Chương 7: Ngây thơ thật đấy

Tạ Thành Vẫn thấy lúc đầu Tề Diễn Trạch còn nhìn Alex một cách vô tội, nhưng đến câu tiếp theo thì ánh mắt liền trở nên sắc bén, liếc sang ly rượu của anh. Anh men theo tầm mắt của Tề Diễn Trạch mà nhìn sang, chỉ thấy tay còn lại của Alex đang chạm vào ly rượu của mình, ngoài ra không thấy gì khác. +
“Có gì đâu, anh đang nói gì vậy?” Alex chỉ hơi hoảng loạn một chút, rất nhanh đã bình thản trở lại, rút tay về: “Mà chỗ này ai thích ngồi thì ngồi chứ, sao lại thành chỗ của anh?” +
“Luật sư Tạ, rõ là em nói mình chỉ đi vệ sinh thôi, em còn bảo anh đợi em mà.” Dường như Tề Diễn Trạch rất tủi thân vì Tạ Thành Vẫn không giữ chỗ cho cậu ta. +
Tạ Thành Vẫn nhìn gương mặt đẹp trai ấy, nhớ đến việc ban nãy mình còn định uống xong là đi ngay, không khỏi ho khẽ hai tiếng, vừa lúng túng vừa áy náy: “Tôi quên mất…” +
“Ơ kìa, gì thế này.” Tề Diễn Trạch vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nhặt một viên thuốc trắng nhỏ bên góc khuất sát bên giày Alex: “Luật sư Tạ, tối anh ngủ không ngon ạ? Anh đẹp trai này chu đáo ghê.” +
Khi nhìn rõ viên thuốc kia, Tạ Thành Vẫn sững người lại, sắc mặt trầm xuống nhìn thẳng vào Alex. Chàng trai căng thẳng liếc anh một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. +
“Đây là cái gì?” +
“Đúng đó, là cái gì vậy?” +
Tề Diễn Trạch đặt viên thuốc trong lòng bàn tay, vỗ vai một bé thụ đang ngồi bên cạnh. Lúc người nọ nhìn rõ mặt cậu ta còn cảm thấy kinh hỉ. +
“Hi, cậu biết đây là thuốc gì không?” +
“Thuốc kích dục chứ gì nữa, FM2.” Bé thụ nhìn cậu ta, có phần e lệ: “Anh định cho em uống sao? Với nhan sắc của anh thì không cần mấy thứ đồ chơi này đâu.” +
“Cảm ơn.” Tề Diễn Trạch không trả lời câu nói sau, quay sang nhìn Alex: “Hóa ra đây không phải là thuốc ngủ, em còn tưởng anh đẹp trai đây quan tâm đến luật sư Tạ lắm cơ.” +
Mặt Alex cứng đờ: “Hắn ta nói đây là gì thì nó sẽ là cái đó à? Với cả dựa vào đâu mà đổ oan cho tôi? Mẹ kiếp, tôi còn chẳng biết nó là thứ chó gì!” +
“Dựa vào việc tôi không mù.” Tề Diễn Trạch chớp mắt, ung dung trả lời: “Anh đẹp trai này, chúng ta phải cạnh tranh công bằng chứ.” +
Câu nói này khiến mặt Tạ Thành Vẫn nóng bừng, không biết có phải là do bị cồn làm cho nóng người hay không. +
“Vincent, cái này thật sự không phải của em!” Alex vừa định nắm tay Tạ Thành Vẫn để giải thích thì cậu trai bên cạnh lập tức duỗi một cánh tay ra, mạnh mẽ chặn lại. +
“Hay là hỏi thử bartender xem quán có camera hay không?” +
Alex nghe vậy, môi lập tức run lên, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Tạ Thành Vẫn cau mày đứng dậy. +
“Không cần nói gì nữa. Hôm nay chỉ là một buổi gặp gỡ qua loa, chúng ta có bạn chung, tôi cũng không muốn làm cho quá khó coi. Nếu cậu đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu thế này, đó là do Lucas nhìn người không chuẩn.” +
