Skip to main content

Chương 8: Ghét tiếp xúc

dathaiPiter

Hai lồng ngực áp sát vào nhau, gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo sơ mi. Nhưng chưa đầy hai giây sau, Nguỵ Xuyên đã buông tay ra và lùi lại một bước. +

“Trước giờ vẫn biết em học giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này.” +

“May mắn thôi anh, vừa khéo lấy được giải.” +

Văn Trạch vẫn giống hệt trước kia. Nhìn cái vỏ bọc hoàn hảo đến mức giả tạo này, Nguỵ Xuyên hận không thể lập tức xé rách bộ mặt của cậu ra. +

“Ôi anh Nguỵ, anh đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.” Vu Văn Tùng chen vào: “Mấy cuộc thi lớn nhỏ cậu ấy không giải nhất thì cũng giải đặc biệt, tiền thưởng nhận được nhiều không đếm nổi.” +

“Thật à, bao nhiêu?” +

“Cái này phải hỏi Văn Trạch rồi, nhưng nhà hai người chắc cũng không thiếu chút tiền này đâu.” +

Nguỵ Xuyên không đáp lại câu đó, chỉ nhìn Văn Trạch mỉm cười: “Em trai anh giỏi thật đấy.” +


Trên đường tới chỗ liên hoan, Nguỵ Xuyên cố tình đi phía trước để trò chuyện với mấy tên mọt sách kia, tìm cách moi thêm thông tin về Văn Trạch từ vài câu chuyện vụn vặt. +

Vu Văn Tùng và Văn Trạch đi ở phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với nhóm đi trước. Suốt dọc đường, Vu Văn Tùng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được bèn hỏi: +

“Đó thật sự là anh trai cậu à?” +

“Sao thế?” +

“Hay là anh họ?” +

“Gia đình tôi tái hôn.” +

Vu Văn Tùng trợn tròn mắt: “Thảo nào, tôi cứ thắc mắc mãi sao cậu lại mang họ mẹ, với lại vừa nãy nói chuyện cảm thấy anh Nguỵ và cậu cũng không thân thiết lắm…” +

Văn Trạch không trả lời thẳng: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?” +

“Không có gì, tiện miệng hỏi thăm thôi, tại cậu chưa bao giờ nhắc đến cả. Tự dưng lòi đâu ra một ông anh trai mà ngoại hình lẫn khí chất chẳng giống cậu chút nào nên hơi tò mò.” +

Văn Trạch vốn khá nổi tiếng trong khoa của bọn họ, mấy chuyện hóng hớt lúc rảnh rỗi không bao giờ thiếu tên cậu, nhưng riêng chuyện này thì chưa ai từng nghe qua. +

Dù saogiảng viên môn tự chọn cũng rất thích lấy Văn Trạch ra làm hình mẫu. Thỉnh thoảng còn nói rằng cậu là con một trong gia đình khá giả ở Tây Nam, điều kiện tốt hơn người khác mà vẫn chăm chỉ như vậy đúng là hiếm có. +

“Năm tôi lên lớp 9 thì anh ấy rời đi rồi.” +

“Rời đi? Đi đâu cơ?” +

Văn Trạch nhìn bóng lưng Nguỵ Xuyên đang nói nói cười cười với những người đi phía trước, tông giọng phẳng lặng như nước: “Không biết.” +

Vu Văn Tùng lập tức thấy hơi ngượng. Mối quan hệ trong gia đình tái hôn thường rất nhạy cảm, thế nên cậu ta cũng không tiện hỏi thêm lý do vì sao người kia lại rời đi. +

“À… Vậy sao giờ lại liên lạc lại?” +

“Anh ấy bảo nhớ nhà.” +

“… Cũng đúng thôi. Lang thang bên ngoài lâu như vậy, nhớ nhà cũng bình thường. Nhưng lâu không gặp thế này, hai người không thấy xa cách à?” +

Từ trước tới nay, Nguỵ Xuyên luôn tránh xa tất cả những người và những thứ liên quan đến gia đình này. +

Lần này, tầm mắt Văn Trạch dừng lại trên góc nghiêng khi đang cười đùa của người đi trước kia. Anh tỏ ra tự nhiên và quen thuộc như thể chưa từng hận thù bất cứ điều gì, cũng chưa từng muốn tránh xa bất kỳ ai. +

