CHƯƠNG 53: CHÓ ĐIÊN VÀ KẺ THẦN KINH

Đông qua xuân tới, cái cây ngoài bệ cửa sổ đã đâm chồi nảy lộc ra những mầm non mới. +
Từ Nam Tiêu đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ đến thẫn thờ, trên vai đột nhiên được người ta đắp lên một chiếc chăn mỏng. Giọng nói của Ứng Vũ Sinh vang lên ngay phía sau lưng: “Thời tiết hôm nay khá tốt đấy, em có muốn ra ngoài dạo một chút không?” +
“Anh chịu thả tôi đi chắc?” Mí mắt Từ Nam Tiêu thậm chí chẳng buồn nhếch lên. +
“Nếu như em đồng ý, tôi có thể đi cùng em dạo quanh khu vực gần nhà một chút.” +
Đi cùng, nhà. +
Hừ, cái tài nói ngang nói ngược của Ứng Vũ Sinh quả thực chẳng hề thuyên giảm chút nào. +
Thế nhưng Từ Nam Tiêu không cất lời từ chối, thế là sau khoảng thời gian cách biệt suốt bốn tháng trời, cuối cùng anh cũng một lần nữa bước chân ra khỏi căn biệt thự. +
Thời điểm ban đầu, Từ Nam Tiêu thậm chí còn rơi vào trạng thái hoảng hốt. +
Cơn gió ngoài trời cuồn cuộn ùa tới, mang theo mùi đất nồng nồng chút tanh nhẹ của buổi đầu xuân, hệt như một bàn tay xa lạ đột ngột siết chặt lấy lá phổi của anh, khiến cơ thể anh không kìm nổi mà vô thức run rẩy. +
“Sao thế em?” Như đánh hơi được sự bất an của anh, Ứng Vũ Sinh nhẹ nhàng móc lấy cổ tay anh. +
Thế nhưng Từ Nam Tiêu lại thẳng tay hất văng ra, sa sầm mặt mũi cất lời: “Không sao cả.” +
Gần khu biệt thự có một hồ nước, Ứng Vũ Sinh dẫn Từ Nam Tiêu ra bờ hồ ngồi câu cá. Từ Nam Tiêu tựa lưng vào chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm vào mặt hồ gợn sóng lấp lánh, vẻ mặt thẫn thờ ngơ ngác. +
Ngay cả khi phao câu động đậy, anh cũng không hề hay biết, vẫn là Ứng Vũ Sinh tiến lại giúp anh thu cần. Sức của con cá khá lớn, sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng kéo lên được một con cá trắm cỏ nặng tầm ba cân. +
“Em nhìn này Nam Tiêu.” Ứng Vũ Sinh quay đầu lại, cất giọng vui vẻ muốn khoe với anh, thế nhưng lại phát hiện Từ Nam Tiêu hoàn toàn không mấy bận tâm tới con cá, mà lại đang ngồi xổm bên bờ hồ, nhìn vào một đống đá vụn. +
Ứng Vũ Sinh ghim giữ con cá ổn thỏa, thong thả bước tới, dịu dàng cất tiếng hỏi: “Em đang nhìn cái gì thế?” +
“Mấy viên đá bên này khá là hợp để chơi ném đá nhảy trên mặt nước đấy.” một tay Từ Nam Tiêu vừa gẩy gẩy đống đá, vừa uể oải cất lời, “Ngày trước ở quê, chẳng có trò gì hay ho để chơi cả, tôi thường xuyên ra bờ hồ chơi trò ném đá nhảy này. Mẹ tôi…… cái người đàn bà đó ném đá nhảy khá là giỏi, bà ấy dạy cho tôi đấy.” +
Từ Nam Tiêu chẳng muốn bận tâm nghĩ thêm về chuyện của người đàn bà đó nữa, thế là nhặt lấy một viên đá đưa lên tay ướm ướm trọng lượng, rồi đứng bật dậy. Ngón tay anh miết qua lớp rêu ẩm ướt bám trên bề mặt viên đá, cổ tay ghì mạnh về phía sau, rồi đột ngột vung mạnh về phía trước– +