“Sao anh lại nghe lời hắn ta? Thật sự không phải là em mà! Vincent!” +
Sắc mặt chàng trai trước mặt trắng bệch. Hắn ta vẫn muốn giải thích thêm gì đó, nhưng ánh mắt Tề Diễn Trạch nhìn hắn ta lại chứa đầy sự khinh thường. Chưa kịp mở miệng, người đàn ông cao lớn này đã nhướng mày, khoác tay ôm vai Tạ Thành Vẫn rồi kéo anh ra khỏi sàn nhảy, như thể không muốn nói thêm một câu dư thừa nào nữa. +
Tạ Thành Vẫn được cậu ta kéo ra khu vực cửa ra vào, nơi không khí lưu thông. Chỗ này không đông đúc như bên trong, song vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ các quán bar khác truyền đến, khiến tim người ta cũng phải đập thình thịch theo tiếng trống. +
“Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu.” +
“Không có gì, em đâu thể để sếp mình biến thành tư liệu video của người khác.” Tề Diễn Trạch cười rạng rỡ, lúc buông anh ra còn tiện tay rút một điếu thuốc khỏi túi rồi châm lửa. +
“Không phải cậu không hút thuốc sao?” +
“Ồ… hóa ra hôm đó luật sư Tạ có nghe thấy à.” Tề Diễn Trạch làm như thể rất kinh ngạc: “Em vui lắm đấy. Thế đoạn em đánh giá luật sư Tạ lúc sau, anh có nghe thấy không?” +
Tạ Thành Vẫn không muốn thừa nhận mình chỉ buột miệng hỏi thôi, lập tức thấy hơi hối hận: “Chỉ là vừa lúc phải ra ngoài nên nghe thấy, mà cũng chỉ nghe được mỗi câu đó thôi.” +
“À, ra là vậy…” Cậu chàng kéo dài giọng, không mấy để ý mà chớp mắt với anh: “Thế luật sư Tạ có muốn biết em đã nói gì không?” +
“Không muốn.” +
“Được rồi, tiếc thật đấy. Thật ra em chỉ thỉnh thoảng mới hút xã giao thôi, không thường xuyên đâu.” Tề Diễn Trạch không vạch trần anh, tự giác chuyển sang chủ đề khác. Cậu ta rút thêm một điếu thuốc khác, đưa cho Tạ Thành Vẫn: “Luật sư Tạ, làm một điếu không?” +
Có lẽ vì trong quán quá ngột ngạt, Tạ Thành Vẫn cũng thật sự muốn thả lỏng một chút. Anh nhận lấy điếu thuốc, vừa ngậm lấy đầu lọc thì Tề Diễn Trạch đột nhiên cúi đầu ghé sát về phía mặt anh. Từ góc này, anh chỉ có thể thấy hàng mi khẽ rung và sóng mũi cao thẳng của cậu ta. Tạ Thành Vẫn hơi khựng tay lại, đang định lùi về sau để giữ khoảng cách thì một đốm lửa bỗng bùng lên giữa hai người. +
Khoảnh khắc điếu thuốc được đốt lên, Tề Diễn Trạch còn dùng đầu lọc thuốc của mình mập mờ cọ nhẹ lên điếu thuốc của anh. Tay Tạ Thành Vẫn hơi cứng lại, liền thấy cậu ta ngước lên đôi mắt đẹp đến mê hoặc như rắn độc lên. Xuyên qua làn khói mỏng lượn lờ, Tạ Thành Vẫn chỉ có thể thấy cậu ta đang nheo mắt, nhìn anh bằng đôi mắt chứa chút ý vị trêu đùa. +
“Luật sư Tạ, anh ngây thơ thật đấy.” +
“Tôi chỉ giữ mình trong sạch thôi.” +