“Cũng ổn, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.” +


Nơi liên hoan nằm trên một con phố cách trường không xa, là một nhà hàng ẩm thực fusion châu Á. Vu Văn Tùng đã đặt chỗ từ trước, vừa đến là có thể ngồi ngay vào bàn. +

Nguỵ Xuyên nhịn suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng không chịu nổi nữa nên ra ngoài hút một điếu thuốc. Chờ cho mùi thuốc lá tan bớt mới quay lại. +

Vừa rồi trò chuyện với mấy người kia không thu thập được nhiều thông tin hữu ích lắm, nhưng có một điều khá quan trọng là sinh nhật của Văn Trạch vào tháng sau, ngày 5 tháng 10. Đây là điều bọn họ tình cờ nhắc tới khi nói về sinh nhật của một ai đó vào tuần trước. +

Lúc anh ngồi xuống, Vu Văn Tùng rất tinh ý đưa điện thoại sang cho anh chọn món trước. +

“Anh ăn gì cũng được, mấy đứa cứ chọn đi.” Nguỵ Xuyên cố ý kéo ghế lại gần Văn Trạch hơn một chút: “Em muốn ăn gì?” +

“Em ăn gì cũng được, anh.” +

“Hay gọi món này nhé? Anh nhớ hồi nhỏ em khá thích ăn đậu phụ.” +

Nguỵ Xuyên vừa nói vừa thêm một phần đậu phụ tóp mỡ thịt bò thố đá vào giỏ hàng, sau đó trả lại điện thoại cho Vu Văn Tùng: “Anh xong rồi, mọi người chọn tiếp đi.” +

“Anh Nguỵ, anh không chọn món mình thích à?” +

Vu Văn Tùng vừa rồi còn đang đoán già đoán non, lúc này lại thấy có khi hai người họ chỉ là lâu ngày không gặp chứ mối quan hệ thật ra vẫn khá tốt đẹp. +

“Chọn xong rồi mà, đây là tiệc ăn mừng của mấy đứa, anh chỉ ăn ké thôi, không cần bận tâm đến anh đâu.” Nguỵ Xuyên thuận tay rót đầy nước trà vào ly của Văn Trạch: “Em trai anh thích ăn gì thì anh thích ăn cái đó.” +


Những thứ được bàn tán trên bàn ăn không làm Nguỵ Xuyên hứng thú, đa phần đều là những chuyện xảy ra khi họ chế tạo robot trong kỳ nghỉ. Đụng tới vấn đề mang tính chuyên môn thì Nguỵ Xuyên nghe mông lung như vịt nghe sấm, nhưng có một điểm liên quan đến Văn Trạch thì anh nghe hiểu. +

Cậu hiện đang thực tập mảng phát triển tại một công ty đầu ngành về máy bay không người lái, có vẻ là do được một đàn anh quen biết từ cuộc thi trước giới thiệu vào. Nghe nói vị đàn anh đó đang muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực hình ảnh thông minh, vẫn luôn hỏi Văn Trạch có muốn cân nhắc tham gia không. +

Sau đó nữa, chủ đề chuyển sang game rồi đến phụ nữ. Chỉ có thể nói rằng chỉ cần trên bàn ăn toàn đàn ông thì kiểu gì cũng sẽ nói đến những đề tài này. +

Thế nhưng mấy tên mọt sách này lại sống lành mạnh quá mức. Người thì có bạn gái yêu nhau từ thời cấp ba rồi cùng thi vào đây, người thì quen bạn gái nhờ sở thích chụp ảnh ở lễ hội cosplay. Còn lại đa số vẫn độc thân, một đám thanh niên chưa từng trải qua mấy chuyện yêu đương đang hào hứng tưởng tượng về mẫu bạn gái lý tưởng của mình. +

“Năm ba đến nơi rồi, người yêu tôi đang ở phương nào…” Vu Văn Tùng là kẻ độc thân từ trong trứng nước, cứ nói đến chủ đề này là tích cực nhất, vừa nói vừa giả vờ khóc lóc: “Khoa của bọn mình được mấy đứa con gái đâu, yêu đương kiểu gì đây huhuhu.” +

