CHƯƠNG 7: QUẦN ÁO SÁT THÂN

Sau khi dứt lời, Từ Nam Tiêu mới nhận ra giọng điệu của mình có phần quá nôn nóng, thế là gương mặt anh khẽ ửng hồng lên. +
Nhưng Ứng Vũ Sinh lại không hề đưa ra lời nhận xét nào, hắn chỉ mỉm cười nắm lấy cổ tay Từ Nam Tiêu, kéo cánh tay anh đang chống trên tường xuống. +
“Được.” Ứng Vũ Sinh nhẹ nhàng siết lấy cổ tay Từ Nam Tiêu, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông tay, “Tôi đã nói rồi, khi nào cần cậu cứ việc đến tìm tôi bất cứ lúc nào.” +
Đúng lúc này, phía ngoài tòa nhà ký túc xá đột nhiên truyền đến tiếng cười nói và bước chân của hai nam sinh đang đi tới. +
Toàn thân Từ Nam Tiêu rùng mình một cái, theo bản năng giật phắt cổ tay về. Ứng Vũ Sinh cũng không ngăn cản, thuận thế buông lỏng tay ra. +
Sau đó, hắn tiến lên một bước, gần như dán sát vào bên tai Từ Nam Tiêu, hơi thở hạ thấp mơn trớn rót vào ống tai anh: “Ở đây không tiện lắm, đến văn phòng của tôi, có được không?” +
Khi đặt chân đến văn phòng của Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu phát hiện cách trang trí và bố cục nơi này rất giống với phòng khám tâm lý kia của hắn. +
Cũng đều tối giản và gọn gàng, mặt bàn cùng sàn nhà gần như có thể gọi là sạch sẽ không một hạt bụi. Ở một góc phòng, một chiếc rèm che được dùng để tạo thành một vách ngăn nhỏ, bên trong đặt một chiếc giường đơn. +
“Chỗ này của anh… cũng có người đến để làm trị liệu sao?” +
“Dĩ nhiên rồi.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười gật đầu, “Thứ lỗi cho tôi tự cao một chút, nhưng tôi ở trong lĩnh vực này vẫn có chút tiếng tăm.” +
Nghĩ đến việc trên chiếc giường kia từng có không biết bao nhiêu người nằm qua, Từ Nam Tiêu bỗng thấy tâm trạng không được tốt cho lắm, anh khẽ cau mũi. +
“Nếu không có vấn đề gì thì mời cậu nằm xuống.” Ứng Vũ Sinh vờ như không chú ý đến nét mặt của Từ Nam Tiêu, hắn ngồi xuống chiếc ghế đẩu tròn ở bên cạnh, “Buổi trị liệu hôm nay vẫn giống như lần trước chứ, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ?” +
Từ Nam Tiêu nằm thẳng người xuống, sau đó khẽ gật đầu. +
Qua một lát, anh nhìn lên trần nhà, đột nhiên mở miệng hỏi: “Thôi miên có thể làm cho trí nhớ của tôi kém đi không?” +
“Chuyện này đúng là hiếm thấy đấy.” Ứng Vũ Sinh đặt cuốn sổ ghi chép trong tay xuống, ôn hòa nhìn Từ Nam Tiêu, “Có không ít sinh viên đến tìm tôi để làm thôi miên với hy vọng nâng cao trí nhớ và sự tập trung. Còn người muốn trí nhớ kém đi thì cậu là người đầu tiên đấy.” +
Từ Nam Tiêu gác cánh tay lên che trước mắt, trầm giọng bảo: “Không được thì thôi vậy, có một số chuyện, tôi không muốn nhớ quá rõ ràng.” +
Ứng Vũ Sinh biết, trong vài tuần hai người cắt đứt liên lạc vừa qua, trên người Từ Nam Tiêu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. +
Dù cho hắn tin chắc rằng ngay cả khi không có chuyện này, cuối cùng Từ Nam Tiêu cũng sẽ không nhịn được mà tìm đến hắn để làm thôi miên, nhưng sự cố này rõ ràng đã đóng vai trò như một chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ. +