Viên đá xé gió cắt xéo đâm sầm xuống mặt nước, lướt nảy trên mặt hồ chừng năm sáu nhịp, bắn xa tới vài chục mét rồi mới chìm nghỉm xuống lòng hồ. +
Cậu ấm nhà họ Ứng tự nhiên làm sao từng được chứng kiến trò chơi mộc mạc dân dã này bao giờ, kinh ngạc nhìn vào mặt nước một hồi lâu, rồi khóe mắt chân mày cong cong mỉm cười rạng rỡ, quay sang cất lời với Từ Nam Tiêu: “Giỏi thật đấy, làm sao em làm được như thế?” +
“Anh quản làm gì.” Vừa nói, Từ Nam Tiêu lại vung tay ném thêm một viên đá nữa. +
“Nói cho tôi biết đi mà.” Ứng Vũ Sinh tiến lại định nắm lấy cánh tay anh. +
Thực sự bị Ứng Vũ Sinh quấy rầy đến mức phát phiền, Từ Nam Tiêu mất kiên nhẫn chộp lấy cổ tay Ứng Vũ Sinh, từ phía sau lưng áp sát tới gần. Bàn tay còn lại phủ lên mu bàn tay Ứng Vũ Sinh, giúp hắn điều chỉnh lại tư thế ngón tay kẹp chặt viên đá, “Cổ tay thả lỏng ra.” +
Điều làm anh tuyệt đối không ngờ tới chính là, Ứng Vũ Sinh vậy mà lại lập tức cứng đờ toàn thân trong tích tắc, từng thớ cơ đằng sau lưng siết chặt lại còn cứng hơn cả đá. +
Đồ thần kinh. Từ Nam Tiêu chau mày khó hiểu. +
Đã đè ra chịch nhau không biết bao nhiêu lần rồi, giờ còn bày ra cái bộ dạng này làm cái quái gì không biết? +
Từ Nam Tiêu không buồn chấp nhặt hắn, dẫn dắt cánh tay hắn vung mạnh về phía trước, lắc cổ tay, viên đá nhân đà tuột khỏi kẽ tay Ứng Vũ Sinh. +
Nó nhảy tót trên mặt nước, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… Đường cong vạch ra yếu ớt lại miễn cưỡng, hệt như một chú chim non vụng dại lần đầu chao đảo cất cánh, để rồi cuối cùng chìm nghỉm xuống lòng hồ ở một khoảng cách chẳng mấy xa bờ. +
“Cứ như thế là được.” Từ Nam Tiêu làm mẫu xong, một lần nữa dứt khoát hất văng tay Ứng Vũ Sinh ra. +
Ứng Vũ Sinh vẫn còn đang chìm trong ngơ ngác thất thần, một lúc sau mới lấy lại nhịp thở ổn định, rồi lại mỉm cười lên tiếng: “Cảm ơn em nhé, để tôi thử xem sao.” +
Ứng Vũ Sinh hì hục thử lại vô số lần nhưng vẫn chẳng thể nắm bắt được bí quyết, hắn quay đầu lại, bất lực dõi ánh mắt nhìn về phía Từ Nam Tiêu. +
“Hình dáng mấy viên đá anh chọn không chuẩn đâu, tôi sang bên kia nhặt ít viên dễ ném hơn, anh cứ tự luyện tập trước đi.” +
“Ừm.” +
Cũng may Ứng Vũ Sinh vốn dĩ thông minh, qua vô số lần đúc kết kinh nghiệm đã nhanh chóng nắm bắt được bí quyết: khi quăng đá ra phải biết dùng lực cơ bụng và lưng, dồn toàn bộ sức vào tay, đồng thời hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống. Góc đâm xuống mặt nước hoàn hảo nhất là tầm 20 độ, có như vậy đá mới nảy được xa. +
Chỉ vỏn vẹn mười lăm phút sau, hắn đã thành công ném ra một cú nảy liền tì bảy nhịp trên mặt nước, vượt qua cả thành tích của Từ Nam Tiêu. +
“Nam Tiêu, em nhìn này……” Kẻ xưa nay vốn dĩ luôn điềm tĩnh như Ứng Vũ Sinh hiếm hoi lắm mới có lúc hào hứng ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, thế nhưng giọng nói lại dần dần siết nghẹn lại. +