Nghe thấy câu nói đó, chàng trai liền bật cười: “Giữ mình trong sạch thì cũng phải biết cảnh giác người khác chữ.” +
“Ừm…” +
Tạ Thành Vãn trả lời một cách không tự tin lắm. Anh thật sự không ngờ Alex lại làm ra cái chuyện hạ lưu ấy. Nếu Tề Diễn Trạch quay lại muộn hơn một chút, có khi anh đã uống ly rượu đó rồi. Khi đấy, anh sẽ thật sự trở thành tư liệu trong video của đối phương. Chuyện đó mà bị tung ra ngoài, e rằng cả đời này anh đừng hòng làm trong ngành nữa. +
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. +
“Dù sao thì tối nay vẫn phải cảm ơn cậu.” +
“Đã cảm kích em đến vậy rồi, không bằng luật sư Tạ mời em ăn một bữa đi.” Tề Diễn Trạch quay đầu, như thể rất mong chờ: “Chỉ có hai chúng ta thôi, được không?” +
Cậu chàng cứ nhìn anh với ánh mắt trông mong như vậy, bên trong đầy ắp sự chờ đợi và khát khao đối với bữa hẹn này, giống như chỉ cần anh từ chối thì một giây sau, gương mặt ấy sẽ méo xệch vì buồn vậy. +
“Luật sư Tạ sẽ không keo kiệt đến mức không muốn mời em ăn một bữa chứ. Vậy thì em sẽ đau lòng lắm đấy.” +
Tạ Thành Vẫn không thấy mời một bữa cơm là chuyện lớn gì. Hơn nữa, có lẽ là do có sự so sánh đối lập, sau chuyện này càng khiến anh có thêm thiện cảm với Tề Diễn Trạch, Song phần thiện cảm ấy vẫn chưa đến mức rung động, phần nhiều chỉ là lòng cảm kích khi được giúp đỡ. Anh kẹp điếu thuốc, một lúc sau mới nói: “Được, không thành vấn đề.” +
Quả nhiên, vừa dứt lời, nụ cười rạng rỡ quen thuộc trên mặt Tề Diễn Trạch lập tức xuất hiện. Tạ Thành Vẫn nhìn đến nỗi thất thần, không hiểu sao lại có người có thể tự do chuyển đổi giữa khí chất nam sinh đại học tỏa nắng và tay chơi nguy hiểm như vậy. +
“Tối nay vui thật.” Tề Diễn Trạch dập tắt điếu thuốc, ngón tay như vô tình chạm nhẹ vào Tạ Thành Vẫn: “Em muốn ở thêm với luật sư Tạ một lát, nhưng hình như bạn em đang gọi rồi, cứ thấy điện thoại rung suốt.” +
“Vậy câu đi về trước đi.” +
“Được. Luật sư Tạ đừng quên bữa hẹn lần sau nhé.” +
“Cậu muốn ăn gì?” +
“Tất nhiên là luật sư Tạ ăn gì thì em ăn cái đó rồi.” +
Nghe vậy, Tạ Thành Vẫn lập tức nghiêng đầu đi: “Thôi, cậu vẫn nên quay lại trước đi.” +
Tề Diễn Trạch cười hai tiếng, sợ Tạ Thành Vẫn thấy phiền nên sau khi đạt được mục đích rồi cũng không dây dưa thêm, khéo léo bày tỏ chút lưu luyến rồi quay vào quán bar. +
Đợi cậu chàng rời đi, Tạ Thành Vẫn mới ngẩng đầu nhìn ánh trăng, để đầu óc vừa bị thả thính điên cuồng của mình nghỉ ngơi một lúc. Một hồi sau, khi nhiệt độ dần hạ xuống, anh mới nhắn cho Lucas rằng bản thân uống rượu nên đau đầu, sẽ về trước, rồi mới đi tìm dịch vụ lái xe hộ để họ lái xe giúp mình. +
Không biết Lucas nghe được chuyện Alex bỏ thuốc anh từ đâu mà giữa tuần sau, anh bỗng nhận được điện thoại của Lucas. Vừa nghe máy là một tràng xin lỗi dồn dập ập đến, khiến anh đang duyệt hợp đồng cũng phải giật mình. +