Nguỵ Xuyên rất phối hợp rút một tờ khăn giấy đưa sang. +

“Em cảm ơn anh Nguỵ, anh vừa đẹp trai vừa tốt tính, anh có người yêu chưa?” +

“Chưa.” +

Vu Văn Tùng không giả vờ khóc nữa, lập tức kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên: “Uầy, thật hay giả vậy? Nhưng chắc chắn anh từng yêu nhiều rồi đúng không?” +

Nguỵ Xuyên lắc nhẹ ly trà trong tay, không trả lời trực tiếp. Ngược lại, anh nhìn cả bàn rồi hỏi: “Nói mới nhớ, hình như anh chưa từng nghe về chuyện tình cảm của em trai anh. Có ai có dưa gì cho anh hóng không?” +

“Anh Nguỵ cứ yên tâm, cậu ấy chưa yêu ai.” Vu Văn Tùng lập tức cân bằng tâm lý: “Giống em thôi, vẫn là một trai tân chính hiệu.” +

Nguỵ Xuyên quay đầu sang nhìn Văn Trạch, bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ. +

Bất ngờ là vì cậu vậy mà thật sự chưa từng yêu đương, không bất ngờ là vì Văn Trạch có vẻ ở một vài phương diện nào đó cũng không được bình thường cho lắm. +

“Thật hay đùa vậy, đừng lừa anh nhé.” +

“Thật mà anh, người theo đuổi cậu ấy xếp hàng dài nhưng cậu ấy có chịu ai đâu.” +

Văn Trạch có vẻ cũng hơi ngượng ngùng, cậu bưng ly nước lên nhấp một ngụm: “Em không có hứng thú lắm.” +

Mẹ kiếp, đúng là làm màu. +

“Không hứng thú yêu đương? Em vẫn là trai thẳng đấy chứ?” Nguỵ Xuyên nói đoạn liền bật cười thành tiếng: “Anh sợ lâu không gặp, em trai anh lại cong mất rồi.” +

Mấy người xung quanh đều cười rộ lên, Vu Văn Tùng cười đến mức vỗ đùi đen đét. +

Trái lại, Văn Trạch phản ứng rất dữ dội với câu nói này: “Em không phải đồng tính.” +

“Văn Trạch thẳng băng luôn anh ơi, thẳng không thể nào thẳng hơn được nữa.” Vu Văn Tùng cười muốn chết: “Cậu ấy ghét tiếp xúc thân thể với đàn ông lắm. Lần trước em đánh đôi cầu lông với cậu ấy, thắng trận xong hưng phấn quá nên ôm một cái là lập tức bị đẩy ra ngay.” +

“Trước đây ở ký túc xá xem phim cũng thế. Chỉ ngồi gần một chút thôi là cậu ấy lập tức dịch sang bên cạnh. Em còn tưởng mình bị hôi nách cơ.” +

“Biết đâu cậu bị thật thì sao.” +

Mấy người họ vừa cười vừa trêu chọc lẫn nhau, chủ đề lại bị bẻ lái sang hướng khác. +

Ghét tiếp xúc cơ thể với đàn ông? +

Nguỵ Xuyên vừa cười hùa theo những người trên bàn, vừa tranh thủ liếc nhìn Văn Trạch một cái, rồi đưa đũa gắp một miếng đậu phụ. +


Không lâu sau lần Văn Trạch bị đánh năm đó, Văn Lệ bay sang Hàn Quốc làm đẹp còn Nguỵ Đông Vĩ đi Riyadh công tác, trong nhà chỉ còn lại anh và Văn Trạch. +

Ngày thường hai người gần như chẳng nói với nhau câu nào. Ngoài những lúc bất đắc dĩ chạm mặt, bọn họ luôn mặc nhiên xem đối phương như không tồn tại. +

Kết quả, điều anh không ngờ tới là vào một buổi tối sau khi bố mẹ rời đi, Văn Trạch đột nhiên ôm chăn gõ cửa phòng anh, bảo là gặp ác mộng, sợ ở một mình nên hỏi có thể ngủ cùng anh được không. +

Nguỵ Xuyên lúc ấy đang chơi game, nghe xong liền đen mặt đóng cửa lại. Kết quả đến rạng sáng khi anh ra ngoài đi vệ sinh, vừa mở cửa đã thấy Văn Trạch đang co ro trước phòng mình. Lúc mở cửa đá trúng một cục đen xì suýt chút nữa đã dọa anh bay mất nửa cái hồn. +

