Chương 8: Ấn tượng

“Chị Lưu, trưa nay chị mang cơm theo à?” Trần Tân Vũ tháo kính xuống, liếc nhìn hộp giữ nhiệt chị Lưu vừa lấy từ tủ lạnh ra. +
“Ừ, chồng chị nấu đấy. Mấy đứa đặt đồ ăn chưa?” +
“Hâm mộ ghê.” Tiểu Chu mặt mày ủ rũ: “Ai đến nấu cơm cho em với.” +
“Mau kiếm bạn trai đi.” +
“Kiếm đâu ra chứ, chiều nay lại phải đi công tác. Em vừa gọi một phần salad ăn cho nhanh, xem như giảm cân.” +
Tề Diễn Trạch vừa đứng dậy, nghe vậy thì quay đầu bảo: “Chị Chu có béo đâu, dáng đẹp thế mà.” +
“Đệt, đúng là nam sinh trẻ đẹp thường biết nói chuyện.” Tiểu Chu nghe mà sướng rơn: “Thật ra cũng không phải là giảm cân. Tối nay tụi mình đến đó còn phải ăn bữa cơm với bên công ty chứng khoán và kiểm toán. Nghe nói nhà hàng họ chọn ngon lắm, để bụng tối ăn bù.” +
“Vậy Tiểu Tề định ăn gì đấy, có muốn xuống khu ẩm thực tầng B1 với anh không?” Trần Tân Vũ nhìn thoáng qua Tề Diễn Trạch. +
“Trưa nay chắc không được đâu ạ. Em có hẹn rồi.” +
“Ồ… Ai vậy? Chẳng lẽ là ‘mục tiêu’ cậu nhắc đến hôm bữa.” +
Tề Diễn Trạch chớp mắt đầy bí hiểm, không trả lời. +
“Chậc, thôi được rồi. Vậy anh đi tìm người tình cũ, luật sư Triệu ở team bên cạnh đây.” Trần Tân Vũ vừa nói vừa đứng dậy vươn vai một cái, đi sang khu làm việc khác. +
Giờ này trong trung tâm thương mại hầu như toàn là dân văn phòng ở khu trung tâm thành phố A qua lại ăn uống. Người đến người đi, ai nấy đều trông có vẻ tinh anh, nhưng lại lạnh lùng vô cảm như chính thành phố này, giống như những linh kiện máy móc tê liệt vận hành dưới guồng quay của bê tông cốt thép. 1
Tề Diễn Trạch đến nơi, báo tên Tạ Thành Vẫn ra. Lễ tân lập tức dẫn cậu ta vào phòng. +
“Món ăn được lên hết rồi à?” Tề Diễn Trạch nhìn bàn đồ ăn đã được bày sẵn, thấy hơi bất ngờ. +
“Ngài Tạ gọi các món đặc trưng của quán, dặn phải đem lên trước để không làm lỡ giờ nghỉ trưa của anh. Ngài ấy còn nói nếu anh muốn gọi thêm món gì thì cứ báo trực tiếp cho bọn em.” +
“Không cần đâu, thế này là được rồi, cảm ơn.” Tề Diễn Trạch gật đầu với nhân viên phục vụ. +
Sau khi phục vụ rời đi, cậu ta tựa lưng vào ghế đọc tin nhắn Lâm Tử Phàm gửi. Hắn nói là đã sắp gom đủ vòng gọi vốn thứ hai, trong đó có một khoản khiến Tề Diễn Trạch bật cười, công ty của ba Lâm Tử Phàm đầu tư cho hắn. Khoản còn lại là do Lâm Tử Phàm đi mồi chài từng nhà đầu tư một, tỷ lệ chưa đến 10%. Nói là tự khởi nghiệp, nhưng thực chất vẫn là có ba chống lưng. +
Lâm Tử Phàm nhờ cậu ta mấy ngày này xem giúp mình các hợp đồng mà công ty mới ký có vấn đề rõ ràng nào không, tiện thể cuối tuần cùng hắn đến gặp mấy nhà đầu tư tiềm năng, tiếp tục trình bày dự án với họ. +
Bên này đang chờ gọi vốn, nên đối với Tề Diễn Trạch mà nói thì đúng là khách hàng từ trên trời rơi xuống. +
“Để cậu đợi lâu rồi.” +
Giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Tề Diễn Trạch ngẩng đầu lên, thấy Tạ Thành Vẫn đã cởi áo vest khoác lên lưng ghế, lộ ra đường nét cơ bắp như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi. +