Nơi này làm gì còn bóng dáng của Từ Nam Tiêu nữa cơ chứ? +
Từ Nam Tiêu đã bỏ chạy rồi. +
Thế nhưng không có xe cộ, anh chẳng thể chạy được bao xa. +
Còn chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, anh đã bị đám vệ sĩ phục kích gần đó áp giải tóm gọn trở về. Cũng phải thôi, làm sao anh có thể ngây thơ đến mức tin rằng Ứng Vũ Sinh sẽ thả anh ra ngoài mà lại chẳng hề đưa ra bất kỳ sự chuẩn bị phòng bị nào cơ chứ. +
Trở về tới căn biệt thự, Ứng Vũ Sinh lúc này đang điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa chờ anh, ngay bên cạnh còn có Cuộn Cuộn đang nằm. +
Cuộn Cuộn hoàn toàn không hề hay biết bản thân vừa mới bị chủ nhân bỏ rơi, vẫn hưng phấn lon ton chạy lại gần, đem chiếc xương bằng vải đặt xuống bên chân anh, nũng nịu muốn Từ Nam Tiêu chơi cùng nó. Người dì giúp việc rất biết nhìn mặt, vội vã chạy tới bế Cuộn Cuộn mang sang phòng khác. +
Cơn giận sâu nhất xưa nay chưa từng phát tiết bùng nổ ra ngoài. Đường viền quai hàm của Ứng Vũ Sinh khẽ siết chặt lại, kéo theo vùng da nơi xương gò má căng ra một lớp màu xanh trắng nhợt nhạt. +
Hắn đứng bật dậy. +
Hắn cao hơn Từ Nam Tiêu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. +
“Yêu dấu ơi, trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, em đã nghĩ ra mình muốn đi đâu chưa?” +
Từ Nam Tiêu đột ngột khựng người, nhất thời không biết phải cất lời mở miệng làm sao. Anh chẳng còn nơi nào để quay về cả, trong suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi, anh là người hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai hết. +
Thế nhưng cái cảm giác bị nhìn thấu, bị thao túng kiểm soát triệt này lại khiến Từ Nam Tiêu phát điên phát cuồng. Anh không thể nào nhẫn nại thêm được nữa, gầm lớn tiếng chửi: “Đi đâu cũng được hết! Chỉ cần là nơi không nhìn thấy cái bản mặt anh thì ông đây đều tự nguyện đi hết!!” +
Lời còn chưa kịp dứt, anh đã đột ngột bị Ứng Vũ Sinh tóm mạnh lấy chỏm tóc sau đầu rồi cúi xuống cưỡng hôn. +
Nụ hôn này tràn ngập thứ hương vị tanh nồng của máu, chẳng biết là răng của ai đã xé rách môi của ai. Da đầu Từ Nam Tiêu bị kéo căng, cố ngửa đầu về phía sau tìm cách né tránh, thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại bóp chặt lấy cằm ép buộc anh phải há miệng ra, đầu lưỡi thô bạo chọc sâu vào bên trong, liếm đến mức vòm họng trên của anh tê dại đi. +
Mặc dù bị Ứng Vũ Sinh hôn đến mức hai mắt tối sầm, thế nhưng việc kích động chọc tức thành công đối phương lại đem đến cho Từ Nam Tiêu một cảm giác sảng khoái chưa từng có từ trước đến nay. +
Mẹ kiếp nó sao lại có thể sướng đến nhường này cơ chứ? +