“Đệt, bị bệnh à? Tao còn tưởng có trộm…” +

Anh đột nhiên khựng lại, Văn Trạch cúi gằm đầu, hai tay ôm chặt lấy chăn gối. Dáng vẻ đó gần như đánh thức ký ức của anh vài ngày trước. Dù sao thì trong phần lớn thời gian, Văn Trạch luôn mang cái bộ dạng nghiêm túc, bình tĩnh và giả tạo phát ngán. +

Nguỵ Xuyên đột ngột đổi giọng: “Phòng em không lắp đèn à?” +

“Có bật đèn, nhưng nhắm mắt lại thì vẫn…” +

Có lẽ là sợ thật, ngay cả giọng nói nghe cũng có chút khác lạ. +

“Vậy ngủ cạnh anh thì em mở mắt ngủ à?” Nguỵ Xuyên bật cười mỉa mai. +

“Không phải… chỉ là anh từng giúp em… nên em cảm thấy…” +

Giọng Văn Trạch về sau càng lúc càng nhỏ, Nguỵ Xuyên hoàn toàn không nghe rõ. +

“Cái gì?” +

“… Em cảm thấy yên tâm hơn.” +

Nguỵ Xuyên ngẩn ra một giây, bỗng nhiên muốn cười thật lớn. Đứa em trai này đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa, nếu Văn Lệ mà biết thằng con bảo bối của bà ta năn nỉ đòi ngủ cùng anh thì không biết bà ta sẽ có cảm giác thế nào. +

“Em muốn ngủ cùng anh?” +

Văn Trạch nhìn xuống đất, gật đầu. +

“Em muốn không gặp ác mộng nữa?” +

Người trước mặt lại gật đầu. +

“Vậy em nói cho anh biết một chuyện, anh sẽ cho em vào.” Nguỵ Xuyên xấu xa khoanh tay lại. +

“Chuyện gì ạ?” +

“Hôm đó, sau khi em bị đánh.” Nguỵ Xuyên cúi người xuống, ghé sát vào tai Văn Trạch: “Tại sao lại…” +

Chữ cuối cùng gần như là thổi vào tai người trước mặt. +

Cơ thể đang tuổi phát triển của Văn Trạch bỗng chốc cứng đờ. Cậu dường như thấy xấu hổ khi phải nhớ lại, vành tai đỏ rực, trông vô cùng khó xử và nhục nhã. +

“Em… không biết…” +

Dáng vẻ hiện tại của Văn Trạch so với ban ngày thật sự là một trời một vực, Nguỵ Xuyên chưa bao giờ cảm thấy có chuyện nào thú vị thế này. +

Trong một khoảnh khắc, anh suýt nữa đã quên mất mình căm ghét người trước mặt đến mức nào, chỉ muốn biết đứa em trai xuất sắc về mọi mặt này rốt cuộc còn có thể lộ ra khía cạnh nào nữa. +

“Sao lại không biết được?” +

“Có lẽ là vì hệ thần kinh có phần bị chồng chéo lên nhau…” +

“Sinh học cấp hai còn dạy cả cái này cơ à?” Anh cười khẩy một tiếng, tức thì cảm thấy mất hứng, vừa nói vừa định đóng cửa lại lần nữa. +

Kết quả lần này còn chưa kịp đóng hẳn thì Văn Trạch đột nhiên đưa tay ra chặn lại, Nguỵ Xuyên nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cậu, vội vàng mở cửa ra. +

Tay Văn Trạch bị kẹp đỏ ửng lên, nhìn thôi cũng thấy đau. Chỉ là so với bàn tay, tầm mắt Nguỵ Xuyên không hiểu sao lại vô ý dời xuống phía dưới trước, có điều bàn tay còn lại của đối phương đang ôm chăn nên đã che khuất rồi. +

“Đã bảo mấy đứa học giỏi đều là lũ đần độn mà.” +

“Em đã trả lời rồi mà, anh…” +

Nguỵ Xuyên chưa từng nghĩ Văn Trạch sẽ có dáng vẻ như ngày hôm nay, cũng không biết có phải do tâm lý tò mò quấy phá hay không, anh mở rộng cửa ra. +