“Có thể, nhưng vô cùng khó khăn.” Ứng Vũ Sinh suy nghĩ một chút rồi nói. +
“Nếu cậu sẵn lòng kể chi tiết cho tôi nghe về chuyện đã khiến cậu đau khổ đó, tôi có thể thông qua việc khai phá tiềm thức, xây dựng một chiếc cầu nối nhận thức mới để ghi đè lên ký ức của cậu. Đương nhiên, mỗi người mỗi khác, tôi không thể đảm bảo chắc chắn sẽ thành công.” +
Nghe thấy Ứng Vũ Sinh muốn mình phải dốc hết mọi chuyện ra, Từ Nam Tiêu im lặng một hồi, sau đó quay đầu đi, tìm cớ thoái thác: “Thôi bỏ đi, khi nào có cơ hội rồi nói sau.” +
Ứng Vũ Sinh cũng không miễn cưỡng anh: “Vậy nên, lần này vẫn là điều trị chứng mất ngủ chứ?” +
“Ừm.” +
Từ Nam Tiêu không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Nhưng khi anh thức dậy lần nữa, đầu óc trở nên vô cùng tỉnh táo. Cứ như thể những tuần trằn trọc, thao thức vừa qua chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi. +
Mặc dù Ứng Vũ Sinh có nói rằng thôi miên không thể dễ dàng khiến người ta mất trí nhớ, nhưng Từ Nam Tiêu dường như đã có chút mơ hồ về những chi tiết trong cuộc tranh chấp với lão Lưu sáng nay. Khó khăn lắm mới quên bớt đi được một chút, anh cũng chẳng muốn nghĩ lại làm gì, thế là thuận thế quẳng nó ra sau đầu. +
Cả người anh vừa như được tái sinh vậy. +
“Cảm giác thế nào?” Ứng Vũ Sinh đã mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ vào từ lúc nào, hắn đút hai tay vào túi quần, thong thả rảo bước về phía Từ Nam Tiêu. Thân hình hắn cao ráo, chân dài, vóc dáng cân đối, tôn lên chiếc áo blouse trắng trông vô cùng đẹp mắt. +
Từ Nam Tiêu không ngồi dậy, chỉ khẽ đảo mắt nhìn hắn. +
Sự tỉnh táo của đầu óc giúp Từ Nam Tiêu có thêm nhiều khoảng trống để suy nghĩ. Anh im lặng một lúc lâu thật lâu, rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Ba giờ chiều thứ Ba tuần trước, anh đang ở đâu?” +
Ứng Vũ Sinh ngẩn người, không nói lời nào. +
Trong căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến chết chóc. +
Ba giờ chiều thứ Ba, chính là khoảng thời gian gã mặc áo hoodie xuất hiện trước cửa nhà anh. +
“Sao lại hỏi chuyện này?” Ứng Vũ Sinh có chút bất đắc dĩ. +
“Anh đang ở đâu?” Từ Nam Tiêu lại gặng hỏi tới cùng, không chịu buông tha. +
Hai người lặng lẽ nhìn nhau trân trân, bầu không khí xung quanh phảng phất như đang nồng nặc một mùi khét lẹt của thuốc súng. +
Ngay đúng lúc này, đột nhiên có ai đó gõ vang cửa văn phòng của Ứng Vũ Sinh, tiếng của một cô nữ sinh từ bên ngoài truyền vào: “Thầy Ứng ơi, em có thể vào được không ạ?” +
“Mời vào.” Ứng Vũ Sinh vẫn lên tiếng phản hồi cô gái trước. +
“Thầy gọi em đến…” Mao Kha đang nói dở câu thì đột nhiên phát hiện sau tấm rèm che thấp thoáng bóng một người đàn ông lạ mặt đang nằm. Cô liền ngậm miệng lại, có chút ngượng ngùng, lúng túng nhìn Ứng Vũ Sinh. +
“Vốn dĩ tôi muốn bàn với em một chút về việc đăng bài luận văn, xin lỗi nhé, lúc này bạn tôi lại tới mất rồi. Em sang phòng họp nhỏ đối diện đợi tôi một lát nhé.” +
“Dạ, vâng ạ.” +