“Không lâu đâu, món ngon nhất lúc nào cũng xuất hiện sau cùng mà.” Tề Diễn Trạch cất điện thoại, ánh mắt thản nhiên dừng lại trên cơ thể đối phương. +
Tạ Thành Vẫn phớt lờ màn tấn công vừa rồi của người nọ: “Tôi gọi mấy món tủ của quán rồi, nếu không hợp khẩu vị thì cậu có thể gọi thêm.” +
“Không sao, em rất thích món Tứ Xuyên, luật sư Tạ hiểu em thật đấy.” +
“… Chiều nay phải xuất phát đi thành phố C, món Xuyên bên đó còn chính tông hơn. Cậu đã sắp xếp hành lý xong rồi đúng không.” +
“Xong rồi ạ. Mà luật sư Tạ ơi, đi làm việc on-site tại công ty khách hàng có gì cần chú ý không?” +
“Giữ tinh thần tỉnh táo là được. Công việc khá khô khan, có thể sẽ phải ngồi chung một phòng với bên công ty chứng khoán suốt để dễ phối hợp, nhưng trong quá trình phỏng vấn cũng có khả năng gặp được vài người thú vị, còn tùy phía khách hàng sắp xếp người thế nào.” Tạ Thành Vẫn gắp một miếng thịt bò luộc cay: “Thật ra bản thân thị trường vốn đã khô khan nhàm chán rồi, tâm thái của bản thân rất quan trọng.” +
“Luật sư Tạ, em khá tò mò tại sao anh lại không làm luật sư tố tụng?” +
“Lúc đầu tôi cũng muốn theo tố tụng, cảm thấy được tiếp xúc với nhiều vụ án khác nhau, khi ra tòa đôi bên ra sức giữ vững lập trường, đấu khẩu kịch liệt, ngang tài ngang sức nghe có vẻ rất thú vị. Nhưng cậu biết mà, hệ thống pháp lý của Trung và Anh – Mỹ không giống nhau.” +
Tề Diễn Trạch nghe thế thì bật cười: “Em hiểu rồi. Vậy đó là lý do chính ạ?” +
“Cũng không hẳn.” Tạ Thành Vẫn cười lắc đầu: “Gia đình tôi khá truyền thống, luôn cảm thấy tôi nên học tài chính. Mà giờ làm IPO ở hãng luật thì cũng xem như trăm sông đổ về một biển nhỉ?” +
“Đúng thật, nhưng chắc chắn trong lĩnh vực nào luật sư Tạ cũng là rồng phượng trong loài người.” +
“Cảm ơn lời khen của cậu. Đám hậu bối các cậu cũng rất xuất sắc. Ví dụ như bản thân cậu có EQ rất cao, cộng thêm năng lực tốt thế này, đường sau này cậu đi sẽ càng ngày càng rộng rãi thênh thang.” +
“Luật sư Tạ đánh giá em cao vậy ạ?” +
“Đấy là lời khen, cũng là sự thật.” Tạ Thành Vẫn sợ cậu ta hiểu lầm: “Với cả…” +
“Cây bút máy em tặng hôm mới đến?” +
“Ừm.” +
“Anh biết tại sao em lại tăng nó không, luật sư Tạ?” Tề Diễn Trạch bỗng đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh. +
“Không phải quà gặp mặt với quà sinh nhật à?” +
Tề Diễn Trạch lắc đầu, khóe môi cong lên: “Muốn có một mối tình hạng nhất, phải có một tấm lòng hạng nhất.” +
Theo ý của cậu ta, món quà đó là quà gặp mặt của tình yêu sét đánh. Tạ Thành Vẫn nhìn đôi mắt đầy chăm chú của đối phương, trước khi trái tim bị trêu chọc đến mức loạn nhịp thì vội cúi mắt xuống, gắp một đũa đầy thức ăn bỏ vào bát. Mà đối phương cũng rất biết điều, không tiếp tục nữa, tự nhiên chuyển sang chủ đề khác. +
“Nhưng em biết luật sư Tạ từ hãng luật nổi tiếng ở nước ngoài chuyển về nước. Em hơi tò mò tại sao anh lại đưa ra lựa chọn này?” +
“Chẳng phải với nền tảng của mình thì cậu cũng hợp với nước ngoài hơn à? Đến cả kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư trong nước cậu còn chưa thi.” +