“Cút vào đi, chỉ một đêm duy nhất thôi đấy.” +

Lúc ngủ, giữa hai người cách nhau một khoảng rõ ràng. Tuy nói là không có tiếp xúc thân thể gì nhưng dáng ngủ của Nguỵ Xuyên không được ngoan ngoãn cho lắm, ngày hôm sau kiểu gì cũng sẽ vượt qua cái vạch đó mà chạm vào đối phương. +

Còn Văn Trạch thì mãi mãi chỉ giữ một tư thế duy nhất, cơ thể cuộn tròn hướng vào trong, đôi mày khẽ nhíu lại giống như có thể gặp ác mộng bất cứ lúc nào. +

Nguỵ Xuyên có đôi khi tắt máy tính vào lúc rạng sáng, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn ngắm gương mặt đầy vết bầm của cậu, tự hỏi nếu bây giờ bóp chết kẻ trước mặt ngay trong giấc mơ của cậu thì Văn Lệ sẽ sụp đổ đến mức nào. +


Ký ức bị kéo trở lại bởi cánh tay của nhân viên phục vụ đang thu dọn bát đĩa. +

Cả bàn người cứ vừa ăn vừa trò chuyện như vậy. Đợi đến lúc sắp ăn xong, Nguỵ Xuyên lấy cớ ra ngoài hút thuốc để thanh toán nốt toàn bộ số nợ của tháng này, lại hỏi vay thêm Quý Nguyệt một ít, tiện thể thanh toán luôn hoá đơn bữa ăn hôm nay. +

Tàn thuốc rơi rụng dưới chân, anh dụi tắt điếu thuốc rồi liếc nhìn thời gian. +

Lát nữa về nhà thay bộ quần áo khác, 10 giờ rưỡi đến bàn Thư Thư đã đặt, sau khi xong thì Vương Dương cũng vừa kết thúc livestream lúc 2 giờ, anh qua tìm cậu ta là vừa vặn. +

Anh quay người đi vào nhà hàng, muốn ghé qua nhà vệ sinh một chút, kết quả phục vụ bảo nhà vệ sinh nằm ở phía bên kia lối đi của tầng hai, phải đi lên cầu thang. +

Tầng hai có lẽ dùng để chứa đồ linh tinh của nhà hàng, đèn chỉ bật một nửa, hành lang âm u mờ mịt. Khi Nguỵ Xuyên rẽ vào lối đi, đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong. +

“Trông cậu quen lắm, là sinh viên quanh đây à?” +

“Xin hỏi có chuyện gì không.” +

Là giọng của Văn Trạch và một người đàn ông khác, bước chân Nguỵ Xuyên chậm lại. +

“Cậu học Đại học B phải không?” +

“Có chuyện gì.” +

“Tôi ngồi ở bàn chéo phía trước bàn các cậu, chơi thật hay thách với bạn rồi thua nên… Nếu tiện thì có thể cho tôi xin WeChat được không? Tôi chỉ cần có cái để báo cáo với bạn bè thôi.” +

“Không tiện.” Văn Trạch từ chối vô cùng dứt khoát. +

Nhưng còn chưa đi được hai bước thì tiếng bước chân phía sau đột nhiên áp sát. Giây tiếp theo, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, đầu ngón tay vừa vặn chạm vào mặt ngoài cánh tay cậu. +

“Chỉ là giúp một chút thôi mà, cũng đâu có làm phiền đến…” +

Câu nói đó thậm chí còn chưa kịp dứt. Văn Trạch gần như theo bản năng quay phắt người lại, cổ tay khóa chặt rồi đẩy mạnh một cái. Đối phương còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã bị ấn mạnh lên tường, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” trầm đục, cả hành lang như rung chuyển theo. +

“Tôi đã bảo là không tiện, cậu bị điếc…” Văn Trạch nheo mắt, biểu cảm cực kỳ mất kiên nhẫn, các đốt ngón tay vẫn ghì chặt lên xương vai người kia, nhưng những lời còn lại đột ngột nghẹn lại giữa chừng: “… Anh?” +

Nơi cuối hàng lang, Nguỵ Xuyên đang cầm điện thoại đứng trơ mắt ra đó. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.