Dứt lời, Mao Kha đang chuẩn bị quay người đi thì đột nhiên nghe thấy Ứng Vũ Sinh ở phía sau hỏi: “Mao Kha, ba giờ chiều thứ Ba tuần trước, em còn nhớ tôi đang ở đâu không?” +
Mao Kha không hiểu ý của Ứng Vũ Sinh là gì, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn trả lời: “Thời gian đó em đến văn phòng đưa báo cáo thí nghiệm cho thầy mà, chúng ta còn trò chuyện với nhau rất lâu nữa, thầy quên rồi sao?” +
Ứng Vũ Sinh quay sang nhìn Từ Nam Tiêu, khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười ấy làm cho hai bên má của Từ Nam Tiêu nóng bừng lên vì xấu hổ. +
Cái quái gì thế này. Anh day day huyệt thái dương, phen này thì mất mặt chịu không nổi rồi. +
“Không có gì, em đi trước đi.” +
Sau khi Mao Kha rời đi, Ứng Vũ Sinh một lần nữa hướng mắt về phía Từ Nam Tiêu, hơi nheo đôi mắt lại: “Như cậu đã thấy đấy, tôi ở văn phòng.” +
Từ Nam Tiêu mấp máy môi, ba chữ “Xin lỗi anh” đã lên đến tận cửa miệng rồi lại bị nuốt ngược vào trong, đổi thành một tiếng “Ừm” đầy gượng gạo, ngập ngừng. +
Đáng yêu thật. Ứng Vũ Sinh cong cong khóe mắt thầm nghĩ, Chẳng khác nào một con mèo hoang. +
“Vậy nên, ba giờ chiều thứ Ba tuần trước đã xảy ra chuyện gì sao?” Ứng Vũ Sinh hỏi. +
Từ Nam Tiêu cảm thấy chuyện này thật khó mở lời, anh chỉ lắc đầu một cái. +
Ứng Vũ Sinh cũng không ép buộc anh, chỉ thể hiện sự tinh tế mà bảo: “Được rồi, đợi khi nào cậu muốn nói thì kể cho tôi nghe sau nhé.” +
“Ừm.” Từ Nam Tiêu trầm giọng đáp một tiếng, sau đó anh đứng dậy, khoác chiếc áo khoác của mình vào, chuẩn bị rời đi. +
Ứng Vũ Sinh tiễn anh ra tận cửa văn phòng: “Cậu biết đường ra chứ?” +
“Đừng có coi tôi như thằng ngốc.” Từ Nam Tiêu nhướng mày. +
“Haha, vậy hẹn gặp lại cậu saui nhé.” +
Thế nhưng Từ Nam Tiêu lại không hề di chuyển, anh đột nhiên dùng sức vò vò mái tóc, quay người lại, vô cùng nghiêm túc nói với Ứng Vũ Sinh: “Tôi không phải là người đồng tính.” +
“?” +
“Mặc dù trên cổ chân có… dấu tay, nhưng đó là do mấy đứa bạn nhậu túm lấy lúc đùa giỡn thôi, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi cũng biết cái lý do này nghe khá là gượng ép, nhưng ngày hôm đó thực sự…” +
“Nam Tiêu.” Ứng Vũ Sinh đột ngột ngắt lời anh, hắn thong thả nói rõ ràng từng chữ một, “Tôi tin cậu. Hơn nữa, tôi cũng không bận tâm chuyện đó.” +
Vào khoảnh khắc ấy, Từ Nam Tiêu thực sự tin rằng Ứng Vũ Sinh dường như có một loại năng lực đặc biệt nào đó. +
Chỉ một cái chớp mắt, mọi nếp gấp lo âu trong lòng anh đều được đối phương vuốt phẳng hoàn toàn. Cả người anh khi đứng trước mặt Ứng Vũ Sinh liền trở nên thư thái, thả lỏng một cách chưa từng có từ trước đến nay. +
Sau khi Từ Nam Tiêu rời đi, Ứng Vũ Sinh quay trở lại văn phòng, đóng chặt cửa lại rồi tựa lưng vào tấm ván cửa. +
Quả thực là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn khẽ mỉm cười nghĩ bụng. +
Từ Nam Tiêu là một người thông minh, trực giác lại vô cùng nhạy bén, Ứng Vũ Sinh chưa bao giờ xem nhẹ anh cả. Chính vì vậy, ngày hôm đó Ứng Vũ Sinh mới không tự mình ra tay, mà phái người khác đi gửi tệp tin nén kia, mục đích là để tạo ra một bằng chứng ngoại phạm nhằm dự phòng cho những lúc cần thiết như thế này. +