Tề Diễn Trạch hơi khựng lại, rồi rất nhanh đã nhe răng cười: “À, thật ra nhà em ở thành phố A, em không muốn về nước rồi mà vẫn còn làm ở hãng luật nước ngoài tại Hồng Kông. Với cả cậu em cũng không có người bạn thân thiết nào ở mấy hãng luật nước ngoài trong thành phố A.” +
Nghe cậu ta nói vậy, giây trước Tạ Thành Vẫn còn thấy đối phương rất chín chắn, giây sau lại cảm thấy hóa ra người nọ vẫn còn cái tính trẻ con nhớ nhà. +
“Vậy à.” Tạ Thành Vẫn lấy khăn giấy lau khóe miệng: “Thật ra lựa chọn cái gì là do bản thân từng người. Hãng luật nước ngoài sẽ bận hơn, suốt ngày viết rồi sửa bản cáo bạch, vì cậu phải ‘đóng gói’ công ty niêm yết cho thật đẹp, thức đến rạng sáng là chuyện bình thường. Tuy làm luật sư phía tổ chức phát hành trong nước chẳng nhàn hơn được bao nhiêu, nhưng ít nhất với cá nhân tôi mà nói thì tôi có thể cân bằng giữa công việc với cuộc sống hiệu quả hơn, dù sao công việc bây giờ cũng giống như làm kiểm định chất lượng. Với lại tôi giống cậu, gia đình và bạn bè của tôi đều ở thành phố A.” +
“Lúc đầu ai cũng khuyên em đừng làm mảng thị trường vốn, tăng ca khủng khiếp lắm. Nhưng sau khi thực tập một thời gian thì em thấy hình như bản thân vẫn xoay sở được, không đáng sợ như tưởng tượng” +
“Chuyện này còn tùy vào từng team. Chỉ cần phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng, bên đối tác không có vấn đề gì thì vẫn tương đối nhẹ nhàng. Mà tất nhiên, cái ‘nhẹ nhàng’ này còn phải tùy xem là đang so với công việc nào. +
————– +
Ngoại trừ việc lâu lâu Tề Diễn Trạch lại chen vào một hai cậu không đứng đắn, chỉ tính riêng phần chuyện trò, hai người lại rất hợp nhau. +
Trong bữa cơm này, họ đã nói rất nhiều chuyện. Điều khiến Tạ Thành Vẫn cảm thấy bất ngờ là thật ra Tề Diễn Trạch rất ổn, cậu chàng hiểu biết rộng, nhờ học vấn và gia đình nên khi phát biểu quan điểm cũng khá chín chắn. Anh còn chăm chú lắng nghe cậu ta kể thật lâu về những chuyện xảy ra khi du học ở Mỹ, sau đó cùng thảo luận sự khác biệt giữa hai hệ thống giáo dục Anh và Mỹ. +
Sau bữa ăn, cộng thêm chuyện ở quán bar khi trước, ấn tượng của Tạ Thành Vẫn về cậu ta đã âm thầm thay đổi. Đến lúc kết thúc, anh còn thấy có chút chưa đã. Chỉ tiếc giờ nghỉ trưa quá ngắn ngủi, đến chiều họ còn phải bay đến thành phố C ở mất ngày, dù muốn nói chuyện tiếp cũng đành phải quay về chuẩn bị và thu dọn. +
Máy bay hạ cánh ở thành phố C lúc sáu giờ tối. Ngoài Tề Diễn Trạch và Tạ Thành Vẫn lên máy bay rồi vẫn ôm laptop làm việc, những người khác gần như ngủ suốt cả chuyến bay. Bọn họ mua vé máy bay khá phân tán, mà lúc xuống máy bay còn phải xếp hàng trong cabin, thế nên Tề Diễn Trạch chỉ gọi Trần Tân Vũ ngồi gần cậu ta nhất. +
Xuống máy bay xong, xe phía khách sạn đến đón bọn họ về chỗ ở. Tề Diễn Trạch thấy Tạ Thành Vẫn không lên cùng xe với họ, ở phía đối diên có một người xuống xe đang nói chuyện với anh. Cậu ta im lặng nhìn bóng lưng đã có phần mệt mỏi vì công việc của người đàn ông, nhưng khí trò chuyện, anh vẫn toát lên khí thế hăng hái. +
“Tiểu Tề, lát nữa sẽ đi ăn lẩu, cậu ăn được cay không.” Sau khi lên xe, chị Lưu vẫn còn đang ngáp. +
