gục đầu xuống, liên tục ấn vào chiếc nút bấm dành cho chó. +

“Đói rồi.” +

“Ăn cơm.” +

“Đói rồi.” +

“Ăn cơm.” +

Từ Nam Tiêu vốn dĩ chẳng buồn bận tâm, thế nhưng Ứng Vũ Sinh cứ liên tục bấm hoài không nghỉ, làm anh hoàn toàn không thể nào yên tĩnh thưởng thức nổi bữa ăn. Thế là anh gạt mạnh đôi đũa giáng gõ “bốp” xuống mặt bàn, đè thấp giọng mắng chửi: “Mẹ nó anh có thôi chưa hả?! Muốn ăn cơm thì cút mẹ ra ngoài, bảo đầu bếp làm cho mà…” +

“Tôi yêu bạn.” +

Giọng nam tổng hợp từ máy móc lạnh băng đột ngột cắt ngang lời anh. +

Mọi câu từ của Từ Nam Tiêu cứng đờ lại ngay nơi cuống họng. +

Ứng Vũ Sinh rủ mi mắt, không ngừng ấn xuống chiếc nút bấm dành cho chó ghi âm câu “Tôi yêu bạn”, hết lần này đến lần khác. Thứ âm thanh máy móc đến mức mang chút quái dị văng vẳng dội lại khắp không gian căn phòng, càng trở nên lạc quẻ và đột ngột đến gai người giữa khoảng lặng nghẹt thở. +

“Tôi yêu bạn.” +

“Tôi yêu bạn.” +

“Tôi yêu bạn.” +

Chẳng có âm điệu, chẳng có chút cảm xúc, chỉ thuần túy là một chuỗi âm tiết đã được thiết lập sẵn từ trước dành cho thú cưng. +

Thế nhưng ngay thời khắc này, nó lại đang gánh vác loại tình cảm phức tạp và hỗn loạn nhất của con người. +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.