Chắc hẳn sau trận chiến này, mọi sự hoài nghi của Từ Nam Tiêu đã hoàn toàn bị đập tan. +
Quả nhiên kể từ ngày hôm đó, Từ Nam Tiêu bắt đầu thường xuyên ra vào phòng khám tâm lý của Ứng Vũ Sinh. +
Hai người gặp mặt không hề tán gẫu, sau vài câu xã giao đơn giản là trực tiếp bắt đầu vào việc điều trị. Trị liệu vừa kết thúc, Từ Nam Tiêu liền phủi mông rời đi, Ứng Vũ Sinh cũng không chủ động liên lạc với anh trên điện thoại vì bất cứ lý do gì. +
Không can thiệp, không hỏi han, không đòi hỏi, không làm phiền. +
Từ Nam Tiêu đôi khi không kìm được mà nghĩ bụng, nếu như Ứng Vũ Sinh là phụ nữ thì tốt biết mấy, đó chắc chắn sẽ là một bạn giường vô cùng lý tưởng. +
Hôm nay, vừa bước chân vào cửa phòng khám tâm lý, Từ Nam Tiêu đã nhìn thấy Ứng Vũ Sinh đang ngồi bên cạnh bàn trà, trên bàn còn bày hai miếng bánh ngọt cắt lát rất tinh tế. +
Anh liếc mắt nhìn chiếc hộp bao bì đặt bên cạnh, số bánh này được mua từ chính tiệm cà phê mà anh yêu thích nhất, nhưng lại thường xuyên không nỡ vung tiền mua ăn. +
“Lần trước cậu mời tôi ăn thử, vị quả thực rất ngon, tôi bị cậu ‘đầu độc’ thành công rồi đấy.” Ứng Vũ Sinh lên tiếng giải thích. +
Đúng là người có tiền, một lần mua hẳn hai miếng ăn cho đã thèm. +
“Một lúc ăn hai miếng, không thấy ngấy sao?” Từ Nam Tiêu chua chát hỏi một câu. +
Ứng Vũ Sinh không ngờ anh lại nghĩ như vậy, hắn ngạc nhiên nhìn anh: “Không, miếng còn lại là tôi mua cho cậu đấy.” +
Lần này thì đổi lại là Từ Nam Tiêu kinh ngạc: “Tại sao anh lại mua bánh ngọt cho tôi?” +
“Bởi vì tôi cảm thấy nó ngon, nên cũng muốn cho cậu được nếm thử.” +
Từ Nam Tiêu nhíu mày, không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối. +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh không tính toán nhiều đến vậy, hắn giúp Từ Nam Tiêu kéo chiếc ghế lại gần: “Ngồi xuống ăn đi.” +
“……” +
Nĩa cắt xuống, lớp kem tươi bên ngoài mang lại cảm giác mát lạnh, chỉ khẽ kháng cự một chút rồi ngoan ngoãn tách ra. Hương sữa không hề lấn át, vị thanh ngọt tự nhiên của khoai môn từ từ lan tỏa, quyện theo một chút kết cấu mịn xốp, không hề gây ngấy, chỉ để lại một chút dư vị ngọt ngào thoang thoảng lưu luyến nơi đầu lưỡi. +
Từ Nam Tiêu đang tập trung ăn, đột nhiên, một chiếc nĩa xiên một miếng bánh ngọt đưa đến ngay bên miệng anh. +
Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ứng Vũ Sinh mỉm cười bảo: “Vị mới đấy, sô-cô-la trắng sốt xoài bưởi hồng, cậu nếm thử xem.” +
Từ Nam Tiêu vốn không quen có những cử chỉ quá thân mật với người cùng giới, nhưng “ăn của người ta thì miệng mềm, cầm của người ta thì tay ngắn”, bản thân đang nhai chiếc bánh ngọt đắt tiền do đối phương mua, lúc này mà tỏ thái độ ngay thì thật không phải phép. Vì vậy, Từ Nam Tiêu vẫn há miệng ngậm lấy miếng bánh. +
Nói đi cũng phải nói lại, vị mới này xuất sắc ngoài mong đợi. Ăn vào vô cùng thanh mát và giải ngấy, hương vị của xoài cũng rất đậm đà. +