“Món cay quá thì chắc em chịu không nổi.” +
“Chị thấy lên máy bay rồi mà Tiểu Tề vẫn còn làm việc, sóng sau giờ sắp đè chết sóng trước rồi.” +
“Thật hả?” +
“Trước khi ngủ chị nhìn ra đằng sau thì thấy vậy đó.” +
“Không có đâu, em chỉ muốn tối về có thêm chút thời gian nghỉ ngơi thôi.” +
“Lúc mới vào nghề, ngày nào chị cũng lập một cái to-do list. Sự thật chứng minh, công việc của luật sư sẽ không bao giờ cạn.” Chị Lưu nhún vai: “Đương nhiên, cậu là thực tập sinh thì còn đỡ, chỉ cần hoàn thành tốt công việc mọi người giao cho là được.” +
“Đây là thực tập sinh của mọi người à?” Tài xế đến đón họ nhiệt tình quay đầu lại: “Dáng dấp đẹp trai thế này, không nói thì tôi còn tưởng là minh tinh cơ.” +
“Anh quá khen rồi.” Tề Diễn Trạch cười. +
Đối phương đặt cho bọn họ mấy phòng trong một khách sạn nằm ở con phố phía sau khu trung tâm thành phố C, sát khu thương mại sầm uất nhưng lại không ồn ào, chỉ cần đóng cửa sổ là cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Hai cô gái ở trên tầng mười bảy, ba người đàn ông bọn họ thì ở trên các cô một tầng. Trước khi Tề Diễn Trạch đóng cửa lại, cậu ta thấy người đến đón họ quẹt thẻ mở phòng đối diện, đẩy hành lý vào. +
“Đây là phòng của luật sư Tạ ạ?” +
“À đúng rồi, anh ấy đi ăn với chủ tịch của chúng tôi rồi.” Người nọ nói xong thì nhấc túi laptop trên vali lên: “Cái này… hay là cậu giữ giúp anh ấy được không? Tôi nghĩ mấy thứ này khá quan trọng, dù chắc khách sạn sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà…” +
“Không sao, để em giữ cho.” Tề Diễn Trạch chủ động nhận lấy túi laptop: “Vất vả anh chạy xa đến vậy.” +
Cậu ta vừa nói vừa rút hộp thuốc trong túi quần ra, đưa một điếu cho người trước mặt. Người đàn ông tuy ngoài miệng nói cai rồi cai rồi, vợ không thích, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nhận lấy. +
“Cậu thật sự là thực tập sinh à?” +
“Vâng.” +
“Trông không giống mấy thanh niên vừa ra xã hội chút nào, khéo léo thế?” Người đàn ông thấy động tác của Tề Diễn Trạch quá thuần thục. Hắn ta gặp nhiều thực tập sinh lắm rồi, đa số đều rụt rè khúm núm, làm cái gì cũng ngây thơ sợ sệt, luôn phải hỏi mentor trước. Còn người trước mặt thì có khí chất và cử chỉ hoàn toàn khác biệt, trông rất bình thản ung dung. +
“À.” Tề Diễn Trạch rút điếu thuốc lại, gãi đầu cười ngây ngô: “Có lẽ do trước đây ba hay dẫn em đi ăn uống xã giao, cứ thế đi nhiều thì quen thôi.” +
“Vậy chắc ba cậu cũng là người làm ăn.” Người kia nói tuy nói vậy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tề Diễn Trạch lại cảm thấy bản thân nghĩ hơi quá, đây rõ ràng vẫn là một sinh viên đại học: “Được rồi, cậu giữ đồ cho sếp cẩn thận nhé, tôi xuống lầu trước đây. Địa điểm ăn tối chắc đồng nghiệp của cậu đều biết cả rồi đấy.” +
“Vâng, anh đi thong thả nhé.” +
Tề Diễn Trạch nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang chuẩn bị ngậm điếu thuốc rời đi, đóng cửa lại, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía túi laptop. +