“Xin lỗi anh nhiều, luật sư Tạ! Tôi biết hắn ta chơi bời nhưng không ngờ hắn ta lại làm loại chuyện đó!” +
“Thật sự rất xin lỗi anh. Tôi cãi nhau một trận với hắn ta rồi block luôn.” +
“Anh đừng giận mà. Tôi còn thắc mắc tại sao hôm đó anh lại về sớm như vậy, huhuhu.” +
Giong Lucas the thé khiến tai Tạ Thành vẫn đau nhói. Anh xoa huyệt thái dương, dịu giọng nói: “Không sao, không xảy ra chuyện gì hết.” +
“May mà anh không sao! Nếu không thì tôi sao thoát được trách nhiệm!” Mặt mày Lucas ủ rũ: “Vừa hay nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta luôn!” +
Rõ là Tạ Thành Vẫn mới là người suýt bị bỏ thuốc, cuối cùng lại thành anh đi an ủi Lucas chớ tự trách. Thấy đối phương xin lỗi chân thành như vậy, anh bật cười dịu dàng: “Thật sự không sao đâu. Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ đến mấy cái ‘nếu như’ nữa.” +
Lucas tự kiểm điểm bản thân thêm một lượt rồi mới nhớ ra có khi mình đã làm phiền công việc của Tạ Thành Vẫn. Cậu nói tạm biệt xong thì vội vàng ngắt máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Tạ Thành Vẫn thở phào. +
“Luật sư Tạ, anh dịu dàng với người khác thật đấy. Em ghen rồi.” +
Không biết từ lúc nào, giọng Tề Diễn Trạch đã vang lên ở cửa. Cậu chàng tựa vào khung cửa như người mẫu nam, chỉnh lại cổ áo rồi đặt một xấp tài liệu đã in lên bàn làm việc của anh. +
“Anh Trần đi họp nên nhờ em chuyển cái này cho luật sư Tạ.” +
“Sao cậu không gõ cửa?” Tạ Thành Vẫn nhíu mày, thậm chí anh còn không biết cậu ta đã vào trong từ lúc nào. +
“Em gõ lâu lắm rồi, thấy không có ai trả lời mới đẩy cửa bước vào, nào ngờ lại đúng lúc nhìn thấy luật sư Tạ nói chuyện dịu dàng với người khác như thế.” Trông Tề Diễn Trạch cực kỳ tủi thân: “Luật sư Tạ lật mặt nhanh quá.” +
“Xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghe điện thoại nên không nghe thấy.” Khi ấy tai Tạ Thành Vẫn đang bị màn xin lỗi dữ dội của Lucas oanh tạc. Anh lúng túng ho hai tiếng, cầm bản ý kiến pháp lý trước mặt, chuyển chủ đề: “Lát nữa tôi sẽ review lại.” +
“Vâng.” Tề Diễn Trạch bĩu môi, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. +
“Tiểu Tề.” Tạ Thành Vẫn nhìn theo bóng lưng cậu ta, gọi một tiếng. +
“Sao ạ?” +
“Tôi đã đặt chỗ ở quán chuyên đồ ăn Tứ Xuyên trên tầng bốn của trung tâm thương mại rồi. Trưa cậu tan làm thì qua thẳng đó, báo tên tôi là được.” +
Đôi mắt vừa rồi còn ảm đạm của Tề Diễn Trạch lập tức sáng bừng lên: “Không đi cùng ạ?” +
“Lát nữa tôi còn có mấy cuộc họp qua điện thoại.” +
“Anh vất vả rồi, luật sư Tạ.” Tề Diễn Trạch khẽ kéo cổ áo xuống: “Vậy em sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi bên đấy.” +