Chợt nhận thấy có một ánh nhìn chằm chằm đầy sức nặng, Từ Nam Tiêu đưa mắt nhìn qua, phát hiện ra Ứng Vũ Sinh thậm chí còn chẳng buồn ăn bánh nữa, hắn đang chống cằm, chăm chú nhìn anh không chớp mắt. +
Đến lúc này thì anh hoàn toàn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh đặt chiếc nĩa xuống, không tự nhiên hỏi: “Rốt cuộc là anh muốn cái gì?” +
“… Có muốn cái gì đâu, lần trước cậu đã mời tôi ăn, lần này coi như đáp lễ thôi.” +
“Tôi không chỉ nói về chuyện miếng bánh ngọt này, rốt cuộc tại sao anh hết lần này đến lần khác giúp đỡ tôi? Hiện tại tôi nghèo rớt mồng tơi, tiền bạc đều đem đi bồi thường hợp đồng đại diện cả rồi, không cho nổi thứ anh muốn đâu.” +
“Bởi vì cậu là anh trai của Anh Kiệt…” +
“Thôi đi giùm tôi, giáo sư đại tài Ứng Vũ Sinh ạ.” Từ Nam Tiêu không nể nang chút nào mà phản bác lại, “Tôi hỏi Anh Kiệt rồi, mối quan hệ giữa anh và nó cũng chẳng thân thiết đến mức ấy, huống chi là với người làm anh như tôi? Hơn nữa tính khí tôi thì thối tha, người bình thường không ai chịu đựng nổi, rốt cuộc là anh đang mưu đồ cái gì ở tôi?” +
Trong quá khứ, Từ Nam Tiêu chưa bao giờ thiếu những kẻ không dưng lại đến ân cần nịnh bợ, chiêu trò ngụy trang của những kẻ đó quá kém cỏi, muốn cái gì đều viết rõ mồn một trên mặt. Nhưng riêng cái tên Ứng Vũ Sinh này, anh nhìn không thấu. +
Chính vì nhìn không thấu mới khiến Từ Nam Tiêu bực bội. Anh vẫn quen với kiểu quan hệ trao đổi lợi ích đơn giản và trực tiếp hơn. +
Thế nhưng, điều mà Ứng Vũ Sinh đang nghĩ trong đầu lúc này lại là… +
Hừm, hóa ra em cũng biết bản thân tính khí không tốt. +
“Cậu là anh trai của Anh Kiệt, cái này chiếm ba phần, Anh Kiệt là học trò tốt nhất của tôi.” Ứng Vũ Sinh ngồi thẳng người, thản nhiên nói, “Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với người đồng trang lứa. Tôi đã từng nói với cậu rồi, tôi không có bạn bè cùng tuổi, từ lần đầu gặp cậu, tôi đã thấy chúng ta khá hợp nhau.” +
Từ Nam Tiêu khó mà tin được, Ứng Vũ Sinh phí bao nhiêu công sức, hóa ra chỉ là để “kết bạn” với anh? Đúng là tinh anh bước ra từ tháp ngà, tâm trí chẳng khác gì học sinh tiểu học. +
“Tôi không có bạn bè, bạn nhậu hay bạn đi ăn thì đầy ra.” Từ Nam Tiêu lạnh lùng nói. +
“Không hẳn là bắt buộc phải kết bạn, nói ra thấy hơi ngại.” Ứng Vũ Sinh ngượng ngùng sờ sờ gáy, “Chỉ là muốn trò chuyện với người bằng tuổi thôi.” +
Dù sao Từ Nam Tiêu cũng cần Ứng Vũ Sinh thôi miên cho mình, đã vậy Ứng Vũ Sinh lại muốn lấy lòng anh, thế thì vừa hay miễn cưỡng lợi dụng một chút. Đợi đến khi không cần nữa, thì đá bay kẻ quái đản này đi là xong. +
Thế là anh nhún vai, đưa miếng bánh ngọt khoai môn vani vào miệng, “Tùy anh vậy.” +
Trên đường về, tâm trạng Từ Nam Tiêu khá tốt. +
Anh không ngờ Ứng Vũ Sinh lại ngây thơ đến thế, vậy mà lại muốn kết bạn với anh, buồn cười chết đi được. Hai mươi tám, hai mươi chín tuổi đầu rồi, không thấy nói câu đó ngượng miệng à. +