Ứng Vũ Sinh từng cất lời nói rằng, là yêu cũng được mà là hận cũng chẳng sao , chỉ cần toàn bộ mọi xúc cảm của Từ Nam Tiêu đều dồn hết lên trên người hắn là được. Từ Nam Tiêu trước đây hoàn toàn không cách nào thấu hiểu nổi, mắng hắn là con chó điên, là kẻ thần kinh. +
Thế nhưng ngay thời khắc này anh hình như đã thấu hiểu, hận cũng được mà yêu cũng chẳng sao, chỉ cần có thể đâm bị thương Ứng Vũ Sinh là được. Anh nhất định phải lột sạch từng lớp từng lớp ngụy trang của đối phương, đâm thật mạnh một nhát vào sâu tận phần lõi bí mật nhất của hắn. +
Thời điểm bị Từ Nam Tiêu thẳng tay đẩy mạnh ra, cảm xúc của Ứng Vũ Sinh đã dần bình ổn trở lại. Hắn không tiếp tục nổi giận đùng đùng nữa, chỉ khẽ hé mở nụ cười, cất lời: “Lần này là lỗi của tôi.” +
Kể từ dạo ấy, mỗi lần Từ Nam Tiêu bước chân ra khỏi nhà, đều bắt buộc phải dùng còng tay khóa chặt cùng Ứng Vũ Sinh. Hóa ra cái câu Ứng Vũ Sinh bảo là lỗi của hắn, ý muốn chỉ việc dắt chó đi dạo mà lại không xích dây vào sao? +
Dưới sự nhục nhã ê chề ấy, dắt díu đi qua đi lại vài ba bận, Từ Nam Tiêu cũng chẳng còn chút hứng thú nào để ra ngoài nữa. +
Hôm ấy Ứng Vũ Sinh trở về nhà, mang theo một ổ bánh kem cùng quà tặng cho Từ Nam Tiêu. Từ Nam Tiêu không biết hắn lại định bày ra cái trò gì nữa, nhếch chân mày nghiêng đầu đăm đăm nhìn hắn. +
“Sinh nhật 28 tuổi vui vẻ nhé, Nam Tiêu.” Hắn ghé sát người xuống, đặt một nụ hôn lên thái dương của Từ Nam Tiêu, “Cảm ơn em vì đã đến với thế giới này.” +
Từ Nam Tiêu hơi ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn xoáy vào chiếc bánh kem. +
Hôm nay là sinh nhật của anh sao? Anh hoàn toàn không còn chút ký ức nào nữa. +
Lần cuối cùng anh đón sinh nhật… là từ bao giờ rồi ấy nhỉ? +
Hình như là năm mười ba tuổi, người đàn bà đó từng mua cho anh một ổ bánh kem nhỏ. Ngoài miệng anh cằn nhằn bánh quá nhỏ, thế nhưng vẫn hớn hở ăn sạch bách chẳng còn dư lại tẹo nào. Vị béo ngậy dính dính của thứ kem thực vật kém chất lượng ấy, đến tận bây giờ anh vẫn không tài nào quên nổi. +
Từ Nam Tiêu vẫn luôn nghĩ rằng, đàn ông con trai to xác rồi thì mừng sinh nhật cái nỗi gì, thành ra chưa từng hé môi nhắc với ai về ngày sinh của mình. Không ngờ rằng sinh nhật lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, lại là do Ứng Vũ Sinh đón cùng anh. +
Chiếc bánh kem rất to và tinh xảo, hoàn toàn khác xa với cái bánh nhỏ thô ráp trong ký ức, hệt như một bong bóng giấc mơ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. +
Nếu như là trước khi hai người xé rách mặt nhau, đây e rằng sẽ là một kỷ niệm đáng để trân trọng. Thế nhưng hiện tại, Từ Nam Tiêu dù thế nào cũng chẳng thể gượng nổi nụ cười. +
Ứng Vũ Sinh chu đáo giúp anh thắp nến lên, dịu dàng cất lời với anh: “Ước một điều đi em, Nam Tiêu.” +
Từ Nam Tiêu chán chẳng buồn nói, cầm lấy con dao định cắt bánh. Thế nhưng con dao lại bị Ứng Vũ Sinh nẫng mất trước một bước, hắn dịu nét mặt xuống, ôn tồn thương lượng: “Nhanh lắm mà.” +