Từ Nam Tiêu cũng từng có thời gian kết giao rộng rãi, ai cần tiền, ai cần dựa hơi quan hệ, anh đều hết lòng giúp đỡ. Nhưng đến khi “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”, anh mới nhận ra, cái gọi là anh em chẳng qua cũng chỉ là sự trao đổi lợi ích. +
Kẻ yếu dùng “lòng trung thành” để đổi lấy sự che chở; kẻ mạnh dùng “quyền và tiền” để đổi lấy sự ủng hộ. Một khi lợi ích không còn, con người cũng sẽ rời đi, và thời điểm anh đường cùng bí lối chính là ví dụ rõ ràng nhất +
Vì thế bây giờ anh chỉ cần bạn tình. Gọi là bạn bè gì đó, hơi làm ô uế một thứ tốt đẹp. +
Thế nhưng, tâm trạng tốt đẹp của anh chỉ duy trì được cho đến khi về tới cửa nhà. +
Vừa bước vào tầng lầu của mình, từ đằng xa anh đã nhìn thấy trên tay nắm cửa nhà có treo một vật gì đó. Đến gần nhìn kỹ, đó là một chiếc túi xách tay. Anh nhíu mày, cầm chiếc túi lên ngó vào bên trong, phát hiện có đựng một chiếc áo sơ mi trắng. +
Trong túi xách còn đính kèm một tờ giấy ghi chú: +
[Yêu dấu ơi, lần trước em bỏ quên quần áo ở nhà tôi rồi. Tiện thể tôi đã dùng qua vài lần, nhưng đừng lo nhé, tôi đã giặt sạch sẽ rồi ^_^] +
Từ Nam Tiêu vừa mở cửa nhà, vừa nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng mà ngẩn người. Ban đầu anh tưởng có ai đó để nhầm, nhưng càng nhìn chiếc áo này, anh lại càng thấy có chút quen mắt. +
Chợt nhận ra điều gì đó, anh chửi thề một tiếng: “Cái đệt!” +
Sau đó, anh co chân chạy bán sống bán chết đến bên cạnh tủ quần áo. Anh kéo phăng ngăn kéo ra, điên cuồng lục lọi tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ra mình bị thiếu mất một chiếc áo sơ mi trắng, chính là chiếc đang cầm trên tay này. +
Lúc này nhớ lại nội dung trên tờ giấy ghi chú kia– +
Cái gì gọi là bỏ quên ở nhà hắn? Anh từng đến nhà gã mặc áo hoodie sao? Sao anh lại không có một chút ấn tượng nào thế này? +
Nhưng nếu không phải anh từng đến đó, thì đối phương làm cách nào lấy được áo sơ mi của anh? +
Còn “dùng qua vài lần” rốt cuộc là có ý gì? Mặc thử rồi? +
Không, gã mặc áo hoodie có vóc dáng cao lớn hơn anh, hắn mặc vào chắc chắn sẽ không vừa vặn. Vậy thì cái chữ “dùng qua” kia rốt cuộc là… +
Từ Nam Tiêu bừng tỉnh hiểu ra: +
Thằng chó mặc áo hoodie đã dùng chiếc áo sơ mi của anh để thẩm du! +
Từ Nam Tiêu tức khắc giống như đang cầm phải một củ khoai lang bỏng tay, anh thẳng tay ném mạnh chiếc áo sơ mi trắng vốn được gấp vô cùng phẳng phiu, gọn gàng kia vào trong thùng rác. Dù đã làm vậy nhưng Từ Nam Tiêu vẫn không thể bình tĩnh lại được, anh liền buộc chặt túi rác lại, quăng phắt ra ngoài cửa. +
Thằng biến thái, đi chết đi! Biến thái, đi chết đi! Biến thái, đi chết đi! +
Gã mặc áo hoodie kia vậy mà lại muốn anh mặc sát thân chiếc áo từng dính đầy chất lỏng của hắn sao?! +
Trong một chớp mắt, dư vị ngọt ngào của lớp kem tươi còn sót lại trong khoang miệng Từ Nam Tiêu bỗng trở nên vô cùng kinh tởm. Anh dường như có thể hồi tưởng lại được kết cấu tan chảy của nó, vừa ướt át lại vừa nhớp nháp. +
Anh phải dùng sức bịt chặt miệng lại, mới suýt soát không bị nôn khan ra ngoài. +