Từ Nam Tiêu tặc lưỡi, bực bội nhắm tịt mắt lại ước một điều, rồi nhanh chóng thổi tắt nến. +
Trong lúc Từ Nam Tiêu cắt bánh, Ứng Vũ Sinh chống tay lên má hỏi anh: “Em đã ước điều gì thế?” +
Động tác của Từ Nam Tiêu khựng lại, hồi lâu sau mới ngoảnh đầu nhìn sang Ứng Vũ Sinh. +
“Tôi ước mình sớm được rời khỏi cái nơi này, và cả việc anh vừa bước chân ra đường là bị xe tông chết tươi nữa.” +
Anh nhìn xoáy vào đối phương, chờ đợi phản ứng từ hắn. +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại khẽ cười, tiếp tục thong thả nhấn nhá từng chữ một trêu chọc: “Yêu dấu ơi, em có biết không, điều ước mà thốt ra thành lời là sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa đâu.” +
“……” +
Nếu là trước đây, Từ Nam Tiêu khi nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ tức đến phát điên. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh bắt đầu đọc được những điều khó nói ẩn sau vẻ ngoài bông đùa của Ứng Vũ Sinh. +
Chính những điều khó nói đó đã biến Ứng Vũ Sinh từ một con quái vật trở thành một con người. +
Từ Nam Tiêu từng cảm thấy Ứng Vũ Sinh là một con quái vật không cách nào thấu hiểu nổi. +
Những logic bình thường, những phản ứng cảm xúc tự nhiên hoàn toàn vô hiệu trên người hắn, hắn dùng một sự thong dong phi nhân tính để đón lấy trọn vẹn mọi sự ác ý từ anh. Cho dù có vung ra bao nhiêu cú đấm đi chăng nữa, thì cũng hệt như đánh vào một miếng bọt biển, chẳng thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. +
Điều này đã từng có lúc khiến Từ Nam Tiêu cảm thấy một sự “hư vô” đến mức tuyệt vọng. +
Thực ra sự hư vô này chẳng hề xa lạ gì, Từ Nam Tiêu khi phải đối mặt với cuộc đời hỗn loạn nát bét của chính mình cũng thường xuyên trỗi dậy thứ hư vô tương tự. Rõ ràng vẫn luôn nghiến răng gồng mình chống trả, thế nhưng chuyện xui xẻo cứ hết việc này đến việc khác ập tới, cuối cùng chẳng giữ lại nổi bất kỳ điều gì quan trọng. +
Rất nhiều người bảo tính nết anh cọc cằn tồi tệ, ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang phẫn nộ với cái gì. +
Anh không thể tấn công cái thế giới này, thế nhưng hiện tại ít nhất anh có thể tấn công Ứng Vũ Sinh. Giống như việc Ứng Vũ Sinh vẫn luôn nương vào cảm nhận Từ Nam Tiêu để cảm nhận thế giới này, thì trong vô thức, Từ Nam Tiêu cũng bắt đầu dựa vào việc tấn công Ứng Vũ Sinh để tấn công cái thế giới ấy. +
Cả hai bên đều đang giội lên nhau sự đau đớn, và cũng đều từ những phản ứng đau đớn của đối phương mà tìm kiếm lấy một sự xác nhận méo mó nào đó. +
Bản thân anh hình như cũng đã biến thành một con chó điên và một kẻ thần kinh mất rồi. +
— +
Capu có lời muốn nói: mấy ngày lễ này nếu tui chăm thì mỗi ngày 2c nhó (không thì thui hehe) +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


